Làn sóng thứ 4 của dịch bệnh Covid -19 đã tàn phá đất nước hình chữ S ngoài sức tưởng tượng. Tính từ ngày 27/04/2021 đến nay (10/02/2022), con virus Corona nhỏ xíu đã lây nhiễm cho hơn 1,5 triệu người và lấy đi sinh mạng của hơn 29 nghìn người dân Việt. Trong thời gian đại dịch, các sinh hoạt Đức Tin của người Kitô hữu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người tín hữu phải tham dự Thánh lễ trực tuyến, các sinh hoạt hội đoàn, học giáo lý bị gián đoạn... Tuy nhiên, trong bối cảnh đầy khó khăn đó, các giáo phận và nhiều hội dòng tại Việt Nam vẫn có thêm nhiều tân linh mục để phục vụ Dân Chúa và cánh đồng truyền giáo tại Việt Nam. Phần lớn các Thánh lễ truyền chức linh mục được tổ chức trong thời gian đại dịch này đều hạn chế tối đa số người tham dự, thậm chí là không có sự hiện diện của cha mẹ và người thân của các tiến chức, không kèn trống, không cờ hoa và tiệc mừng. Những linh mục được thụ phong trong hoàn cảnh này có thể được gọi là “linh mục mùa Covid-19”. Bài viết này xin tổng hợp lại những Thánh lễ Truyền chức linh mục và số tân linh mục của các giáo phận và Hội dòng trong mùa Covid-19 này.

Tại Giáo phận Nha Trang, lúc 6g00 ngày 28/05/2021, trong ngôi nhà nguyện của Tòa Giám Mục, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục giáo phận, đã chủ tế thánh lễ và truyền chức linh mục cho 18 thầy phó tế của giáo phận. Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm nhưng đơn giản, có sự hiện diện của một số ít linh mục, chủng sinh và ban phụng vụ, nhưng không có sự hiện diện của cha mẹ và người thân của các tiến chức.

Trong bài huấn từ, Đức cha Giuse đã nhấn mạnh linh mục là hồng ân cao cả phát xuất từ sáng kiến đầy yêu thương của Chúa Giêsu. Vì thế, khi được trở nên linh mục, các tân chức hãy noi gương Chúa Giêsu, nên đồng hình đồng dạng với Ngài, nhất là trong khi cử hành các mầu nhiệm thánh, khi loan báo Lời Chúa, khi đón tiếp và chăm sóc các tín hữu, kể cả những người không phải là tín hữu của mình. Như thế, linh mục mới thật sự sống viên mãn thánh chức linh mục như lòng Chúa mong ước.

Qua Thánh lễ truyền chức giữa mùa dịch Covid-19 này, Giáo phận Nha Trang đã có thêm 18 tân linh mục. Đó là các cha: Antôn Dương Quốc Bảo; Raphael Nguyễn Minh Chiến; Giacôbê Hoàng Đình Duy; Phêrô Nguyễn Huân; Phêrô Đỗ Sĩ Thuỷ Khanh; Stêphanô Phạm Anh Kiệt; Giacôbê Đinh Hoàng Kim; Anrê Dũng Lạc Nguyễn Ngọc Duy Linh; Phaolô Trần Công Luận; Phêrô Phan Tấn Lực; Gioakim Nguyễn Quốc Nam; Phaolô Võ Duy Phi; Giuse Nguyễn Thanh Phong; Anrê Nguyễn Hồng Phúc; Phaolô Hồ Duy Phương; Simon Hoà Lương Trần Ngọc Thanh; Phêrô Nguyễn Hùng Thiêng; Matthêu Đinh Quang Thuận.

Ngày 09/06/2021, trong bối cảnh dịch bệnh bắt đầu bùng phát tại các tỉnh phía Nam, Giáo phận Cần Thơ vui mừng có thêm 11 tân linh mục qua sự đặt tay truyền chức của Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Vĩnh Long. Các tân linh mục bao gồm: Phaolô Lê Đức Anh; Micae Trần Thái Châu; Phanxicô Xaviê Nguyễn Chu Quang Đạo; Louis Huỳnh Thanh Hải; Giuse Nguyễn Văn Hiến; Micae Nguyễn Anh Hoàng; Phêrô Châu Quốc Kỳ; Giuse Nguyễn Thái Vũ Liêu; Phanxicô Lê Minh Nguyên; Giuse Nguyễn Thành Tín; Phêrô Trần Trí Tâm.

Thánh lễ Truyền chức được cử hành lúc 6g00, tại nhà nguyện Đại chủng viện Thánh Quý, trong bầu không khí đơn sơ, âm thầm, tĩnh lặng và vắng bóng thân nhân của các tiến chức. Đây là một kỷ niệm đặc biệt khó quên cho các tân linh mục được thụ phong. Các tân chức có dịp cảm nghiệm sâu xa những tâm tình của Đức cha

Phêrô chủ tế nhắn nhủ với mình. Linh mục được thánh hiến để thi hành tác vụ của Chúa Kitô. Hãy luôn vui vẻ chu toàn nhiệm vụ của Chúa Kitô thượng tế, không tìm kiếm những gì thuộc về mình, mà chỉ tìm kiếm những gì thuộc về Đức Kitô.

Giáo phận Bắc Ninh - lúc 19g30 ngày 11/06/2021, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, tại Nhà thờ Chính toà Bắc Ninh, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục giáo phận, đã truyền chức linh mục cho 4 thầy phó tế của giáo phận Bắc Ninh: Giuse Cao Thanh Bắc; Phanxicô Xaviê Đặng Văn Long; Giuse Phan Tự Toán; Vicentê Nguyễn Văn Trường; và 4 thầy phó tế của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Augustinô Nguyễn Văn Hậu; Giuse Đỗ Bá Luân; Bênađô Nguyễn Văn Tri; Gioan Thiên Chúa Ngô Văn Tuân. Với tâm tình mục tử, Đức cha Cosma đã nhắn nhủ các tân linh mục phải nhiệt thành phục vụ trên cánh đồng truyền giáo mênh mông của giáo phận Bắc Ninh. Luôn ngắm nhìn gương sáng của Chúa Giêsu, mục tử tốt lành, đến để phục vụ và tìm kiếm những kẻ hư mất. Do tình hình dịch bệnh Covid -19 ngày càng phức tạp và nghiêm trọng, thánh lễ truyền chức được tổ chức đơn giản trong Nhà thờ Chính tòa, chỉ có sự hiện diện của cha Tổng đại diện Giáo phận và cha phụ trách chủng sinh năm tập vụ, các thầy và ban phụng vụ, không có sự hiện diện của thân nhân các tân chức.

Giáo phận Long Xuyên, - lúc 5g00 ngày 03/07/2021, trong ngôi nhà nguyện nhỏ của Tòa Giám mục, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận, đã truyền chức linh mục cho 13 thầy phó tế, trong đó có 11 thầy thuộc giáo phận Long Xuyên và 2 thầy thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. Đó là các thầy: Micae Bùi Bảo An; Giuse Trịnh Hoàng Do; Micae Nguyễn Thành Đoán; Đaminh Hoàng Huy Hân; Martinô Nguyễn Vũ Trần Hoàng; Gioakim Nguyễn Hoàng Huynh; Vinhsơn Trần Hải Linh; Giuse Phạm Công Thịnh; Giuse Nguyễn Mạnh Tiến; Gioan B. Lê Vân Nam; Giuse Phạm Ngọc Tuấn; Giêrônimô M. Đỗ Quang Bình, CRM; Raymundo M. Nguyễn Viết Quang, CRM. Do dịch bệnh Covid-19, Thánh lễ được cử hành cách đơn giản nhất có thể. Ngay cả các ông bà cố và các cha bảo trợ của các tân chức cũng chỉ hiệp thông với các con của mình cách trực tuyến.

