I. MÔ HÌNH NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ (DIGITAL PLATFORM MODEL)
Trong vài thập kỷ trở lại đây, nền kinh tế trên thế giới đang được sắp xếp lại theo một trật tự mới mà mọi người gọi là nền kinh tế chia sẻ (Sharing Economy) với quy mô rộng lớn hơn. Đó là mô hình kinh doanh nền tảng (Platform Business Model).
Nền kinh tế chia sẻ (Sharing Economy) tập trung vào việc chia sẻ tài nguyên hiện có giữa người dùng với nhau. Ví dụ: Grab chia sẻ phương tiện đi lại, AirBnB chia sẻ chỗ ở, BTaskee chia sẻ dịch vụ dọn nhà… Điều cốt lõi của mô hình kinh tế này là kết nối trực tiếp giữa “người có” và “người cần”; cắt giảm các cấp trung gian truyền thống; giúp các thành phần xã hội có thể tận dụng tài nguyên nhàn rỗi để sinh lợi.
Mô hình kinh doanh “nền tảng số” (gọi tắt là mô hình “nền tảng số” - digital platform) là một mô hình mà doanh nghiệp đóng vai trò trung gian, kết nối hai hoặc nhiều nhóm người dùng lại với nhau để tạo ra giá trị.
Mô hình “nền tảng số” có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau; ví dụ: chia sẻ phương tiện (Grab, AirBnB...), chia sẻ nội dung (Facebook, X, YouTube, TikTok…), thương mại điện tử (Shopee, Tiki, Amazon…), chia sẻ công nghệ (Appstore, Google play...).
Khi mô hình kinh doanh “nền tảng số” xuất hiện, các thành phần tham gia vào các cấu trúc xưa cũ buộc phải thay đổi thích nghi, nếu không sẽ tàn lụi. Ví dụ những người chạy xe ôm truyền thống phải tham gia vào các công ty như Grab, Xanh, nếu không muốn mất thu nhập; các công ty taxi cũng phải thay đổi trải nghiệm gọi taxi qua App; các tờ báo cũng phải mở các chuyên trang nội dung trên các nền tảng Facebook, YouTube. Công ty sản xuất điện thoại Nokia vì từ chối tham gia dùng nền tảng Android nên đã phải phá sản, nhường chỗ cho Samsung tham gia tích cực vào “nền tảng số” – trở thành công ty dẫn đầu toàn cầu.
Mô hình “nền tảng số” hiện đã chi phối vào mọi lĩnh vực đời sống và dần đang chi phối đời sống hằng ngày của mỗi cá nhân. Mỗi ngày, mỗi người chúng ta dành khá nhiều thời gian để dùng điện thoại (nền tảng ứng dụng), dành thời gian theo dõi tin tức (qua các nền tảng truyền thông, mạng xã hội), chi tiêu qua các nền tảng đi lại, mua sắm online. Vậy nên, việc tham gia vào các “nền tảng số” là một xu thế tất yếu không thể cản lại được.
II. ĐẶC TÍNH CỦA MÔ HÌNH “NỀN TẢNG SỐ”
“Nền tảng số” là mô hình kinh doanh tạo ra giá trị bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho các tương tác trực tiếp giữa 2 hoặc nhiều nhóm khách hàng khác nhau.[1] Định nghĩa này cho thấy có 3 đặc điểm giúp nhận ra mô hình nền tảng:
– Phục vụ hai hoặc nhiều nhóm khách hàng cần đến nhau. Ví dụ, các nền tảng số cung cấp giải pháp đi lại (Grab, Uber, Be, Xanh…) phục vụ nhóm người có phương tiện di chuyển và nhóm người cần di chuyển; các nền tảng Facebook, YouTube, TikTok… phục vụ nhóm khách hàng tạo nội dung và nhóm người cần xem nội dung…
– Tương tác trực tiếp: “nền tảng số” giúp cho hai hay nhiều nhóm khách hàng này tương tác trực tiếp với nhau. Người đi xe gặp trực tiếp người cho thuê xe (Grab), người thuê nhà gặp trực tiếp người cho thuê nhà (AirBnB), người mua sắm giao dịch trực tiếp với người bán hàng (Shopee); người xem nội dung tiếp cận trực tiếp với bên tạo nội dung (YouTube, Facebook) mà không cần phải qua trung gian, môi giới.
