WGPSG -- Đức Tổng giám mục Marek Zalewski (ĐTGM) - Đại diện không thường trú của Toà Thánh tại Việt Nam - đã đến thăm Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh vào lúc 16g thứ Sáu 28/09/2018.

Cùng đi với ĐTGM có Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Giám quản Tổng giáo phận Sài Gòn, linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân - Tổng Đại diện, và linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ - Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Tại Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố, ĐTGM và phái đoàn Toà TGM Sài Gòn đã nhận được sự tiếp đón ân cần của ông Huỳnh Cách Mạng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - và các thành viên của chính quyền thành phố.

Ông Huỳnh Cách Mạng giới thiệu: "TP. Hồ Chí Minh là nơi có đông đồng bào theo các tôn giáo sinh sống, có nhiều cơ sở thờ tự của các tôn giáo, trong đó có Công giáo. Chính quyền thành phố luôn thực hiện tốt chính sách của Nhà nước đối với hoạt động của các tôn giáo".

ĐTGM Marek Zalewski đã bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc viếng thăm.

Cuộc thăm hỏi kết thúc vào lúc 16g30 với tấm hình kỷ niệm chụp chung, sau khi ông Huỳnh Cách Mạng trao quà lưu niệm cho ĐTGM.

Nguồn: Web TGPSG