Trong bài giảng, Đức cha Giuse đã nhấn mạnh linh mục là người của cộng đoàn. Qua mẫu gương của thánh Gioan Maria Vianney, thánh Giuse, và nhất là Chúa Giêsu Kitô linh mục, Đức cha đã cho thấy thế nào là con người của cộng đoàn. Với các tân chức, khi thi hành ba sứ vụ đặc biệt trong đời linh mục, 1) hãy hiến thân vì cộng đoàn, cụ thể qua Thánh lễ; 2) hãy sám hối với cộng đoàn qua bí tích Giải tội; và 3) hãy làm chủ chính mình trong mối tương quan với cộng đoàn, không thuộc về thế gian, nhưng liên đới với thế gian bằng đời sống khổ chế.

Tại Giáo phận Vinh, Thánh lễ Truyền chức linh mục cho 34 thầy phó tế, trong đó có 1 thầy thuộc dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời, một thầy thuộc tu đoàn Thừa Sai các Thánh Tông Đồ, được cử hành vào lúc 8g00 ngày 25/07/2021, tại Nhà thờ Chính toà Xã Đoài. Thánh lễ được tổ chức đơn giản với sự tham dự tối thiểu của một số cha liên hệ và hai thân nhân của mỗi tiến chức.

Trong thánh lễ, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long đã đặt tay truyền chức linh mục cho các thầy: Phêrô Trần Văn Chính; Giuse Nguyễn Văn Cường; Giuse Nguyễn Văn Danh; Giuse Nguyễn Minh Đạo; Phanxicô X. Nguyễn Văn Đồng; Phanxicô X. Trần Thế Đức; Gioan B. Nguyễn Xuân Giáp; Phanxicô X. Hoàng Hồng Hà; Antôn Trần Đức Hà; Giuse Trương Văn Hải; Giuse Nguyễn Đình Hào; Antôn Phạm Văn Hiền; Giuse Phùng Trọng Hiền; Phêrô-Khoa Hồ Sỹ Hoàng; Giuse Hoàng Văn Huấn; Phaolô Nguyễn Văn Hưởng; Giuse Nguyễn Đình Khấn; Giuse Nguyễn Đức Kiên; Micae Trần Công Linh; Giuse Nguyễn Văn Lượng; Phêrô Nguyễn Thế Mai; Phaolô Nguyễn Văn Minh; Gioan B. Đặng Văn Phương; Giuse Nguyễn Văn Quang; Inhaxiô Chu Trọng Quyền; Phaolô Trần Đình Sự; Phaolô Nguyễn Viết Thiên; Antôn Nguyễn Văn Thiêng; Micae Nguyễn Hữu Trí; Phaolô Trương Đình Viện; Phaolô Nguyễn Minh Vương; Gioan Nguyễn Hữu Đức; Giuse Nguyễn Hữu Du, AA (Dòng Augustinô - Đức Mẹ Lên Trời); và Phanxicô X. Nguyễn Thế Thìn, MSA (Tu Đoàn Thừa sai các Thánh Tông đồ).

Trong bài huấn từ, Đức cha Anphong đã nhấn mạnh linh mục là người tiếp nối sứ vụ của các Tông đồ xưa, được sai đi để tiếp tục loan báo Tin Mừng. Sau khi trích dẫn các giáo huấn của Giáo hội về truyền giáo và trách nhiệm san sẻ linh mục giữa các giáo phận, Đức cha Anphong đã quyết định dành một nửa số tân linh mục được truyền chức trong thánh lễ này để sai đi phục vụ tại giáo phận Hưng Hóa trong 2 năm đầu. Sau đó, cha nào muốn ở lại thêm cũng được. Thiên Chúa đã ưu ái và ban cho giáo phận Vinh rất nhiều ơn gọi, cùng với số tân linh mục, giáo phận Vinh hiện nay sẽ có 213 linh mục. Vì thế, sẻ chia linh mục với giáo phận Hưng Hóa trong hoàn cảnh hiện nay là món quà Đức Tin thật ý nghĩa và thiết thực. Đức cha mong các tiến chức luôn vui tươi thể hiện niềm say mê Chúa và chỉ khao khát các linh hồn cho Chúa. Chỉ có một ước muốn thôi, là tìm và làm theo ý Chúa. Linh mục dùng đời mình để phụng sự và tôn vinh Chúa cho đến chết, không quản ngại gian khổ để có thể mang nhiều linh hồn về với Chúa.

Tổng giáo phận Huế - lúc 8g00 ngày 04/08/2021, lễ thánh Gioan Maria Vianney, tại Nhà nguyện Đại Chủng Viện Huế, Đức Tổng giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Chí Linh đã truyền chức linh mục cho 8 thầy phó tế thuộc Tổng giáo phận (TGP) Huế. Thánh lễ được cử hành với sự hiện diện của một số nhỏ quý cha, quý thầy, quý thành viên ban phụng vụ và 3 thân nhân của mỗi tiến chức.

Trong bài giảng, Đức TGM Giuse đã nhắn nhủ các tiến chức đừng bao giờ trong đời linh mục quên đi cội nguồn thần linh của mình. Có bí tích truyền chức linh mục là vì Chúa Giêsu muốn nâng năng lực yếu kém của con người lên hàng bí tích, thế nên sẽ là sai lầm nếu linh mục dựa vào sức mạnh của riêng mình khi thi hành mục vụ. Như Thánh Phaolô, các linh mục phải biết cộng tác vào ơn Chúa, biết vận dụng trí sáng tạo Chúa ban để cộng tác vào công việc vĩ đại của Ngài. Từ huấn lệnh yêu thương của Chúa Giêsu, Đức TGM Giuse xác tín, nếu suốt đời linh mục giữ được mối tương quan yêu thương mật thiết với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và mối quan hệ yêu thương gần gũi với giáo dân, thì đời linh mục sẽ luôn hạnh phúc.

Qua việc đặt tay và truyền chức của Đức TGM Giuse, TGP Huế đã vui mừng có thêm 8 tân linh mục: Tađêô Trương Văn Bình; Gioakim Phạm Chiến; Giuse Hoàng Thanh Gia; Giuse Nguyễn Minh Hải; Bênêđictô Phạm Văn Hoàng; Giuse Trần Văn Long; Giuse Trần Đình Phước; Gioan Baotixita Trần Tuyến vào linh mục đoàn TGP. Đức TGM Giuse mong muốn rằng, được lãnh nhận hồng ân linh mục trong bối cảnh giãn cách xã hội vì dịch bệnh, các tân chức cũng bớt đi bao nỗi lo, cái đầu không bị loãng, và chỉ tập trung và điều chính yếu, vào mầu nhiệm đang được cử hành và lãnh nhận.

Giáo phận Phát Diệm - lúc 8g30 ngày 25/08/2021, tại Nhà nguyện của Nhà Chung Phát Diệm, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hoá, qua sự uỷ quyền của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng, giám quản giáo phận Phát Diệm, đã truyền chức linh mục cho 10 thầy phó tế của Phát Diệm. Thánh lễ diễn ra với sự giới hạn tối đa số người tham dự. Chỉ có một số linh mục đại diện, một số chủng sinh giúp và hát lễ, và 2 thân nhân của mỗi tiến chức.

Khi ban huấn từ cho các tiến chức, Đức cha Giuse nhấn mạnh linh mục là người đại diện của Thiên Chúa, nên phải sống gắn bó với Chúa, nhất là trong đời sống cầu nguyện, để biết ý Chúa. Linh mục phải dành thời gian cầu nguyện và cầu nguyện cả khi đang thực thi các công việc mục vụ. Linh mục phải trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, phải thường xuyên gặp gỡ và gắn bó với Chúa Cha, để nhờ đó mới có thể hết lòng yêu thương người khác. Đức cha Giuse cũng nhấn mạnh điều căn bản trong sứ vụ của linh mục đó là phục vụ. Linh mục là vì người khác và cho người khác. Linh mục phải noi theo Chúa Kitô, hiến mình phục vụ tha nhân. Linh mục phải là người gần gũi và hiểu biết đoàn chiên, để cho chiên được sống và sống dồi dào.

