UB Mục vụ Gia đình

30/11/2017

ỦY BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH
Trực Thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 





 
I. LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH
 
Từ năm 2004, Tiểu ban Mục vụ Gia đình, do Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu phụ trách, được thiết lập trực thuộc Ủy Ban Giáo Dân do Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh làm chủ tịch.
 
Tại Đại Hội lần X (8-12/10/2007) của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc HĐGMVN được thành lập, với Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Lạng Sơn-Cao Bằng, nguyên Giám mục Đà Nẵng, làm Chủ tịch Ủy ban. 
 
Cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Đức cha Chủ tịch Giuse Châu Ngọc Tri, cha thư ký Luy Nguyễn Anh Tuấn với một số đoàn thể gia đình vào ngày 10/11/2008 là khởi đầu cho kế hoạch làm việc của UBMVGĐ. 
 
Hội nghị Ủy ban MVGĐ lần I ngày 15-16/05/2009 tại Đà Nẵng quy tụ 25 người, gồm 1 giám mục, 16 linh mục, 3 nữ tu, 5 giáo dân thuộc 15 giáo phận, với nội dung: Lập trang tin điện tử (Website) của UBMVGĐ và chọn người phụ trách. 
 
Hội nghị Ủy ban MVGĐ lần II ngày 21-23/09/2011 tại TTMV TGP Sài Gòn, với nội dung: Thảo luận và định hướng cho hoạt động của Ủy ban và các Ban MVGĐ trong thời gian tới, theo chỉ dẫn của Tông huấn về Gia đình Familiaris Consortio của Đức Gioan Phaolo II, nhân kỷ niệm 30 năm công bố (22/11/1981). Hội nghị quyết định tổ chức một cuộc Hội thảo về Tông huấn Gia đình  nhân kỷ niệm 30 năm công bố, tại Trà Kiệu- Đà Nẵng ngày 17-18/11/2011.
 
Hội nghị UBMVGĐ lần III ngày 27-28/09/2012 tại TTMV TGP Sài, với nội dung: Tường trình ngày Hội GĐTG lần VII tại Milanô  2012 và Family Symposium tại Thái Lan. Đức cha chủ tịch đề nghị thành lập Ban Nghiên huấn, mời cha Augustino Nguyễn Văn Dụ làm trưởng ban và mời một số linh mục, nữ tu, giáo dân làm chuyên viên của ban để giúp huấn luyện cho các giáo phận, lên kế hoạch đào tạo Tác viên MVGĐ cho các giáo phận. 
 
Hội nghị UBMVGĐ lần IV ngày 13-14/08/2013 tại La Vang, Huế, với nội dung: Các giáo phận nêu tình hình hoạt động MVGĐ, những thuận lợi và khó khăn. Ủy ban đề nghị tiếp tục hoàn thiện ban MVGĐ tại giáo phận, huấn luyện nhân sự cho ban MVGĐ các giáo phận, đưa chương trình MVGĐ vào các Đại Chủng viện.
 
Hội nghị UBMVGĐ lần V là Đại hội Gia đình, vì có sự tham gia một số gia đình đại diện của các giáo phận, tổ chức ngày 10-12/09/2014 với chủ đề: “Gia đình- Tình yêu và Sự Sống” tại Thanh Hóa. Tổng số người tham dự: 148, gồm 3 GM, 33 linh mục, 6 nữ tu, 106 giáo dân. Đại hội có mặt 6 đoàn thể và đại diện Woomb VN.
 
Hội nghị UBMVGĐ lần VI ngày 05-06/08/2015 với chủ đề: “Khởi sự từ Gia đình và giáo xứ” tổ chức tại Văn phòng HĐGMVN tại Sài Gòn.
 
Hội nghị UBMVGĐ lần VII ngày 22-23/09/2016 với nội dung: “Thực trạng và thách đố của gia đình. Niềm vui của tình yêu đích thực. Mục vụ cho những hoàn cảnh đặc biệt”, quy tụ 46 tham dự viên thuộc 21/26 giáo phận gồm 1 giám mục,  36 linh mục, 1 nữ tu, và 8 giáo dân trong ban thư ký.
 