– Tạo điều kiện thuận lợi: mặc dù các tương tác giữa các nhóm tham gia không bị chi phối bởi “nền tảng số”, nhưng phải được diễn ra thông qua “nền tảng số” và được tạo điều kiện thuận lợi nhờ “nền tảng số”.
III. THAM GIA VÀO MÔ HÌNH “NỀN TẢNG SỐ”
Giáo hội Công giáo Việt Nam có thể tham gia vào mô hình “nền tảng số” như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần một hướng tiếp cận thông qua các thành phần tham gia.
Trong mô hình “nền tảng số”, có 3 thành phần tham gia chính:
– Những người cung cấp “nền tảng số”,
– Những người cung cấp dịch vụ trên “nền tảng số”
– Những người sử dụng dịch vụ trên “nền tảng số”.
1. Cung cấp “nền tảng số”
Cung cấp nền tảng kỹ thuật số là hoạt động của các công ty công nghệ cao, có khả năng cung cấp giải pháp “nền tảng số”. Đây là một hoạt động đòi hỏi phải đầu tư cao về công nghệ, về nhân sự chuyên gia và đặc biệt là tài chính.
Hầu như tất cả các công ty “nền tảng số” đều phải sẵn sàng “đốt tiền” rất nhiều để nghiên cứu các trải nghiệm của người dùng, thực hiện các thử nghiệm, nỗ lực tìm kiếm các công nghệ mới, tham gia vào một cuộc chạy đua cải tiến kỹ thuật không ngừng nghỉ, do sự phát triển nhanh đến chóng mặt của các công nghệ hiện đại.
Chính vì thế, hầu như tất cả các quốc gia, các định chế lớn trên thế giới đều không tham gia vào việc xây dựng và cung cấp mô hình “nền tảng số”, mà chỉ khai thác ích lợi từ các “nền tảng số” đã có sẵn. Ví dụ: các công ty, đảng phái, thậm chí là chính phủ Mỹ, không xây cho mình những nền tảng riêng, mà chỉ tham gia làm App trên các nền tảng di động, truyền thông, như các nền tảng Facebook, X, YouTube... đã có sẵn.
Cũng thế, để tận dụng các phương tiện truyền thông hiện đại mà loan báo Tin mừng, Giáo hội Công giáo cũng cần “chuyển đổi số”, cần tiếp cận các “nền tảng số” để phát huy sự hiện diện của mình trên những không gian hiện đại này mà loan báo Tin mừng. Giáo hội có thể nhờ đến các chuyên viên, các công ty công nghệ cao, yêu cầu cung cấp cho mình các “nền tảng số” thích hợp, để có thể hiện diện, phục vụ và lan tỏa tình thương của Chúa trên các “nền tảng số” thích hợp và hữu hiệu ấy.
2. Cung cấp dịch vụ trên “nền tảng số”
Cung cấp dịch vụ trên “nền tảng số” là tận dụng tính năng tương tác nhanh chóng và hữu hiệu của “nền tảng số” để có thể tiếp cận và cung cấp các dịch vụ đặc thù của mình cho những người tham gia “nền tảng số” đang cần những dịch vụ của mình; ví dụ: cung cấp nội dung truyền thông trên Facebook, TikTok, YouTube…; cung cấp phương tiện di chuyển trên Grab, Tada, Xanh…
Trước đây, để giới thiệu các nhãn hàng hay các sản phẩm của mình, các doanh nghiệp chỉ cần mở cửa hàng hay tạo trang web để giới thiệu cho mọi người biết những sản phẩm của mình và tìm đến với mình.
Ngày nay, ngược lại, doanh nghiệp không ngồi chờ khách hàng tìm đến với mình, mà chính họ tích cực đi ra tìm đến những nơi có nhiều người, hoặc tạo ra những nơi như vậy để gia tăng khả năng hiện diện, tương tác, khiến cho ngày càng có nhiều người biết đến sản phẩm và dịch vụ của mình. Họ phải mở nhiều cửa hàng ở các trung tâm thương mại, xuất hiện trên nhiều “nền tảng số” có đông người tham gia.
