WHĐ (13/8/2026) - Đức Thánh cha Lêô XIV gửi lời chào Hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 70 năm thành lập. Ngài mời gọi hiệp nhất và tinh thần hiệp hành trong đời sống thánh hiến, bày tỏ lòng biết ơn về sứ vụ loan báo Tin mừng, giáo dục, phục vụ người nghèo. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vun trồng ơn gọi, khuyến khích đồng hành với người trẻ, và phó thác Đại hội cho sự chuyển cầu của Mẹ Maria.
SỨ ĐIỆP VIDEO CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV NHÂN DỊP ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN CỦA "HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO CÁC NỮ TU" KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP
[Rosen Center, Orlando (Florida), 11-14 tháng 8 năm 2026]
Tôi thân ái chào các thành viên của Hội đồng Lãnh đạo các Nữ tu tại Hoa Kỳ, đang cử hành kỷ niệm 70 năm thành lập nhân dịp Đại hội Thường niên năm 2026. Tôi cũng gửi lời cầu chúc đầy tâm tình cầu nguyện đến các tu sĩ nam nữ thuộc nhiều Hội dòng khác nhau trên khắp châu Mỹ đang tham dự sự kiện năm nay.
Mặc dù anh chị em đến từ những cộng đoàn có lịch sử và sứ vụ tông đồ khác nhau, nhưng điều quan trọng là cần nhớ đến sự cần thiết phải vun đắp sự hiệp nhất trong nội bộ và giữa các Hội dòng của anh chị em, cũng như trong lòng Giáo hội rộng lớn hơn. Tất cả các Kitô hữu đều được mời gọi trở thành những người xây dựng sự hiệp thông của Chúa Kitô, được đào tạo trong một Giáo hội hiệp hành, trong đó mọi người cùng cộng tác vào cùng một sứ vụ theo đặc sủng và thừa tác vụ riêng của mình (x. Diễn văn Khai mạc Công nghị Hồng y Ngoại thường, 26 tháng 6 năm 2026). Một cách đặc biệt, những người sống đời thánh hiến được mời gọi trở nên những chuyên gia về tính hiệp hành, nhờ những cơ hội mà đời sống cộng đoàn mang lại để thực hành điều đó, cũng như chính cách thức mà các Hội dòng của anh chị em được tổ chức (x. Diễn văn gửi những người tham dự Năm Thánh dành cho Đời sống Thánh hiến, 10 tháng 10 năm 2025). Vì thế, tôi vui mừng khi biết rằng chương trình của Đại hội sẽ bao gồm một phương pháp hiệp hành về lắng nghe, thảo luận và phân định, với một tinh thần cởi mở và sẵn sàng để hiểu điều người khác đang nói. Do đó, tôi hy vọng rằng, qua hình thức đối thoại huynh đệ và biết đón nhận này, anh chị em sẽ có thể phân định được điều Chúa Thánh Thần đang nói (x. Kh 2,7) về hiện tại và tương lai của đời sống thánh hiến tại các quốc gia nơi anh chị em đang phục vụ.
Một cách đặc biệt, qua nhiều đặc sủng mà Chúa Thánh Thần đã ban tặng qua dòng lịch sử, các nam nữ tu sĩ thánh hiến đã góp phần làm cho sứ mạng và mầu nhiệm của Giáo hội trở nên hữu hình trong thế giới của chúng ta (x. Thánh Gioan Phaolô II, Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Vita Consecrata, số 1). Về điểm này, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp lâu dài của các Hội dòng anh chị em trong các lãnh vực loan báo Tin mừng, giáo dục và chăm sóc người nghèo cũng như người bị gạt ra bên lề, chỉ kể ra một vài lãnh vực. Khi anh chị em suy niệm về chủ đề "Nhiều Đặc sủng, Một Thần Khí, Một Ơn gọi" (Many Charisms, One Spirit, One Call), tôi cầu xin để anh chị em đặc biệt ghi nhớ những đặc sủng riêng mà Thiên Chúa đã trao phó cho các đấng sáng lập nam và nữ của mỗi cộng đoàn anh chị em. Giáo hội cần đến anh chị em, và cần đến tất cả sự đa dạng cùng sự phong phú của các hình thức thánh hiến và thừa tác vụ mà anh chị em đại diện, bởi vì với sức sống của mình và chứng tá của một đời sống đặt Chúa Giêsu làm trung tâm, anh chị em có thể góp phần đánh thức thế giới (x. Diễn văn gửi những người tham dự Năm thánh dành cho Đời sống Thánh hiến, 10 tháng 10 năm 2025). Bằng cách đó, cùng nhau, anh chị em sẽ có thể đối diện với sự toàn cầu hóa của thái độ dửng dưng và cảm giác bất lực, bằng phương thuốc là tình yêu và lòng thương xót của Chúa Kitô.
