Năm Công nghị Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội 2022 với chủ đề “Canh tân đời sống Đức tin” đã chính thức được triệu tập bởi Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên lúc

10g00 ngày 24/11/2021, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Nghi thức triệu tập Công nghị TGP được cử hành trọng thể bằng Thánh lễ Triệu tập Công nghị. Thánh lễ do Đức TGM Giuse chủ tế, cùng đồng tế có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha Lôrensô Chu Văn Minh, và quý cha trong TGP, và sự hiệp dâng của quý thầy phó tế, chủng sinh, tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.

Ngay lời mở đầu, Đức TGM Giuse đã nói lên ý nghĩa của thánh lễ, nói lên lý do và mục đích của việc triệu tập Công nghị TGP, và mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa về ơn đức tin và cầu nguyện cho việc cử hành Công nghị. Trong bài giảng, Đức TGM Giuse đã nói lên thực trạng đời sống đức tin của người tín hữu hôm nay, qua đó cho thấy cần có một Công nghị giáo phận để canh tân đời sống Đức Tin của mọi thành phần dân Chúa trong TGP. Đức TGM cũng liên hệ việc tổ chức Công nghị TGP với việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ XVI ở cấp Giáo hội địa phương. Đây là sự trùng lặp kì diệu khi các cuộc gặp gỡ, hội thảo và lắng nghe trong năm Công nghị của TGP hoàn toàn phù hợp theo đường hướng của Thượng Hội đồng Giám mục.

Nghi thức công bố triệu tập Công nghị TGP Hà Nội 2022 chính thức được cử hành sau lời nguyện hiệp lễ. Khởi đầu là huấn từ khai mạc năm Công nghị TGP của Đức TGM Giuse. Bài huấn từ đã nêu lên lý do, ý nghĩa, mục đích và định hướng cho Năm Công nghị TGP.

Trước tiên, Đức TGM Giuse nói lên lý do triệu tập Công nghị TGP Hà Nội 2022. Lời mời gọi “Canh tân đời sống Đức Tin” phát xuất từ chính Chúa Giêsu và bất cứ ai muốn trở nên môn đệ Ngài đều phải chấp nhận được canh tân đổi mới. Công nghị TGP như là tâm tình tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 110 năm Công đồng Sở Kiện (1912- 2022), và hướng tới 400 năm ngày các vị thừa sai mang Tin Mừng đến thành Thăng Long (1627-2027). Đồng thời, Công nghị là sự đáp trả và thích nghi trước những thay đổi từng ngày của xã hội, nhất là trước những tác động tiêu cực đối với đời sống Đức tin. Đức TGM Giuse nói: “Một số tín hữu lại ảnh hưởng lối sống tục hóa vô thần của thời đại, nên Đức tin nơi họ rất mờ nhạt nông nổi, như hạt giống gieo nơi sỏi đá hay nơi bụi gai. Chính trong bối cảnh cụ thể này, Dân Chúa cần một hướng đi để vừa hội nhập với xã hội hiện đại, vừa trung thành với Đức tin Công giáo và Tông truyền.”

Tiếp đến, Đức TGM Giuse nói lên thao thức của Công nghị TGP. Công nghị chính là dịp để Dân Chúa tại TGP Hà Nội tìm cho mình một hướng đi, để vừa xây dựng tình hiệp thông trong gia đình TGP, vừa nhằm đối thoại chân thành với các tôn giáo và các tổ chức xã hội, qua đó trình bày hình ảnh một Giáo Hội thực sự dấn thân đồng hành với dân tộc, vì lợi ích đồng bào. Công nghị ước mong mọi thành phần dân Chúa, từ giáo sĩ, tu sĩ, đến giáo dân, canh tân đời sống Đức tin, thay đổi phương thức sống Đạo, chấp nhận “lột xác” để sống Tin Mừng cách triệt để hơn, hầu có thể trung thành và tiếp tục sứ vụ loan báo Tin Mừng, làm cho Vương quốc Tình yêu mà Chúa Kitô rao giảng được lan rộng trong xã hội hôm nay.

Đức TGM Giuse đã nêu rõ mục đích của công nghị “là dâng lời tạ ơn Chúa vì những ơn trọng đại Ngài ban hôm qua cũng như hôm nay; nhìn nhận những thách đố của thời đại mới với lăng kính Đức tin; đồng thời đưa ra những định hướng mục vụ phù hợp, giúp Dân Chúa sống và làm chứng cho Tin Mừng.”