Dù trong bối cảnh dịch bệnh rất phức tạp, nhưng nhờ sự đặt tay truyền chức của Đức cha Giuse, Giáo phận Phát Diệm đã có thêm 10 linh mục để phục vụ Dân Chúa. Đó là các linh mục: Giuse Phạm Văn Hiến, Giuse Trần Văn Đáng, Phêrô Trần Văn Tịnh, Giuse Trần Văn Tuân, Phêrô Đinh Văn Hoàng, Antôn Nguyễn Thế Anh, Giuse Phạm Văn Hùng, Giuse Trần Văn Hoan, Giuse Nguyễn Văn Tiệp, Phaolô Trần Văn Ân.

Dòng Đa Minh - Tỉnh Dòng Việt Nam, vào lúc 8g30 ngày 01/10/2021, Lễ Kính Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, tại Tu Viện Mân Côi, Gò Vấp, Đức TGM Giuse Nguyễn Năng, TGM Sài Gòn, đã truyền chức linh mục cho 13 thầy phó tế của Dòng Đa Minh. Đó là các thầy: Antôn Đỗ Hiệp Lâm, Phêrô Nguyễn Duy Đạt, Phêrô Nguyễn Xuân Tú, Giuse Trần Văn Thiên, Phaolô Nguyễn Quốc Tài, Giuse Nguyễn Văn Chung, Phêrô Phạm Chuyên, Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Tài; Giuse Vũ An Tôn, Carôlô Nguyễn Đình Thiện, Phaolô Nguyễn Văn Lệnh, Phêrô Trịnh Minh Phú, Tôma Nguyễn Quốc Minh Tuấn. Thánh Lễ được cử hành nội bộ trong nhà dòng, không có sự hiện diện của ông bà cố, người thân và bạn bè của các tiến chức.

Trong bài huấn từ, Đức TGM Giuse nhấn mạnh vào sứ mạng rao giảng của linh mục, nhất là đối với linh mục dòng Đa Minh. Như Thánh Phaolô nói, chúng ta được mời gọi để rao giảng Tin Mừng, rao giảng kế hoạch mà Thiên Chúa đã có từ đời đời cho nhân loại. Đức TGM đã nhắc tới tâm tình của Đức giáo hoàng Phanxicô và liên kết với lòng mến của Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, để cho thấy điều mà chúng ta hôm nay đánh mất, đó là đánh mất sự say mê Tin Mừng, đánh mất niềm vui Tin Mừng, là thiếu ngọn lửa nhiệt thành, thiếu tình yêu nồng nàn. Đức cha mời gọi, như Phaolô là ngọn lửa rất lớn, Têrêsa là ngọn lửa rất lớn, chúng ta cũng phải cháy lên ngọn lửa nhiệt thành để say mê rao giảng Tin Mừng. Ngọn lửa này phải được thắp lên từ bên trong bởi chính Chúa Thánh Thần qua đời sống cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa mỗi ngày, để tất cả cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa.

Tại Giáo phận Hưng Hóa, ngày 13/10/2021, tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hưng Hóa, đã truyền chức cho linh mục cho 11 thầy phó tế của giáo phận. Nhờ đó, Giáo phận Hưng Hóa vui mừng có thêm các tân linh mục: Giuse Má A Cả, Giuse Phạm Văn Bắc, Phêrô Nguyễn Văn Chiến, Giuse Nguyễn Quang Cương, Giuse Nguyễn Phú Đạo, Luca Hoàng Hữu Đô, Giuse Nguyễn Văn Hiệp, Gioakim Vũ Văn Hiệp, Giuse Đỗ Chung Quân, Giuse Nguyễn Tiến Thành, Giuse Nguyễn Văn Thắng để phục vụ trong cánh đồng truyền giáo mênh mông của giáo phận. Trong đó, cha Giuse Má A Cả là linh mục người H'mông đầu tiên của giáo phận.

Dòng Chúa Cứu Thế - Tỉnh Dòng Việt Nam - lúc 8g30 ngày 16/10/2021, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên Giám mục Xuân Lộc, đã truyền chức linh mục cho 8 thầy phó tế và truyền chức phó tế cho 8 tu sĩ của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Các thầy tiến chức linh mục bao gồm: Giuse Triệu Bách Nhật; Giuse Nguyễn Văn Chiến; Giuse Nguyễn Văn Sơn; Antôn Nguyễn Văn Nam; Giuse Phạm Duy Tiến; Phanxicô Xaviê Lương Văn Tây; Antôn Hoàng Việt Phương; Emmanuel Lê Hoàng Toàn. Do dịch bệnh vẫn rất phức tạp, Thánh lễ chỉ có sự hiện diện của một số linh mục liên hệ, một số thầy hát và giúp lễ, không có sự hiện diện của ông bà cố và thân nhân các tiến chức.

Trong bài huấn từ, Đức cha Giuse đã nói về căn tính và sứ vụ của phó tế và linh mục. Trong đó ngài nhấn mạnh thêm tới đời sống độc thân khiết tịnh. Chỉ khi say mê Chúa Kitô, thu được hồn của Chúa Giêsu vào lòng của mình, thì ta mới sẵn sàng từ bỏ các thú vui khác. Khi tôi tìm thầy Ngài như tìm thấy ngọc quý, là đủ rồi, là hạnh phúc rồi, thì cả cuộc đời của tôi chỉ để phục vụ Chúa Giêsu mà thôi. Đức cha Giuse cũng nhấn mạnh điều quan trọng nhất trong đời linh mục đó là hạnh phúc vì có Chúa và hạnh phúc đưa Chúa đến người khác. Thế giới muốn nhiều thứ, nhưng điều quan trọng nhất là Chúa Giêsu, nguồn mạch của mọi hạnh phúc. Hạnh phúc mang Chúa đến cho những người mình gặp, trong đó có cả những người mình không ưa thích. Chuyện gốc rễ của đời linh mục là mang Chúa và rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh cho người khác.

Tổng giáo phận Sài Gòn - vào lúc 8g30 ngày 16/10/2021, tại Nhà nguyện Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Đức TGM Giuse Nguyễn Năng, TGM Sài Gòn, đã truyền chức linh mục cho 19 thầy Phó tế của TGP. Do tình hình dịch bệnh, Thánh lễ chỉ có sự đồng tế của một số linh mục liên hệ, các chủng sinh và các ông bà cố của các tiến chức.

Trong bài giảng, Đức TGM Giuse đã nhấn mạnh, Bí tích Truyền chức biến đổi người phàm thành người mục tử của Chúa. Từ khi trở thành linh mục, các ngài là những người có tương quan đặc biệt với mọi người chung quanh. Trong tương quan với Giáo hội, linh mục phục vụ dân Chúa dưới quyền Đức Giám mục trong tình hiệp thông, hiệp nhất trong Giáo hội. Trong tương quan với cộng đoàn dân Chúa, linh mục phục vụ đúng chức năng và đặc sủng theo mẫu gương của Đức Kitô, thủ lãnh của Giáo hội. Trong tương quan với Chúa, các linh mục lãnh nhận Thánh Thần từ Chúa Kitô để thi hành sứ mạng của Ngài, không được phép làm theo ý riêng.

Các tân linh mục được truyền chức cho TGP Sài Gòn ngay giữa mùa dịch Covid-19 là: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh; Phanxicô Xaviê Đào Tiến Thắng; Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh; Giuse Nguyễn Minh Duy; Đaminh Trần Quang Hiếu; Phanxicô Xaviê Đoàn Hữu Hòa; Vinhsơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng; Gioan Baotixita Đặng Đức Duy Khang; Giuse Phan Quốc Khánh; Gioan Baotixita Trần Phước Lộc; Giuse Nguyễn Hoàng Long; Giuse Trần Vũ Thiên Long; Giuse Phạm Thanh Tài; Giuse Vũ Hoàng Thanh; Giuse Nguyễn Đức Thịnh; Đaminh Saviô Nguyễn Sĩ Thịnh; Đaminh Nguyễn Hữu Thuật; Giuse Trần Văn Thực; Giuse Đào Tiến Việt.

Tại Giáo phận Đà Nẵng, sau một khoảng thời gian chờ đợi vì dịch bệnh Covid 19, lúc 8g00 ngày 18/10/2021, lễ kính Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng, tại Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân đã truyền chức linh mục cho 6 thầy phó tế, trong đó 4 thầy thuộc giáo phận Đà Nẵng, 2 thầy thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. Đó là các thầy: Phêrô Nguyễn Quí Khôi; Ambrôsiô Nguyễn Quang Minh; Giacôbê Hứa Thanh Thạnh; Antôn Võ Ngọc Vĩnh; Antôn Claret M. Trần Văn Giang, CRM; Đôminicô M. Nguyễn Văn Hiển, CRM.

