Ngày 23 tháng Mười
Thánh GIOAN CAPISTRANÔ, linh mục
(1386–1456)
Thánh nhân sinh tại Capistranô vào năm 1386. Năm 30 tuổi, ngài gia nhập dòng Phanxicô. Sau thời gian sống tại nhà tập với những hy sinh khiêm hạ, ngài theo học thần học. Vào năm 1425, ngài thụ phong linh mục và bắt đầu đi rao giảng khắp nước Ý. Ngài đã thúc đẩy lòng nhiệt thành của mọi người bằng những bài giảng và phép lạ kèm theo. Các Ðức Giáo Hoàng trao cho ngài những sứ mạng khó khăn tại Âu Châu cũng như tại đất thánh. Ngoài ra, ngài còn góp phần vào việc canh tân nhà dòng tại Ý và Pháp, đồng thời ngài dồn mọi nỗ lực trong suốt 5 năm trường để chống lại lạc giáo. Sau khi bại trận tại Constantinople (1453), áp lực của quân Thổ Nhĩ Kỳ đè nặng trên nước Hung Gia Lợi, ngài đã giảng thuyết và chiến đấu trong hàng ngũ Thập Tự Quân (14-7-1456). Ba tháng sau, vì kiệt sức, ngài qua đời bình yên trong một nhà dòng.
Thánh Phaolô TỐNG VIẾT BƯỜNG, quan thị vệ
(+ 1833)
Thánh Phaolô Tống Viết Bường sinh tại Phủ Cam (Huế) trong một gia đình đạo hạnh thuộc dòng họ quan. Nhập quân ngũ, vì đời sống liêm khiết và đức độ, ngài được chọn làm cai đội, sau được thăng chức thị vệ cho vua Minh Mạng. Khi biết ngài theo đạo Công Giáo, nhà vua truyền lệnh giáng chức ngài xuống làm lính. Cuối tháng 12-1832, ngài bị tống ngục và phải mang gông xiềng nặng. Các quan dùng hết cách để dụ ngài bỏ đạo, nhưng vô ích, vì ngài quyết giữ vững đức tin nơi Thiên Chúa cho dù phải chịu mọi cực hình.
Ngài bị trảm quyết tại pháp trường Thợ Ðúc (Huế).
Ðức Thánh Cha Lêô XIII đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước ngày 27-5-1900 và Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19-6-1988.