Lời Chủ chăn Giáo phận Vĩnh Long
Tháng 03/2026
KITÔ HỮU SỐNG BÍ TÍCH THÊM SỨC ĐỂ TRUYỀN GIÁO
Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em Gp. Vĩnh Long.
Thưa anh chị em, dựa trên tài liệu định hướng mục vụ cho Hội Thánh tại Việt Nam trong ba năm “Sứ mạng loan báo Tin Mừng”. Loan báo Tin Mừng là trách nhiệm đầu tiên và thách đố lớn nhất của Hội Thánh, do đó cũng là mối quan tâm hàng đầu của Hội Thánh. Trong năm nay 2026 chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài căn cứ theo Hội Đồng Giám Mục Việt Nam “Năm 2025-2026 : Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5, 14)”. Đây là chủ đề thứ nhất mà Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã xác định năm 2025. Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần III, “KITÔ HỮU SỐNG BÍ TÍCH THÊM SỨC ĐỂ TRUYỀN GIÁO” được tra cứu trong sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội (Lumen Gentium), Tông Huấn Loan Báo Tin Mừng (Evangelii Nuntiandi) của Đức Thánh Cha Phaolô VI, Tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng (Evangelii Gaudium) của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Văn Kiện Chung Kết Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI.
Bí tích Thêm sức. Bí tích củng cố, Bí tích nầy hoàn tất phép Rửa tội. Được gọi là dấu ấn của phép Rửa tội vì lý do này. Cũng như một người xa lạ chưa là người trong gia đình, bao lâu chưa được giới thiệu với chủ nhà, cha mẹ của gia đình, thì cũng vậy người được Rửa tội chưa có quyền công dân trọn vẹn trong Giáo Hội bao lâu chưa được giới thiệu với vị thủ lãnh của Giáo Hội địa phương là Đức Giám mục, và bao lâu chưa nhận được sự xức dầu thánh từ tay ngài: dấu hiện này có tính Bí tích. Bước vào Giáo Hội cách trọn vẹn hơn, người ta hiệp nhất với Chúa Kitô trong Thần Khí của Ngài cách thâm sâu hơn.
Đúng vậy, các Kitô hữu trải nghiệm phép Bí tích Thêm sức để truyền giáo, bởi vì Bí tích này, Bí tích hoàn tất phép Rửa tội, mang lại cho họ sức mạnh của Chúa Thánh Thần để lớn lên trong đức tin, trở thành chứng nhân của Chúa Kitô và loan báo sự hiện diện của Người trong thế giới, nhờ đó khiến họ có khả năng làm chứng và sống sứ vụ của mình hơn với tư cách là môn đệ truyền giáo. Sách GLHTCG số 1303 xác nhận Bí tích Thêm Sức “ban cho chúng ta sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần, để chúng ta dùng lời nói và việc làm mà truyền bá và bảo vệ đức tin với tư cách là những chứng nhân đích thực của Đức Kitô, để chúng ta can đảm tuyên xưng danh Đức Kitô và không bao giờ hổ thẹn vì Thập Giá”.
Vai trò chính của Bí tích Thêm sức trong việc truyền giáo:
• Ơn Chúa Thánh Thần: Đây là “Lễ Ngũ Tuần của Kitô hữu”, nơi Chúa Thánh Thần củng cố các ơn đã nhận được khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, ban cho lòng can đảm và khả năng yêu thương như Chúa Kitô. Hội Thánh được sai đi: “Tất cả đều được tràn đầy Thánh Thần, bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau, tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói” (x. Cv 2, 4…). Ơn của Bí tích Thêm sức gia tăng ân sủng của kẻ làm con Chúa, đồng thời người chịu phép Thêm sức nhận được quyền công dân đầy đủ trong Giáo Hội, nên cũng nhận được ân sủng để trở thành thành viên hoạt động, chung trách nhiệm với các Kitô hữu khác, trong thứ bậc của mình, về sứ mạng của Giáo Hội trên thế giới.