Trong bài huấn từ, Đức cha Giuse đã làm nổi bật vai trò của thiên chức linh mục trong đời sống xã hội ngày hôm nay. Đức cha nhắc nhở quý tân chức hãy trở nên muối men cho đời, nên ánh sáng cho trần gian. Đặc biệt, đặt vào hoàn cảnh giữa những thử thách của thời đại này, lại càng cần tôi luyện thêm ý chí và lòng trung thành vững bước theo Đức Kitô. Đức cha nhấn mạnh:“Nếu không có tình yêu, mọi thứ đều trở nên tầm thường.” Chỉ với con người có tình yêu, chúng ta mới có thể trao ban tình yêu của mình, dấn thân, phụng sự và hi sinh theo Đức Kitô.

Tại Giáo phận Thanh Hóa, trong ngày kết thúc kỳ tĩnh tâm của linh mục đoàn giáo phận, 29/10/2021, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục giáo phận, đã truyền chức linh mục cho 13 thầy phó tế tại hội trường Tòa Giám mục Thanh Hóa. Thánh lễ truyền chức có sự hiện diện đặc biệt của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Thái Bình, quý cha trong giáo phận, quý thầy chủng viện và chỉ có quý ông bà cố của các tiến chức. Sự đơn sơ của Thánh lễ đã được Đức cha chủ tế giải thích ngay từ đầu:“Sự đơn sơ của Thánh lễ hôm nay chẳng những không làm mất đi sự trang trọng vốn có của biến cố truyền chức thánh; nhưng hơn thế, nó còn giúp cho chúng ta khỏi bận tâm đến những yếu tố ngoại cảnh, để đi sâu vào mầu nhiệm cao cả của bí tích mà chúng ta sắp cử hành.”

Trong bài giảng, Đức cha Phêrô vừa cảnh báo những nguy hại của thế gian có thể ảnh hưởng đến thiên chức linh mục, vừa mời gọi các bạn trẻ và nhất là các tiến chức hãy luôn sẵn sàng và quảng đại hơn nữa để được Thiên Chúa sử dụng theo ý muốn của Người cho công trình cứu độ. Như lời Đức cha chia sẻ: “Việc từ bỏ mọi sự, kể cả bản thân mình, để phụng sự Chúa, có thể là dại trước mắt thế gian, nhưng lại là chọn lựa đầy khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Khôn hay dại, dại hay khôn, điều đó tùy thuộc vào chọn lựa của mỗi người chúng ta, và tùy thuộc vào mức độ dâng hiến của chúng ta.”

Các tân linh mục mùa Covid-19 của Giáo phận Thanh Hóa bao gồm: Giuse Bùi Văn Chuyển, Phêrô Lê Văn Công, Phêrô Hoàng Văn Công, Giuse Phạm Văn Đình, Gioan Nguyễn Quốc Hùng, Giuse Trần Văn Hùng, Giuse Nguyễn Văn Hưng, Phaolô Ngô Đức Lương, Giuse Đặng Xuân Lý, Phaolô Đỗ Viết Sự, Giuse Nguyễn Văn Thắng, Phaolô Nguyễn Văn Thành, Giuse Trần Minh Thành.

Dòng Sa-Lê-Diêng Don Bosco Việt Nam - lúc 8g30 ngày 30/10/2021, tại Cộng thể Philip Rinaldi Xuân Hiệp, Tp Thủ Đức, Đức TGM Giuse Nguyễn Năng, TGM Sài Gòn, đã truyền chức linh mục cho 4 thầy phó tế, và truyền chức phó tế cho 5 tu sĩ thuộc tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam. Bốn thấy phó tế tiến chức linh mục bao gồm: Augustinô Trần Đỗ Phúc; Giuse Nguyễn Duy Hồng Phúc; Vinhsơn Phạm Hoàng Minh Sơn; Gioan Baotixita Nguyễn Đức Tín. Do dịch bệnh Covid, nên chỉ có một số người trong nội bộ cộng thể Rinaldi tham dự Thánh lễ. Thân nhân và bạn hữu của các tiến chức tham dự trực tuyến.

Trong bài giảng, dựa trên ba bài đọc Lời Chúa, Đức TGM Giuse đã nhấn mạnh căn tính linh mục và phó tế được Chúa thiết lập là vì Dân Chúa và để phục vụ Dân Chúa. Khi được trao trách nhiệm nào thì chu toàn tốt nhất trách nhiệm đó theo đặc sủng của mình để xây dựng thân thể Hội Thánh. Hơn nữa, chu toàn nhiệm vụ trong tình thần khiêm tốn, hạ mình xuống và phục vụ như người đầy tớ. Đức cha đã nhấn mạnh vài trò của người “cha tinh thần” trong chức linh mục. Các tiến chức phải biết họa lại hình ảnh Chúa Cha giàu lòng thương xót. Đấng mà linh mục đã chiêm ngắm, đã hít thở, đã cảm nghiệm, thì giờ đây linh mục họa lại người Cha ấy cho dân Chúa. Đặc biệt, theo linh đạo Don Bosco, là những người phục vụ người trẻ, người nghèo, trẻ em nghèo, những người khó thương, thì càng phải gánh vác lấy những người con đó để phục vụ họ. Xin Chúa Thánh Thần biến đổi các tiến chức nên con người mới, để các cha, các thầy mang lấy tâm tình, cung cách và lối sống như chính Chúa Giêsu.

Tại Giáo phận Đà Lạt, trong ngày kết thúc kỳ tĩnh tâm năm của linh mục đoàn, lúc 7g00 ngày 19/11/2021, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh - Giám mục giáo phận Đà Lạt, đã cử hành Thánh lễ truyền chức linh mục cho 9 thầy phó tế tại nhà nguyện Tòa Giám mục. Trong đó có 8 thầy thuộc giáo phận Đà Lạt, 1 thầy thuộc Tu hội Tận Hiến (ICM). Chín thầy phó tế bao gồm: Vinh Sơn K'Brep; Giuse Phạm Văn Khương; Gioan Baotixita Nguyễn Công Liên; Phaolô Nguyễn Trần Khôi Nguyên; Phêrô Nguyễn Quang Dương; Gioan Baotixita Vũ Nhật Trường; Vinh Sơn Trần Xuân An (ICM); Phaolô Trần Xuân Hiệp; Bartôlômêô Đoàn Kim Khánh.

Thánh lễ truyền chức được cử hành trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trong cả nước, nhất là tỉnh Lâm Đồng. Thế nên, hiện diện trong thánh lễ đặc biệt này chỉ có 17 linh mục đại diện giáo phận và Tu hội Tận Hiến, 3 sơ làm việc tại TGM. Về phía giáo dân chỉ có 19 ông bà cố của các tân linh mục, và 10 đại chủng sinh hát lễ. Thánh lễ tuy đơn sơ, nhưng sốt sắng, thánh thiêng, cảm động và ấm cúng trong ngôi nhà nguyện của Tòa Giám mục.

Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu - Miền Dòng Việt Nam, lúc 9g30, ngày 19/11/2021, tại giáo xứ Lô Sáu, TGP Sài Gòn, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Phú Cường, đã truyền chức phó tế cho 5 thầy và truyền chức linh mục cho 3 thầy phó tế của dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu. Ba tiến chức linh mục bao gồm: Giuse Nguyễn Chính Luận; Phêrô Nguyễn Ngọc Duy; Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Điền. Thánh lễ được cử hành cách trang nghiêm, nhưng đơn sơ với rất ít người tham dự.

Trong bài giảng, Đức cha Giuse đã nhấn mạnh, qua nghi thức truyền chức, các thầy sẽ được thánh hiến để trở nên người thuộc về Thiên Chúa, thành những con người thể hiện chân lý tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Anh em hành động nhân danh Chúa Kitô và chính Chúa Kitô hành động trong anh em. Anh em được mang danh là một Đức Kitô khác, đừng sống khác Đức Kitô. Đức cha mời gọi các tiến chức trở nên người để Đức Kitô tự do sử dụng tài năng, con người, và cả thân xác để thánh hiến anh chị em mà Chúa trao phó cho.

