Thành lập Uỷ ban Trù bị và giờ cầu nguyện cho Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục
Thượng Hội đồng Giám mục (Vatican Media)
THÀNH LẬP
UỶ BAN TRÙ BỊ VÀ GIỜ CẦU NGUYỆN CHO ĐẠI HỘI THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC
Hồng Thủy - Vatican News
Vatican News (16.3.2023) – Đức Hồng
Y Mario Grech, Tổng Thư Ký Thượng Hội đồng Giám mục đã bổ nhiệm bảy thành viên
cho Ủy Ban Trù bị cho Đại hội của Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm
nay. Đồng thời ngài cũng mời gọi toàn thể Giáo hội tổ chức giờ cầu nguyện kính
Đức Mẹ vào ngày 31/5/2023.
Uỷ ban Trù bị được thành lập theo điều 10, l-2 của
Tông hiến Episcopalis Communio - Sự hiệp thông của Giám mục - về cấu trúc của
Thượng Hội đồng.
Uỷ ban có một thành viên là phụ nữ; đó là Sơ
Mercedarian Shizue “Filo” Hirota đến từ Tokyo, Nhật Bản, một cố vấn của Hội đồng
Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Nhật Bản.
Các thành viên khác của ủy ban là: Cha Giacomo
Costa, Dòng Tên, sẽ là điều phối viên; Đức Tổng Giám mục Timothy John Costelloe
của Perth, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc; Giám mục Daniel E. Flores của
Brownsville, Texas; Giám mục Lucio A. Muadula của Xai-Xai, Mozambique; Cha
Dario Vitali, giáo sư thần học tại Đại học Giáo hoàng Grêgôriana ở Roma; và Đức
ông Tomasz Trafny, người Ba Lan, một thành viên của Ban Thư ký Thượng Hội đồng,
sẽ là Tổng Thư ký của Ủy ban. Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich của Luxembourg,
Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng sắp tới, cũng sẽ tham gia vào công việc của Ủy
ban.
Cầu nguyện cho Thượng Hội đồng
Đức Hồng y Grech đưa ra lời mời cử hành giờ cầu
nguyện kính Đức Mẹ trên toàn thế giới, vào thứ Tư ngày 31/5, lễ kính nhớ Đức Mẹ
Thăm Viếng, để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16. Ngài mời gọi
các vị lãnh đạo các Giáo hội Đông phương và các Chủ tịch các Hội đồng Giám mục,
cử hành “một khoảnh khắc cầu nguyện mãnh liệt, giây phút sẽ thể hiện vẻ đẹp của
lòng đạo đức bình dân xung quanh các đền thánh Đức Mẹ.”
Các đền thánh sẽ được lựa chọn bởi các Hội đồng
Giám mục của mỗi quốc gia. Giờ cầu nguyện phải bao gồm sự tham gia của các ơn gọi
khác nhau trong Giáo hội (giáo dân, linh mục, đời sống thánh hiến).
Các cộng đoàn giáo xứ riêng lẻ, với sự đồng ý của
Giám mục Giáo phận của họ, cũng được mời tổ chức buổi cầu nguyện vào ngày hôm
đó để cầu nguyện cho công việc của Thượng Hội đồng.
Thông cáo của Ban Thư ký của Thượng Hội đồng giải
thích rằng buổi cầu nguyện nhắm “giúp Dân Chúa nhận thức được tầm quan trọng của
Tiến trình đang diễn ra và thúc giục các tín hữu đồng hành với Thượng Hội đồng
bằng lời cầu nguyện” và đặt “dưới sự bảo vệ đặc biệt của Đức Mẹ, toàn bộ Tiến
trình Hiệp hành trong Giáo hội, đặc biệt là công việc của Đại hội.”
(CSR_1094/1096_2023)
Nguồn: vaticannews.va/vi
- Trước thềm Đại hội Thượng Hội đồng: Công bố danh sách tham dự viên và lịch trình làm việc ( 23/09/2023)
- Đức Hồng Y Christoph Schönborn: Hiệp hành là con đường sống hiệp thông trong Giáo hội ( 20/09/2023)
- Bản tin Hiệp hành ngày 19.09.2023 - Không có cầu nguyện sẽ không có Thượng Hội Đồng ( 19/09/2023)
- Thượng Hội đồng về hiệp hành: Một số điều nên biết xung quanh khoá họp thứ nhất vào tháng 10. 2023 ( 14/09/2023)
- FABC: Hội nghị Tham vấn về Huấn luyện Hiệp hành cho Giáo hội tại châu Á lần I (11-15/09/2023) ( 13/09/2023)
- Các đại biểu của Giáo hội Châu Phi chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma ( 22/08/2023)
- Công bố danh sách các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành ( 09/07/2023)
- Các tu sĩ thảo luận về Tài liệu làm việc của Thượng hội đồng ( 27/06/2023)
- Các Giám mục trên thế giới chào mừng Tài liệu làm việc của Thượng hội đồng ( 22/06/2023)
- Bên Mẹ Tàpao: Giờ Kính Đức Mẹ – Cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về hiệp hành ( 03/06/2023)