Cha Franz Josef Eilers SVD (1932-2021) - một học giả với nhiều bộ sách viết về Truyền thông, cũng là một giáo sư nổi tiếng về Truyền thông Công giáo - đã qua đời tại Manila vào đầu năm nay, thứ Tư 13-1-2021, lúc 14g40 giờ địa phương.
Trong Hội nghị Bishop's Meeting năm 2013 tại Thái Lan, khi trao đổi về mạng xã hội, trong tư cách là một học giả và là Thư ký điều hành của Văn phòng Truyền thông FABC (Liên Hội đồng Giám mục Á châu), cha Eilers đã đưa ra một bảng xếp loại các phương tiện truyền thông. Theo cha, có vô số các phương tiện truyền thông, nhưng có thể phân ra thành 3 loại chính:
1. Văn hóa trực diện: diện đối diện, ca múa nhạc kịch;
2. Media: sách báo, hình ảnh, audio, video, phim ảnh, phát sóng, điện thoại, internet;
3. Mạng xã hội: Facebook, Twitter, YouTube...
Qua đó, cha Eilers đã nêu bật tầm quan trọng của mạng xã hội, chiếm trọn vẹn phần thứ ba của bảng phân loại, vì là một phát minh về truyền thông mới nhất, mạnh nhất của nhân loại hiện đại.
Bài viết ngắn ngủi này muốn ghi lại hành trình cuộc đời của một vị linh mục thông thái và thánh thiện, đã dành cả một đời cho truyền thông Công Giáo.
Cuộc đời & sự nghiệp
Cha Franz-Josef Eilers, một thành viên của Dòng Ngôi Lời, sinh vào tháng 5 năm1932 tại Tây Đức. Cha được thụ phong linh mục tại Đức năm 1959.
Năm 1968, cha thành lập ở Đức tạp chí “Communicatio Socialis - Truyền Thông Xã Hội”. Đây là tạp chí với những bài viết mang tính hàn lâm (academic) đầu tiên về Truyền thông Kitô giáo. Tạp chí này vẫn tồn tại cho đến ngày nay sau hơn 50 năm xuất bản.
Cha Eilers từng là thư ký điều hành của FABC-OSC trong 15 năm - từ 1995 đến 2010. Cha cũng đặc biệt giúp phát triển Đài Chân lý Á châu (Veritas Asia).
Cha phục vụ trong nhiều năm với tư cách là Cố vấn cho Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội của Tòa Thánh. Cha là người sáng lập và là giám đốc của Hội đồng Truyền thông Công giáo ở Aachen, nước Đức.
Với tư cách là giám đốc Cameco, và là thành viên của Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội, cha đã đóng góp rất nhiều cho mục vụ truyền thông của Giáo hội trên toàn cầu nói chung và ở châu Á nói riêng.
Cha là một người thầy được kính trọng, đã giảng dạy nhiều năm ở các trường đại học khác nhau, bao gồm cả các trường đại học của Giáo hoàng Gregorian và Salêdiêng ở Rôma.
Năm 2001, Cha Eilers khởi xướng một chương trình sau đại học về Truyền thông xã hội và mục vụ tại Đại học Giáo hoàng Hoàng gia Santo Tomas (UST) ở Manila. Chỉ đến năm 2018, cha mới nghỉ dạy tại UST khi đã 86 tuổi.
Sinh viên tốt nghiệp của chương trình này bao gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân từ khắp châu Á, những người làm việc trong lãnh vực mục vụ truyền thông xã hội của Giáo hội.
Cha Eilers cũng đã giảng dạy trong 25 năm tại Trường Thần học Ngôi Lời ở Tagaytay, Philippines. Cha cũng là giáo sư tại “Trung tâm Nghiên cứu Don Bosco” của Salêdiêng ở Paranaque - Manila, và tại Trường Thần học Maryhill ở Quezon - Manila.
Cha đã được trao Giải thưởng Titus Brandsma. Giải thưởng này tôn vinh các nhà báo và phương tiện truyền thông thể hiện nguyên tắc và cách sống của Chân phước Titus Brandsma. Cha cũng nhận được Giải thưởng về Lãnh đạo của Truyền thông và Thông tin Châu Á. (LiCAS.news)
Ngày nay, có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp MAT-SPC Licentiate (Thạc sĩ Mục vụ Truyền Thông) là học trò của cha, bao gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân từ các nước Châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Hàn Quốc, Bangladesh và Indonesia.
Cha từng là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á về Tôn giáo và Truyền thông Xã hội tại Đại học Saint John ở Bangkok, Thái Lan.
Cha là tác giả của một số cuốn sách và nhiều bài báo học thuật quan trọng, trong đó có các cuốn sách mang tính giáo khoa kinh điển về Truyền thông như “Comunicating in Ministry and Mission - Truyền Thông trong Mục vụ và Sứ vụ truyền giáo”, “Communicating in Community - Truyền thông trong Cộng đoàn”, “Communicating between Cultures - Truyền thông giữa các nền Văn hóa”... qua đó cha giúp minh định và phát triển các khái niệm quan trọng về truyền thông trong các sinh hoạt mục vụ và truyền giáo của Giáo hội, đặc biệt tại Giáo hội ở Châu Á.