Dòng Thánh Thể Tại Việt Nam - lúc 9g00 ngày 22/11/2021, tại Nhà nguyện tỉnh Dòng Thánh Thể, Đức TGM Giuse Nguyễn Năng, TGM Sài Gòn, đã truyền chức linh mục cho 6 thầy phó tế, và truyền chức phó tế cho 8 thầy thuộc Dòng Thánh Thể. Thánh lễ được cử hành đơn sơ trong nhà nguyện của hội dòng. Các ông bà cố và thân nhân của các tiến chức cũng chỉ có thể tham dự thánh lễ cách trực tuyền. Sáu phó tế tiến chức linh mục bao gồm: Máctinô Ngô Chí Công; Giuse Maria Nguyễn Vũ Dương; Giuse Nguyễn Huy Kiệt; Phanxicô Xaviê Phan Nguyễn Khắc Nguyên; Giêrônimô Nguyễn Đức Tiến; Giuse Nguyễn Tường Văn.

Trong bài huấn từ, Đức TGM Giuse đã dựa vào ba bài đọc Thánh Kinh để cho thấy linh mục là người được Chúa chọn vì và cho Dân Chúa, được kêu mời chu toàn bổn phận theo đúng đặc sủng của mình và phục vụ Dân Chúa theo cung cách của người đầy tớ. Trong đó, Đức TGM nhấn mạnh trách nhiệm trước tiên của linh mục là rao giảng Lời Chúa. Linh mục phải đầy ắp Lời Chúa trong mình, trong môi miệng, trong tâm tư, để khi rao giảng chỉ rao giảng Lời Chúa mà thôi, đừng giảng lời thế gian. Lời Chúa với ân sủng của Chúa sẽ cuốn hút người khác. Đức TGM mong muốn các tân chức sẽ trở thành hiện thân của Chúa, hiện thân của Giáo hội ở giữa thế gian.

Giáo phận Kon Tum - lúc 5g30 ngày 03/12/2021, tại Nhà nguyện của Trung tâm Mục vụ trong khuôn viên Toà Giám mục Kon Tum, Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận, đã cử hành thánh lễ truyền chức linh mục cho 8 thầy phó tế (6 thầy thuộc giáo phận Kon Tum, 2 thầy thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc) và truyền chức phó tế cho 9 thầy thuộc giáo phận Kon Tum. Thánh lễ được cử hành cách trang trọng nhưng đơn sơ với sự hiện diện của Đức nguyên giám mục giáo phận Phêrô Trần Thanh Chung, quý cha, quý thầy, quý tu sĩ và đại diện gia đình của các tiến chức.

Trong bài giảng, Đức cha Aloisiô đã nhắc lại các nhiệm vụ của phó tế và linh mục, trong đó ngài quảng diễn tư tưởng của ĐGH Phanxicô về bốn “sự gần gũi”. Các linh mục cần phải có sự gần gũi với Chúa, với giám mục, với anh em trong hàng giáo sĩ và gần gũi với giáo dân. Đức cha cũng nhấn mạnh tới tính đặc thù của giáo phận truyền giáo, nên các linh mục cần phải luôn sẵn sàng để được sai đến với đồng bào thuộc các sắc tộc, cần biết một ngôn ngữ của các sắc tộc để có thể gần gũi và thấu hiểu họ.

Các thầy phó tế của giáo phận Kon Tum được truyền chức linh mục trong thánh lễ này bao gồm: Vinhsơn Phan Văn Cảnh, Giacôbê Nguyễn Minh Hoàng, Micae Phạm Hữu Phương, Đaminh Hà Minh Thịnh, Giuse Lê Đức Tinh, Antôn Phan Viết Trí. Hai thầy phó tế thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc bao gồm: Đaminh Maria Nguyễn Minh Khẩn, và Luy Gonzaga Maria Hoàng Vũ Tùng.

Dòng Tên Việt Nam - vào lúc 6g00 ngày 03/12/2021, lễ Thánh Phanxicô Xaviê, tại Học viện Dòng Tên - Thủ Đức, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, đã truyền chức linh mục cho 6 thầy phó tế thuộc Dòng Tên Việt Nam. Sáu thầy phó tế bao gồm: Phanxicô Xaviê Hoàng Trọng An; Gioan Phạm Duy Anh; Micae Trần Gia Bảo; Antôn Trần Khắc Bá; Giuse Nguyễn Minh Đỗ; Vinh Sơn Vũ Tứ Quyết.

Trong bài huấn từ, Đức cha Emmanuel đã nhấn mạnh linh mục là người mục tử, được Thiên Chúa đặt lên để giúp Ngài coi sóc đoàn chiên trong Hội Thánh, có trách nhiệm coi sóc đoàn chiên Chúa, có trách nhiệm lo phần rỗi cho các tín hữu, dẫn đưa họ về với Chúa. Linh mục thi hành sứ vụ mục tử qua chức năng tư tế, giảng dạy, và chăm sóc mục vụ đoàn chiên. Đặc biệt, Đức cha đã nhấn mạnh chữ “hơn” trong khẩu hiệu của Dòng Tên - AMDG - Để vinh danh Chúa hơn. Chữ “hơn” là điểm nhấn trong sứ vụ và ơn gọi của tu sĩ Dòng Tên. Trong mọi việc mục vụ, không tìm vinh quang cho chính mình, cho dòng tộc hay ngay cả cho hội dòng, mà tất cả vì vinh quang Thiên Chúa hơn. Đời linh mục không được nói chữ đủ, nói chữ xong, Chúa và các linh hồn đang cần các linh mục làm hơn nữa. Hơn trong đức ái mục tử, hơn trong lòng tín trung, và chu toàn bổn phận ngày một trọn hảo hơn.

Tại Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng, lúc 9g00 ngày 03/12/2021, tại Nhà thờ Chính toà Lạng Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục giáo phận, đã truyền chức linh mục cho 9 thầy phó tế. Trong đó, có 4 thầy phó tế của giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng: Gioan Đoàn Ngọc Hiền, Phaolô Phạm Văn Thắng, Giacôbê Nguyễn Bá Đài, Giuse Trần Văn Bính; 4 thầy thuộc Cộng Đoàn Thừa Sai Mẹ Thiên Chúa: Gioan Baotixita Trần Quốc Trí, Gioan Baotixita Phạm Cao Huỳnh, Giuse Nguyễn Ngọc Huy, Gioan Baotixita Trần Văn Tuất; và 1 thầy thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Đa Minh Maria Phạm Xuân Thạo.

Trong bài giảng, Đức cha Giuse đã nhắn nhủ các tân chức phải thi hành ba chức năng giảng huấn, thánh hóa và chăm sóc mục vụ như Chúa Giêsu mục tử. Như thánh Phaolô, họ phải trở nên mọi sự cho mọi người. Hương thơm đời sống thánh thiện của linh mục phải nên niềm vui cho các tín hữu và gương lành góp phần xây dựng Hội Thánh. Linh mục đem niềm vui và an ủi cho những người gặp gỡ, xây dựng tình huynh đệ và hiệp nhất trong gia đình giáo phận và dòng tu. Đức cha Giuse mời gọi các tân chức cùng tiếp bước các thế hệ đi trước của giáo phận miền núi này, cùng chèo thuyền ra chỗ nước sâu mà thả lưới, cùng ra vùng ngoại biên đầy khó khăn hiểm trở, biết nuôi chí lớn và vượt khó theo chân thâp giá mà Chúa Giêsu đã đi.

