Các Sắc lệnh về Phụng vụ trong thời gian đại dịch
CÁC SẮC LỆNH VỀ PHỤNG VỤ
TRONG THỜI GIAN ĐẠI DỊCH
Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ
Trong thời gian ngắn vừa qua, Bộ
Phụng tự và Kỷ luật các bí tích đã ra 04 sắc lệnh liên hệ đến cử hành phụng vụ
trong tình trạng thế giới và Hội Thánh đang đương đầu với đại dịch viêm đường
hô hấp cấp, được gọi là COVID-19.
Ngày 19 tháng 03 năm 2020, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích ban hành Sắc lệnh số 153/20 do Đức Hồng y Robert Sarah ấn ký và Đức Tổng Giám mục Arthur
Roche cùng ký. Sắc lệnh này hướng dẫn chung và đề xuất những lưu ý khi cử hành Tam
nhật và đại lễ Phục sinh trong hoàn cảnh mà rất nhiều quốc gia và lãnh thổ đang
đặt trong tình trạng bị cách ly và hạn chế lưu thông. Một số những thực hành
tùy chọn và thể hiện lòng đạo đức bình dân theo truyền thống được khuyến cáo tạm
dừng, chẳng hạn: không thực hiện nghi thức rửa chân trong Thánh Lễ Tiệc Ly,
không tổ chức kiệu Mình Thánh Chúa, Thánh Thể được lưu giữ tại Nhà Tạm. Trong
nghi thức tưởng niệm cuộc Khổ Nạn của Chúa, thêm lời nguyện đặc biệt trong phần
Lời Nguyện Chung để cầu xin ơn Chúa trong thời gian đại dịch này.
Ngày 25 tháng 03 năm 2020, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích tiếp tục
ban hành Sắc lệnh số 154/20, bổ sung và giải thích một số cử hành Tuần Thánh và
Phục Sinh ở những nơi bị hạn chế hoặc cấm cách do đại dịch. Cụ thể, Sắc lệnh
này nêu rõ, có thể cử hành phụng vụ Đại lễ Phục sinh khi không có giáo dân tham
dự, không đồng tế.
Cả hai Sắc lệnh trên đều khuyến khích có sự tham dự của các tín hữu qua
phương tiện truyền hình trực tiếp để có thể hiệp thông cách trọn vẹn từ xa. Như
thế, hình thức xem lại các cử hành đã phát trực tuyến không thay thế cho việc
tham dự cử hành phụng vụ.
Ngày 30 tháng 03 năm 2020, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích ban hành 02
Sắc lệnh liên tiếp. Sắc lệnh 155/20 ban hành mẫu “Lời nguyện đặc biệt” để thêm
vào Lời Nguyện Chung trong nghi thức tưởng niệm cuộc Khổ nạn của Chúa như đã được
lưu ý trong Sắc lệnh 153.
Sắc lệnh 156/20 công bố bản văn phụng vụ của Thánh lễ cầu nguyện trong thời
gian đại dịch. Bản văn phụng vụ này được ban hành “trong thời gian dịch bệnh”
đang tiếp tục bùng phát trên thế giới và nhiều giáo hội địa phương đã “thỉnh
nguyện mong muốn có thể cử hành Thánh lễ dành riêng để cầu xin Thiên Chúa chấm
dứt cơn dịch bệnh này”.
Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chuyển ngữ và phổ biến các Sắc lệnh này. Bản văn phụng vụ của Thánh lễ cầu nguyện trong thời gian đại dịch được chuyển ngữ và được phép dùng trong các cử hành phụng vụ tiếng Việt ngay từ hôm nay, ngày 02 tháng 04 năm 2020, với điều kiện theo luật chữ đỏ của bậc lễ đính kèm.
Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, chủ tịch Ủy ban Phụng tự cho biết: Những
chỉ thị liên tiếp về phụng vụ cho thấy Hội Thánh luôn đồng hành ở giữa dân Chúa
và thao thức sẻ chia những ưu tư và lo lắng của nhân loại. Với Sắc lệnh ban
hành bản văn phụng vụ của Thánh lễ cầu nguyện trong thời gian đại dịch, ước gì
trước khi bước vào Tuần Thánh, giáo hội tại Việt Nam có thể cử hành Thánh lễ cầu
nguyện này trong ngày thứ bảy sắp tới, ngày 04 tháng 04, dù chỉ có thể trực tuyến từ
khắp nơi. Điều này vừa bày tỏ sức mạnh hiệp thông, vừa diễn tả tâm tình phó
thác của tất cả dân Chúa trong lúc đương đầu với khó khăn và thử thách.
Nguồn: Truyền thông HĐGMVN
- Ủy ban Phụng tự: Giải đáp về cử hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh ( 27/03/2024)
- Cử hành Thánh Thể: Bài 24 – Rửa tay ( 25/03/2024)
- Cử hành Thánh Thể: Bài 23 – Xông hương trong phần chuẩn bị lễ vật ( 19/03/2024)
- Cử hành Thánh Thể: Bài 22 – Hòa nước với rượu ( 11/03/2024)
- Diễn văn của Đức Phanxicô cho các tham dự viên khóa học về tòa trong do Tòa Ân giải Tối cao tổ chức ( 09/03/2024)
- Cử hành Thánh Thể: Bài 21 - Cuộc rước dâng lễ vật ( 04/03/2024)
- Cử hành Thánh Thể: Bài 20 - Mục vụ phụng vụ liên quan đến chuẩn bị bàn thờ và bài ca tiến lễ ( 27/02/2024)
- Tái khám phá và sống các cử hành Phụng Vụ theo tinh thần Tông Thư Desiderio Desideravi ( 21/02/2024)
- Cử hành Thánh Thể: Bài 19 - Chuẩn bị bàn thờ và bài ca tiến lễ ( 19/02/2024)
- Các sứ điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha ( 15/02/2024)