Hội nghị UBMVGĐ lần VIII ngày 19-20/09/2017 tại Văn phòng HĐGMVN với nội dung chuẩn bị lược đồ Hướng dẫn MVGĐ, quy tụ 44 người gồm 2 giám mục, 34 linh mục thuộc 21/26 giáo phận, 1 nữ tu và 7 giáo dân. 
 
II. QUY CHẾ
 
1. Mục đích
 
     - Giúp Đức cha chủ tịch Ủy ban MVGĐ trong nhiệm vụ tư vấn cho HĐGM về lãnh vực mục vụ Hôn nhân - gia đình.
 
     - Nối kết các ban mục vụ gia đình của 26 giáo phận nhằm thúc đẩy, giúp đỡ nhau trong công tác mục vụ gia đình qua các Hội thảo, Hội nghị, Đại hội của Ủy ban.

2. Cơ cấu tổ chức
 
     - 1 Giám mục chủ tịch UBMVGĐ.
     - 1 Linh mục Thư ký UBMVGĐ (Có ban thư ký cộng tác).
     - Mỗi giáo tỉnh có một cha phó thư ký.
     - Các ủy viên là các linh mục trưởng ban MVGĐ của 26 giáo phận.
     - Tiểu Ban nghiên huấn: Cha trưởng ban và các linh mục, tu sĩ, giáo dân chuyên viên.
 
3. Hoạt động
 
     - Sinh hoạt thường niên là các Hội nghị của Ủy ban hàng năm vào cuối quý 3, quy tụ các linh mục trưởng ban MVGĐ các giáo phận nhằm nối kết và trợ giúp nhau trong mục vụ gia đình tại giáo phận, trong hướng mục vụ chung của Hội Thánh tại Việt Nam. Và cứ ba năm một lần, Ủy ban tổ chức Đại hội với thành phần tham dự mở rộng hơn cho các giáo dân,  hội đoàn, phong trào gia đình.

     - Các Ban MVGĐ các giáo phận trong 3 giáo tỉnh mỗi năm họp một lần hầu giúp gắn kết và chia sẻ kinh nghiệm mục vụ của từng vùng miền.
 
     - Tiểu ban Nghiên huấn soạn tài liệu, giúp huấn luyện về MVGĐ cho các giáo phận tùy theo yêu cầu.
 
     - Đại diện HĐGMVN tham dự các Hội thảo, Hội nghị quốc tế trong vùng Á châu và thế giới.
 
4. Hội nghị trong nước và quốc tế:
 
     - Năm 2007  Family Symposium (Hội Thảo chuyên đề về GĐ) lần I  Khu vực Đông Nam Á tổ chức từ ngày 13-15/10/2007 ở Sampran Thái Lan, dành cho các giám mục và cộng tác viên giáo dân Đông Nam Á với nội dung “Học cách thiết lập kế hoạch và dự án cho hoạt động của gia đình”. Giáo hội Việt Nam có 2 giáo dân tham dự. Từ năm 2007 đến 2012, UBMVGĐ trực thuộc HĐGMVN đều tham gia Family Symposium các nước Đông Nam Á hàng năm. Việt Nam đăng cai Hội thảo Chuyên đề này lần V năm 2011 (20-22/05/2011), tổ chức tại Trung Tâm Mục vụ Tgp. Sài Gòn.
 
     - Năm 2015 tham dự BILA II (Bishops’ Institute for Lay Apostolate) về Cộng Đoàn Kitô Hữu Nhỏ, tổ chức từ ngày 25-30/05/2015 tại Camillian Pastoral Center, Lat Krabang. Bangkok Thailand. Đoàn Việt Nam có cha Luy Nguyễn Anh Tuấn và anh Phêrô Tạ Đình Vui tham dự.
 