Cha cũng là biên tập viên - thu thập, phân loại và giải thích rất nhiều tài liệu quan trọng của các văn phòng trực thuộc FABC, những khái niệm truyền thông của các tôn giáo phương Đông và những tài liệu đào tạo truyền thông cho chủng sinh, giáo dân, giới trẻ. được cha ghi lại trong các bộ sách như: “For All the Peoples of Asia”, “Church and Social Communication”, “Social Communication Formation in Priestly Ministry”, Social Communication in Religious Traditions in Asia”, “E-Generation, the Communication of Young People in Asia”...
Cuốn sách cuối cùng cha viết, “Giáo hội và Truyền thông xã hội ở châu Á,” đã được xuất bản vào năm 2020, nói về sứ mạng truyền tải Phúc âm trong thế giới kỹ thuật số, về toàn cầu hóa và văn hóa, cùng với các chủ đề như ‘Truyền thông đa văn hóa và Tân Phúc âm hóa trong quan điểm Châu Á'.
Cha luôn nhấn mạnh rằng: Giáo Hội cần phải theo kịp những công nghệ truyền thông hiện đại nhất để làm cho Tin Mừng trở nên tươi mới trong thời đại kỹ thuật số hôm nay.
Về với Chúa
Cha Frank-Josef Eilers - nhà tông đồ truyền thông nổi tiếng người Đức, người toàn tâm làm việc để phát triển các hệ thống và phương tiện truyền thông trong Giáo hội Châu Á - đã được Chúa gọi ra khỏi cuộc sống trần thế này để về với Ngài. Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) thông báo: “Cha Eilers, một thành viên của Dòng Ngôi Lời, đã qua đời tại Manila khoảng 3 giờ chiều ngày 13- 1-2021, thọ 89 tuổi.”
Thông báo không đề cập đến nguyên nhân cái chết của vị linh mục này nhưng cha được biết là đã chiến đấu với bệnh tim trong vài năm.
Đức Tổng Giám mục Chacko của Indore, Ấn Độ, cựu chủ tịch của FABC-OSC thổ lộ tâm tình: “Chúng tôi đã mất đi một người bạn, người động viên, người thầy và nhà lãnh đạo tuyệt vời, người đã dành phần lớn những năm làm linh mục để phát triển các phương tiện truyền thông hữu hiệu của Giáo hội.”
Cha Gerge Plathottam, thư ký điều hành FABC-OSC hiện tại, nhận định: “Cha Eilers cũng là một nhà truyền thông, tác giả và giảng viên nổi tiếng tuyệt vời. Cha đã đóng góp rất nhiều cho mục vụ truyền thông của Giáo hội toàn cầu nói chung và ở châu Á nói riêng.”
Ông Chainarong Monthienvichienchai, hiệu trưởng Đại học St. John's ở Bangkok, bộc bạch: “Tôi sẽ luôn nhớ đến cha Eilers như một người niềm nở, năng động và rất đúng giờ, có khiếu hài hước và có tình yêu lớn lao với sứ mạng truyền thông.”
Ông hiệu trưởng Monthienvichienchai này đã biết Cha Eilers trong vài thập kỷ. Họ cùng nhau thành lập Trung tâm Nghiên cứu Châu Á về Tôn giáo và Truyền thông Xã hội tại trường đại học, nơi cố linh mục làm giám đốc trong hơn 20 năm. Ông nhận thấy rằng: “Ai biết cha cũng thường xúc động trước tấm lòng vàng của cha. Cha rất tốt bụng, hào phóng, và vui vẻ.”
Cha Antôn Lê Đức, SVD, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á về Tôn giáo và Truyền thông Xã hội ở Thái Lan, cho biết: Cha Eilers được nhiều người kính trọng, đặc biệt qua những học bổng rộng rãi ngài cấp cho họ, và cách giao tiếp dễ thương của ngài.
Các học trò của cha luôn cảm nhận được tình thương của một vị tôn sư. Theo họ, lòng tốt, sự quảng đại và tính hài hước của cha đã giúp cha có một mạng lưới thân hữu rộng lớn.
Một cựu sinh viên thậm chí còn ghi nhận rằng: Căn phòng của cha ở Trade Room 202, Manila, chính là “không gian tâm linh” cho bất kỳ linh mục, tu sĩ, chủng sinh hay giáo dân nào muốn tìm kiếm một “người đồng hành trong hành trình nội tâm đến với Chúa”.
Giờ đây, cha Franz-Josef Eilers đã gặp được Đấng mà cha đã tận tâm loan báo và hết lòng truyền thông trong sứ mạng linh mục và trong suốt cuộc đời trần thế của mình.
Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVN, Số 125 (Tháng 7 & 8 năm 2021)
_______
THAM KHẢO
- Fr Franz Josef Eilers SVD dies, https://www.comunicazione.va/en/notizie/notizie-2021/fr-franz- josef-eilers-svd-dies.html, truy cập ngày 30-5-2021.
- German missionary pioneered Asian Church communications https://www.ucanews.com/news/german-missionary-pioneered- asian-church-communications/90996#, truy cập ngày 30-5-2021.
- AMIC Award for Fr. Franz-Josef Eilers, svd https://amic.asia/amic-award-for-fr-franz-josef-eilers-svd/, truy cập ngày 30-5-2021.
- The Funeral Mass and Burial of His Reverend Father Franz Josef Eilers https://www.facebook.com/svdphilippines/ videos/825465318299080, truy cập ngày 30-5-2021.
- Communications theology pioneer Fr. Franz-Josef Eilers, 88 https://varsitarian.net/news/20210116/communications- theology-pioneer-fr-franz-josef-eilers-89, truy cập ngày 30-5-2021.

