Lời nói đầu

“Chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô” (Rm 12,5)

Thưa quý Độc giả,

Đó là khẳng định của Thánh Phaolô về sự hiệp thông nên một trong Hội Thánh. Như trong một thân thể, có nhiều bộ phận với những chức năng khác nhau, nhưng đều liên đới với nhau và cùng hướng về một đích chung. “Tất cả vẫn cùng được mời gọi nên thánh, và đồng thừa hưởng đức tin trong sự công chính của Thiên Chúa. [...] tất cả mọi người vẫn có sự bình đẳng thực sự, bình đẳng về phương diện phẩm giá và hoạt động chung của mọi tín hữu để xây dựng thân thể Chúa Kitô” (LG 32). Là Kitô hữu, khi đã được lãnh nhận phép Thánh Tẩy, tất cả đều được tham gia vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa Kitô. Mỗi người theo ân sủng và ơn gọi của mình, đều có trách nhiệm tham gia xây dựng Hội Thánh và tích cực loan báo Tin Mừng.

Cụ thể hóa trách nhiệm và “sự đồng tâm nhất trí trong đức tin của những người đã chịu phép Rửa” (Thánh Augustinô), Đức Thánh Cha Phanxicô đã có sáng kiến cử hành Thượng Hội Đồng Giám Mục (HĐGM) XVI theo cách rất đặc biệt: từ dưới lên. Hết thảy mọi thành phần Dân Chúa, từ cụ già đến em bé, từ người khoẻ mạnh đến người đau yếu, từ người trong cộng đoàn đến người ở ngoại vi... đều được mời gọi tham gia vào Thượng HĐGM lần này qua việc cùng nhau gặp gỡ, lắng nghe, và phân định thánh ý Chúa. Thượng HĐGM sẽ được thực hiện làm 3 giai đoạn: cấp giáo phận, châu lục và hoàn vũ.

Ngày 10/10/2021 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc tiến trình ba năm (2021-2023) của Thượng HĐGM XVI với chủ đề “Hướng tới một Hội Thánh Hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ”. Hiệp hành là cách thể hiện rõ nhất bản chất của Hội Thánh như là Dân Chúa lữ hành và truyền giáo. Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chọn chủ đề của Thượng HĐGM XVI làm chủ đề mục vụ cho năm mục vụ 2022 và chọn Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 28/11/2021 làm ngày khai mạc Thượng HĐGM cấp giáo phận tại Việt Nam.

Là tiếng nói truyền thông chính thức của HĐGM Việt Nam, các số của Bản tin Hiệp Thông năm 2022 sẽ triển khai, đào sâu và làm sáng tỏ chủ đề năm mục vụ 2022 là “Hướng tới một Hội thánh Hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ”. Để giúp quý Độc giả có một cái nhìn tổng quát, thấy được bối cảnh, nền tảng, phương pháp, nội dung và mục đích của Thượng HĐGM XVI, Bản tin Hiệp thông số 127 này đã chọn chủ đề: “Hướng tới một Hội Thánh Hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ.”

Trong phần chuyên đề, cha Phêrô Nguyễn Thanh Tùng giúp độc giả có một cái nhìn lịch sử về Thượng HĐGM, để thấy được mục đích và phương thức hoạt động của các Thượng HĐGM. Tiếp đến, cha Phaolô Ngô Đình Sĩ xây dựng nền tảng Thánh Kinh cho chủ đề của Thượng HĐGM lần này khi trình bày Công đồng Giêrusalem (Cv 15) như một mô thức của Hội Thánh Hiệp hành. Ở khía cạnh tín lý, cha Giuse Kiều Văn Tụ trình bày nền tảng thần học cho tính Hiệp hành của Giáo Hội được khởi đi từ mầu nhiệm hiệp thông và tính hiệp hành của Ba Ngôi Thiên Chúa.