Tiếp đó, Đức TGM Giuse nói tới định hướng của Công nghị là nhấn mạnh đến tính chất mục vụ. Công nghị nhằm định hướng và canh tân đời sống thiêng liêng và luân lý, khởi đi từ các linh mục, tới các tu sĩ nam nữ và giáo dân. Công nghị sẽ đề ra những định hướng mục vụ cụ thể trong các sinh hoạt Đức tin cho mọi thành phần Dân Chúa; canh tân đời sống phụng vụ; canh tân công cuộc đào tạo linh mục, tu sĩ, và giáo dân. Đồng thời Công nghị cũng hướng tới canh tân cơ cấu tổ chức từ cấp giáo phận đến giáo xứ, cải tổ hệ thống hành chính, văn phòng, lưu trữ; thống nhất các quy định về xây dựng, ban kinh tế, hệ thống quản lý và điều hành giáo xứ.

Đức TGM Giuse cũng nói lên tinh thần của Công nghị: “là sự nghiệp chung của mọi thành phần Dân Chúa Tổng Giáo phận Hà Nội. Đây cũng là sự kết tinh của trí tuệ, tâm huyết, cùng với lời cầu nguyện, thiện chí chân thành của mọi tín hữu. Công nghị là bằng chứng cho sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, để tiến tới xây dựng một Tổng Giáo phận hiệp nhất trong Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến, có khả năng loan báo Tin Mừng cho xã hội Việt Nam.” Sau cùng, Đức TGM Giuse đã phó dâng Công nghị TGP cho sự bảo trợ của Đức Trinh nữ Maria, Đức Mẹ Hà Nội, Thánh Giuse, Bổn mạng Tổng Giáo phận, và của thánh Phêrô Trương Văn Đường, kẻ giảng tử đạo, quan thầy Công nghị TGP Hà Nội.

Sau bài huấn từ khai mạc của Đức TGM Giuse, cha chánh văn phòng Alphongso Phạm Hùng đã long trọng công bố Sắc lệnh triệu tập công nghị TGP Hà Nội 2022. Tiếp đó là công bố quyết định thành lập Ban Soạn thảo (24 thành viên) và Ban Thư ký (9 thành viên) của Công nghị TGP. Đức TGM Giuse đã trực tiếp trao giấy công bố quyết định và bổ nhiệm cho từng thành viên Ban Soạn thảo và Ban Thư ký của Công nghị. Sau đó ngài đã trao “Tài liệu chuẩn bị Công nghị TGP Hà Nội 2022” cho đại diện mọi thành phần Dân Chúa trong TGP.

Sau ngày công bố triệu tập Năm Công nghị TGP Hà Nội, sẽ có khoảng 30 cuộc hội thảo được tổ chức trong năm 2022, với sự tham gia của mọi thành phần dân Chúa tại 12 địa điểm trải dài trong khắp TGP Hà Nội, để cùng gặp gỡ, lắng nghe, và thâu tập các ý kiến đóng góp của mọi thành phần dân Chúa, nhằm chuẩn bị Tài liệu làm việc cho Công nghị. Công nghị TGP Hà Nội sẽ chính thức khai mạc vào ngày 19/11/2022 và bế mạc tại Tiểu Vương cung Thánh đường Sở Kiện ngày 24/11/2022.

Được biết, để chuẩn bị cho ngày triệu tập Công nghị TGP Hà Nội, Đức TGM Giuse đã thiết lập một ban soạn thảo “Tài liệu chuẩn bị Công Nghị TGP Hà Nội 2022”. Nhóm soạn thảo này đã nhóm họp và tiến hành soạn thảo Tài liệu từ tháng 6/2021. Đồng thời, Đức TGM Giuse cũng đã thành lập nhóm Giáo Luật để xây dựng cơ sở pháp lý cho Công nghị TGP, và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết cho Công nghị theo đúng Giáo Luật. Bên cạnh đó, Đức TGM Giuse đã cho tiến hành một cuộc khảo sát về đời sống Đức tin của mọi thành phần Dân Chúa trong TGP, từ linh mục, chủng sinh, tu sĩ, và giáo dân, để có cơ sở dữ liệu và thông tin thực tế cho những định hướng mục vụ của Công nghị TGP.n

Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVN, Số 127 (Tháng 1 & 2 năm 2022)