Tổng giáo phận Hà Nội - lúc 9g30, ngày 03/12/2021, lễ thánh Phanxicô Xaviê, tại nhà thờ giáo xứ Hoàng Nguyên, Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên, TGM Hà Nội, đã truyền chức linh mục cho 15 thầy phó tế thuộc TGP Hà Nội. Đó là các thầy: Gioan Phạm Văn Đát, Giuse Vũ Duy Giáp, Phêrô Nguyễn Văn Hải, Giuse Trần Văn Hùng, Phêrô Trần Duy Hương, Luca Loan Phạm Xuân Hướng, Giuse Đặng Văn Khoa, Giuse Đinh Văn Long, Phaolô Trần Văn Minh, Antôn Lê Văn Quyết, Antôn Nguyễn Chúc Sinh, Giuse Vũ Văn Thoan, Gioan B. Mai Văn Trường, Phêrô Trần Văn Vũ, Gioan Tạ Đức Vượng. Do dịch bệnh Covid-19 vẫn phức tạp, mỗi tiến chức chỉ có 10 thân nhân đại diện tham dự Thánh lễ.

Chia sẻ trong bài giảng, Đức TGM Giuse đã lược qua những tác động của dịch bệnh Covid-19 và nêu cao tinh thần phục vụ của nhiều linh mục và tu sĩ trong cơn dịch bệnh. Ngài đã nhấn mạnh linh mục là hiện thân của vị mục tử nhân lành là Đức Giêsu, được xức dầu để loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó. Sự hiện diện của linh mục trong đời sống cộng đoàn, gia đình và cá nhân người tín hữu là để băng bó vết thương, mang ơn giải thoát, đem niềm an ủi, thắp lên hy vọng và mang niềm vui đến cho họ trong mọi hoàn cảnh khác nhau của cuộc đời. Mượn tâm tình của Thánh Phaolô, Đức TGM Giuse mời gọi các tiến chức, trong đời sống linh mục, luôn hướng về Đức Kitô như là đích điểm chung, để nên giống Chúa trong sứ vụ linh mục, đến với muôn dân và phục vụ con người.

Tại Giáo phận Thái Bình, lúc 7g30, ngày 08/12/2021, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Quan Thầy Giáo phận Thái Bình, tại Nhà thờ Chính toà Thái Bình, Đức giám mục giáo phận Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã truyền chức linh mục cho 15 thầy phó tế và truyền chức phó tế cho 24 thầy chủng sinh. Hiện diện hiệp thông trong Thánh lễ chỉ có quý cha liên hệ, quý ông bà cố của các tiến chức và quý thầy Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình.

Trong bài giảng, qua mẫu gương Mẹ Maria, Đấng đầy ơn phúc vì đã luôn “xin vâng” với Chúa, Đức cha Phêrô cũng mời gọi các tiến chức hãy cưu mang Con Thiên Chúa như Mẹ Maria xưa, để rồi mang Thiên Chúa đến cho mọi người. Trong khung cảnh đơn sơ, nhỏ bé do hạn chế của đại dịch, Đức cha cho đây là cơ hội để ta đi sâu hơn vào ý nghĩa sâu xa của ơn gọi linh mục và phó tế. Mỗi dịp lễ truyền chức linh mục là cơ hội để các linh mục hồi tâm, lắng đọng và suy nghĩ về đời sống của mình, và cũng là cơ hội để lắng nghe Chúa nói, lắng nghe mọi người nói xem mình đang là linh mục như thế nào. Để rồi tập trung vào nhiệm vụ chính yếu của linh mục là có Chúa ở trong mình và đem Chúa đến cho người khác: “Thánh hóa bản thân và thánh hóa tha nhân”.

Các tân linh mục của giáo phận Thái Bình bao gồm: Augustinô Nguyễn Văn Hải, Giuse Đinh Quang Hoan, Đôminicô Đỗ Văn Kiên, Giuse Trương Văn Long, Giuse Đỗ Cao Thế, Giuse Mai Xuân Thị, Giuse Mai Văn Tỉnh, Augustinô Nguyễn Văn Tuệ, Phêrô Nguyễn Văn Việt; Giuse Bùi Văn Đình (LCTX), Giuse Tống Văn Thiện (LCTX), Laurensô Đặng Xuân Đợi OP, Irênê Maria Nguyễn Văn Hải CRM, Giuse Maria Trần Đức Hùng CRM, Dominicô Maria Trần Quốc Toản CRM.

Tại Giáo phận Mỹ Tho, vào lúc 5g15, ngày 08/12/2021, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tại Nhà thờ Chính toà Mỹ Tho, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã truyền chức linh mục cho 8 thầy phó tế của giáo phận. Đó là các thầy: Antôn Trần Quốc Huy, Phaolô Hồ Tấn Nghiệp, Antôn Lê Hà Diệp Phúc, Giuse Nguyễn Dương Phúc, Phêrô Nguyễn Hồng Phúc, Phêrô Lê Hữu Phương, Giuse Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn, Phêrô Trần Minh Toàn. Do dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn, nên số người tham dự thánh lễ vẫn bị hạn chế. Trong Thánh lễ chỉ có sự hiện diện của quý cha liên hệ, các ông bà cố và một vài thân nhân của các tiến chức.

Trong bài huấn từ, khi nhắn nhủ các tiến chức nói riêng và các linh mục nói chung, Đức cha Phêrô đã nhấn mạnh: “cũng giống như tất cả các ân huệ và danh hiệu cao quý mà Đức Mẹ được hưởng phát xuất từ việc Đức Mẹ cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng của mình, thì tất cả sứ vụ, thừa tác vụ linh mục của chúng ta chỉ quy về có một điều duy nhất thôi, là đem Chúa Giêsu đến cho người khác.” Đức cha giải nghĩa thêm: “Cụ thể, là đem Lời của Chúa Giêsu đến cho người ta qua tác vụ rao giảng Lời Chúa, đem ân sủng của Chúa Giêsu đến cho người ta qua việc cử hành các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể và bí tích Hoà Giải, đem tình thương của mục tử Giêsu đến cho người ta qua sự điều hành, qua tinh thần phục vụ cộng đoàn dân Chúa mà Hội thánh trao phó cho chúng ta.” Đức cha đã nhấn mạnh: “chúng ta chỉ có thể truyền lửa cho người khác nếu chúng ta có lòng say mê yêu mến Chúa Giêsu”. Ngài mong rằng trong suốt cuộc đời linh mục, các tân chức luôn tập trung vào Chúa Giêsu Kitô. Để ở đó, họ tìm được ý nghĩa đời sống linh mục, ý nghĩa của sứ vụ linh mục, và tìm được niềm vui trong đời linh mục.

Giáo phận Hải Phòng - lúc 15g00 ngày 10/12/2021, tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng, Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên, Giám quản Tông tòa giáo phận, đã truyền chức linh mục cho 8 thầy phó tế thuộc giáo phận Hải Phòng. Đó là các thầy: Micae Nguyễn Hữu Báu, Giuse Phạm Quang Danh, Matthêu Nguyễn Văn Duy, Gioan Baotixita Đinh Văn Huynh, Gioan Baotixita Vũ Văn Nam, Đaminh Trần Văn Quảng, Phêrô Nguyễn Văn Thành, Giuse Phạm Văn Thiền. Vì tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, nên thánh lễ truyền chức phải dịch chuyển từ Nhà thờ Chính toà về Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Giáo phận với rất ít số người có thể tham dự trực tiếp. Trong bài giảng, Đức TGM Giuse đã mời gọi các tiến chức biết trở nên những người phục vụ như Chúa Giêsu, “Đấng đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” Việc phục vụ của các linh mục phải khác với kiểu phục vụ ngoài đời. Linh mục phục vụ miễn phí, phục vụ không kể công, không tìm lợi nhuận, phục vụ vì yêu mến Chúa và yêu mến Giáo hội.

Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm - lúc 9g00 ngày 11/12/2021, tại Nhà thờ Chính toà Phú Cường, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, đã truyền chức linh mục cho 4 thầy phó tế của Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm: Phanxicô Xaviê Võ Văn Vịnh; Phaolô Phạm Quang Trung; Giuse Châu Hoàng Anh

Phương; Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hợp; và truyền chức phó tế cho 10 thầy, trong đó có 1 thầy thuộc dòng Tông Đồ Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi.