“Vì một Giáo hội Hiệp Hành: những đề tài cần được suy tư” được trình bày bởi cha Giuse Nguyễn Văn Am đã nói lên diện mạo Hội Thánh Hiệp hành mà Đức Thánh Cha Phanxincô mong ước và cho độc giả hiểu biết mười chủ đề cốt lõi cần được duyệt xét trong Thượng HĐGM lần này. Tiếp đến, cha Đaminh Nguyễn Đức Thông qua bài viết “Bối cảnh xã hội, phương pháp và tiến trình tổ chức Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI” đã làm sáng tỏ bối cảnh xã hội, tiến trình thực hiện, những nguyên tắc tham gia, phương thức tiến hành tại giáo hội địa phương, và nêu lên cả những cám dỗ cần tránh và thái độ phải có khi tham gia tiến trình Hiệp hành. Cha Antôn Hà Văn Minh đã nêu vấn đề giúp độc giả suy tư về đề tài: “Đâu là thái độ cần có khi tham gia tiến trình hiệp hành”. Trong đó cha Antôn đã làm nổi bật lên thái độ lắng nghe tiếng Chúa và lắng nghe nhau để phân định ý Chúa. Khép lại phần chuyên đề, Sơ Trần Như Ý Lan đã cho thấy Thượng HĐGM lần này hướng đến “chữa lành các vết thương, xây nhịp cầu tương quan, khơi dậy niềm tin, thắp sáng hy vọng”. Sơ đã nêu lên những vết thương cần được chữa lành, và khẳng định Đức Giêsu Kitô là Đấng chữa lành các vết thương ấy và giới thiệu cách thế để Hội Thánh tiếp tục chữa lành các vết thương, xây dựng nhịp cầu tương quan và thắp sáng niềm tin và hy vọng.

Trong phần tư liệu, cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng đã gửi tới quý Độc giả nội dung bài diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập Thượng HĐGM ngày 17/10/2015. Đồng thời, cha cũng chuyển tới quý Độc giả bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM về tính Hiệp Hành ngày 10/10/2021. Cuối cùng, Sơ Marie Michaelle Hoàng Phương Thuý đã giới thiệu nội dung diễn từ của Đức Hồng y Mario Grech tại Đại Hội Đồng Giám mục Italia lần thứ 75 để nhấn mạnh “Đời Sống Giáo Hội khởi sự từ việc lắng nghe.”

Từ Bản tin Hiệp Thông số 127 lần này, sẽ có thêm mục “Đời sống Đức Tin” để giới thiệu những câu chuyện mục vụ, những chứng nhân đức tin và một vài sinh hoạt nổi bật tại các giáo phận Việt Nam. Trong số 127 này, Linh mục Giuse Tạ Xuân Hòa gửi tới quý Độc giả một kinh nghiệm truyền giáo của một linh mục trẻ tại TGP Hà Nội. Nữ tu Maria Mai Hậu chia sẻ những cảm nghiệm thiêng liêng và tình hiệp thông khi phục vụ các bệnh nhân Covid tại bệnh viện dã chiến giữa mùa dịch Covid-19 ở Sài Gòn. Sau cùng, là một số thông tin tại các Giáo phận liên quan đến việc chuẩn bị cho Thượng HĐGM XVI do linh mục Giuse Tạ Minh Quý tổng hợp.

Ước mong rằng, những bài viết trong Bản tin Hiệp Thông 127 này sẽ mang đến cho quý Độc giả một cái nhìn tổng quan, từ nền tảng đến nội dung, định hướng, phương pháp và mục đích của Thượng HĐGM XIV, qua đó thắp lên trong lòng Quý Độc giả ý thức trách nhiệm và lòng khát khao tham gia vào tiến trình Hiệp hành, cùng nhau gặp gỡ, lắng nghe, và phân định thánh ý Chúa qua sự soi sáng của Lời Chúa và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để cùng nhau tiến tới một Hội Thánh Hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ.

