Cách thức Phụng Vụ chuẩn bị cho các tín hữu lãnh nhận Chúa Thánh Thần
CÁCH THỨC
PHỤNG VỤ CHUẨN BỊ CHO CÁC TÍN HỮU LÃNH NHẬN CHÚA THÁNH THẦN
Valdemar
de Vaux
Giữa Lễ Chúa Giêsu Lên Trời và Lễ Chúa Thánh Thần
Hiện Xuống, Phụng vụ chuẩn bị tâm hồn các Kitô hữu lãnh nhận Chúa Thánh Thần
cách trọn vẹn. Một tuần cửu nhật đào sâu ước muốn đón nhận Hơi Thở của Thiên
Chúa, Đấng ghi khắc luật yêu thương trong các tâm hồn.
Sau Lễ Chúa Lên Trời (thứ Năm 18/5/2023), truyền
thống Giáo hội đề nghị cho các tín hữu một tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần,
giữa Lễ Chúa Giêsu Lên Trời và Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Chín ngày giữa
hai lễ trọng này và kết thúc mùa Phục Sinh làm nổi bật điều đó. Sau khi chiêm
ngắm Chúa Kitô lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, các tín hữu được mời gọi đào sâu
ước muốn lãnh nhận Chúa Thánh Thần vào ngày Lễ Hiện Xuống. Chúa Giêsu hứa ban
Chúa Thánh Thần cho các môn đệ, và chính Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, ghi khắc
luật yêu thương trong tâm hồn người tín hữu và chứng thực sự hiện diện của Đấng
Cứu Độ nơi những người được cứu độ.
Sự thay đổi này của Phụng vụ có thể được nhận thấy
trong các Kinh Tiền Tụng trong thánh lễ. Từ thứ Năm Lễ Chúa Lên Trời đến thứ Bảy,
linh mục cầu nguyện:
“Người lên trời không phải để lìa xa thân phận
yếu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của Người, tin tưởng được
theo Người đến nơi mà chính Người là Đầu và Thủ Lãnh của chúng con đã đến trước.”
Từ Chúa Nhật và trong một tuần, lời cầu xin liên
quan rõ ràng hơn đến sự mong đợi vị Thầy của tâm hồn là Thiên Chúa ở trong
chúng ta: “Người đã lên trời để cho chúng con được dự phần vào thần tính của
Người.”
Một chỗ đặc biệt trong Phụng vụ các Giờ Kinh
Ước muốn lãnh nhận Chúa Thánh Thần cũng được nêu
bật trong Phụng vụ các Giờ Kinh. Từ buổi sáng, điệp ca đầu tiên của các Thánh vị
nêu rõ: “Alleluia, Chúa đã chiến thắng, Người đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho
chúng ta”. Vào buổi tối, giờ Kinh Chiều, Phụng vụ Giờ Kinh dự kiến một bài
thánh thi về Chúa Thánh Thần, đặc biệt bài được biết đến nhiều nhất là Veni
Creator (Lạy Thánh Thần sáng tạo, xin ngự đến). Cuối cùng, sự mong đợi
được thể hiện qua câu đối đáp: “Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ sẽ dạy các con mọi
sự”.
Đọc những lời cầu nguyện hằng ngày trong tuần cửu
nhật cũng cho phép nhận thấy ước muốn được tràn đầy Thánh Thần của Chúa trở nên
mãnh liệt hơn là thế nào. Hôm sau ngày Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, linh mục chủ tế
đọc: “Xin hướng lòng chúng con lên cùng Đấng đang ngự bên hữu Chúa” nhưng, từ
thứ Bảy: “Khi lên trời, Con Chúa đã hứa ban Thánh Thần cho các Tông đồ ;
chúng con cầu xin Chúa […] giờ đây tuôn đổ trên chúng con những ân huệ của Chúa
Thánh Thần”. Một lời cầu xin được đổi mới mỗi ngày khi bắt đầu thánh lễ.
Ngài là Đấng hôm nay ban sức mạnh, hôm khác quy tụ Giáo hội, ngày nọ bày tỏ
lòng nhân từ của Thiên Chúa. Cho đến ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: “Hôm
nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục
công trình Chúa đã thực hiện ngày từ buổi đầu rao giảng Tin Mừng và tuôn đổ ơn
Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới”.
Cuối cùng, chính Lời Chúa hướng cái nhìn của các
tín hữu về Chúa Thánh Thần. Trong tuần cửu nhật này, Giáo hội kết thúc việc đọc
Tin Mừng theo thánh Gioan. Từ chương 16 câu 20, đến hết chương 17. Cơ hội để lắng
nghe những lời cuối cùng của Chúa Giêsu với Chúa Cha trước khi chịu khổ nạn: “Con
đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương
Con, ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa” (Ga 17,26). Một lời cầu nguyện
của Chúa Con vang vọng đoạn được đọc vào ngày thứ Sáu và thứ bảy trước lễ Chúa
Thánh Thần Hiện Xuống, trong đó Chúa Kitô hỏi Phêrô có yêu mến Người không, để
đáp lại lòng thương xót vô biên của Đấng Phục Sinh (x. Ga 21, 15-25).
Xin cho chúng ta được lãnh nhận Chúa Thánh Thần
vào Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Ngài là Tình Yêu của Chúa Cha và Chúa Con,
chính Ngài làm cho chúng ta hoàn toàn yêu mến Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Độ của
chúng ta.
Tý Linh
(theo Valdemar de Vaux, Aleteia)
Nguồn: xuanbichvietnam.net (19.05.2023)
- Bí tích Thánh Thể: Suối nguồn hiệp thông ( 25/09/2023)
- Ủy ban Phụng tự: Lời cầu nguyện chung và phép lành cuối thánh lễ để cầu nguyện cho Thượng Hội đồng ( 20/09/2023)
- “Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy”: Ký ức, Văn hóa và Bí tích ( 17/09/2023)
- Luật phụng vụ và các cấp thẩm quyền liên quan ( 16/09/2023)
- Phụng vụ, phương thức cầu nguyện giúp mở mắt tâm hồn của chúng ta ( 14/09/2023)
- Phụng vụ và vẻ đẹp ( 06/09/2023)
- Phụng Vụ, nơi gặp gỡ ( 25/08/2023)
- Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa: Bài 1 - Cử hành Thánh lễ ( 16/08/2023)
- Nghệ thuật cử hành Phụng Vụ - Ars Celebrandi ( 12/08/2023)
- Ủy ban Phụng tự thông báo đào tạo phụng vụ năm 2023 ( 07/08/2023)