Lời nói đầu
Vẫn trong đường hướng “Vì một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”, chủ đề được chọn cho bản tin Hiệp Thông số 144 này là “Người nghèo tham gia đời sống Giáo hội”. Người nghèo được hiểu theo Tông huấn Vita Consecrata là “những người bị áp bức, những người bị gạt ra ngoài lề, những người già cả, những người bệnh hoạn, những trẻ em, tất cả những ai bị coi và bị đối xử như những "kẻ rốt hết" trong xã hội” [số 82]. Các bài viết sau đây chủ yếu do Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas trực thuộc HĐGMVN giới thiệu sẽ cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về hoạt động bác ái của Giáo hội với sự tham gia của các thành phần, cách riêng là của chính những người nghèo, vừa là đối tượng đồng thời cũng là tác nhân của việc Loan báo Tin Mừng.
01/ LỜI NGỎ CỦA UBBAXH - CARITAS VIỆT NAM
02/ CHÂN DUNG NGƯỜI DI DÂN TRONG SÁCH RÚT: SỰ THAM GIA VÀO GIÁO HỘI CỦA NGƯỜI DI DÂN HÔM NAY (Nt. Maria Trần Thị Bích Trâm, FMA)
03/ BẢO VỆ SỰ SỐNG – HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG (Nt. Maria Ter. Nguyễn Thị Kim Dung)
04/ ĐÀO TẠO VÀ NUÔI DƯỠNG MỘT LƯƠNG TÂM SINH THÁI NƠI TÍN HỮU KITÔ GIÁO (Lm. Anthony Lê Đức, SVD)
05/ NGƯỜI NGHÈO THAM GIA VÀO ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI (Nt. Maria Ter. Nguyễn Thị Kim Dung)
06/ NGƯỜI KHUYẾT TẬT THAM GIA ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI (Nt. Matta Antôn Nguyễn Ngọc Vân Anh)
07/ NGƯỜI NHIỄM HIV TẠI HẢI PHÒNG THAM GIA VÀO ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI (Ban HIV Caritas Hải Phòng)
08/ NGƯỜI TRẺ VÙNG LŨ THAM GIA ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI (Caritas TGP Huế)
09/ GIỚI TRẺ VÙNG LŨ LỤT THAM GIA VÀO ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI (Caritas Hà Tĩnh)
10/ TUỔI GIÀ DƯỚI GÓC NHÌN ĐỨC TIN: NGƯỜI CAO TUỔI TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI (Mirosław Brzezinski, Nt. Anna Ngọc Diệp, Dòng Đa Minh Thánh Tâm chuyển ngữ)
11/ ANH CHỊ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ THAM GIA VÀO ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI (Kẻ Đi Tìm)
Kính chúc quý độc giả luôn tràn đầy niềm vui của Chúa Thánh Thần trong việc tham gia đời sống Giáo Hội.
Ban Biên tập bản tin Hiệp Thông
___________
LỜI NGỎ CỦA ỦY BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
Caritas Việt Nam được thành lập vào năm 1965. Sau thời gian tạm ngưng hoạt động năm 1975, Caritas Việt Nam chính thức được tái lập vào ngày 02-7-2008 và được Hội đồng Giám mục Việt Nam sát nhập vào Ủy ban Bác ái Xã hội, mang tên Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas Việt Nam trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, hoạt động cấp quốc gia và mở rộng mạng lưới đến tất cả các giáo phận. Tháng 03 năm 2011, Caritas Việt Nam gia nhập Caritas Á Châu và tháng 5 cùng năm được công nhận là thành viên chính thức của Caritas Quốc tế.
Qua 16 năm chính thức đi vào hoạt động, văn phòng Caritas Việt Nam cùng với Caritas 27 giáo phận đã cùng nhau thực hiện sứ mệnh của Giáo hội, đem Tin Mừng đến cho mọi người qua việc thực thi bác ái, đặc biệt những người nghèo và những người bị bỏ rơi bên lề xã hội. Trong tinh thần ấy, văn phòng Caritas Việt nam và Caritas 27 giáo phận đã định hướng và triển khai nhiều dự án như: khuyến học, bảo vệ sự sống, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người khuyết tật, HIV.AIDS, cứu trợ, di dân, phòng chống buôn người, lắp đặt hệ thống nước sạch… cũng như hưởng ứng và tham gia cách tích cực các chiến dịch do Caritas Quốc tế và Caritas Á Châu mời gọi. Đặc biệt, Caritas Việt Nam và Caritas 27 giáo phận không ngừng mở rộng mạng lưới, phố biến linh đạo và sứ mạng của Caritas đến các giáo xứ bởi đây là sứ mạng của mỗi người Kitô hữu. Với định hướng “ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO” của Đại hội Caritas Việt Nam 2023 tổ chức tại giáo phận Kontum, các thành viên Caritas đã cùng nhau bước đi, chia sẻ và đồng hành với người nghèo, những người bị gạt ra bên lề xã hội. Đó là những người nghèo về vật chất, sức khỏe, kiến thức, đời sống tâm linh, và cả những mối quan hệ xã hội. Những người này không chỉ phải đối mặt với khó khăn về kinh tế, mà còn gặp nhiều rào cản về tinh thần, tâm lý và sự cô lập trong cộng đồng.