Tương tự, để tăng khả năng hiện diện rộng rãi và gần gũi hơn với mọi người, Giáo hội ngày nay cần tìm đến những nơi tập trung đông người, trong đó có các “nền tảng số”. Các “nền tảng kỹ thuật số” trở thành những lục địa mới cần phải được khai phá, là những vùng ngoại biên cần được viếng thăm. Ở những nơi đó, “Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều” (Mc 6,34). Chúng ta cần phải có chiến lược tham gia một cách sâu rộng: rộng về loại hình “nền tảng số” và chuyên sâu về nội dung được chuyển tải trên đó, để tối đa hóa hiệu quả. Đây cũng là một phương cách tốt để tân Phúc âm hóa.
Ưu điểm của mô hình “nền tảng số” là các bên tham gia không chỉ đơn thuần đóng một vai trò duy nhất, mà còn có thể vừa là người cung cấp dịch vụ, vừa là người sử dụng dịch vụ. Người lái xe dịch vụ cũng có thể gọi xe dịch vụ chở mình đi đến một nơi nào đó. Người cho thuê nhà dịch vụ, cũng có thể đi thuê nhà dịch vụ cho mình cư trú. Người tạo nội dung trên “nền tảng số” đồng thời cũng có thể xem nội dung của người khác trên cùng một “nền tảng số” đó.
Trong sinh hoạt Giáo hội hiện nay, đa phần là Giáo hội cung cấp các giáo huấn và chia sẻ các hoạt động mục vụ… theo một chiều – từ hàng giáo phẩm đến giáo dân (ví dụ, qua các trang web của các giáo phận với dạng mô hình truyền thông một chiều).
Nếu sử dụng mô hình đa chiều của các “nền tảng số”, Giáo hội vừa có thể cung cấp cho những người tham gia các “nền tảng số” này, cung cấp những hoạt động phục vụ và giảng huấn, đồng thời cũng vừa có thể lắng nghe những phản hồi để cảm thông, cũng như đón nhận những đóng góp qua các tác phẩm cụ thể mà người sử dụng gửi về trên các “nền tảng số” này, nhờ đó mà gặp gỡ được những chứng nhân sống động ở nhiều nơi, những khuôn mặt của Đức Kitô trong nhiều bối cảnh khác nhau…
3. Sử dụng dịch vụ trên “nền tảng số”
Sử dụng dịch vụ trên “nền tảng số” là tiếp cận nhanh chóng các nguồn sản phẩm, dịch vụ được tiêu chuẩn hóa từ vô số các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau, để sử dụng chúng theo nhu cầu của mình
Khi tham gia, với tư cách là người sử dụng dịch vụ trên “nền tảng số”, Giáo hội sẽ có vô số những cơ hội viếng thăm, tương tác rộng rãi với mọi người đang sinh hoạt trên “không gian kỹ thuật số”, giống như khi xưa Chúa Giêsu đã từng tìm cách viếng thăm và dùng bữa với những người Ngài gặp gỡ trên các nẻo đường loan báo Tin mừng.
IV. NỀN TẢNG SỐ “THÔNG TIN CÔNG GIÁO”
Trong hành trình sống đạo của người Kitô hữu hôm nay, việc học hỏi giáo lý và khám phá mầu nhiệm đức tin không còn dừng lại nơi lớp học truyền thống, mà cần được mở rộng tới những không gian mới – nơi con người hiện diện ngày càng nhiều: không gian kỹ thuật số.
Với thao thức ấy, “Thông Tin Công Giáo” được khởi xướng như một nền tảng ứng dụng hỗ trợ người tín hữu học hỏi Giáo lý và khám phá hành trình đức tin, cách sống động, dễ tiếp cận và gần gũi với mọi lứa tuổi.

1. Tinh thần và định hướng phục vụ
Ứng dụng Thông Tin Công Giáo được hình thành từ thao thức rất cụ thể: làm thế nào để người tín hữu hôm nay – giữa muôn ngàn mối bận tâm của đời sống hiện đại – vẫn có thể duy trì một nhịp sống đức tin đơn sơ, đều đặn và đầy cảm hứng?
