ĐỨC CHA PHÊRÔ KIỀU CÔNG TÙNG CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2023

BTT. Gp. Phát Diệm

WGPPD (30.05.2023) - Nhân dịp Đại lễ Vesak 2023 – Phật lịch 2567, được tổ chức vào ngày 02 tháng 6 (tức 15 tháng 4 Âm Lịch), Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng và quý cha Tòa Giám mục Phát Diệm đã đến chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam-Tỉnh Ninh Bình, tại chùa Phúc Chỉnh, vào hồi 9g00 thứ Ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023.


Phái đoàn đã được Ban Trị sự tiếp đón thân tình, qua sự hiện diện của Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, trụ trì chùa Bái Đính, cùng quý chư tăng trong Ban Trị sự.


Đức Cha Phêrô phát biểu.

Sau giây phút giới thiệu, Đức Tân Giám mục Phát Diệm đã ngỏ lời với quý Thượng tọa cùng Ban Trị sự. Cách đặc biệt, Ngài nhắc lại sứ điệp của Bộ Đối thoại Liên tôn gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2023 với chủ đề: “Phật tử và Kitô hữu chữa lành nhân loại và trái đất bị tổn thương bằng Lòng Từ Bi và Tình Yêu Vị Tha”.


Đức Cha Phêrô tặng hoa chúc mừng.


Đức Cha Phêrô tặng quà và sứ điệp của Bộ Đối thoại liên tôn.

Đáp lời, Thượng tọa Thích Minh Quang đã bày tỏ tâm tình thăm hỏi và biết ơn tới phái đoàn Phát Diệm, cách riêng Đức Tân Giám mục Phêrô. Vị Trưởng Ban Trị sự cũng giải thích ý nghĩa và nguồn gốc của ngày lễ Phật Đản, các truyền thống nam tông và bắc tông cũng như chữ Vesak (tháng thứ hai của lịch Ấn Độ, ngày lễ vào tháng vesākha theo lịch Ấn Độ giáo, tương ứng vào khoảng tháng 4, tháng 5 dương lịch).



Thượng tọa tặng quà Đức Cha Phêrô.

Sau đó, phái đoàn được quý Thượng tọa dẫn thăm khung cảnh mừng lễ Phật Đản. Đây là hoạt động thường niên của hai bên tôn giáo vào dịp lễ Giáng Sinh và Phật Đản, do vậy bầu khí cuộc gặp gỡ luôn diễn ra trong không khí thân tình, vui tươi và an lạc.



Nguồn: phatdiem.org (30.05.2023)