Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc tham gia Thượng Hội đồng Giám mục (HĐGM) thế giới lần thứ XVI với chủ đề: “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”, ngày 10/11/2021, HĐGM Việt Nam đã gửi thông báo tới toàn thể Dân Chúa tại Việt Nam về tiến trình tham gia Thượng HĐGM XVI tại các giáo phận. Trong đó, các Đức Giám mục đã chọn chủ đề của Thượng HĐGM XVI làm chủ đề cho năm mục vụ 2022 và vạch ra lộ trình cụ thể cho tiến trình Hiệp hành tại Việt Nam. Chúa Nhật I mùa Vọng, 28/11/202, sẽ là ngày khai mạc Thượng HĐGM cấp giáo phận. Sau đó, tuỳ vào tình hình cụ thể, mỗi giáo phận sẽ tổ chức các buổi gặp gỡ, lắng nghe và phân định. Kết quả tổng kết được gửi cho văn phòng thư ký HĐGM Việt Nam cuối tháng 8 năm 2022.

Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô và theo sự hướng dẫn của HĐGM Việt Nam, các giáo phận tại Việt Nam đã bắt đầu triển khai Thượng HĐGM thế giới lần thứ XVI tại giáo phận mình. Trước tiên, các Đức Giám mục Giáo phận đã ra thư mục vụ hoặc thông báo về việc thực hiện tiến trình tham gia vào Thượng HĐGM trong giáo phận mình. Tiếp đến, các Ngài đã chủ sự thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM tại giáo phận vào Chúa Nhật I mùa Vọng, ngày 28/11/2021.

Tại Tổng Giáo phận Hà Nội, ngày 17/11/2021, Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên đã gửi thư mục vụ tới cộng đoàn dân Chúa trong Tổng giáo phận (TGP) Hà Nội về việc triệu tập Công nghị TGP, trong đó triển khai kết hợp việc cử hành năm công nghị TGP với việc cử hành Thượng HĐGM XVI cấp giáo phận. Đức TGM Giuse đã vạch ra tiến trình của năm công nghị với các buổi hội thảo, để gặp gỡ, lắng nghe và phận định Ý Chúa, nhằm chuẩn bị cho Công nghị TGP 2022 và thượng HĐGM XVI 2023.

Vào lúc 9g00 Chúa Nhật I mùa Vọng, ngày 28/11/2021, Đức TGM Giuse đã chủ sự thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM XVI cấp giáo phận tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Trong bài giảng, Đức TGM Giuse đã giải nghĩa chi tiết về chủ đề và từng khái niệm trong chủ đề: “Hướng tới một Hội thánh Hiệp hành: hiệp thông, tham gia, và sứ vụ”, qua đó làm sáng tỏ tầm quan trọng của tình liên đới, sự hiệp thông và vai trò của người tín hữu trong Giáo Hội, nhất là tại cộng đoàn Đức tin Giáo hội địa phương.

Tại Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, Thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM lần thứ XVI được Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận, cử hành vào lúc 6g00 Chúa Nhật I mùa Vọng, ngày 28/11/2021, tại nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn. Trong bài giảng, Đức cha Giuse đã chia sẻ về hướng đi của Thượng HĐGM lần này, và áp dụng cách cụ thể cho Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng qua chủ đề: “Hướng tới một sa mạc nở hoa: hiệp thông, tham gia và sứ vụ.” Đức cha Giuse nhấn mạnh việc đặt nền tảng cho mọi hoạt động dựa trên ba yếu tố chủ đạo: Lời Chúa, Thánh Thể và hướng về chư dân.

Tại Giáo phận Hưng Hóa, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám quản Tông tòa Giáo phận, đã cử hành thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM XVI cấp giáo phận tại nhà thờ Chính Tòa Sơn Lộc vào lúc 8:00, Chúa Nhật I mùa Vọng, ngày 28/11/2021. Ngay từ đầu thánh lễ, Đức cha Phêrô đã kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Thượng HĐGM XVI. Trong bài giảng, chia sẻ về Thượng HĐGM, Đức cha Phêrô đã nói tới phương cách đặc biệt của Thượng HĐGM là cử hành từ dưới lên, từ cấp Giáo phận, Châu lục đến Hoàn vũ, qua đó làm nổi bật lên vai trò của mọi thành phần Dân Chúa, tất cả, từ cụ già đến em nhỏ, đều được tham dự, góp phần và làm nên Thượng HĐGM thế giới lần này.

Tại Giáo phận Bắc Ninh, ngày 20/11/2021, Đức Giám mục giáo phận Cosma Hoàng Văn Đạt đã gửi Thư mục vụ mùa Vọng đến mọi thành phần Dân Chúa Giáo phận Bắc Ninh, trong đó Ngài mời gọi mọi thành phần Dân Chúa cầu nguyện, gặp gỡ, lắng nghe và đóng góp ý kiến cho bản đúc kết chung của giáo phận để gửi về cho Thượng HĐGM XVI.