Khởi đi từ khát vọng đó, nhóm thực hiện mong muốn xây dựng một nền tảng số đơn sơ mà thiết thực, nhằm đồng hành cùng người Công giáo trong hành trình học hỏi và sống giáo lý. Ứng dụng không chỉ cung cấp thông tin hay kiến thức tôn giáo, mà còn mở ra một không gian thiêng liêng nơi con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa qua những hình thức mới mẻ, gần gũi – đặc biệt là với người trẻ và thiếu nhi.
Trong một thế giới mà người ta tiếp nhận mọi thứ qua màn hình cảm ứng và thao tác bằng ngón tay, thì những điều thiêng liêng cũng cần được “hiện diện” nơi đó – không để làm phức tạp hóa đức tin, nhưng để đưa Tin mừng đến gần hơn với nhịp sống đương đại. Tinh thần của ứng dụng không phải là thay thế việc sống đạo truyền thống, nhưng là nối dài và nâng đỡ đời sống ấy qua những phương tiện mà thế giới hôm nay đang sử dụng.
Ứng dụng cũng cố gắng nuôi dưỡng niềm vui khám phá và học hỏi giáo lý bằng những cách thế sinh động: từ việc tái hiện các câu chuyện Kinh thánh như một hành trình phiêu lưu của đức tin, đến việc tổ chức các cuộc thi đố vui giáo lý trực tuyến với số lượng người tham gia lớn cùng lúc. Đây không chỉ là một tính năng, mà còn là một phương tiện truyền giáo mới – nơi người chơi vừa học hỏi, vừa gắn bó hơn với cộng đoàn đức tin.
2. Hành trình đức tin – một cách thức mới để gặp gỡ Lời Chúa
Giữa thời đại mà giới trẻ bị bao quanh bởi thông tin nhanh, hình ảnh sống động và những trải nghiệm số cuốn hút, thì việc học hỏi giáo lý Công giáo – nếu chỉ dừng lại ở lý thuyết khô khan – sẽ trở nên xa lạ, đôi khi là áp lực. Đó là một thực tế mục vụ mà nhiều người đang thao thức.
Với tâm tình đó, ứng dụng Thông Tin Công Giáo đã xây dựng tính năng “Hành Trình Đức Tin” như một lời mời gọi bước vào cuộc phiêu lưu, trong đó việc học giáo lý không còn là một chuỗi khái niệm cần ghi nhớ, mà trở thành một hành trình từng bước khám phá – sống động, lôi cuốn, và mang đậm tính cá nhân.
Lấy cảm hứng từ nhân vật Luce – hình ảnh của người hành hương của hy vọng, một cô bé với gậy hành hương, mang trong mình khát vọng tìm hiểu chân lý và khám phá mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa – hành trình này được thiết kế như một dòng thời gian lịch sử cứu độ, đi từ Cựu ước đến Tân ước, từ Tạo Dựng đến Giáo hội hôm nay.
Mỗi chặng trong hành trình là một màn chơi – nơi người sử dụng không chỉ trả lời câu hỏi giáo lý, mà còn thực hiện nhiệm vụ, vượt qua thử thách, mở khóa các mảnh ghép của Kinh thánh và nhận về phần thưởng là “thẻ nhân vật” – những vị Thánh, ngôn sứ, tông đồ hay nhân vật đặc biệt trong lịch sử cứu độ. Mỗi thẻ đều được minh họa sống động theo phong cách hiện đại, nhưng vẫn trung thành với biểu tượng và thần học truyền thống. Việc sưu tầm các thẻ không chỉ là niềm vui, mà còn là một hình thức học hỏi ghi nhớ nhân vật, mẫu gương đức tin và câu chuyện lịch sử Kinh thánh.
3. Các chức năng hỗ trợ đời sống đức tin
Ứng dụng Thông Tin Công Giáo được hình thành với mong muốn trở thành người bạn đồng hành khiêm tốn trong đời sống thiêng liêng thường ngày của người tín hữu, qua những tiện ích gần gũi và thiết thực.