Để thúc đẩy sự phát triển đích thực của đời sống thánh hiến, công việc vun trồng ơn gọi tu trì có tầm quan trọng thiết yếu. Như nhiều người trong chúng ta đã đích thân cảm nghiệm, lời mời gọi của Chúa Kitô để bước theo Người với một trái tim không chia sẻ, qua các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, mang lại niềm vui, sự bình an và sự viên mãn. Ngày nay, mặc dù hiện tượng tục hóa đang gia tăng trong thế giới, nhưng cũng đang có một cơn khát Thiên Chúa ngày càng lớn. Thật vậy, như tôi đã nhận xét gần đây trong chuyến Tông du đến Tây Ban Nha, "nhiều người trẻ và người trưởng thành đang tái khám phá đức tin Kitô giáo, đôi khi sau một thời gian đã xa rời Thiên Chúa" (Buổi Canh thức Cầu nguyện, 9 tháng 6 năm 2026). Vì thế, trong những tương tác của anh chị em với người trẻ, hãy cố gắng tìm những cách thức để giới thiệu cho họ về nếp sống của anh chị em, và giúp họ lắng nghe được tiếng nói của Chúa, Đấng đang ngỏ lời với chúng ta trong sâu thẳm cõi lòng mình. Hãy khích lệ họ can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, Đấng không bao giờ chịu thua kém ai về lòng quảng đại, để họ cũng có thể chia sẻ niềm vui phát sinh từ việc bước theo tiếng gọi của Người.
Với những tâm tình này, tôi cầu chúc anh chị em một cuộc họp mặt sinh nhiều hoa trái, và xin bảo đảm với anh chị em về sự gần gũi thiêng liêng của tôi. Tôi phó thác công việc của Đại hội cho sự che chở hiền mẫu của Mẹ Maria, Mẹ Giáo hội, để Mẹ chuyển cầu cho tất cả anh chị em và cho các cộng đoàn mà anh chị em đại diện.
Và xin Thiên Chúa toàn năng chúc lành cho tất cả anh chị em, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.
09:41:37 dblclick "WHĐ (13/8/2026) - Đức Thánh cha Lêô XIV gửi lời chào Hội đồng Lãnh đạo các Nữ tu Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 70 năm thành lập. Ngài mời gọi hiệp nhất và tinh thần hiệp hành trong đời sống thánh hiến, bày tỏ lòng biết ơn về sứ vụ loan báo Tin mừng, giáo dục, phục vụ người nghèo. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vun trồng ơn gọi, khuyến khích đồng hành với người trẻ, và phó thác Đại hội cho sự chuyển cầu của Mẹ Maria.
SỨ ĐIỆP VIDEO CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
NHÂN DỊP ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN
CỦA "HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO CÁC NỮ TU" (LEADERSHIP CONFERENCE OF WOMEN RELIGIOUS)
KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP
[Rosen Center, Orlando (Florida), 11-14 tháng 8 năm 2026]
[Đa phương tiện]
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Tôi thân ái chào các thành viên của Hội đồng Lãnh đạo các Nữ tu tại Hoa Kỳ, đang cử hành kỷ niệm 70 năm thành lập nhân dịp Đại hội Thường niên năm 2026. Tôi cũng gửi lời cầu chúc đầy tâm tình cầu nguyện đến các tu sĩ nam nữ thuộc nhiều Hội dòng khác nhau trên khắp châu Mỹ đang tham dự sự kiện năm nay.
