Đại lễ Chúa Giêsu Lên Trời tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội










Nguồn: Tổng Giáo Phận Hà Nội

10 giờ sáng ngày đại lễ Chúa Giêsu Lên Trời – Thứ Năm ngày 25-5-2017, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ tế Thánh lễ đại triều tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.
Ngày Chúa Giêsu về Trời chính là ngày Ngài đi vào trong vinh quang bất diệt của Thiên Chúa, Đức Hồng Y mở đầu Thánh Lễ như thế và mời gọi mọi người nhìn nhận những lầm lỗi yếu đuối của mình để được tham dự vào vinh quang của Chúa ngay trong chính Thánh lễ.
Chia sẻ trong Thánh Lễ, Đức Hồng Y đã cắt nghĩa về khái niệm “40 ngày” sau khi Chúa sống lại Ngài mới về Trời, con số 40 chỉ là một khái niệm mang tính biểu tượng về thời gian mà thôi, bởi lẽ ngay sau khi sống lại Đức Giêsu đã đi vào trong vinh quang của Chúa Cha.
Theo truyền thống của Giáo hội, việc mừng lễ Chúa Giêsu lên Trời được cử hành sau ngày đại lễ Phục Sinh 40 ngày. Như vậy, ngày đại lễ Chúa Lên Trời là ngày Thứ Năm tuần thứ sáu sau Chúa Nhật Phục Sinh. Thứ Năm là ngày làm việc trong tuần theo lịch dân sự, nên nhiều nơi đã chuyển ngày đại lễ này vào Chúa Nhật tới, nhất là những nơi đa phần người dân lao động công nghiệp.
Tổng Giáo phận Hà Nội vẫn giữ ngày Thứ Năm theo truyền thống để mừng đại lễ này.
Ngày Chúa Giêsu về Trời chính là ngày Ngài đi vào trong vinh quang bất diệt của Thiên Chúa, Đức Hồng Y mở đầu Thánh Lễ như thế và mời gọi mọi người nhìn nhận những lầm lỗi yếu đuối của mình để được tham dự vào vinh quang của Chúa ngay trong chính Thánh lễ.
Chia sẻ trong Thánh Lễ, Đức Hồng Y đã cắt nghĩa về khái niệm “40 ngày” sau khi Chúa sống lại Ngài mới về Trời, con số 40 chỉ là một khái niệm mang tính biểu tượng về thời gian mà thôi, bởi lẽ ngay sau khi sống lại Đức Giêsu đã đi vào trong vinh quang của Chúa Cha.
Theo truyền thống của Giáo hội, việc mừng lễ Chúa Giêsu lên Trời được cử hành sau ngày đại lễ Phục Sinh 40 ngày. Như vậy, ngày đại lễ Chúa Lên Trời là ngày Thứ Năm tuần thứ sáu sau Chúa Nhật Phục Sinh. Thứ Năm là ngày làm việc trong tuần theo lịch dân sự, nên nhiều nơi đã chuyển ngày đại lễ này vào Chúa Nhật tới, nhất là những nơi đa phần người dân lao động công nghiệp.
Tổng Giáo phận Hà Nội vẫn giữ ngày Thứ Năm theo truyền thống để mừng đại lễ này.










Nguồn: Tổng Giáo Phận Hà Nội