LỜI NÓI ĐẦU
Hội thánh tại Việt Nam đang hướng tới năm 2033, kỷ niệm 500 năm Tin mừng Chúa Giêsu được loan báo trên quê hương chúng ta. Đây là thời điểm quý giá mời gọi chúng ta nhìn lại công cuộc loan báo Tin mừng trong quá khứ và hiện nay để đánh giá lại và để dấn thân hơn trong tương lai. Đặc biệt, trong số báo Hiệp thông này chúng ta sẽ nhìn lại công cuộc loan báo Tin mừng hiện nay của các anh chị em tín hữu di dân Việt Nam, đang sống và làm việc xa quê hương khắp nơi trên thế giới. “Tín hữu Việt Nam chúng ta có mặt hầu như khắp nơi trên thế giới. Dù họ rời bỏ quê hương đến sống và làm việc nơi đất khách quê người vì nhiều lý do khác nhau nhưng dù ở nơi đâu, họ vẫn luôn sống sứ mệnh “làm chứng cho Tin mừng” và trở thành những hạt men làm cho đời sống đức tin ở nơi đó thêm sống động” (Lời giới thiệu số Hiệp Thông 150 này của Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi).
Độc giả sẽ có được một cái nhìn chung qua bài giới thiệu “Sứ vụ môn đệ truyền giáo di dân: Cơ hội và thách thức với di dân Công giáo Việt Nam tại châu Á” của Linh mục Anthony Lê Đức, SVD. Từ đó, lần lượt nhìn thấy hiện trạng đầy thách thức cũng như cơ hội quý báu của các cộng đồng anh chị em di dân tại các nước Đài Loan, Thái Lan, Macao, Nhật Bản qua chia sẻ của các tác giả là những mục tử đang sống hay đã từng sống với anh chị em di dân tại các nước ấy. Chúng ta còn được biết thêm đời sống các cộng đồng di dân tại nước Đức và Úc, mỗi nơi mỗi vùng có những điều kiện sống của anh chị em và cơ hội loan báo Tin mừng đặc trưng rất khác nhau. Một nét đặc biệt rất đáng quan tâm là đời sống của “di dân sống và lan tỏa niềm vui Tin mừng giữa xóm trọ và khu công nghiệp” (Phêrô Võ Tá Đương, OP).
Chúng tôi cũng đăng Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa tại Việt Nam trong kỳ Đại hội Lần XVI vừa qua. Các mục tử của chúng ta đồng lòng xác định hướng mục vụ trong ba năm tới 2025-2028 quy về sứ vụ loan báo Tin mừng của Hội thánh hiệp hành truyền giáo, với chủ đề từng năm như sau:
– Năm 2025–2026: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14).
– Năm 2026–2027: Mỗi cộng đoàn Kitô hữu là một cộng đoàn thừa sai: “Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (Cv 2,47).
– Năm 2027–2028: Hội thánh Chúa Kitô tại Việt Nam lên đường theo lệnh truyền: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân thành môn đệ” (Mt 28,19).
Định hướng đó theo hướng chung hiện nay của Hội thánh hoàn vũ, là thời gian triển khai thực hiện tại các cộng đoàn địa phương và trên toàn thế giới việc sống tính hiệp hành của Dân Chúa, Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Sự sống của Dân Chúa được kín múc từ mầu nhiệm Hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa, tuôn trào ra ngoài từ Thiên Chúa Ba Ngôi, giếng nước hằng sống sâu không đáy, chảy đến với nhân loại trên trần thế qua cơ thể mầu nhiệm Chúa Kitô, Hội thánh của Người. Nhờ Bí tích Rửa tội, chúng ta được sinh ra trong đời sống mới. Sự sống thần linh ấy không phải là đặc quyền chúng ta giữ cho riêng mình, nhưng Ià một kho báu cần trao tặng, thông truyền và Ioan báo, đó chính là ý nghĩa của việc loan báo Tin mừng (x. Sứ điệp truyền giáo 2019).
Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn
Phó Tổng thư ký HĐGMVN
________
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Lời giới thiệu
I. CHUYÊN ĐỀ
• Sứ vụ môn đệ truyền giáo di dân: Cơ hội và thách thức với di dân Công giáo Việt Nam tại châu Á
Lm. Anthony Lê Đức, SVD
• Hành trình đức tin của cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Đức: Những làn sóng di cư và vai trò truyền giáo
Giuse Hồ Anh Tuấn, SVD
• Người di dân Việt Nam trong đời sống sinh hoạt tại nước Úc
Nguyễn Xuân Long, SVD
• Di dân và sứ vụ truyền giáo của Giáo hội Công giáo tại Đài Loan
Antôn Phạm Trọng Quang, SVD
• Di dân Việt Nam với sứ mệnh truyền giáo trong bối cảnh Thái Lan
Giuse Nguyễn Hải Phương, OP4
• Di dân Công giáo Việt Nam tại Macao: Truyền giáo bằng đời sống chứng nhân
Giuse Nguyễn Văn Thanh, SVD
• Các sinh hoạt của cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản
Giuse Nguyễn Thanh Nhã, SJ - Giáo xứ Thánh Inhaxiô - Kojimachi
• Người di dân Việt Nam với sứ vụ loan báo Tin mừng - Sống chứng nhân đức tin tại nơi ở và nơi làm việc mới
Giuse Nguyễn Tiến Khiêm - Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô – Scalabrini
• Sống và lan tỏa niềm vui Tin mừng giữa xóm trọ và khu công nghiệp
Phêrô Võ Tá Đương, OP
• Giáo dục là lộ trình dẫn đến sự sống
Hồng y Michael Czerny, SJ
II. DIỄN ĐÀN
• Áp dụng cấu trúc nhận thức của Bernard Lonergan vào đạo đức AI
Taylor Black
III. TƯ LIỆU
• Thư chung năm 2025 của Hội đồng Giám mục Việt Nam về sứ mạng loan báo Tin mừng
_______
Chủ nhiệm:
Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Tổng thư ký HĐGM VN
Chịu trách nhiệm thực hiện:
Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn
Thư từ và bài vở xin đề:
VĂN PHÒNG HIỆP THÔNG
72/12 Trần Quốc Toản, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Email: bantinhiepthong@gmail.com
______
Quý độc giả có thể mua Bản tin Hiệp Thông ở các nhà sách Công Giáo tại
TP.HCM. Ngoài ra, để đặt mua dài hạn, xin quý độc giả vui lòng cung cấp
thông tin theo mẫu dưới đây và liên hệ điện thoại hoặc gửi e-mail về:
VĂN PHÒNG HIỆP THÔNG
72/12 Trần Quốc Toản, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 0961.335.460
E-mail: bantinhiepthong@gmail.com
PHIẾU ĐẶT MUA BẢN TIN HIỆP THÔNG
Tên độc giả :...........................................................
Địa chỉ nhận báo :...........................................................
Điện thoại :...........................................................
Số lượng báo/ kỳ phát hành :...........................................................
Thời gian từ ...................................... đến: .......................................
Đơn giá (chưa có cước phí) : 40.000 đồng/cuốn
Đặt mua 3 số (6 tháng) : 40.000đ x 3 = 120.000 đ
Đặt mua 6 số (12 tháng) : 40.000đ x 6 = 240.000 đ
(Nếu quý độc giả nhận báo qua đường bưu điện, xin vui lòng cộng thêm cước phí vận chuyển)
