HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC NHẬT BẢN
Tuyên bố về Việc loại bỏ vũ khí hạt nhân 2025
“Đã từng kinh nghiệm sức tàn phá khủng khiếp của vũ khí hạt nhân, chúng ta có trách nhiệm, với tư cách là những chứng nhân quý giá, tiếp tục lên tiếng kêu gọi xóa bỏ vũ khí hạt nhân.”
(Nghị quyết vì Hòa bình: Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Kết thúc Chiến tranh)
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai, Hội đồng Giám mục Công giáo Nhật Bản, những vị giám mục duy nhất đến từ một quốc gia đã từng hứng chịu bom nguyên tử trong chiến tranh, chúng tôi khắc sâu trong tim ký ức về lịch sử đau thương và nỗi khổ đau của các nạn nhân bom nguyên tử cùng người dân Hiroshima và Nagasaki, và nay long trọng tuyên bố cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với việc loại bỏ vũ khí hạt nhân.
Tại Hiroshima và Nagasaki, rất nhiều sinh mạng đã bị cướp đi trong các vụ ném bom nguyên tử năm 1945, và đến nay vẫn còn nhiều người đang sống với nỗi đau và di chứng kéo dài do những vụ nổ ấy gây ra. Thảm kịch này không được phép tái diễn.
Sự tồn tại của vũ khí hạt nhân là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với mọi sự sống, vì chúng làm tổn thương phẩm giá con người và hủy hoại thế giới mà Thiên Chúa đã tạo dựng rất tốt đẹp. Các tác hại do bụi phóng xạ và sự tàn phá môi sinh quy mô lớn từ các vụ nổ hạt nhân gây ra ảnh hưởng tiêu cực sâu rộng đến hệ sinh thái toàn cầu.
Hơn nữa, chúng ta không được quên các nạn nhân liên quan đến thử nghiệm hạt nhân và khai thác uranium, những “Hibakusha toàn cầu” [hibakusha: từ chỉ nạn nhân của bom nguyên tử], nhắc nhở chúng ta cần mở rộng tầm nhìn về những người sống sót sau thảm họa hạt nhân. Vì vậy, việc phát triển, thử nghiệm, sản xuất, sở hữu và sử dụng vũ khí hạt nhân đều không thể chấp nhận được về mặt đạo đức.
Khái niệm răn đe hạt nhân không chỉ là một phương thức vô hiệu trong việc giải quyết xung đột, mà còn đẩy thế giới vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan về an ninh”, thực chất đưa nhân loại đến bờ vực chiến tranh hạt nhân. Chúng ta không thể dung thứ cho kiểu tư duy này.
Chúng tôi trân trọng tinh thần của Hiến pháp Nhật Bản vốn bác bỏ việc sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế, và đã luôn nỗ lực hướng đến việc hiện thực hóa việc cùng sống với nhau thông qua đối thoại hòa bình. Việc sử dụng vũ khí hạt nhân như một công cụ đe dọa trong bất kỳ cuộc xung đột nào đều không thể được chấp nhận theo luật pháp và các chuẩn mực quốc tế.
Là những người bước theo Tin mừng của Đức Kitô, chúng tôi tha thiết kêu gọi việc hoàn toàn loại bỏ vũ khí hạt nhân, để xây dựng hòa bình qua đối thoại và bảo vệ sự sống cũng như phẩm giá của mọi con người.
Chúng tôi, các giám mục, cam kết thực hiện những điều sau:
- Tiếp tục truyền đạt đến thế giới sự thật về các vụ ném bom nguyên tử và tố cáo tính phi nhân đạo của vũ khí hạt nhân;
- Hiệp thông với các phong trào trong và ngoài nước kêu gọi loại bỏ vũ khí hạt nhân và thúc đẩy các hành động cụ thể để đạt mục tiêu này;
- Ủng hộ các nguyên tắc của Hiệp ước Cấm Vũ khí Hạt nhân (TPNW) và kêu gọi chính phủ Nhật Bản sớm phê chuẩn hiệp ước này;
- Chuyển trao tinh thần hòa bình cho thế hệ mai sau qua giáo dục và các hoạt động nâng cao nhận thức.
Thế giới hoàn toàn có thể chọn con đường hòa bình không có vũ khí hạt nhân. Chúng tôi kêu gọi tất cả những ai khao khát loại bỏ vũ khí hạt nhân hãy cùng cầu nguyện và nỗ lực hết mình để nuôi dưỡng mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với thiên nhiên, nhằm xây dựng một xã hội hòa bình, không dựa trên sự đe dọa đến sự sống, mà trên nền tảng tình yêu Thiên Chúa tôn trọng mọi sự sống.
Ngày 17 tháng 6 năm 2025
Hội đồng Giám mục Công giáo Nhật Bản
Tâm Bùi chuyển ngữ
từ cbcj.catholic.jp