Trong bài huấn từ, Đức cha Giuse đã nhắn nhủ với các tiến chức, hôm nay, chính các thầy cảm nhận được niềm vui và xác tín được tình thương Thiên Chúa dành cho các thầy. Khi đón nhận được tình thương lớn lao ấy, thì các thầy cũng hãy sống tử tế với Chúa, tử tế trong từng sứ vụ, trong mọi hoàn cảnh, sống đúng, đủ và sống trọn vẹn tất cả những gì mình đã được ban cho. Hãy ý thức rằng ơn Chúa ban cho, không được phung phí, không bỏ bê những gì được Chúa trao phó. Nhưng để chính lòng tốt và yêu thương lớn lao của Thiên Chúa được thực hiện trong chính cuộc sống các thầy, hầu mang lại hiệu quả tốt đẹp cho các linh hồn, cho Giáo hội.

Tại Giáo phận Bà Rịa, vào lúc 8g30 ngày 03/01/2022, trong Nhà thờ Chánh tòa Bà Rịa, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận, đã chủ sự Thánh lễ truyền chức linh mục cho 9 thầy phó tế. Đó là các thầy: Đaminh Dương Xuân Chương; Antôn Phan Văn Đức; Giuse Nguyễn Văn Giáo; Gioan Bt. Phạm Đức Minh Hải; Phêrô Nguyễn Văn Huy; Phêrô Lê Thành Khánh; Phêrô Nguyễn Văn Minh; Giuse Phạm Đức Tài; Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thương. Vì tình hình dịch bệnh, nên thánh lễ chỉ có sự hiện diện của một số linh mục, tu sĩ đại diện, anh em tu sinh và 30 thân nhân của mỗi tiến chức.

Trong bài huấn từ, Đức cha Emmanuel đã dùng hình ảnh chủ chuồng chiên mở cửa cho các thầy bước vào tác vụ mục tử để nhắn nhủ với họ: Các thầy hôm nay đi vào bằng lối của Đức Kitô chứ không trèo vào bằng lối khác. Hình ảnh đó đã cho các thầy biết mình là người của Đức Kitô. Dù là mới, thì ngay từ ngày hôm nay, các thầy cũng phải sống và thi hành tác vụ linh mục cách trọn hảo nhất, phải luôn thực thi tối đa những gì mà Chúa trao cho. Khi được truyền chức thánh, các thầy sẽ thì hành ba chức năng nhân danh Chúa Giêsu mục tử. Chức năng tư tế để phục vụ cho Thiên Chúa, chức năng ngôn sứ phục vụ cho lời Chúa và chức năng mục tử phục vụ cho con cái của Chúa - đoàn tín hữu sẽ được trao phó. Trong cả ba chức năng đó, các mục tử phải luôn liên kết chặt chẽ với vị Thượng Tế tối cao đời đời là Đức Kitô.

Dòng Thánh Tâm Huế - lúc 6g00 ngày 12/01/2022, tại Nhà thờ Dòng Thánh Tâm Huế, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giáo phận Huế, đã chủ sự Thánh lễ truyền chức Phó tế và Linh mục cho các Tu sĩ Dòng Thánh Tâm, trong đó có 6 tiến chức phó tế và 7 tiến chức linh mục. Bảy tiến chức linh mục bao gồm các thầy phó tế: Giuse Bùi Ngọc Bảo; Giuse Võ Quốc Chính; Phaolô Hoàng Văn Diệm; Giuse Nguyễn Văn Đảng; Phêrô Trần Đình Ngân; Giuse Nguyễn Thìn; Phêrô Mai Văn Trinh.

Trong bài huấn từ, Đức TGM Giuse đã nói đến ý nghĩa của thiên chức linh mục và phó tế. Người linh mục của Chúa, trước hết và trên hết luôn biết đặt Chúa ở trên cao, sở dĩ có ơn gọi là bởi được Chúa kêu gọi. Phó tế hay linh mục là để phục vụ, phục vụ theo lệnh truyền của Chúa. Linh mục cần luôn biết cộng tác và đáp lại bằng chính lòng nhiệt thành, trung tín, quảng đại của mình. Đức TGM Giuse cũng nhắn nhủ các tiến chức phải biết gắn bó với Chúa như cành nho với cây nho và ở lại trong tình yêu của Ngài:“Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”. Ngày nào linh mục không còn tình yêu với Chúa, thì ngày đó linh mục đã chết, chết trong thánh chức của mình. Khép lại, Đức cha đã gợi lại linh đạo của Dòng Thánh Tâm để cầu chúc cho các tiến chức luôn tìm thấy niềm vui, động lực trong hành trình theo Chúa, để luôn biết dấn thân cho sứ mạng mang Tình Yêu Thánh Tâm Chúa đến mọi nơi: “Đi tới đâu cũng mang Trái Tim theo. Và gặp gỡ ai cũng chia sẻ Trái Tim đó cho hết thảy mọi người, nhất là những ai đau khổ và bất hạnh.”

Dòng Ngôi Lời - Tỉnh Dòng Việt Nam - lúc 8g30 ngày 13/01/2022, tại nhà thờ Phú Trung, TGP Sài Gòn, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Long Xuyên, đã truyền chức linh mục cho 4 thầy phó tế và truyền chức phó tế cho 4 thầy của Dòng Ngôi Lời Việt Nam. Bốn ứng viên linh mục bao gồm các phó tế: Giuse Trần Văn Huyến; Giuse Vũ Xuân Sơn; Giuse Nguyễn Trung Tâm; Phêrô Vũ Đức Thắng.

Trong bài huấn từ, Đức cha Giuse nhấn mạnh đến tiến trình Hiệp Hành. Thiên Chúa đã hiệp hành với con người, đã tuyển chọn con người và muốn con người hiệp hành với Ngài. Muốn thi hành ý muốn của Thiên Chúa, phải hiệp hành, phải hiệp hành với nhau để xây dựng thân thể Chúa Kitô duy nhất trong đa dạng. Đức cha Giuse đã quảng diễn sự “tự hủy” của Chúa Kitô. Ngài đã tự huỷ thành đất để hiệp hành với con người, tự huỷ để mặc lấy xác phàm con người và để nâng con người lên. Như Chúa Kitô đã tự huỷ chính mình, linh mục cũng phải tự huỷ chính mình. Tu sĩ dòng Ngôi Lời muốn hiệp hành với người di dân, giáo dân, với các bệnh nhân, người nghèo, trẻ mồ côi, ...đó là nằm sát đất, để rửa chân cho những người sát đất. Chôn cái tôi của mình để trở nên giống Ngôi Lời - trở nên người phàm hiệp hành với con người. Các tu sĩ Ngôi Lời sẵn sàng từ bỏ quê hương, đi tới bất cứ nơi nào Bề Trên sai đến để phục vụ, để hiệp hành với dân Chúa trên đường tiến về Nước Trời. Đức cha Giuse ước mong Dòng Ngôi Lời sẽ vượt biên giới Sài Gòn để đến với Long Xuyên, đến với vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Giáo phận Xuân Lộc - lúc 8g30 ngày 13/01/2022, tại Nhà nguyện Toà Giám mục Xuân Lộc, Đức giám mục giáo phận Gioan Đỗ Văn Ngân đã truyền chức linh mục cho 23 thầy phó tế trong giáo phận. Đó là các thầy: Giuse Lâm Hoàng Ân; Giuse Trần Quốc Ấn; Simêon Lê Vũ Bảo; Giuse Đỗ Văn Cảnh; Gioan Baotixita Nguyễn Trúc Duy; Vinhsơn Quách Minh Đô; Phaolô Phạm Thanh Hà; Giacôbê Nguyễn Trung Hiếu; Giuse Nguyễn Trọng Hoàn; Gioan Trịnh Quang Khanh; Giacôbê Nguyễn Ngọc Long; Phêrô Maria Nguyễn Tài Long; Phaolô Nguyễn Kinh Luân; Giuse Trương Vĩnh Phú; Gioan Dương Tấn Quốc; Đaminh Nguyễn Quyền; Phêrô Đỗ Công Sơn; Phêrô Phạm Quang Tâm; Martinô Nguyễn Đức Thanh; Giuse-Viên Nguyễn Trần Đức Thịnh; Phêrô Lại Ngọc Thực; Augustinô Lê Thành Trung; Vinhsơn Vũ Hoàng Vũ.