Vì những hệ luỵ của đại dịch Covid-19, trong năm 2021, chúng tôi đã không thể gửi tới quý Độc giả Bản tin Hiệp Thông của tháng 11&12 năm 2021. Thêm vào đó, số 127 này cũng đến với quý Độc giả muộn hơn thời điểm thông thường. Rất mong nhận được sự cảm thông của quý vị.

Bản tin Hiệp Thông số 127 đến với quý Độc giả nhân dịp chào đón Xuân mới Nhâm Dần, xin kính chúc quý Tác giả và Độc giả đón Tết Nhâm Dần trong sự ấm áp và hiệp thông của tình Chúa, tình gia đình và tình người. Nhờ tâm tình của sách Dân số chương 6, câu 22-27, “Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em, xin Người tươi nét mặt nhìn đến anh chị em, rủ lòng thương và ban bình an cho anh chị em”. Chúc quý Độc giả năm Nhâm Dần tràn đầy sức sống, luôn an vui, khỏe mạnh, thành công và tiến bước trên con đường Hiệp hành cùng Hội Thánh.

TGM Giuse Vũ Văn Thiên

_______

Các bài trong Bản tin Hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam số 127 (tháng 1 & 2 năm 2022) với chủ đề: Hướng tới một Hội thánh Hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ.

Lời nói đầu

I. CHUYÊN ĐỀ

1. Lịch sử Thượng Hội đồng Giám mục

Lm. Phêrô Nguyễn Thanh Tùng

2. Công đồng Giê-ru-sa-lem: Mô thức của Hội thánh “hiệp hành”

Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

3. Hiệp hành: Khởi đi từ Ba Ngôi Thiên Chúa

Lm. Giuse Kiều Văn Tụ

4. Vì một Giáo hội hiệp hành: Những đề tài cần được suy tư

Lm. Giuse Nguyễn Văn Am, sdb.

5. Bối cảnh xã hội, phương pháp và tiến trình tổ chức Thượng Hội đồng Giám mục XVI

Lm. Đaminh Nguyễn Đức Thông, CSsR.

6. Đâu là thái độ cần có khi tham gia tiến trình hiệp hành

Lm. Antôn Hà Văn Minh

7. Hội thánh hiệp hành hướng đến: Chữa lành các vết thương, xây nhịp cầu tương quan, khơi dậy niềm tin, thắp sáng hy vọng

BS Trần Như Ý Lan, CND

II. TƯ LIỆU

1.  Diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục

Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

2. Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng về tính hiệp hành

Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

3. Tham luận của Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục

Chuyển ngữ: Sr. Marie Michaelle Hoàng Phương Thúy, OA.

III. ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

1. Kinh nghiệm truyền giáo của một linh mục trẻ

Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa

2. “Hạt lúa mì” trong thế giới hôm nay

Nữ tu Maria Mai Hậu, fmm

3. Triệu tập Công nghị Tổng Giáo Phận Hà Nội 2022

Lm. Giuse Tạ Minh Quý

4. Khai mạc Thượng hội đồng Giám mục thế giới lần thứ XVI cấp Giáo phận tại Việt Nam

Lm. Giuse Tạ Minh Quý

5. Thánh lễ Tấn phong Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục phó Giáo phận Bắc Ninh

Lm. Giuse Tạ Minh Quý

_______

Quý độc giả có thể mua Bản tin Hiệp Thông ở các nhà sách Công Giáo tại TP.HCM. Ngoài ra, để đặt mua dài hạn, xin quý độc giả vui lòng liên hệ điện thoại hoặc gửi e-mail về:

VĂN PHÒNG HIỆP THÔNG

72/12 Trần Quốc Toản, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

Điện thoại: 033.641.3714

E-mail: bantinhiepthong@gmail.com

Đơn giá (chưa có cước phí): 40.000 đồng/cuốn.

Đặt mua 3 số (6 tháng): 40.000đ x 3 = 120.000 đ

Đặt mua 6 số (12 tháng): 40.000đ x 6 = 240.000 đ

(Nếu quý độc giả nhận báo qua đường bưu điện, xin vui lòng cộng thêm cước phí vận chuyển)