Vatican đưa ra tài liệu “Định hướng mục vụ di dân nội địa”
VATICAN ĐƯA RA TÀI LIỆU
“ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ DI DÂN NỘI ĐỊA”
Hồng Thủy - Vatican News
Phân bộ Di dân và
Tị nạn của Vatican đã đưa ra các hướng dẫn mới để đối phó với những thách thức
trong việc hỗ trợ những người di dân nội địa.
Trưa ngày
05/05/2020, Phân bộ Di dân và Tị nạn trực thuộc Bộ Phục vụ và phát triển con
người toàn diện đã có cuộc họp báo giới thiệu tài liệu “Các định hướng mục vụ về
di dân nội địa”.
Đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập
Tài liệu gồm 122
số, với 4 phần chính yếu tương đương với chủ đề của sứ điệp của Đức Thánh Cha
nhân Ngày Thế giới người di dân và tị nạn năm 2018; đó là: đón tiếp, bảo vệ,
thăng tiến và hội nhập. Tài liệu là một đóng góp có ý nghĩa vào “sứ vụ” của
Giáo hội và là sự hỗ trợ cho tất cả những người sống trong các cảnh đời ngoại
biên, cần được “đón nhận, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập”.
Theo Trung tâm
theo dõi hiện tượng di dân nội địa, vào cuối năm 2018, có 41,3 triệu người trên
thế giới di tản nội địa; đây là con số cao nhất được ghi nhận trong lịch sử. Dù
những lý do thúc đẩy họ phải di tản và cách thức di tản của họ giống như những
người tị nạn, những người di tản nội địa không được quốc tế bảo vệ như những
người tị nạn.
Nâng cao nhận thức; tăng cường hỗ trợ người
di dân nội địa
Tài liệu của Phân
bộ Di dân và Tị nạn của Tòa Thánh nhận định rằng “sự khó khăn của cộng đồng quốc
tế trong việc can thiệp, đồng thời sự thiếu quan tâm của giới truyền thông
và xã hội nói chung thường khiến người di tản nội địa bị lãng quên, làm gia
tăng sự dễ bị tổn thương và ngăn chặn việc công nhận và đáp ứng thỏa đáng các
nhu cầu của họ.” Giáo hội được mời gọi “khuyến khích các phương tiện truyền
thông và xã hội, theo nghĩa rộng hơn, cũng như các chính phủ, nâng cao nhận thức
của cộng đồng.” Điều quan trọng là cộng đồng quốc tế tìm kiếm các hình thức
tăng cường và hỗ trợ mang tính xây dựng, trong sự tôn trọng chủ quyền quốc gia.
Do đó, “cần phải đề xuất các nhiệm vụ và quy định minh bạch để bảo vệ người di
tản, ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế.”
Nạn buôn người
Tài liệu cũng tố
cáo nạn buôn người có ảnh hưởng đến người di tản nội địa, đến sự hiện diện của
họ ở khu vực thành thị và các trại tị nạn, và kêu gọi bảo vệ những nhà hoạt
động nhân đạo.
Xung đột sắc tộc và bộ lạc
Trong số các lý
do di tản, Tòa Thánh nhấn mạnh đến các cuộc xung đột sắc tộc và bộ lạc. Và để đối
mặt với thách thức này, Giáo hội được mời gọi “hoạt động hòa giải, chấp nhận
và tôn trọng lẫn nhau giữa các nhóm sắc tộc hoặc bộ lạc, thúc đẩy sự chữa lành
ký ức, học lại cách giao tiếp đúng và áp dụng lối sống không bạo lực”.
Hợp tác và phối hợp
Tài liệu cũng nhắc
đến một bước quan trọng là tính bao gồm của nền kinh tế, và
tạo cơ hội cho người di tản nội địa trở về nhà của mình. Cuối cùng, tài liệu
kêu gọi hợp tác và phối hợp giữa các tác nhân Công giáo, cũng như hợp tác đại kết
và liên tôn. (CSR_3200_2020)
Nguồn: vaticannews.va/vi
- Thượng Hội đồng: Bài suy niệm của Đức Thánh Cha trong buổi cầu nguyện cho người di cư và tị nạn ( 21/10/2023)
- Diễn văn của Đức Thánh Cha tại phiên kết thúc “Cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải” ( 23/09/2023)
- Bài phát biểu của Đức Thánh Cha tại buổi tưởng niệm các thủy thủ và người di cư mất tích trên biển ( 23/09/2023)
- Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn ( 23/09/2023)
- Giới thiệu ứng dụng (App) và trang web "Giờ lễ" ( 03/06/2023)
- Sứ điệp Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 109 năm 2023 - Tự do chọn lựa di cư hay ở lại ( 17/05/2023)
- Kinh Thánh: Một bộ sách được viết bởi những người di cư ( 10/02/2023)
- Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 108 năm 2022 ( 12/05/2022)
- Lưu xá sinh viên ( 08/05/2022)
- Vai trò của mạng xã hội trong cuộc sống di dân lao động trẻ Việt Nam ở Thái Lan ( 15/01/2022)