Mặc dù anh chị em đến từ những cộng đoàn có lịch sử và sứ vụ tông đồ khác nhau, nhưng điều quan trọng là cần nhớ đến sự cần thiết phải vun đắp sự hiệp nhất trong nội bộ và giữa các Hội dòng của anh chị em, cũng như trong lòng Giáo hội rộng lớn hơn. Tất cả các Kitô hữu đều được mời gọi trở thành những người xây dựng sự hiệp thông của Chúa Kitô, được đào tạo trong một Giáo hội hiệp hành, trong đó mọi người cùng cộng tác vào cùng một sứ vụ theo đặc sủng và thừa tác vụ riêng của mình (x. Diễn văn Khai mạc Công nghị Hồng y Ngoại thường, 26 tháng 6 năm 2026). Một cách đặc biệt, những người sống đời thánh hiến được mời gọi trở nên những chuyên gia về tính hiệp hành, nhờ những cơ hội mà đời sống cộng đoàn mang lại để thực hành điều đó, cũng như chính cách thức mà các Hội dòng của anh chị em được tổ chức (x. Diễn văn gửi những người tham dự Năm Thánh dành cho Đời sống Thánh hiến, 10 tháng 10 năm 2025). Vì thế, tôi vui mừng khi biết rằng chương trình của Đại hội sẽ bao gồm một phương pháp hiệp hành về lắng nghe, thảo luận và phân định, với một tinh thần cởi mở và sẵn sàng để hiểu điều người khác đang nói. Do đó, tôi hy vọng rằng, qua hình thức đối thoại huynh đệ và biết đón nhận này, anh chị em sẽ có thể phân định được điều Chúa Thánh Thần đang nói (x. Kh 2,7) về hiện tại và tương lai của đời sống thánh hiến tại các quốc gia nơi anh chị em đang phục vụ.
Một cách đặc biệt, qua nhiều đặc sủng mà Chúa Thánh Thần đã ban tặng qua dòng lịch sử, các nam nữ tu sĩ thánh hiến đã góp phần làm cho sứ mạng và mầu nhiệm của Giáo hội trở nên hữu hình trong thế giới của chúng ta (x. Thánh Gioan Phaolô II, Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Vita Consecrata, số 1). Về điểm này, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp lâu dài của các Hội dòng anh chị em trong các lãnh vực loan báo Tin mừng, giáo dục và chăm sóc người nghèo cũng như người bị gạt ra bên lề, chỉ kể ra một vài lãnh vực. Khi anh chị em suy niệm về chủ đề "Nhiều Đặc sủng, Một Thần Khí, Một Ơn gọi" (Many Charisms, One Spirit, One Call), tôi cầu xin để anh chị em đặc biệt ghi nhớ những đặc sủng riêng mà Thiên Chúa đã trao phó cho các đấng sáng lập nam và nữ của mỗi cộng đoàn anh chị em. Giáo hội cần đến anh chị em, và cần đến tất cả sự đa dạng cùng sự phong phú của các hình thức thánh hiến và thừa tác vụ mà anh chị em đại diện, bởi vì với sức sống của mình và chứng tá của một đời sống đặt Chúa Giêsu làm trung tâm, anh chị em có thể góp phần đánh thức thế giới (x. Diễn văn gửi những người tham dự Năm thánh dành cho Đời sống Thánh hiến, 10 tháng 10 năm 2025). Bằng cách đó, cùng nhau, anh chị em sẽ có thể đối diện với sự toàn cầu hóa của thái độ dửng dưng và cảm giác bất lực, bằng phương thuốc là tình yêu và lòng thương xót của Chúa Kitô.