Đến với người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội, các thành viên Caritas đã không quản ngại những khó khăn, sẵn sàng hy sinh thời gian, sức khỏe để sẻ chia, chăm sóc, đồng hành, động viên nhằm giúp họ tiếp cận với các dự án được đề ra, đế có thể nâng cao không chỉ đời sống vật chất mà ngay cả những kiến thức căn bản và đời sống tinh thần cho họ.
Đến với người nghèo trong yêu thương, lắng nghe và tôn trọng nhân phẩm, để từ đó các thành viên Caritas không bước đi một mình, nhưng cùng với các anh chị em kém may mắn đi vào đời sống hiệp hành của Giáo hội như lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới XVI: “Hướng tới một Giáo hội hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ”. Khi người nghèo tham gia vào đời sống Giáo hội, họ không chỉ đón nhận sự hỗ trợ mà còn trở thành nguồn cảm hứng, nhắc nhở mọi người về giá trị của tình yêu thương và sự chia sẻ, họ là những chứng nhân sống động của Tin Mừng, góp phần lan tỏa đức tin và tinh thần hiệp hành.
Qua các dự án phát triển cộng đồng, hỗ trợ cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ tài chính, pháp lý và giáo dục tâm lý cho các bà mẹ đơn thân... các thành viên Caritas đã trở thành cầu nối giữa người nghèo và xã hội. Những dự án này không chỉ giúp họ vượt qua những khó khăn trước mắt, mà còn giúp họ tìm thấy giá trị của bản thân, xây dựng niềm hy vọng và sức mạnh tinh thần khi hòa nhập cộng đồng và tham gia vào đời sống Giáo hội.
Người nghèo, người bị bỏ rơi về mặt xã hội hay gia đình, luôn là những người chịu nhiều đau khổ, nhưng chính họ là những người mà Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta yêu thương và quan tâm: “Khi Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước” (Mt 25,35). Những dự án chăm sóc sức khỏe tại các mái ấm hay trung tâm của các Dòng tu, không chỉ giúp xoa dịu nỗi đau của họ mà còn thể hiện tinh thần sống động của Tin Mừng. Nơi đây họ đã tìm thấy một ngôi nhà tinh thần, nơi mà họ được đón nhận và yêu thương vô điều kiện. Nơi đây họ có cơ hội tham gia vào đời sống thiêng liêng của Giáo hội khi họ có thời gian để cử hành phụng vụ, để cầu nguyện, để tâm sự với Chúa như một người con đặt trọn niềm tin vào người cha trong các hoàn cảnh éo le của mình.
Được sự trợ giúp của văn phòng Caritas Việt Nam cùng với sự hợp tác của các Caritas Giáo phận, những người có HIV đã mạnh dạn vượt ra khỏi tình trạng khép kín để tham gia tích cực vào sứ vụ loan báo Tin mừng và phục vụ cộng đồng qua những hoạt động như mở quán ăn bình dân, xưởng may gia công, hỗ trợ chăn nuôi… Họ đã trở thành những chứng nhân sống động của đức tin, mang tình yêu của Thiên Chúa đến với mọi người.
Khi đồng hành với người nghèo và những người bị gạt ra bên ngoài lề xã hội, các thành viên Caritas đã thu lượm được rất nhiều bài học ý nghĩa về tinh thần hiệp hành từ chính những câu chuyện và trải nghiệm quý báu nơi những người kém may mắn. Ủy ban Bác ái Xã hội - Caritas Việt Nam xin chia sẻ một số cảm nghiệm và chứng từ của những người nghèo khi họ tham gia vào đời sống Giáo hội, qua một số bài viết của các thành viên Caritas Việt Nam còn khá non trẻ. Ước mong quý độc giả đón nhận và cảm thông.
Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas Việt Nam
_______
Chủ nhiệm:
Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Tổng thư ký HĐGM VN
Chịu trách nhiệm thực hiện:
Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn
Thư từ và bài vở xin đề:
VĂN PHÒNG HIỆP THÔNG
72/12 Trần Quốc Toản, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Email: bantinhiepthong@gmail.com
______
Quý độc giả có thể mua Bản tin Hiệp Thông ở các nhà sách Công Giáo tại
TP.HCM. Ngoài ra, để đặt mua dài hạn, xin quý độc giả vui lòng cung cấp
thông tin theo mẫu dưới đây và liên hệ điện thoại hoặc gửi e-mail về:
VĂN PHÒNG HIỆP THÔNG
72/12 Trần Quốc Toản, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 033.641.3714
E-mail: bantinhiepthong@gmail.com
PHIẾU ĐẶT MUA BẢN TIN HIỆP THÔNG
Tên độc giả :...........................................................
Địa chỉ nhận báo :...........................................................
Điện thoại :...........................................................
Số lượng báo/ kỳ phát hành :...........................................................
Thời gian từ ...................................... đến: .......................................
Đơn giá (chưa có cước phí) : 40.000 đồng/cuốn
Đặt mua 3 số (6 tháng) : 40.000đ x 3 = 120.000 đ
Đặt mua 6 số (12 tháng) : 40.000đ x 6 = 240.000 đ
(Nếu quý độc giả nhận báo qua đường bưu điện, xin vui lòng cộng thêm cước phí vận chuyển)