Vào lúc 19g00 Chúa Nhật I mùa Vọng, ngày 28/11/2021, Đức Cha Cosma đã chủ sự thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM XVI cấp giáo phận tại nhà thờ Chính Tòa Bắc Ninh. Cùng hiệp thông trong thánh lễ có Đức Giám mục phó tân cử Giuse Đỗ Quang Khang, quý cha và cộng đoàn. Trong bài giảng, Đức Giám mục Giuse đã giải nghĩa chi tiết và dễ hiểu ý nghĩa của các từ “hiệp hành”, “hiệp thông”, “tham gia” và “sứ vụ”. Ngài nhấn mạnh hiệp hành là cùng nhau thực hiệp ba điều: cùng nhau hiệp thông, cùng nhau tham gia, và cùng nhau sứ vụ. Sau cùng, ngài đã nêu bật ý nghĩa của ba phương thế giúp hướng tới một giáo hội hiệp hành là gặp gỡ, lắng nghe và phân định.

Tại Giáo phận Bùi Chu, ngày 23/11/2021, Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận, đã gửi Thư mục vụ mùa Vọng cho cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận, hướng dẫn cộng đoàn về tiến trình tham gia vào Thượng HĐGM XVI tại Bùi Chu. Để có được kinh nghiệm Hiệp hành, các mục tử và dân Chúa cùng gặp gỡ, lắng nghe và phân định Thần Khí: cùng gặp nhau trong cử hành phụng vụ, lắng nghe Lời Chúa, và cùng phân định nhờ Lời Chúa. Ngài mời gọi mọi thành phần Dân Chúa tích cực tham gia đóng góp phần mình trong nhiệm vụ cùng xây dựng Hội Thánh.

Vào lúc 5g00 ngày 28/11/2021, Chúa Nhật I mùa Vọng, Đức Cha Tôma đã cử hành thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM XVI cấp giáo phận tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Bùi Chu. Trong bài giảng, Đức cha Tôma nói lên tâm tình của Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi tín hữu cùng kề vai sát cánh với nhau trên hành trình tiến về quê Trời, cùng nhau gặp gỡ trong sự đối thoại chân thành, cùng lắng nghe tiếng Chúa cũng như biết lắng nghe nhau, cùng phân định dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, để chuẩn bị công nghị tại mỗi giáo phận và hướng tới Thượng HĐGM lần thứ XVI.

Tại Giáo phận Thái Bình, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận, đã cử hành Thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM XVI cấp giáo phận lúc 9g00 Chúa Nhật I mùa Vọng, ngày 28/11/2021, tại nhà thờ Chính Tòa Thái Bình. Trong bài giảng, Đức Cha Phêrô đã điểm qua các kỳ Thượng HĐGM thế giới, và cho thấy nét đặc biệt của Thượng HĐGM lần này, hết thảy mọi thành phần Dân Chúa đều ý thức tham gia một cách tích cực vào các sinh hoạt của Hội Thánh và ý thức mình là thành viên của Thượng HĐGM.

Tại Giáo phận Phát Diệm, ngày 22/11/2021, Đức TGM Giuse Nguyễn Năng, Giám quản Tông tòa Giáo phận, đã gửi Thư mục vụ mùa Vọng và Giáng sinh 2021 tới cộng đoàn Dân Chúa Phát Diệm. Trong thư, Đức TGM Giuse đã nói về niềm hy vọng một Hội Thánh Hiệp hành, về chủ đề của Thượng HĐGM XVI và việc triển khai tiến trình Hiệp hành cấp giáo phận. Sẽ có những buổi gặp gỡ để mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận cùng cầu nguyện, trao đổi, lắng nghe và phân định dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Đức TGM Giuse ước mong tất cả các linh mục, tu sĩ, và mọi thành phần trong giáo phận tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho Thượng HĐGM XVI.

Sáng thứ Tư, ngày 08/12/2021, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức TGM Giuse đã cử hành Thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM XVI cấp giáo phận tại nhà thờ Chính Tòa Phát Diệm. Trong bài giảng, Đức TGM Giuse đã giải nghĩa chủ đề “hiệp hành” như là cùng đi với nhau trên một con đường. Thiên Chúa không chỉ đồng hành với con người, không cứu con người từ xa, nhưng Ngài đã hiệp hành với con người. Chúa Giêsu đã nhập thể làm người, đã hiệp hành với con người qua việc sinh ra, cùng sống, cùng chịu đau khổ, chịu mọi lo âu, và chịu chết để cứu chuộc con người. Chúa Giêsu chính là mẫu gương hiệp hành. Để sống hiệp hành, cần phải gặp gỡ, lắng nghe và phân định. Đó là điều được thể hiện rõ trong biến cố Truyền Tin (x. Lc 1, 26-38).

Tại Giáo phận Thanh Hóa ngày 23/11/2021, Đức Giám mục giáo phận Giuse Nguyễn Đức Cường đã gửi thư cho cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Thanh Hóa về Thượng HĐGM thế giới 2023. Trong thư, Đức cha Giuse đã cắt nghĩa ngắn gọn về ý nghĩa, mục đích, tiến trình và cách thế tham gia, lắng nghe và phân định của Thượng HĐGM XVI. Giáo phận Thanh Hóa sẽ tổ chức Công nghị Giáo phận trong mùa Phục Sinh 2022 để cùng đọc lại các ý kiến đóng góp, cùng cầu nguyện, lắng nghe, suy tư và phân định theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần về hướng đi cho giáo phận.