Để thúc đẩy sự phát triển đích thực của đời sống thánh hiến, công việc vun trồng ơn gọi tu trì có tầm quan trọng thiết yếu. Như nhiều người trong chúng ta đã đích thân cảm nghiệm, lời mời gọi của Chúa Kitô để bước theo Người với một trái tim không chia sẻ, qua các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, mang lại niềm vui, sự bình an và sự viên mãn. Ngày nay, mặc dù hiện tượng tục hóa đang gia tăng trong thế giới, nhưng cũng đang có một cơn khát Thiên Chúa ngày càng lớn. Thật vậy, như tôi đã nhận xét gần đây trong chuyến Tông du đến Tây Ban Nha, "nhiều người trẻ và người trưởng thành đang tái khám phá đức tin Kitô giáo, đôi khi sau một thời gian đã xa rời Thiên Chúa" (Buổi Canh thức Cầu nguyện, 9 tháng 6 năm 2026). Vì thế, trong những tương tác của anh chị em với người trẻ, hãy cố gắng tìm những cách thức để giới thiệu cho họ về nếp sống của anh chị em, và giúp họ lắng nghe được tiếng nói của Chúa, Đấng đang ngỏ lời với chúng ta trong sâu thẳm cõi lòng mình. Hãy khích lệ họ can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, Đấng không bao giờ chịu thua kém ai về lòng quảng đại, để họ cũng có thể chia sẻ niềm vui phát sinh từ việc bước theo tiếng gọi của Người.
Với những tâm tình này, tôi cầu chúc anh chị em một cuộc họp mặt sinh nhiều hoa trái, và xin bảo đảm với anh chị em về sự gần gũi thiêng liêng của tôi. Tôi phó thác công việc của Đại hội cho sự che chở hiền mẫu của Mẹ Maria, Mẹ Giáo hội, để Mẹ chuyển cầu cho tất cả anh chị em và cho các cộng đoàn mà anh chị em đại diện.
Và xin Thiên Chúa toàn năng chúc lành cho tất cả anh chị em, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.
Chuyển ngữ từ: vatican.va" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true
09:45:59 dblclick "WHĐ (13/8/2026) - Đức Thánh cha Lêô XIV gửi lời chào Hội đồng Lãnh đạo các Nữ tu Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 70 năm thành lập. Ngài mời gọi hiệp nhất và tinh thần hiệp hành trong đời sống thánh hiến, bày tỏ lòng biết ơn về sứ vụ loan báo Tin mừng, giáo dục, phục vụ người nghèo. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vun trồng ơn gọi, khuyến khích đồng hành với người trẻ, và phó thác Đại hội cho sự chuyển cầu của Mẹ Maria." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true
09:50:00 dblclick "WHĐ (13/8/2026) - Đức Thánh cha Lêô XIV gửi lời chào Hội đồng Lãnh đạo các Nữ tu Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 70 năm thành lập. Ngài mời gọi hiệp nhất và tinh thần hiệp hành trong đời sống thánh hiến, bày tỏ lòng biết ơn về sứ vụ loan báo Tin mừng, giáo dục, phục vụ người nghèo. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vun trồng ơn gọi, khuyến khích đồng hành với người trẻ, và phó thác Đại hội cho sự chuyển cầu của Mẹ Maria." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true
09:50:06 dblclick "SỨ ĐIỆP VIDEO CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
NHÂN DỊP ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN
CỦA "HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO CÁC NỮ TU" (LEADERSHIP CONFERENCE OF WOMEN RELIGIOUS)
KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP
[Rosen Center, Orlando (Florida), 11-14 tháng 8 năm 2026]
[Đa phương tiện]
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Tôi thân ái chào các thành viên của Hội đồng Lãnh đạo các Nữ tu tại Hoa Kỳ, đang cử hành kỷ niệm 70 năm thành lập nhân dịp Đại hội Thường niên năm 2026. Tôi cũng gửi lời cầu chúc đầy tâm tình cầu nguyện đến các tu sĩ nam nữ thuộc nhiều Hội dòng khác nhau trên khắp châu Mỹ đang tham dự sự kiện năm nay.
