Vào lúc 08g00 sáng ngày 08/5/2018, tại Trung tâm Mục vụ Giáo Phận Nha Trang (22 Trần Phú) đã diễn ra ngày Hội ngộ Truyền Thông thuộc Giáo tỉnh Huế.


Đến tham dự Đại hội có Quý Cha Trưởng, Phó Ban Mục vụ Truyền thông, Quý Nữ tu và 40 anh chị em ủy viên, cộng tác viên từ các Giáo phận: Huế, Đà Nẵng, KonTum, Ban Mê Thuột và đơn vị chủ nhà Nha Trang.

Khai mạc ngày Hội ngộ, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang đã gặp gỡ và chào mừng tất cả anh chị em Ủy viên Truyền Thông của các Giáo Phận về tham dự Đại hội. Đức Cha Giuse đã chia sẻ với Ban Truyền Thông Giáo tỉnh về sứ điệp truyền thông năm 2018 của Đức Thánh Cha Phanxicô: "Sự thật sẽ giải thoát các con. Tin giả và phương thức báo chí hòa bình".

Ngài đề cao vai trò hết sức đặc biệt và ảnh hưởng lớn lao của mục vụ truyền thông với công cuộc Loan báo Tin Mừng. Ngài cảnh giác cho các thành viên kiểm chứng và đối diện với những thông tin giả qua việc nhận biết được hoa trái của sự thật là niềm vui lan tỏa, sự bình an, hiệp nhất và hạnh phúc. Còn hệ quả của tin xấu là làm đổ vỡ mọi tương quan với nhau, là đau khổ, hận thù và chết chóc vì thiếu vắng Thiên Chúa. Cho nên khi làm công việc truyền thông chúng ta không quên sự hiện diện của Thiên Chúa.

Ngài cũng đề cao biểu tượng Thánh giá, loan báo một Đức Kitô chịu đóng đinh. Thánh giá quy tụ con người, Thánh giá kéo ơn Chúa xuống cho mình và cho mọi người. Những cuộc rước hoành tráng không đem lại hiệu quả cho bằng chính Thánh giá của Chúa là nguồn ơn cứu rỗi. Ngài cũng nêu lên hình ảnh Mẹ Maria là mẫu gương soi sáng chúng ta trong công tác phục vụ truyền thông. Mẹ được khen ngợi là người muôn đời diễm phúc, nhưng cuộc đời của Mẹ Maria  là sự khiêm nhường thực thi thánh ý của Thiên Chúa.

Cuối cùng ngài bày tỏ vui mừng và ngạc nhiên khi chia sẻ 3 Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô là Niềm vui Tin Mừng, Niềm vui Tình yêu và Niềm vui về việc nên thánh.

Tiếp theo chương trình là phần chia sẻ kinh nghiệm hoạt động truyền thông của các Giáo phận: Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Ban Mê Thuột và Nha Trang.

Buổi chiều cũng tại Trung tâm Mục vụ Giáo Phận Nha Trang, anh chị em Truyền Thông Giáo tỉnh Huế tiếp tục chương trình với Bài chia sẻ: “Học hỏi kỹ thuật quản lý web và những ứng dụng”, cách chặn những tin rác, tin xấu của một số thuyết trình viên thuộc Ban Truyền Thông Giáo phận Đà Nẵng và Huế.

Kết thúc chương trình, Thánh lễ tạ ơn được cử hành trọng thể do Đức Ông Giuse Lê Văn Sỹ, Tổng Đại Diện chủ sự tại Nhà thờ Chính Tòa Nha Trang.

Sau đó cả đoàn đi tham quan Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang và kết thúc hoạt động cuối ngày là một bữa tiệc giao lưu đầy ắp niềm vui và huynh đệ trước khi chia tay.



Nguồn: Giáo phận Nha Trang