Lúc 17g00 Chúa Nhật I mùa Vọng, ngày 28/11/2021, Đức Cha Giuse đã cử hành thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM XVI cấp giáo phận tại nhà thờ Chính Tòa Thanh Hóa. Trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã giải thích ý nghĩa Logo của Thượng HĐGM, qua đó nói lên tiến trình dân Chúa đang cùng nhau tiến bước trong niềm vui dưới bóng cây Sự sống. Đức Cha Giuse đã giải nghĩa chủ đề hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Trong Hội Thánh hiệp hành, toàn thể cộng đồng được kêu gọi cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe, phân tích, đối thoại, phân định để đưa ra những quyết định mục vụ phù hợp hết sức có thể với ý muốn của Thiên Chúa. Hiệp hành là cùng đi với nhau, là cách biểu lộ và thực hành bản chất của Hội Thánh hiệu quả nhất. Tóm lại: Hiệp hành là tất cả mọi người, hết mọi thành phần, cùng nắm tay nhau, cùng dìu dắt nâng đỡ nhau, tiến thẳng về Trời, ngày Chúa Giêsu tiến đến lần thứ hai, kết thúc lịch sử cứu độ.

Tại Giáo phận Vinh, Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận, đã ra thông báo ngày 11/12/2021 về tiến trình tham gia Thượng HĐGM XVI cấp giáo phận. Trong đó, đề cập sáng kiến của Đức Thánh Cha Phanxicô để mọi thành phần Dân Chúa được tham gia vào tiến trình của Thượng HĐGM. Đức cha Anphong mời gọi mọi thành phần cùng tham gia, bổ nhiệm ban điều hành, đưa ra những hướng dẫn cụ thể cho các buổi gặp gỡ, từ việc tập huấn chuẩn bị cho các buổi thỉnh ý, cách thức tổ chức các buổi thỉnh ý từ cấp giáo xứ, giáo hạt đến giáo phận, và việc tổ chức hội nghị tiền Thượng Hội đồng Giáo phận.

Thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM cấp giáo phận được Đức cha Anphong cử hành lúc 8g00, Chúa Nhật I Mùa Vọng, ngày 28/11/2021, tại nhà nguyện Tiền Chủng Viện, Tòa Giám mục Xã Đoài. Trong bài giảng, Đức cha Anphong đã kết nối mùa Vọng với chủ đề của Thượng HĐGM. Ngài cắt nghĩa từ “hiệp hành” và nhấn mạnh Chúa Giêsu chính là mẫu gương Hiệp hành, qua ba khía cạnh hiệp thông, tham gia, và sứ vụ. Trong mầu nhiệm cứu độ, Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã mang lấy tội lỗi của chúng ta vào thân mình và mang lên cây thập giá. Chính Chúa Giêsu đã hiệp hành với chúng ta, giờ Ngài trao trách nhiệm đó cho Hội Thánh Hiệp hành và Chúa đang hiệp hành với Hội Thánh. Không ai trong chúng ta đón nhận ơn cứu độ một mình, tham gia sứ vụ một mình, mà cùng với nhau. Hiệp hành là đi cùng với nhau. Toàn thể dân Chúa cùng nhau tiến bước, lắng nghe Chúa Thánh Thần và Lời Chúa, hiệp thông với nhau, cùng nhau tham gia vào sứ mạng của Hội Thánh, đó là cách hiệu quả nhất để biểu lộ bản chất của Hội Thánh là Dân Chúa đang lữ hành và truyền giáo.

Tại Giáo phận Hà Tĩnh, ngày 20/11/2021, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản Tông tòa Giáo phận, đã gửi thông báo cho toàn Giáo phận về chương trình cử hành Thượng HĐGM XVI tại giáo phận Hà Tĩnh. Trong thông báo, Đức Cha Louis đã giới thiệu về Thượng HĐGM, về tiến trình, cách thức thực hiện, tinh thần sống cần có, các thái độ cần tránh, và bổ nhiệm ban Linh hoạt viên Giáo phận. Thông báo cũng bao gồm chương trình và các bước tiến hành các buổi cử hành thỉnh ý trong Giáo phận từ 28/11/2021 đến 15/8/2022. Lúc 6g30 Chúa Nhật I mùa Vọng, ngày 28/11/2021, Đức cha Louis đã chủ sự Thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM XVI tại nhà thờ Chính Tòa Văn Hạnh. Trong bài giảng, Đức Cha Louis đã giải nghĩa về Hội Thánh lữ hành trong tình hiệp nhất mà mọi thành phần Dân Chúa đều tham gia vào sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Mỗi người tham gia một cách khác nhau, với ơn khác nhau, nhưng hiệp thông với nhau, đồng trách nhiệm với nhau. Đức cha cũng nói tới các bước tham gia vào Thượng HĐGM, sống tinh thần hiệp hành, cùng nhau cử hành các buổi gặp gỡ, lắng nghe, nghe nhau, nghe cả những ý kiến trái ngược, nghe những dấu chỉ thời đại để biết Chúa muốn nói gì với Hội Thánh. Không chỉ các giám mục khai mạc Thượng HĐGM, nhưng tất cả mọi thành phần đều khai mạc, đều được mời gọi mở tai ra, mở trái tim ra để nghe tiếng Chúa Thánh Thần mà thay đổi.