Mỗi ngày một Lời Chúa, với câu Kinh thánh được chọn lọc, kèm theo suy niệm ngắn gọn và hình ảnh minh họa, giúp người dùng khởi đầu ngày sống trong ánh sáng Tin mừng. Nội dung có thể được sắp xếp theo chủ đề nội tâm như Bình an, Đức tin, Hy vọng, Tha thứ…
Tính năng “Tâm sự với Chúa” mở ra một không gian riêng tư để người dùng chia sẻ những tâm tình sâu kín và nhận lại lời an ủi từ Kinh thánh, các mẫu gương thánh thiện và lời cầu nguyện gợi ý - được hỗ trợ bởi AI - công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Danh sách nhà thờ - giáo xứ toàn quốc cho phép người dùng dễ dàng tra cứu giờ lễ, địa chỉ, thông tin liên hệ và các sinh hoạt mục vụ tại nơi mình đang sống hoặc ghé qua, góp phần nuôi dưỡng sự hiệp thông cụ thể với cộng đoàn Giáo hội địa phương.

Tin tức từ các giáo phận được tổng hợp và chọn lọc tự động từ các trang truyền thông chính thống, giúp người tín hữu dễ dàng cập nhật các hoạt động, thông báo và sự kiện của Hội thánh một cách nhanh chóng, trung thực và mang tính hiệp nhất.
Nội dung đa ngôn ngữ được trình bày bằng bốn thứ tiếng: Việt, Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha - tạo điều kiện cho người Việt hải ngoại, người ngoại quốc và cả những ai đang tìm hiểu đạo có thể tiếp cận với Giáo lý và đời sống Hội thánh cách thuận tiện hơn.
Tất cả các tiện ích này – tuy đơn sơ – được gom góp với tinh thần phục vụ, nhằm làm cho đức tin Công giáo trở thành một phần sống động, thiết thân và cụ thể hơn trong đời sống hằng ngày của mỗi người.
4. Hiện diện và phục vụ Giáo hội trong thời đại chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo
Thế giới hôm nay đang thay đổi với tốc độ chưa từng có, khi đời sống con người ngày càng gắn chặt với các nền tảng kỹ thuật số, và giờ đây, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang hiện diện ngày càng rõ trong mọi lĩnh vực. Trước thực tại ấy, Đức thánh cha Phanxicô đã nhấn mạnh:
“Loan báo Tin mừng đòi hỏi sự hiện diện trong thế giới kỹ thuật số, nơi con người đang sống và tìm kiếm ý nghĩa.” (Christus Vivit, số 86)
Hòa cùng lời mời gọi của Giáo hội hoàn vũ, Giáo hội Việt Nam cũng không ngừng thao thức. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã nhiều lần khích lệ các thành phần Dân Chúa biết cởi mở, phân định và can đảm sử dụng những thành quả của công nghệ – kể cả AI – như phương tiện phục vụ việc loan báo Tin mừng trong thời đại hôm nay.
Ứng dụng Thông Tin Công Giáo ra đời như một phản hồi khiêm tốn trước lời mời gọi ấy. Không chỉ là một công cụ tra cứu hay học giáo lý, đây là một nền tảng số được thiết kế để đồng hành và nâng đỡ việc giáo dục đức tin trong đời sống thường ngày, với các tiện ích cụ thể:
– Giáo lý viên có thể sử dụng các nội dung giáo lý được trình bày sinh động, dễ hiểu, tích hợp hình ảnh, trò chơi, hệ thống thẻ nhân vật… giúp việc giảng dạy trở nên gần gũi với tâm lý thiếu nhi và người trẻ.
– Linh mục và giáo xứ có thể dùng ứng dụng như một kênh truyền thông phụ trợ – cập nhật giờ lễ, thông báo mục vụ, truyền tải nội dung giảng dạy và kết nối với giáo dân cách chủ động, hiệu quả hơn.
– Phụ huynh và gia đình được mời gọi bước vào đời sống đạo như một hành trình chung: cùng con cái đọc Lời Chúa mỗi ngày, cùng thi giáo lý, cùng cầu nguyện và chia sẻ trong không gian “Trải lòng với Chúa” – nơi AI hỗ trợ người dùng tìm thấy những lời nâng đỡ từ Kinh thánh và gương các Thánh.
Với các tính năng gắn liền đời sống thực tế, ứng dụng chỉ mong trở thành một trong những chiếc bè nhỏ giữa đại dương kỹ thuật số, góp phần giúp người tín hữu giữ được hướng đi trong hành trình đức tin của mình, và góp phần làm cho việc loan báo Tin mừng được hiện diện tại nơi mà con người hôm nay đang sống, thao tác và thao thức – chính là “thế giới số”.