Trong bài giảng, Đức cha Gioan đã nhấn mạnh sứ mạng chính yếu của linh mục trong Hội Thánh là cộng tác viên của hàng Giám mục, rao giảng lời Chúa, thánh hóa các tâm hồn và trở nên mẫu gương cho Dân Chúa khi rập đời mình theo khuôn mẫu Chúa Kitô. Các linh mục phải ý thức mình được tuyển chọn giữa loài người, được nhắc lên, thay thế họ để lo những việc thuộc về Thiên Chúa.

Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Sơn - lúc 8g30 ngày 15/01/2022, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm đã truyền chức linh mục cho 8 đan sĩ phó tế: thầy M. Mattheu Âu Trung Thịnh; thầy M. Martino Ngô Trung Thành; thầy M. Bonifacio Hồ Văn Năng; thầy M. Gioan Kim Khẩu Vũ Văn Tân; thầy M. Paschalis Bylon Nguyễn Văn Hùng; thầy M. Matthia Trần Văn Lễ; thầy M. Alberto Nguyễn Đức; thầy M. Laurentio Nguyễn Hữu Hòa.

Trong bài huấn từ, Đức cha Tôma đã nhấn mạnh linh mục phải là con người hiệp thông. Trước tiên, linh mục hiệp thông với Chúa trong đời sống cầu nguyện, như cành liên kết với cây nho. Tiếp đến, linh mục hiệp thông và cởi mở với mọi người, làm cho Dân Chúa tiến bước trong hiệp nhất. Linh mục giúp họ vượt thắng những chia rẽ, hàn gắn những rạn nứt, san bằng những xung khắc và hiểu lầm, tha thứ những xúc phạm. Ngài mời gọi các tiến chức, được trở nên linh mục, các thầy hãy trở nên người tôi tớ siêng năng cần mẫn phục vụ sự hiệp nhất và hiệp thông. Trong hoàn cảnh của đại dịch, trong sự giới hạn, nói lên tính cách tôi tớ phục vụ. Các thầy trở nên người phục vụ, biết từ bỏ, phục vụ trọn vẹn, không tính toán, không so đo, phục vụ mọi người. Nên người tôi tớ phục vụ trong các thừa tác vụ thánh và trong đời sống hằng ngày.

Đan viện Xitô Thánh Mẫu An Phước - lúc 9g00 ngày 15/01/2022, tại nhà nguyện của Đan viện An Phước, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Xuân Lộc, đã truyền chức linh mục cho 3 thầy phó tế và truyền chức phó tế cho 2 đan sĩ. Trong các tiến chức linh mục, có 2 thầy phó tế của Đan viện Xitô An Phước là: M. Giacôbê Nguyễn Vĩnh Nghiêm; M. Anrê Dũng Lạc Hồ Thiên Uy; và 1 thầy phó tế thuộc dòng Cát Minh Têrêxa là Gioan Nguyễn Hồng Phúc. Vì dịch bệnh Covid, thánh lễ được tổ chức nội bộ trong đan viện.

Trong bài huấn dụ, Đức cha Gioan đã lần lượt nhắn nhủ các tiến chức về sứ vụ và đời sống của phó tế và linh mục. Đức cha mời gọi: “Vậy các con hãy luôn luôn vui vẻ chu toàn nhiệm vụ của Đức Kitô thượng tế, trong đức mến chân thật, không tìm kiếm những gì thuộc về mình, nhưng tìm kiếm những gì thuộc về Đức Kitô.”

Tại Giáo phận Phan Thiết, lúc 8g30 ngày 20/01/2022, tại Nhà thờ Chính tòa Phan Thiết, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục giáo phận, đã truyền chức linh mục cho 10 thầy phó tế và truyền chức phó tế cho 8 thầy thuộc giáo phận. Mười ứng viên tiến chức linh mục bao gồm: Giacôbê Nguyễn Phan Huy Cẩn, Phêrô Nguyễn Trọng Chức, Phanxicô Xaviê K'Brol, Giuse Nguyễn Quốc Dũng, Phêrô Nguyễn Ngọc Minh, Micae Trương Thanh Phong, Phêrô Nguyễn Quốc Sáng, Phêrô Nguyễn Cơ Thạch, Gioan Baotixita Phan Đình Thuyên, Gioan Baotixita Nguyễn Trường Vũ. Do dịch bệnh vẫn còn lây lan, nên thánh lễ được diễn ra với sự hạn chế số người tham dự, chỉ có một số linh mục đại diện và một số thân nhân của các tiến chức.

Khi huấn dụ các tiến chức, Đức cha Giuse nhấn mạnh, các linh mục nhờ bí tích truyền chức, được trở nên một Alter Christus, nghĩa là một Chúa Kitô thứ hai, để phục vụ Chúa và Giáo hội. Theo linh đạo của linh mục giáo phận, các linh mục sẽ nên thánh trong mục vụ khi thi hành ba chức năng: rao giảng, thánh hóa và lãnh đạo cộng đoàn. Đức cha Giuse cũng mong ước, các tân linh mục và phó tế, từng giây từng phút và xuyên suốt cuộc đời, luôn cảm nghiệm được lòng Chúa thương xót, để có thể nói được như thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng mình vì tôi” (Gl 2, 20). Đức cha cầu chúc cho các tân chức được luôn quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa. Luôn quyết tâm sẵn sàng dấn thân phục vụ anh em đồng loại nhờ lòng yêu mến được kín múc từ Chúa Giêsu, vị Linh mục Thượng tế tối cao.

Tóm lại, tính từ tháng 5/2021 đến tháng 1/2022, Giáo hội Việt Nam đã có thêm 331 linh mục, trong đó 241 linh mục triều và 90 linh mục dòng.[1] Đây quả thật là một hồng ân lớn lao cho Giáo hội Việt Nam nói chung, và cho các Giáo phận, các hội Dòng có tân linh mục nói riêng. Giữa đêm tối mịt mù của đại dịch Covid-19, Thiên Chúa vẫn thương ban cho Giáo hội Việt Nam thêm nhiều linh mục để phục vụ Dân Chúa và phục vụ cánh đồng truyền giáo trên dải đất hình chữ S này. Chắc hẳn, mỗi linh mục được truyền chức trong mùa Covid này đều có những tâm tình, những niềm vui và những cảm nghiệm riêng. Nhưng để thay cho lời kết, xin mượn tâm tình của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng gửi cho các tiến chức linh mục của Giáo phận Phát Diệm ngày 15/08/2021. “Trong thời gian vừa qua, tại Sài Gòn, cha đã cử hành nhiều Thánh lễ phong chức hoặc khấn dòng trong sự âm thầm, chỉ có ban nghi lễ phụng vụ, ngay cả cha mẹ cũng không thể tham dự. Sau thánh lễ, các tân linh mục hoặc tân khấn sinh đều nói lên cảm nghiệm sốt sắng đặc biệt. Có thể ban đầu là một thoáng buồn buồn tiếc nuối vì không có sự trang trọng hay niềm vui bên ngoài, nhưng cuối cùng lại rất thích thú vì trong chính hoàn cảnh thâm trầm lặng lẽ, họ lại có cơ hội tập trung vào điều chính yếu, vì không còn bị phân tâm vì khách mời, tiệc tùng, chụp ảnh, trang Iri..., mà hoàn toàn hướng lòng về Chúa và cảm nghiệm sâu xa ân sủng biến đổi mình.”[2]n

(Tổng hợp từ website và youtube của các giáo phận và các Hội dòng)

[1] Con số thực có thể nhiều hơn, có thể có những Giáo phận hoặc hội Dòng có truyền chức linh mục trong thời gian vừa qua, nhưng không đưa tin trên mạng Internet, hoặc có đưa tin mà tác giả bài viết này không kịp thống kê ở đây.

[2] Đức TGM Giuse Nguyễn Năng, Thư gửi cho các Tiến chức linh mục thuộc giáo Phận Phát Diệm, 15/08/2021, https://phatdiem.org/thu-muc-vu/thu-gui- cac-pho-te-chuan-bi-thu-phong-linh-muc.html