Tại Tổng Giáo phận Huế, ngày 18/11/2021, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh đã gửi Thư mục vụ cho Dân Chúa trong TGP Huế. Trong đó, Đức TGM Giuse đã nhấn mạnh tới nét đặc biệt của Thượng HĐGM lần này là từ dưới lên. Đức Thánh Cha muốn nghe tiếng nói của những người bé nhỏ trước tiên và mời gọi cộng đoàn tham gia và cầu nguyện cho Thượng HĐGM XVI.

Lúc 8g00, Chúa Nhật I mùa Vọng, ngày 28/11/2021, Đức TGM Giuse đã cử hành Thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM XVI cấp giáo phận tại Đại chủng viện Xuân Bích Huế. Trong bài giảng, Đức TGM Giuse đã kết nối ý nghĩa của ngày khai mạc Thượng HĐGM với Mùa Vọng và tuần tĩnh tâm của ĐCV Huế, giữa bối cảnh phức tạp của tình hình chính trị thế giới và xã hội Việt Nam đang trong đại dịch Covid 19, để nói lên ý nghĩa của hiệp hành, tất cả phải đi với nhau, trên nền tảng lời Chúa, cùng hướng về một tương lại tốt đẹp hơn thì mới thành công được.

Tại Giáo phận Đà Nẵng, ngày 21/11/2021, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận, đã gửi Thư mục vụ mùa Vọng tới toàn thể gia đình Giáo phận Đà Nẵng. Trong thư, Đức Cha Giuse đã giới thiệu về Thượng HĐGM XVI và cho biết giáo phận sẽ tổ chức các buổi gặp gỡ, hội thảo, lắng nghe ý kiến của mọi thành phần Dân Chúa trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để cùng phân định ý Chúa, cùng nhau vạch ra những con đường mới cho sứ vụ loan báo Tin Mừng và xây dựng Nước Thiên Chúa.

Lúc 17g00 Chúa Nhật I mùa Vọng, ngày 28/11/2021, Đức Cha Giuse đã cử hành Thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM XVI cấp giáo phận tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng. Trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã nêu lên bối cảnh, tiến trình cử hành và chủ đề của Thượng HĐGM XVI. Hội Thánh Hiệp hành chính là cùng nhau bước đi trên một hành trình, cùng nhau suy nghĩ về hành trình đã qua để rút ra những bài học kinh nghiệm, cùng nhau đề nghị những hướng đi mới để Hội Thánh sống hiệp thông hơn, thực hiện sự tham gia và mở ra cho việc thi hành sứ vụ trong thời đại mới hữu hiệu hơn. Đức cha Giuse cũng loan báo giáo phận Đà Nẵng sẽ tham gia tiến trình hiệp hành này từ cấp giáo họ, giáo xứ, giáo hạt và hướng tới Công nghị Giáo phận vào hai ngày 8-9/7/2022.

Tại Giáo phận Qui Nhơn, ngày 26/11/2021, Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận, đã gửi Thư mục vụ tới cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Qui Nhơn về Mùa Vọng và việc khai mạc tiến trình Thượng HĐGM XVI cấp giáo phận. Trong thư, Đức cha Matthêô đã giới thiệu về Thượng HĐGM, về chủ đề năm mục vụ và tiến trình tham gia thượng HĐGM, về tiến trình, tinh thần tham gia và các bước mà Giáo phận Qui Nhơn sẽ cử hành Thượng HĐGM. Qua đó, hết mọi người trong Giáo phận sẽ có dịp gặp gỡ, lắng nghe và cùng nhau phân định dựa trên Lời Chúa và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM XVI cấp giáo phận được Đức Cha Matthêô cử hành vào lúc 17g30 ngày 27/11/2021, tại nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn. Trong bài giảng, nói về Thượng HĐGM XVI, Đức Cha Matthêô đã giải thích ý nghĩa của tính hiệp hành, tinh thần hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Hiệp hành là hành trình đi cùng nhau, cùng liên đới và hiệp thông với nhau, hiệp nhất với nhau trong cùng một ý chí hướng về Nước Chúa, không một ai bị bỏ quên hay tụt lại phía sau. Mọi người đều có trách nhiệm tham gia vào sứ vụ của Hội Thánh như thành viên trong một gia đình.