Người sử dụng ứng dụng Thông Tin Công Giáo cũng có thể đăng ký để được cấp quyền admin trong một mảng nào đó của “nền tảng số” này, mà góp phần làm cho những sinh hoạt ở đây được cập nhật cách chính xác và phong phú hơn, nhờ đó Tin mừng có thể được loan báo hữu hiệu hơn.
V. NỀN TẢNG SỐ “KRISTO NETWORK”
Linh mục Teilhard de Chardin, SJ. đã từng nói “mọi điều tiến lên đều hội tụ với nhau (tout ce qui monte, se converge)”. Từ giữa thế kỷ XX, ngài đã phóng trí tưởng tượng đến một giai đoạn tiến hoá trên trái đất với hệ thống mạng thông tin chằng chịt được nuôi dưỡng bởi tri thức của con người.
Thời đó, nhiều người cho là điên rồ, nhưng hiện nay thực tế đã chứng minh trực giác của ngài, đến nỗi có người cho rằng Teilhard de Chardin đã tiên tri về hệ thống mạng hơn nửa thế kỷ trước khi nó xuất hiện! Những gì tiến lên sẽ hội tụ với nhau và những gì hội tụ với nhau sẽ tiến lên. Tụ sẽ thăng, đó là sứ điệp của cha Teilhard.
1. Tính cách “nền tảng số” của Kristo Network
Các nền tảng (platform) kỹ thuật số là một minh chứng rõ ràng cho nguyên tắc trên. Nếu trước đây nở rộ các web, blog… cá nhân thì ngày nay khuynh hướng nối kết những hoạt động đó hội tụ trên một nền tảng chung như Facebook, TikTok… là điều đang được ưa chuộng. Tương tự như khuynh hướng lựa chọn sống trong các chung cư hay khu dân cư, nơi đó người ta chia sẻ với nhau cùng một hệ sinh thái, những tiện ích chung như sự bảo vệ, chỗ để xe, hồ tắm, phòng gym… và hơn hết, là nơi cổ võ việc gặp gỡ và chia sẻ.
Kristo Network là một Nền tảng (Platform) hướng đến sự hội tụ đó. Nếu mở kristo.network trên máy vi tính, chúng ta sẽ thấy xuất hiện một giao diện với 3 phần chính: Cộng Đoàn, Thông Tin và Sống Đạo.
– Phần Cộng Đoàn: cho phép các hội nhóm, các giáo xứ, các lớp học… tạo “cơ cấu số” tựa như một “căn hộ” cho cộng đoàn mình ở đây. Giáo xứ, hội dòng, ca đoàn, lớp giáo lý… có thể xây dựng “căn hộ” do mình quản lý với những tính năng và tiện ích có sẵn của “nền tảng số” như: tạo danh sách của nhiều thành phần khác nhau trong cộng đoàn của mình (học viên, giảng viên, phụ huynh, nhân viên văn phòng…), tạo mục điểm danh, tạo danh sách các khóa học, danh sách kết quả các cuộc thi, gửi các thông tin, các quyết định thay đổi, các chương trình hội họp... Trong “căn hộ số hóa” đó, đơn vị quản lý của cộng đoàn cũng có thể lập nhóm để chia sẻ hoặc trao đổi những suy nghĩ, ý kiến của mình, thậm chí tạo một “phòng” dạy học, có phần làm bài kiểm tra…
Các “cộng đoàn số” được thành lập ở đây không chỉ có thể tương tác nội bộ, mà còn tương tác được với các “cộng đoàn số” khác đang hiện diện nơi này, ngoài ra còn được mở rộng hiểu biết và được hỗ trợ sống đức tin cách tích cực nhờ phần Thông Tin và phần Sống Đạo nằm ở 2 cột bên cạnh trong giao diện của Kristo Network.
– Phần Thông Tin: giúp các tín hữu nhận được nhiều thông tin cần thiết hằng ngày nhờ có cơ hội dễ dàng tiếp xúc được với các trang web chính thống của Giáo hội Công giáo như các website của Vatican, Hội đồng Giám mục Việt Nam, các giáo phận...