• Trưởng thành tâm linh: Lễ Ngũ Tuần của Kitô hữu đánh dấu sự trưởng thành và trưởng thành trong đức tin, giúp người Kitô hữu sống trọn vẹn hơn ơn gọi làm môn đệ của mình. Mặc dù những điều này cần rất nhiều nỗ lực trong việc sống trọn vẹn nầy, nhưng không điều nào có thể thực hiện được nếu không có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong chúng ta. Gal 5,16 thúc giục chúng ta “hãy sống theo Thần Khí”. Thuật ngữ Hy Lạp được sử dụng ở đây có nghĩa là “tiến bước đến một điểm trong tầm mắt”. Sau đó trong cùng một chương, Phaolô một lần nữa thúc giục chúng ta “hãy sống theo Thần Khí”, nhưng lần này thuật ngữ được dịch là “bước đi” ngụ ý ý tưởng đi “từng bước, từng bước một”. Đó là học cách bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Được tràn đầy Thánh Linh nghĩa là bước đi dưới sự quản trị của Thánh Linh. Càng phục tùng Ngài, chúng ta càng tạo ra nhiều hoa trái của Thánh Linh trong đời sống của mình (Gal 5, 22-23). Đây là dấu hiệu của sự trưởng thành tâm linh.
• Chứng từ công khai: Lễ Ngũ Tuần của Kitô hữu củng cố đức tin của người tín hữu, khiến họ có khả năng làm chứng công khai cho Chúa Kitô và vượt qua nỗi sợ hãi khi loan báo Tin Mừng “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em; bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1, 8). Văn Kiện Chung Kết Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI số 25 cũng giải thích thêm: “Bí tích này [Thêm Sức] là một hồng ân có giá trị lớn lao để tái hiện phép lạ của một Giáo hội được thúc đẩy bởi ngọn lửa sứ vụ, có can đảm để ra đi đến vào các nẻo đường của thế giới, và có khả năng làm cho mình được nhận hiểu bởi mọi dân tộc và mọi nền văn hóa.”
• Kết hợp với Chúa Kitô và Giáo Hội: Lễ Ngũ Tuần của Kitô hữu củng cố mối liên hệ với Chúa Kitô và Giáo hội, làm cho người Kitô hữu ý thức hơn về sứ mệnh của mình trong cộng đồng. Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội Lumen Gentium số 11 xác minh: “Nhờ ơn bí tích Thêm Sức, họ gắn bó với Giáo Hội cách hoàn hảo hơn và được dư đầy sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần, do đó họ càng có bổn phận khẩn thiết hơn phải loan truyền và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm như những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô”.
• Biện phân và hành động: Lễ Ngũ Tuần của Kitô hữu giúp phân biệt sự hiện diện của Chúa Kitô trong đời sống của mình và của người khác và hành động tốt hơn, hành động phù hợp hơn như một chi thể của Thân Mình Chúa Kitô, đặc biệt là việc Loan báo Tin Mừng cho người khác xung quanh chúng ta: “Mỗi người chúng ta phải tìm ra cách thức để thông truyền Đức Giêsu tại bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện” (Tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng Evangelii Gaudium số 121).
Tóm lại, Bí tích Thêm sức chuẩn bị cho các tín hữu trở thành những “tông đồ” đương đại, có khả năng sống và truyền bá Tin Mừng nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha Phaolô VI trong Tông huấn Loan Báo Tin Mừng Evangelii Nuntiandi số 75: “Không bao giờ có thể rao giảng Tin Mừng nếu không có sự tác động của Chúa Thánh Thần.” Với ơn Chúa Thánh Thần người chịu phép Bí tích Thêm sức sẽ mạnh dạng Loan báo Tin Mừng mà không còn sợ hãi ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúc anh chị em Năm Mới Bính Ngọ hạnh phúc và thành công về Đạo lẫn Đời, và nhiều Phúc lành của Chúa.
Vĩnh Long, ngày 20 tháng 02 năm 2026.
+ Phêrô Huỳnh Văn Hai
Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long
Nguồn: giaophanvinhlong.net