Tại Giáo phận Nha Trang, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận, đã cử hành Thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM XVI cấp giáo phận vào lúc 5g00 Chúa Nhật I mùa Vọng, ngày 28/11/2021. Trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã công bố khai mạc “Tiến trình Hiệp hành: hiệp thông, tham gia, và sứ vụ” vào Thượng HĐGM XVI tại giáo phận Nha Trang. Đức Cha Giuse đã bổ nhiệm các thành viên của Ban Linh hoạt viên và nhân sự cho tiến trình Hiệp hành trong giáo phận. Ngài cũng nêu lên các chủ đề sẽ tiến hành gặp gỡ, thảo luận và lắng nghe. Nhóm Hiệp hành sẽ liên hệ và kết nối mọi thành phần Dân Chúa. Tiến trình Hiệp hành theo tinh thần gia đình, theo gương Chúa Giêsu ở giữa Dân Chúa, theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và giới răn yêu thương là mệnh lệnh. Hoa quả Thánh Thần là dấu chỉ tình thương của Chúa, để tiến hành sự gặp gỡ, lắng nghe, và phân định. Đức cha Giuse cũng nói về tinh thần gia đình giáo phận Nha Trang và mời gọi mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận, nhờ ơn Chúa, trong tình huynh đệ, cùng nhau xây dựng Giáo phận Hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ.

Tại Giáo phận Kon Tum, Thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM XVI cấp giáo phận được Đức Giám mục Giáo phận Aloisiô Nguyễn Hùng Vị cử hành vào lúc 9g30 Chúa Nhật I mùa Vọng, ngày 28/11/2021, tại nhà thờ Chính Tòa Kon Tum. Trong bài giảng, Đức cha Aloisiô đã nhấn mạnh không ai đơn độc, không ai nên thánh một mình, nhưng là thành viên của Giáo Hội, cùng nhau đồng hành và cùng hiệp hành với Giáo Hội. Tiếp đến, Đức Cha giải nghĩa các khái niệm trong chủ đề của Thượng HĐGM XVI. Hiệp hành nói lên một con đường đi chung với nhau, góp ý cho nhau, lắng nghe nhau, đặc biệt phải biết lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Ba chủ đề lớn: hiệp thông, tham gia và sứ vụ giúp mọi người xét mình, thảo luận, và thực thi tiến trình Hiệp hành. Mọi thành phần Dân Chúa được mời gọi suy ngẫm, xét mình, lắng nghe, bàn thảo để tìm ra những điều tốt đẹp nhất và cùng nhau thực hiện để xây dựng Hội thánh Hiệp hành. Cuối thánh lễ, Đức Cha Aloisiô đã thông báo bổ nhiệm nhân sự điều phối tiến trình Hiệp hành trong Giáo phận Kon Tum từ 28/11/2021 đến tháng 08/2022.

Tại Giáo phận Ban Mê Thuột, ngày 18/11/2021, Đức giám mục giáo phận Vincent Nguyễn Văn Bản đã gửi Thư mục vụ về tiến trình tham gia Thượng HĐGM tới toàn thể gia đình Giáo phận Ban Mê Thuột. Trong thư, Đức cha Vincent đã giải nghĩa chủ đề “hiệp hành”, nói lên hướng đi của Thượng HĐGM, tiến trình tham gia tại giáo phận và mời gọi mọi thành phần Dân Chúa cùng tham gia vào tiến trình Hiệp Hành của giáo phận.

Lúc 5g30 Chúa Nhật I mùa Vọng, ngày 28/11/2021, Đức cha Vincent đã cử hành Thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM XVI tại giáo phận. Trong bài giảng, Đức cha Vincent đã quảng diễn và giải nghĩa chủ đề Hiệp hành. Hiệp hành là bước đi cùng nhau trên một con đường, không chỉ góp ý trao đổi với nhau, mà còn cùng nhau thực hiện điều đã góp ý để sống Đức Tin tốt đẹp hơn. Hiệp hành trong Mùa Vọng là cùng nhau bước đi sống tinh thần tỉnh thức. Giáo Hội là cộng đoàn Dân Chúa, cùng nhau đóng góp ý kiến trong sự tôn trọng những khác biệt. Đức Cha Vincent cũng nhấn mạnh tới tính truyền giáo của Giáo phận Ban Mê Thuột và mời gọi mọi người hợp tác, sống tinh thần hiệp hành, cầu nguyện và tham gia vào tiến trình hiệp hành tại Giáo phận.

Tại Tổng Giáo phận Sài Gòn, ngày 21/11/2021, Đức TGM Giuse Nguyễn Năng đã gửi Thư mục vụ mùa Vọng và Giáng Sinh 2021 cho cộng đoàn Dân Chúa TGP Sài Gòn. Trong bức thư, Đức TGM Giuse đã giới thiệu về Thượng HĐGM XVI, cùng những hướng dẫn cụ thể về Thánh lễ khai mạc và những buổi gặp gỡ, cầu nguyện, trao đổi, lắng nghe và phân định dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, để từng thành phần Dân Chúa tham gia vào tiến trình Hiệp Hành, đồng thời bổ nhiệm linh mục Linh hoạt viên quy tụ nhóm Hiệp hành triển khai tiến trình Hiệp hành trong TGP.

Thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM XVI cấp giáo phận được Đức TGM Giuse cử hành vào lúc 8g00 Chúa Nhật I mùa Vọng, ngày 28/11/2021, tại nhà thờ Chính Tòa Đức Bà. Trong bài giảng, Đức TGM Giuse đã cắt nghĩa Hiệp hành: vừa mang tính nội bộ, cùng nhau hiệp thông đi trên một con đường và tham gia chu toàn sứ mạng của Giáo Hội; vừa mang tính hướng ngoại, cùng lên đường đi đến gặp gỡ anh chị em đang sống trong những hoàn cảnh đau khổ, gặp gỡ, lắng nghe, và phân định với họ. Đức TGM Giuse đã dùng câu chuyện Tin Mừng Chúa Giêsu Phục Sinh hiệp hành với hai môn đệ trên đường Emmau, để nói lên ước mơ của Đức Thánh Cha Phanxicô cũng muốn mỗi người tìn hữu biết hiệp hành, lên đường, gặp gỡ, lắng nghe và phân định như thế. Hiệp hành liên hệ tới hết thảy mọi người trong Giáo Hội. Nếu Giáo Hội không hiệp hành, mọi người không tham gia vào tiến trình Hiệp hành, thì sẽ làm cho Giáo Hội có nguy cơ suy yếu, nhiều người rời bỏ Giáo Hội, Giáo Hội không có khả năng mang Tin Mừng cho người khác và dẫn đến nguy cơ bị đào thải khỏi thế giới này. Đức TGM Giuse nói lên niềm hy vọng về Giáo Hội hiệp hành, hy vọng Giáo Hội đổi mới để mọi người hăng say lên đường, dấn thân, tham gia, biết lắng nghe nhau và nhận ra ánh sáng của Chúa Thánh Thần.

Tại Giáo phận Đà Lạt, ngày 24/11/2021, Đức giám mục giáo phận Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã gửi Thư mục vụ nhân dịp mùa Vọng và Giáng Sinh 2021 cho cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Lạt. Trong thư, Đức cha Đaminh đã nói về năm phụng vụ mới với Thượng HĐGM về Hiệp hành cấp giáo phận, giải nghĩa “Hội Thánh Hiệp hành”, nói lên chương trình khai mạc, tiến trình tham gia gặp gỡ, cầu nguyện, trao đổi, lắng nghe và phân định tại giáo phận, đồng thời bổ nhiệm linh mục Linh hoạt viên Giáo phận để quy tụ nhóm Hiệp hành triển khai tiến trình Hiệp hành trong Giáo phận. Thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM cấp giáo phận được Đức Cha Đaminh cử hành lúc 5g30 Chúa Nhật I mùa Vọng, ngày 28/11/2021, tại nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt. Trong bài giảng, Đức Cha Đaminh đã giải nghĩa từ hiệp hành và dựa vào bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi khai mạc Thượng HĐGM XVI tại Rôma để diễn tả Chúa Giêsu thật là nhân vật Hiệp hành mẫu mực. Dựa vào bài Tin Mừng người thanh niên đến hỏi Đức Giêsu về sự sống đời đời (Mc 10, 17-22), Đức Thánh Cha cho thấy Đức Giêsu là mẫu mực Hiệp hành qua ba động từ: gặp gỡ, lắng nghe và phân định. Đức Cha Đaminh đã quảng diễn ba động từ đó nơi Chúa Giêsu và cho thấy thế nào là thực sự gặp gỡ, lắng nghe và phân định trong tiến trình Hiệp hành.

Tại Giáo phận Phan Thiết, ngày 24/11/2021, Đức Giám mục giáo phận Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã gửi Thư mục vụ mùa Vọng và Giáng Sinh 2021 cho cộng đoàn dân Chúa, trong đó có nói tới chủ đề và ngày khai mạc Thượng HĐGM XVI cấp giáo phận tại Phan Thiết.

Lúc 6g00 Chúa Nhật I mùa Vọng, 28/11/2002, Đức cha Giuse đã cử hành Thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM XVI tại Phan Thiết. Trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã giải thích ý nghĩa của các từ hiệp hành, hiệp thông, tham gia, và sứ vụ. Hiệp hành là cộng đoàn Dân Chúa lữ hành đang đi trên con đường Giêsu với mục đích là loan báo Tin Mừng cứu độ. Hội thánh Hiệp Hành cần phải có đủ ba yếu tố: một cộng đoàn cùng hiệp thông với nhau, cùng tham gia tích cực và cùng đi chung với nhau trên con đường Giêsu, và cùng thao thức một mục đích là loan báo Tin Mừng Giêsu cho mọi thành phần trong xã hội. Đức cha Giuse cũng hoạ lại lộ trình năm bước mà mọi thành phần trong cộng đoàn Dân Chúa phải làm khi có một ai đó đi lạc xa đường Giêsu. Đó là dừng lại lắng nghe nhau, phân định trong Chúa Thánh Thân, hoán cải để trở về, cùng loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Tin Mừng trong sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội.

Tại Giáo phận Xuân Lộc, Thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM XVI cấp giáo phận được Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận, cử hành vào sáng Chúa Nhật I mùa Vọng, ngày 28/11/2021, tại nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc. Trong bài giảng, Đức Cha Gioan đã nói về điểm nhấn quan trọng của Thượng HĐGM XVI là cử hành làm ba giai đoạn từ cấp giáo phận, đến châu lục và hoàn vũ. Giáo phận Xuân Lộc sẽ tham gia vào tiến trình Hiệp hành này theo ý của Giáo Hội. Cùng ngày, Đức cha Gioan cũng đã gửi Thư chung cho gia đình giáo phận Xuân Lộc về chương trình mục vụ năm 2021-2022. Bức thư đã nói tới việc tham gia vào Thượng HĐGM cấp giáo phận qua việc sẽ thực hiện các cuộc gặp gỡ, thâu thập những kiến thức kinh nghiệm và những kiến nghị của mọi tín hữu thuộc hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022.