– Phần Sống Đạo: bao gồm nhiều Mini-App, đáp ứng nhiều nhu cầu sống đức tin cho mọi thành phần dân Chúa. Ví dụ, các miniapp Sách lễ, Kinh phụng vụ dành cho linh mục, tu sĩ; các miniapp Giờ lễ, Thánh ca, Bài đọc, Lịch phụng vụ, Danh bạ các Thánh, Kinh nguyện, Lộc Thánh dành cho mọi giáo dân; các miniapp Kinh thánh, giáo lý, giáo luật và tài liệu Hội thánh để dành cho sinh viên và nhà nghiên cứu. Những tiện ích chung này cung cấp giải pháp cho các Kitô hữu thực hành việc sùng đạo, học đạo và hành đạo.

2. Tác động “chuyển đổi số” của Kristo Network
Như vậy, Nền tảng số Kristo Network là công cụ hỗ trợ các cộng đoàn chuyển đổi số mà không phải tốn chi phí cho việc đầu tư công nghệ. Mô hình nền tảng số là nét độc đáo của Kristo, nó giúp độc giả có thể tạo ra những “căn hộ” trong ngôi nhà chung này.
Kristo Network còn hướng đến chuyển đổi số toàn diện cho cộng đoàn. Nó không chỉ cung cấp giải pháp quản trị nội bộ mà còn tạo ra kênh tương tác với bên ngoài. Ví dụ miniapp quản lý khóa học vừa có thể giúp trường giáo lý (Thiếu nhi Thánh Thể, Dự tòng, Hôn nhân…) quản lý học viên, giảng viên, môn học, lịch học, điểm danh, bảng điểm, đánh giá mà cũng giúp luôn trường giáo lý tương tác, trao đổi nội bộ với học viên, phụ huynh. Các ca đoàn có thể tạo một trang tin nội bộ và vừa có thể chia sẻ bản nhạc, phần trình bày của mình với các ca đoàn khác.
Các giáo phận, giáo xứ, dòng tu có thể dễ dàng tạo trang truyền thông của riêng mình trên Kristo Network như cách tạo một fanpage trên Facebook. Một khi người giáo dân vào các trang riêng của cộng đoàn, họ cũng được tiếp cận các tiện ích phong phú khác.
Môi trường nền tảng giúp tập trung tri thức, thúc đẩy học hỏi và chia sẻ đời sống huynh đệ trên không gian số. “Nền tảng số” này vì thế không chỉ giúp “chuyển đổi số” cộng đoàn mà còn chuyển đổi đời sống đạo của giáo dân phù hợp với “thời đại số” này.
3. Tác động Phúc âm hóa của Kristo Network
“Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết” (Cv 10,42). Thực vậy, người giáo dân đang cần được đào tạo để trưởng thành và được cổ võ ra đi thực thi sứ mạng rao giảng.
Môi trường “nền tảng số” Kristo Network tạo ra một cơ chế phản hồi tích cực giúp thăng tiến hiểu biết và đời sống đạo của người Kitô hữu. “Nền tảng số” này cũng khuyến khích Kitô hữu chia sẻ đời sống chứng nhân của mình và thúc đẩy những sáng kiến Phúc âm hóa. Sự đa dạng về nội dung sẽ giúp mang những thông điệp gần gũi đến cho nhiều đối tượng riêng rẽ: cho cả người đạo đức lẫn người nguội lạnh, cho chính người Kitô hữu cũng như người lương dân.
Đơn cử một sáng kiến mà Kristo Network giúp loan báo Tin mừng là tính năng tổ chức cuộc thi đố vui. Ví dụ về cuộc thi đố vui hiểu biết Kinh thánh với kho 500 câu hỏi. Chúng ta cho phép thiếu nhi và phụ huynh cùng tham gia, mỗi lần thi 10 đến 20 câu. Thể lệ cho phép người tham gia thi nhiều lần, miễn sao có số điểm cao nhất với thời gian thấp nhất. Phụ huynh và thiếu nhi cùng chơi, cùng thi, càng làm nhiều thì càng học hỏi được nhiều. Nền tảng Kristo Network có thể hỗ trợ thi trên diện rộng. Đó là cách ta lôi kéo các thành viên trong gia đình ngồi lại với nhau và gần gũi hơn với cộng đoàn. Chúng ta cũng có thể tìm ra những sáng kiến đố vui tương tự cho các bạn lương dân.