Mặc dù anh chị em đến từ những cộng đoàn có lịch sử và sứ vụ tông đồ khác nhau, nhưng điều quan trọng là cần nhớ đến sự cần thiết phải vun đắp sự hiệp nhất trong nội bộ và giữa các Hội dòng của anh chị em, cũng như trong lòng Giáo hội rộng lớn hơn. Tất cả các Kitô hữu đều được mời gọi trở thành những người xây dựng sự hiệp thông của Chúa Kitô, được đào tạo trong một Giáo hội hiệp hành, trong đó mọi người cùng cộng tác vào cùng một sứ vụ theo đặc sủng và thừa tác vụ riêng của mình (x. Diễn văn Khai mạc Công nghị Hồng y Ngoại thường, 26 tháng 6 năm 2026). Một cách đặc biệt, những người sống đời thánh hiến được mời gọi trở nên những chuyên gia về tính hiệp hành, nhờ những cơ hội mà đời sống cộng đoàn mang lại để thực hành điều đó, cũng như chính cách thức mà các Hội dòng của anh chị em được tổ chức (x. Diễn văn gửi những người tham dự Năm Thánh dành cho Đời sống Thánh hiến, 10 tháng 10 năm 2025). Vì thế, tôi vui mừng khi biết rằng chương trình của Đại hội sẽ bao gồm một phương pháp hiệp hành về lắng nghe, thảo luận và phân định, với một tinh thần cởi mở và sẵn sàng để hiểu điều người khác đang nói. Do đó, tôi hy vọng rằng, qua hình thức đối thoại huynh đệ và biết đón nhận này, anh chị em sẽ có thể phân định được điều Chúa Thánh Thần đang nói (x. Kh 2,7) về hiện tại và tương lai của đời sống thánh hiến tại các quốc gia nơi anh chị em đang phục vụ.
Một cách đặc biệt, qua nhiều đặc sủng mà Chúa Thánh Thần đã ban tặng qua dòng lịch sử, các nam nữ tu sĩ thánh hiến đã góp phần làm cho sứ mạng và mầu nhiệm của Giáo hội trở nên hữu hình trong thế giới của chúng ta (x. Thánh Gioan Phaolô II, Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Vita Consecrata, số 1). Về điểm này, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp lâu dài của các Hội dòng anh chị em trong các lãnh vực loan báo Tin mừng, giáo dục và chăm sóc người nghèo cũng như người bị gạt ra bên lề, chỉ kể ra một vài lãnh vực. Khi anh chị em suy niệm về chủ đề "Nhiều Đặc sủng, Một Thần Khí, Một Ơn gọi" (Many Charisms, One Spirit, One Call), tôi cầu xin để anh chị em đặc biệt ghi nhớ những đặc sủng riêng mà Thiên Chúa đã trao phó cho các đấng sáng lập nam và nữ của mỗi cộng đoàn anh chị em. Giáo hội cần đến anh chị em, và cần đến tất cả sự đa dạng cùng sự phong phú của các hình thức thánh hiến và thừa tác vụ mà anh chị em đại diện, bởi vì với sức sống của mình và chứng tá của một đời sống đặt Chúa Giêsu làm trung tâm, anh chị em có thể góp phần đánh thức thế giới (x. Diễn văn gửi những người tham dự Năm thánh dành cho Đời sống Thánh hiến, 10 tháng 10 năm 2025). Bằng cách đó, cùng nhau, anh chị em sẽ có thể đối diện với sự toàn cầu hóa của thái độ dửng dưng và cảm giác bất lực, bằng phương thuốc là tình yêu và lòng thương xót của Chúa Kitô.
Để thúc đẩy sự phát triển đích thực của đời sống thánh hiến, công việc vun trồng ơn gọi tu trì có tầm quan trọng thiết yếu. Như nhiều người trong chúng ta đã đích thân cảm nghiệm, lời mời gọi của Chúa Kitô để bước theo Người với một trái tim không chia sẻ, qua các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, mang lại niềm vui, sự bình an và sự viên mãn. Ngày nay, mặc dù hiện tượng tục hóa đang gia tăng trong thế giới, nhưng cũng đang có một cơn khát Thiên Chúa ngày càng lớn. Thật vậy, như tôi đã nhận xét gần đây trong chuyến Tông du đến Tây Ban Nha, "nhiều người trẻ và người trưởng thành đang tái khám phá đức tin Kitô giáo, đôi khi sau một thời gian đã xa rời Thiên Chúa" (Buổi Canh thức Cầu nguyện, 9 tháng 6 năm 2026). Vì thế, trong những tương tác của anh chị em với người trẻ, hãy cố gắng tìm những cách thức để giới thiệu cho họ về nếp sống của anh chị em, và giúp họ lắng nghe được tiếng nói của Chúa, Đấng đang ngỏ lời với chúng ta trong sâu thẳm cõi lòng mình. Hãy khích lệ họ can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, Đấng không bao giờ chịu thua kém ai về lòng quảng đại, để họ cũng có thể chia sẻ niềm vui phát sinh từ việc bước theo tiếng gọi của Người.