     - Năm 2016 tham dự Hội nghị tại Salesian Retreat House, Hua Hin, Thái Lan do FABC – OC và OLF tổ chức,  từ ngày 16-20/05/2016 với nội dung: “Mục vụ gia đình tại Châu Á: Những thách đố và giải pháp hiện nay”. Có một linh mục (cha Giuse Hoàng Ngọc Dũng) và một cặp vợ chồng tham dự.
 
     - Ngày Hội Gia Đình Thế Giới lần VII, Milano 2012 chủ đề: “Gia đình: Lao động và Ngày lễ”, Việt Nam có 2 linh mục, 1 nữ tu và 2 giáo dân tham dự  Hội nghị Thần học mục vụ. Ngoài ra, TGP Sài Gòn cũng có một đoàn gồm ĐHY Gioan Baotixita, một số linh mục và giáo dân tham dự.
 
     - Ngày Hội Gia Đình Thế Giới lần VIII, Philadelphia 2015, chủ đề: “Yêu thương là Sứ mệnh của chúng ta: để gia đình được sống dồi dào”. Số người VN tham dự là 1450 người, đại biểu VN trong nước đi dự khoảng 300 người. Số người đại diện chính thức của Giáo hội VN có 116 người gồm 5 giám mục, 49 linh mục, 25 nữ tu và 42 giáo dân.
 
5. Hoạt động của Ban Nghiên huấn:
 
     - Giúp giáo phận Hưng Hóa huấn luyện MVGĐ lần 1, ngày 05- 09/11/2012. Huấn luyện lần 2, ngày 11-15/11/2013, tại Trung Tâm Mục Vụ Hà Thạch. 
     - Giúp huấn luyện MVGĐ tại Gp. Phát Diệm, ngày 20-22/11/2013.
     - Giúp huấn luyện MVGĐ tại Gp. Qui Nhơn lần 1, ngày 26-28/12/2013; lần 2: ngày 20-22/12/2016
     - Hội thảo Mục vụ Gia đình tại Xuân Lộc từ ngày 24-27/02/2014.
     - Gặp gỡ Gia đình tại giáo phận Long Xuyên ngày 16/03/2014. Lần 2, ngày 21- 26/08/2015.
     - Thường huấn MVGĐ GP Lạng Sơn ngày 04-06/11/2014. 
     - Huấn luyện khóa Tác viên MVGĐ Gp. Đà Nẵng ngày 10-12/07/2015.
 
IV. NHÂN SỰ
 
1. Giám mục chủ tịch: Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt (10/2019 - nay)
        Tiền nhiệm: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng.
 
2. Thư ký: Các thành viên trong ban thư ký: Ô. Phêrô G. Tạ Đình Vui, Ô. Antôn Uông Đại Bằng, Ô. Phanxicô Xaviê Trần Anh Dũng, Ô. Anrê Nguyễn Hữu Nghĩa, Ô. Phêrô Trần Văn Bình, Ô. Vincentê Đinh Tiến Thuấn, Ô Antôn Mai Vũ Khánh.
 
3. Các thành viên UBMVGĐ: Các linh mục trưởng ban và phó ban MVGĐ thuộc 26 giáo phận.
 
4. Các Phó Thư ký: Giáo tỉnh Sài Gòn: Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Anh (Gp. Phan Thiết)
                                  Giáo tỉnh Huế: Lm. Phaolô Nguyễn Hữu Trường Sơn (Gp. Đà Nẵng)
                                  Giáo tỉnh Hà Nội: Lm. Vincentê Nguyễn Bản Mạnh (Gp. Bùi Chu)
 
V. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC
 
     -   Địa chỉ email: vpbmvgiadinh@hotmail.com
     -   Điện thoại: 028. 3820 5242
     -   Website của Ủy ban: www.ubmvgiadinh.org
 
Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình
Cập nhật ngày 08/12/2017
TIN LIÊN QUAN
LỊCH PHỤNG VỤ