Lời nói đầu
Quý Độc giả thân mến,
Trong xã hội hôm nay, một hình ảnh có thể thấy ở bất kỳ nơi nào, là những bạn trẻ với chiếc điện thoại di động trên tay. Trong gia đình, các em, trong số đó có các em còn rất nhỏ, cũng mê mẩn với tivi, máy vi tính, ipad và các loại hình công nghệ khác. Không phủ nhận những tiện ích mà mạng xã hội mang lại, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, mạng xã hội đang lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ. Một trong những mục đích của mạng xã hội là gắn kết con người, làm cho họ xích lại gần nhau hơn. Tuy vậy, đối với khá nhiều trường hợp, mạng xã hội làm cho người xa cách nhau và trở nên khép kín hơn. Có những lúc ba bốn người bạn gặp nhau ở quán Càphê mà mỗi người đều “ôm” một chiếc điện thoại. Có những bạn trẻ hằng ngày dành nhiều thời gian để “lướt mạng” nhưng nội dung những bài được đọc chỉ là những thông tin giật gân vô bổ, thậm chí phản giáo dục.
Đâu là định hướng của Giáo Hội trong lãnh vực truyền thông? Đâu là trách nhiệm của phụ huynh, và của cộng đoàn giáo xứ đối với hiện trạng này? Làm thế nào để đồng hành với các bạn trẻ, giúp họ có một khái niệm quân bình và biết sử dụng hữu ích những phương tiện truyền thông? Đó là mối bận tâm của Hiệp Thông số 125 này. Các tác giả là chuyên gia trong lãnh vực giáo dục, tâm lý, nghiên cứu xã hội sẽ nhận định, phân tích và đưa ra những đề nghị thiết thực, giúp các bậc phụ huynh và những người có trách nhiệm đồng hành hiệu quả hơn với các bạn trẻ. Những bài viết này rất bổ ích đối với các bạn trẻ, giúp họ sử dụng mạng xã hội như phương tiện để trau dồi kiến thức và chuẩn bị hành trang cho tương lai.
Mạng xã hội không chỉ dừng lại ở phương tiện thông tin, nhưng còn là phương tiện loan báo Tin Mừng rất hữu hiệu. Đây là một trong những ưu tư của Giáo Hội trong thời hiện đại, với mong ước các trang mạng xã hội chia sẻ sứ điệp của Đức Kitô, góp phần thánh hoá con người, làm lan toả sứ điệp Tin Mừng đến với mọi môi trường cuộc sống, khích lệ và nâng đỡ người tín hữu trong đời sống Đức tin. Các tác giả dựa trên giáo huấn của Công đồng Vatican II và các vị Giáo Hoàng, để giúp chúng ta sử dụng mạng xã hội với thao thức loan báo và đón nhận những giá trị Tin Mừng.
Cập nhật và chia sẻ những thông tin thời sự, nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan, qua bài viết tựa đề “Đại dịch kinh hoàng COVID-19 bùng phát mạnh tại Việt Nam và “tàn phá” Ấn Độ: Phản tỉnh từ nhãn quan của Luân Lý Y sinh học Công giáo và Thông Điệp Fratelli Tutti”, đã giúp phác họa tình trạng kinh hoàng tại Ấn Độ, hậu quả của một đất nước nghèo và của một quan niệm tôn giáo cực đoan dẫn đến phản khoa học. Cùng với những phân tích và gợi ý áp dụng giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thông điệp Fratelli Tutti, tác giả còn khẳng định với chúng ta: giữa đại dịch COVID-19, vẫn có những câu chuyện cổ tích giữa đời thường, từ tâm tình hiền phụ của Đức Thánh Cha Phanxicô, đến lòng quảng đại của những tổ chức, cá nhân tại Ấn Độ và tại Việt Nam chúng ta.
Một số nội dung khác cũng được đề cập trong Hiệp Thông số này: tầm quan trọng và vai trò của giáo lý viên, qua Tông thư ANTIQUUM MINISTERIUM của Đức Thánh Cha Phanxicô; Phẩm giá con người, qua bài viết của Linh mục Hans Zollner, SJ. Tất cả đều nhắm đến mục đích đồng hành với các bạn trẻ, giúp thăng tiến đời sống xã hội và củng cố Đức tin.
Ước mong Quý Độc giả sẽ tìm thấy nơi những trang sách này kiến thức, nghị lực và niềm vui. Nguyện xin Chúa chúc lành cho Quý Vị.
+TGM Giuse Vũ Văn Thiên
_______
Các bài trong Bản tin Hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam số 125 (tháng 07 & 08 năm 2021) với chủ đề: Giới trẻ và mạng xã hội
Lời nói đầu
+TGM Giuse Vũ Văn Thiên
I. CHUYÊN ĐỀ
1. Giáo hội, người trẻ và mạng xã hội
Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền
2. Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình trước những cơ hội và thách thức từ mạng xã hội
Lm. Phêrô Huỳnh Thế Vinh
3. Mạng xã hội & những tác động trên các bạn trẻ tuổi “teen”
Lm. Phêrô Phạm Văn Chính, SDB
4. Mạng xã hội và người trẻ sống đời thánh hiến
Nữ tu Ngọc Lan, FMM.
5. Vai trò của mạng xã hội trong cuộc sống của di dân lao động trẻ Việt Nam ở Thái Lan
Lm. Anthony Lê Đức, SVD
6. Công nghệ 4.0 và chậm phát triển ngôn ngữ ở trẻ mầm non: Tổng quan từ một số nghiên cứu nước ngoài
Nt. Nguyễn Bảo Uyên, MTG Huế - Tiến sĩ Tâm lý Tham vấn
7. Người Công giáo trong tầm ngắm của Big Tech
Jonathan Liedl - Vi Hữu phỏng dịch
8. Khi con người có nguy cơ trở thành “sản phẩm của mạng xã hội”
John Toai, MI
9. Cha Eilers, một đời cho truyền thông Công giáo
Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền
II. TƯ LIỆU
Đức Thánh Cha Phanxicô
Bản dịch của Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
III. DIỄN ĐÀN
1. Phẩm giá con người như chiếc la bàn
Lm. Hans Zollner, SJ - Lm. Giuse Nguyễn Trung Điểm chuyển ngữ từ tiếng Đức
BS Trần Như Ý Lan, Dòng Đức Bà
_______
Quý độc giả có thể mua Bản tin Hiệp Thông ở các nhà sách Công Giáo tại TP.HCM. Ngoài ra, để đặt mua dài hạn, xin quý độc giả vui lòng liên hệ điện thoại hoặc gửi e-mail về:
VĂN PHÒNG HIỆP THÔNG
72/12 Trần Quốc Toản, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 033.641.3714
E-mail: bantinhiepthong@gmail.com
Đơn giá (chưa có cước phí): 40.000 đồng/cuốn.
Đặt mua 3 số (6 tháng): 40.000đ x 3 = 120.000 đ
Đặt mua 6 số (12 tháng): 40.000đ x 6 = 240.000 đ
(Nếu quý độc giả nhận báo qua đường bưu điện, xin vui lòng cộng thêm cước phí vận chuyển)