Với những tâm tình này, tôi cầu chúc anh chị em một cuộc họp mặt sinh nhiều hoa trái, và xin bảo đảm với anh chị em về sự gần gũi thiêng liêng của tôi. Tôi phó thác công việc của Đại hội cho sự che chở hiền mẫu của Mẹ Maria, Mẹ Giáo hội, để Mẹ chuyển cầu cho tất cả anh chị em và cho các cộng đoàn mà anh chị em đại diện.
Và xin Thiên Chúa toàn năng chúc lành cho tất cả anh chị em, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.
Chuyển ngữ từ: vatican.va" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true
09:50:11 dblclick "SỨ ĐIỆP VIDEO CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
NHÂN DỊP ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN
CỦA "HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO CÁC NỮ TU" (LEADERSHIP CONFERENCE OF WOMEN RELIGIOUS)
KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP
[Rosen Center, Orlando (Florida), 11-14 tháng 8 năm 2026]
[Đa phương tiện]
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Tôi thân ái chào các thành viên của Hội đồng Lãnh đạo các Nữ tu tại Hoa Kỳ, đang cử hành kỷ niệm 70 năm thành lập nhân dịp Đại hội Thường niên năm 2026. Tôi cũng gửi lời cầu chúc đầy tâm tình cầu nguyện đến các tu sĩ nam nữ thuộc nhiều Hội dòng khác nhau trên khắp châu Mỹ đang tham dự sự kiện năm nay.
Mặc dù anh chị em đến từ những cộng đoàn có lịch sử và sứ vụ tông đồ khác nhau, nhưng điều quan trọng là cần nhớ đến sự cần thiết phải vun đắp sự hiệp nhất trong nội bộ và giữa các Hội dòng của anh chị em, cũng như trong lòng Giáo hội rộng lớn hơn. Tất cả các Kitô hữu đều được mời gọi trở thành những người xây dựng sự hiệp thông của Chúa Kitô, được đào tạo trong một Giáo hội hiệp hành, trong đó mọi người cùng cộng tác vào cùng một sứ vụ theo đặc sủng và thừa tác vụ riêng của mình (x. Diễn văn Khai mạc Công nghị Hồng y Ngoại thường, 26 tháng 6 năm 2026). Một cách đặc biệt, những người sống đời thánh hiến được mời gọi trở nên những chuyên gia về tính hiệp hành, nhờ những cơ hội mà đời sống cộng đoàn mang lại để thực hành điều đó, cũng như chính cách thức mà các Hội dòng của anh chị em được tổ chức (x. Diễn văn gửi những người tham dự Năm Thánh dành cho Đời sống Thánh hiến, 10 tháng 10 năm 2025). Vì thế, tôi vui mừng khi biết rằng chương trình của Đại hội sẽ bao gồm một phương pháp hiệp hành về lắng nghe, thảo luận và phân định, với một tinh thần cởi mở và sẵn sàng để hiểu điều người khác đang nói. Do đó, tôi hy vọng rằng, qua hình thức đối thoại huynh đệ và biết đón nhận này, anh chị em sẽ có thể phân định được điều Chúa Thánh Thần đang nói (x. Kh 2,7) về hiện tại và tương lai của đời sống thánh hiến tại các quốc gia nơi anh chị em đang phục vụ.