Kristo Network cũng đang mở rộng hỗ trợ các nhà truyền giáo bằng cách phát triển thêm các tính năng tiện ích. Ở những xứ truyền giáo hạn chế về nguồn lực, giải pháp nền tảng công nghệ sẽ giúp các nhà truyền giáo triển khai nhiều sáng kiến mục vụ một cách dễ dàng.
4. Tác động ‘Muối-Men’ của Kristo Network
Làm thế nào để người Kitô hữu trở thành muối – men, giúp thế giới này tốt đẹp hơn?
Đây là câu hỏi cơ bản của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Là người Kitô hữu, trước hết, chúng ta phải là muối-men thực sự (có ân sủng của Thiên Chúa) và sau đó là làm dậy men, làm mặn mòi (Phúc âm hóa) thế giới này.
Chúng tôi tin rằng mỗi người có một phương cách thăng tiến đức tin và cảm nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa khác nhau.
Chúng tôi cũng tin rằng khi ta sẵn sàng bày tỏ hay khi lắng nghe chính là lúc ta gặp gỡ nhau và là gặp gỡ Thiên Chúa (Mt 25,31-46).
Vì thế, Kristo Network không chỉ đơn thuần là cung cấp một nền tảng số mà là tạo lập một không gian giúp mọi Kitô hữu gặp gỡ, thăng tiến đời sống đạo, loan báo Tin Mừng theo cách riêng của mình.
Dựa trên các tiện ích chung và chia sẻ từ các Kitô hữu và cộng đoàn, Kristo Network có nguồn nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp với nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Bên cạnh đó, sự kết nối giúp mọi người cùng học hỏi, cùng sống đạo, cùng chia sẻ kinh nghiệm chứng nhân và cùng Phúc âm hóa thế giới.
Thông qua việc kết nối người Kitô hữu với nhau trên một “nền tảng số”, chúng tôi mong muốn cùng mọi người làm muối-men thay đổi thế giới. Đây không chỉ là một ý tưởng, mà là thực thi một lệnh truyền vì “Tình Yêu Chúa Kitô thúc bách tôi” (2 Cr 5,14).
5. Trong bối cảnh Giáo hội Việt Nam
Cho tới hiện nay, có lẽ Kristo Network, một sáng kiến đến từ Việt Nam, là một trong những nền tảng ít ỏi của người Công giáo, nhằm nối kết các sinh hoạt của người Kitô hữu, đặc biệt các bạn trẻ, trong sứ vụ Học hỏi, Sống đạo, và Loan báo Tin mừng.
Logo của Kristo cũng nêu lên phần nào ý nghĩa đó: bốn con cá tượng trưng cho người Kitô hữu “hội tụ” chung quanh tâm điểm là Đức Kitô. Vì “ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”. (Mt 18,20).
KẾT LUẬN
Mô hình “nền tảng số” đang chi phối cuộc sống con người khắp thế giới và sẽ còn tiếp tục mở rộng nhờ những sáng kiến kết nối luôn đổi mới không ngừng. Vì thế, Giáo hội cần phải nhanh chóng có được những chiến lược bài bản và đầu tư thời gian, công sức mà hiện diện trên các “nền tảng số” hầu có thể tiếp cận với nhân loại đang đêm ngày sinh hoạt trên không gian kỹ thuật số.
Thực thi mệnh lệnh của Chúa Giêsu: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” (Lc 5,4), chúng ta cần dấn thân phiêu lưu mạnh hơn cho những hoạt động tân Phúc âm hóa thích hợp với thời đại hôm nay. Hy vọng, nhờ vào ơn Chúa, chúng ta sẽ thu được “những con thuyền đầy cá”.
Tác giả:
Giuse Lê Hoàng Nhi
Gioakim Trương Công Hải
Gioan Baotixita Trần Anh Khôi
Trích Bản tin Hiệp thông/ HĐGMVN số 148 (tháng 7 & 8 năm 2025)
-----------------------
[1] The Digital Transformation Roadmap - David L. Rogers
