Đức Hồng y Thomas d’Aquin Manyo Maeda, tổng giám mục Osaka (Nhật Bản), đã được Đức Thánh Cha Phanxicô đề cử làm đặc sứ của ngài tại lễ kỷ niệm 60 năm tái thiết nhà thờ chính tòa Manila, được cử hành vào ngày lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm, 8/12/2018 tại Vương cung thánh đường này.
Phái đoàn Tòa Thánh đi cùng với vị đặc phái viên gồm Đức Ông Esteban Lo, thuộc Tổng giáo phận Manila (Philippines) và đại diện các cộng đồng người nước ngoài và linh mục Erik B. de Guzman, linh mục người Philippines nhập tịch Tổng giáo phận Osaka (Nhật Bản).
Đầu tháng 12/2018, Vatican đã công bố thư của Đức Thánh cha Phanxicô gửi Đức Hồng y Thomas Aquino Manyo Maeda, đề ngày 15/11 trước đó, nhân lễ thánh Alberô Cả, giám mục và tiến sĩ Hội Thánh.
Đức Giáo hoàng gợi lại việc Đức Giáo hoàng Grêgôriô XIII thành lập giáo phận Manila cách nay khoảng 440 năm. Giáo phận khi ấy bao gồm toàn bộ quần đảo Philippines. Dần dần, giáo phận đã cử các thừa sai tới các nước khác: một số vị thừa sai nằm trong số các vị tử đạo ở Nagazaki, tới truyền giáo tại Nhật Bản vào năm 1593.
Đức Giáo hoàng Clêmentê VIII đã thiết lập ba giáo phận khác: nhà thờ chính tòa Manila trở thành “đầu và mẹ” của các giáo hội của đất nước này, Đức Giáo hoàng Phanxicô lưu ý. Nhưng nhà thờ chính tòa đã bị tai ương phá hủy “bảy lần” trong lịch sử của mình, và sau mỗi lần, bổn đạo lại xây cất lại, và vào năm 1958, nhà thờ chính tòa được tái cung hiến.
Và chính Đức Hồng y Tagle là người đã xin Đức Giáo hoàng cử một đại diện tới tham dự các lễ nghi kỷ niệm 60 năm, được cử hành ngày 8/12. Và Đức Giáo hoàng đã cử Đức Hồng y Maeda.
Đức Thánh Cha cũng cho biết bản thân ngài đã viếng ngôi nhà thờ chính tòa đẹp đẽ này cách nay bốn năm, đây là nơi những người đã chịu phép rửa tội tới “với Chúa Kitô, viên đá sống động” để mình cũng được trở thành những “viên đá” của một “ngôi nhà thiêng liêng”.
Cuối cùng, Đức Giáo hoàng gợi lại dung mạo của một vị chân phước người Nhật, một giáo dân, Takayama Ukon, đã tị nạn và qua đời tại Manila, và mới được Đức Hồng y Maeda phong chân phước tại Osaka.
Đức Giáo hoàng ban phép lành tòa thánh cho toàn thể người dân Manila, đặc biệt, người nghèo và trẻ em.
Vị tử đạo người Nhật, Takayama Ukon, hay dom Justus Takayama (1552-1615), là một tướng quân và là một samurai, đã chọn việc tị nạn thay vì chối bỏ đức tin Kitô giáo, đã được phong chân phước ngày 7/2/2017, tại Osaka.
Năm 1614, khi Kitô giáo bị cấm một cách dứt khoát, để giữ đức tin, Takayama Ukon đã sang Philippines với 300 kitô hữu, sau khi bị bách hại và đuổi khỏi Nhật Bản. Ông đã qua đời vì bệnh, khoảng 40 ngày sau khi tới Philippines.
(Mission)
Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVN, Số 110 (Tháng 01 & 02 năm 2019)