Một cách đặc biệt, qua nhiều đặc sủng mà Chúa Thánh Thần đã ban tặng qua dòng lịch sử, các nam nữ tu sĩ thánh hiến đã góp phần làm cho sứ mạng và mầu nhiệm của Giáo hội trở nên hữu hình trong thế giới của chúng ta (x. Thánh Gioan Phaolô II, Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Vita Consecrata, số 1). Về điểm này, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp lâu dài của các Hội dòng anh chị em trong các lãnh vực loan báo Tin mừng, giáo dục và chăm sóc người nghèo cũng như người bị gạt ra bên lề, chỉ kể ra một vài lãnh vực. Khi anh chị em suy niệm về chủ đề "Nhiều Đặc sủng, Một Thần Khí, Một Ơn gọi" (Many Charisms, One Spirit, One Call), tôi cầu xin để anh chị em đặc biệt ghi nhớ những đặc sủng riêng mà Thiên Chúa đã trao phó cho các đấng sáng lập nam và nữ của mỗi cộng đoàn anh chị em. Giáo hội cần đến anh chị em, và cần đến tất cả sự đa dạng cùng sự phong phú của các hình thức thánh hiến và thừa tác vụ mà anh chị em đại diện, bởi vì với sức sống của mình và chứng tá của một đời sống đặt Chúa Giêsu làm trung tâm, anh chị em có thể góp phần đánh thức thế giới (x. Diễn văn gửi những người tham dự Năm thánh dành cho Đời sống Thánh hiến, 10 tháng 10 năm 2025). Bằng cách đó, cùng nhau, anh chị em sẽ có thể đối diện với sự toàn cầu hóa của thái độ dửng dưng và cảm giác bất lực, bằng phương thuốc là tình yêu và lòng thương xót của Chúa Kitô.
Để thúc đẩy sự phát triển đích thực của đời sống thánh hiến, công việc vun trồng ơn gọi tu trì có tầm quan trọng thiết yếu. Như nhiều người trong chúng ta đã đích thân cảm nghiệm, lời mời gọi của Chúa Kitô để bước theo Người với một trái tim không chia sẻ, qua các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, mang lại niềm vui, sự bình an và sự viên mãn. Ngày nay, mặc dù hiện tượng tục hóa đang gia tăng trong thế giới, nhưng cũng đang có một cơn khát Thiên Chúa ngày càng lớn. Thật vậy, như tôi đã nhận xét gần đây trong chuyến Tông du đến Tây Ban Nha, "nhiều người trẻ và người trưởng thành đang tái khám phá đức tin Kitô giáo, đôi khi sau một thời gian đã xa rời Thiên Chúa" (Buổi Canh thức Cầu nguyện, 9 tháng 6 năm 2026). Vì thế, trong những tương tác của anh chị em với người trẻ, hãy cố gắng tìm những cách thức để giới thiệu cho họ về nếp sống của anh chị em, và giúp họ lắng nghe được tiếng nói của Chúa, Đấng đang ngỏ lời với chúng ta trong sâu thẳm cõi lòng mình. Hãy khích lệ họ can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, Đấng không bao giờ chịu thua kém ai về lòng quảng đại, để họ cũng có thể chia sẻ niềm vui phát sinh từ việc bước theo tiếng gọi của Người.
Với những tâm tình này, tôi cầu chúc anh chị em một cuộc họp mặt sinh nhiều hoa trái, và xin bảo đảm với anh chị em về sự gần gũi thiêng liêng của tôi. Tôi phó thác công việc của Đại hội cho sự che chở hiền mẫu của Mẹ Maria, Mẹ Giáo hội, để Mẹ chuyển cầu cho tất cả anh chị em và cho các cộng đoàn mà anh chị em đại diện.
Và xin Thiên Chúa toàn năng chúc lành cho tất cả anh chị em, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.
Chuyển ngữ từ: vatican.va" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true
09:50:17 dblclick "SỨ ĐIỆP VIDEO CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
NHÂN DỊP ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN
CỦA "HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO CÁC NỮ TU" (LEADERSHIP CONFERENCE OF WOMEN RELIGIOUS)
KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP
[Rosen Center, Orlando (Florida), 11-14 tháng 8 năm 2026]
[Đa phương tiện]" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true
09:50:21 dblclick "SỨ ĐIỆP VIDEO CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
NHÂN DỊP ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN
CỦA "HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO CÁC NỮ TU" (LEADERSHIP CONFERENCE OF WOMEN RELIGIOUS)
KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP
[Rosen Center, Orlando (Florida), 11-14 tháng 8 năm 2026]
[Đa phương tiện]" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true
09:52:02 dblclick "Chuyển ngữ từ: vatican.va" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
09:52:04 dblclick "Chuyển ngữ từ: vatican.va" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
09:54:00 dblclick "(LEADERSHIP CONFERENCE OF WOMEN RELIGIOUS)" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false