Tại Giáo phận Bà Rịa, ngày 11/11/2021, Đức Giám mục Giáo phận Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn gửi Thư định hướng mục vụ năm 2022: “hướng tới một Hội Thánh Hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ” cho gia đình Giáo phận Bà Rịa. Trong đó có những định hướng cụ thể về việc cử hành phụng vụ, cầu nguyện, học hỏi và triển khai tiến trình Hiệp hành tại Giáo phận Bà Rịa. Bức thư mời gọi mọi thành phần Dân Chúa tích cực tham gia vào các sinh hoạt của Giáo phận, vì mỗi kinh nghiệm cá nhân của từng Kitô hữu đều đáng quý đối với tiến trình Hướng tới một Hội Thánh Hiệp hành.

Thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM XVI cấp giáo phận được Đức cha Emmanuel cử hành vào lúc 6g00 Chúa Nhật I mùa Vọng, ngày 28/11/2021, tại nhà thờ Chính Tòa Bà Rịa. Trong bài giảng lễ, Đức cha Emmanuel đã giới thiệu khái quát về Công đồng, Thượng HĐGM và Công nghị để nói lên nét đặc biệt của Thượng HĐGM lần này. Từng người trong Hội Thánh được mời gọi trực tiếp có mặt, sống và tham gia vào Thượng HĐGM. Hiệp hành là từ có nghĩa mạnh hơn đồng hành, không chỉ là cùng đi với nhau, nhưng còn có trách nhiệm chung trong chuyến đi đó. Như một gia đình cùng đi, mỗi người sẽ góp phần, chia sẻ và có trách nhiệm cùng nhau. Tiếp theo, Đức cha cắt nghĩa các từ hiệp thông, tham gia và sứ vụ và gợi mở cho mỗi người sẽ sống những điều đó thế nào để cùng với Thượng HĐGM làm cho Hội Thánh trở nên Hội Thánh Hiệp hành như chính Chúa Giêsu là mẫu gương Hiệp hành. 

Tại Giáo phận Phú Cường, Đức Giám mục Giáo phận Giuse Nguyễn Tấn Tước đã cử hành Thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM XVI vào lúc 5g00 Chúa Nhật I Mùa Vọng, ngày 28/11/2021. Trong bài giảng lễ, Đức Cha Giuse đã nói tới tính Hiệp hành như một lời mời gọi phải tỉnh thức trong tình liên đới trách nhiệm với nhau, để cùng bước trên con đường nhắm tới cùng đích. Đức Cha Giuse đã giải thích từng chi tiết trên Logo của Thượng HĐGM XVI để làm nổi bật lên tính hiệp hành và lời mời gọi tham gia vào Thượng HĐGM lần này. Mọi thành phần Dân Chúa trong Hội Thánh, không phân biệt cấp bậc, nhờ sức sống lan toả từ cây Thập Giá, đang cùng nhau tiến bước trong niềm vui, đi trong nhịp sống yêu thương, cùng hiệp thông, tham gia và chia sẻ sứ vụ.

Tại Giáo phận Mỹ Tho, ngày 25/11/2021, Đức Giám mục Giáo phận Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã gửi Thư mục vụ về tiến trình tham gia Thượng HĐGM XVI giai đoạn giáo phận. Trong thư, Đức Cha Phêrô đã giới thiệu tổng quát về Thượng HĐGM và có những hướng dẫn cụ thể về tiến trình tham gia tại Giáo phận. Ngài thành lập Ban điều hành, mời gọi mọi thành phần Dân Chúa hiệp dâng Thánh Lễ, cầu nguyện cho Thượng HĐGM và tham gia các buổi gặp gỡ tại giáo xứ hoặc nhóm nhỏ để cùng lắng nghe, đối thoại và phân định thánh Ý Chúa.

Thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM XVI tại Mỹ Tho được Đức Cha Phêrô cử hành vào lúc 5g15 Chúa Nhật I mùa Vọng, ngày 28/11/2021, tại nhà thờ Chính Toà. Trong bài giảng lễ, Đức Cha Phêrô đã lần lượt giải thích ý nghĩa của Thượng HĐGM thế giới, chủ đề Hiệp hành, và tiến trình tổ chức, thu tập tài liệu chuẩn bị cho Thượng HĐGM lần này, để nhấn mạnh đây là công việc chung của hết thảy mọi người trong Giáo Hội. Đức Cha Phêrô cũng nói tới cơ cấu tổ chức và tiến trình thực hiện Thượng HĐGM tại giáo phận Mỹ Tho, trong đó các giáo xứ và các nhóm sẽ có những buổi gặp gỡ nhau trong Chúa, trong khung cảnh của buổi cầu nguyện, cùng lắng nghe Lời Chúa, lắng nghe nhau để phân định và nhận ra Thánh Ý Chúa. Sau cùng, Đức Cha Phêrô đã kết nối với khởi đầu Mùa Vọng để mời gọi mọi người mở lòng mình ra với Chúa và với nhau, để đón nhận Chúa đến, cùng nhau xây dựng Hội Thánh Chúa, cụ thể là tại Mỹ Tho, tiến tới một Hội Thánh Hiệp hành, trong đó mọi người cùng hiệp thông, tham gia vào sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Tại Giáo phận Vĩnh Long, Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Giáo phận, đã cử hành thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM XVI cấp giáo phận vào lúc 8g00 Chúa Nhật I mùa Vọng, ngày 28/11/2021, tại Tiểu Chủng Viện Philipphê Minh. Trong bài giảng lễ, Đức Cha Phêrô đã giải thích một số điểm chính yếu của Thượng HĐGM lần này, nói lên ý nghĩa của hiệp hành và ba chiều kích của hiệp hành là hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Hội Thánh Hiệp hành là toàn thể Dân Chúa cùng nhau tiến bước, trong khi lắng nghe Chúa Thánh Thần và Lời Chúa, cùng hiệp thông với nhau và tham gia vào sứ mạng của Hội Thánh là loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa. Hiệp thông xuất phát từ tình yêu và sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, cùng tham gia là cùng lắng nghe nhau cách chân thành và tôn trọng, cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe, phân tích, đối thoại, phân định để đưa ra những quyết định mục vụ phù hợp hết sức có thể với ý muốn của Thiên Chúa, để tất cả có thể thi hành sứ mạng, cách cụ thể là làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa ở giữa toàn thể gia đình nhân loại. Sau đó, Đức cha Phêrô cũng nhắc đến những thái độ phải có, những cám dỗ cần cảnh giác và mười chủ đề được thực hiện trong tiến trình Hiệp hành.

Tại Giáo phận Long Xuyên, Đức Giám mục Giáo phận Giuse Trần Văn Toản đã gửi Thư mục vụ tháng 12/2021 với chủ đề: “Giáo phận Long Xuyên Hiệp hành hướng về Thượng HĐGM thế giới lần thứ XVI.” Trong thư, Đức cha Giuse đã giới thiệu về Thượng HĐGM lần này với những điểm nhấn về tính Hiệp hành. Đó là bản chất của Giáo Hội, nên mọi thành phần Dân Chúa được mời gọi cùng nhau lắng nghe Tiếng Chúa Thánh Thần, lắng nghe nhau để phân định Ý Chúa. Giai đoạn cấp Giáo phận là dịp để toàn thể Dân Chúa được kinh nghiệm tính Hiệp hành. Đức Cha Giuse đã thành lập Ban điều hành, nhóm Hiệp hành và nhóm Điều phối viên để triển khai tiến trình Hiệp hành tại giáo phận. Đức cha đã đưa ra những định hướng và gợi ý hoạt động cụ thể về cầu nguyện, học hỏi, và thỉnh ý Hiệp hành: gặp gỡ, lắng nghe và phân định. Giáo phận Long Xuyên đã chia tiến trình Thượng HĐGM cấp giáo phận thành 2 giai đoạn: Giai đoạn học hỏi từ 28/11/2021 đến 24/4/2022; giai đoạn thỉnh ý Hiệp hành từ 24/4/2022 đến 30/6/2022.

Thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM XVI cấp giáo phận được Đức Cha Giuse cử hành vào lúc 5g00 Chúa Nhật I mùa Vọng, ngày 28/11/2021, tại nhà nguyện Tòa Giám Mục Long Xuyên. Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse đã đọc lại Thư mục vụ tháng 12/2021 như là tâm tình mục tử nhắn gửi tới đoàn Dân Chúa trong giáo phận.

Tại Giáo phận Cần Thơ, ngày 27/11/2021, Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Giáo phận, đã gửi Thư mục vụ mùa Vọng và Giáng Sinh 2021 cho cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận, phần đầu bức thư đã nói về Thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM XVI tại giáo phận, và mời gọi mọi thành phần Dân Chúa, linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân nỗ lực học hỏi về chủ đề năm mục vụ 2022: “Hướng tới một Hội Thánh Hiệp hành: Hiệp thông, tham gia và sứ vụ” và tham gia những sinh hoạt sẽ được tổ chức trong năm mục vụ.

Thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM XVI cấp giáo phận được Đức cha Stêphanô cử hành vào lúc 17g00 Chúa Nhật I mùa Vọng, ngày 28/11/2021, tại Trung tâm mục vụ Cần Thơ. Trong bài giảng, Đức Cha Stêphanô đã dành phần cuối để mời gọi mọi người cầu nguyện cho thượng HĐGM XVI. Nhằm tìm ra những phương thế tốt nhất giúp canh tân Giáo Hội, tránh xa những thực hành sai lạc, những gương mù làm méo mó gương mặt Mẹ Giáo Hội. Mời gọi mọi thành phần Dân Chúa trên khắp thế giới, tha thiết cầu nguyện, cải thiện đời sống, tích cực góp phần vào việc canh tân Giáo Hội mỗi ngày một tốt đẹp hơn.n

(Tổng hợp từ các website và youtube của các Giáo phận)

Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVN, Số 127 (Tháng 1 & 2 năm 2022)