THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN
GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA GIÁO PHẬN QUI NHƠN
NHÂN NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO
19/10/2025


Anh chị em rất thân mến,

1. Hằng năm, cứ đến tháng 10 dương lịch mọi người tín hữu trên khắp hoàn cầu đều được mời gọi tham gia cầu nguyện cách đặc biệt cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội. Cao điểm của tháng này này là Chúa nhật Truyền giáo, năm nay nhằm vào ngày 19. Đây là Ngày Thế Giới Truyền Giáo lần thứ 99 trong lịch sử Giáo Hội Công giáo.

Để chuẩn bị cho ngày đặc biệt này, ngay từ ngày 06 tháng 02 năm 2025, Tòa Thánh đã công bố Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi Giáo Hội kiên trì trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm nay được cử hành trong khung cảnh Năm Thánh thường lệ 2025, còn gọi là Năm Thánh Hy Vọng. Vì vậy, Đức Thánh Cha chọn khẩu hiệu cho sứ điệp của ngài là: “Những Người Truyền Giáo của niềm Hy Vọng giữa muôn dân”.

2. Đức Kitô không những là đối tượng của Niềm Hy Vọng mà còn là chính Niềm Hy Vọng của mọi Kitô hữu, vì chính nhờ Người và nơi Người mọi Kitô hữu đạt được ơn cứu độ. Đức Kitô là Nhà Truyền Giáo thần linh, là Vị Thừa Sai của Chúa Cha, đã từ trời sinh xuống trần gian để dạy con người biết đường về trời và được hưởng hạnh phúc muôn đời với Thiên Chúa. Người trở thành mẫu gương tuyệt hảo cho mọi Kitô hữu trong hành trình truyền giáo. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho mọi người và rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các Tông đồ đã mau mắn lên đường thi hành lệnh truyền của Chúa Giêsu và Giáo Hội đã bắt đầu từ đó với bản chất là truyền giáo.

Ngày nay Giáo Hội đang tiếp nối công cuộc của các Tông đồ là thi hành lệnh truyền của Đức Kitô. Từ đó, mọi Kitô hữu, qua bí tích Rửa tội đã trở thành những môn đệ truyền giáo của Đức Kitô; họ nhận lãnh sứ mệnh truyền giáo từ Đức Kitô và có bổn phận lên đường truyền giáo theo chân Đức Kitô. Việc truyền giáo không dành riêng cho các giám mục, linh mục hay tu sĩ nam nữ, nhưng là nhiệm vụ của tất cả mọi Kitô hữu. Tuy nhiên, mỗi thành phần Dân Chúa có cách truyền giáo riêng phù hợp với khả năng và điều kiện sống của mình. Việc truyền giáo đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và hy sinh, người truyền giáo phải gặp rất nhiều khó khăn và thử thách, ngay cả phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

3. Chính đòi hỏi cấp thiết cùng với những hy sinh gian khổ của việc truyền giáo, đã khiến cho nhiều người cảm thấy chùn chân và ngại tham gia. Vì vậy, trong Ngày Thế Giới Truyền Giáo này Giáo Hội kêu mời chúng ta trước hết hãy cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Việc cầu nguyện không những hỗ trợ công cuộc truyền giáo mà còn là hoạt động truyền giáo tiên quyết. Đã có biết bao người được ơn đón nhận Tin Mừng nhờ lời cầu nguyện của người khác. Cụ thể như Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, mặc dầu suốt ngày không ra khỏi các bức tường tu viện, chỉ chuyên chăm cầu nguyện và hy sinh, nhưng đã đưa biết bao linh hồn về với Chúa và được Giáo Hội đặt làm Quan Thầy các xứ truyền giáo.

Cùng với việc cầu nguyện, mỗi người chúng ta hãy tham gia vào hoạt động loan báo Tin Mừng của Giáo Hội. Theo lời Đức Thánh Cha Phanxicô trong Sứ điệp Truyền Giáo năm 2025, “công cuộc loan báo Tin Mừng luôn là một hành trình mang tính cộng đoàn” (số 3). Điều này phát xuất từ tính hiệp hành của Giáo Hội. Việc loan báo Tin Mừng có thể được thực hiện bằng cách rao giảng hay chia sẻ Lời Chúa và bằng chứng từ cuộc sống. Đặc biệt chúng ta đang sống trong Năm Thánh Hy Vọng, nên Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta thực thi những công việc đã được đề cập trong Tông sắc khai mở Năm Thánh từ số 7 đến số 15, với sự quan tâm đặc biệt đến những người nghèo khổ và yếu đuối nhất, những người bệnh tật, người già và những người bị xã hội loại trừ (x. Sứ điệp Truyền giáo năm 2025, số 2).

4. Tại Giáo phận Qui Nhơn của chúng ta số tín hữu còn quá ít. Vì vậy mỗi thành phần Dân Chúa trong giáo phận hãy cầu nguyện nhiều hơn nữa cho việc loan báo Tin Mừng trong giáo phận, tích cực tham gia các chương trình truyền giáo do giáo phận tổ chức và nhất là cố gắng nêu cao đời sống chứng nhân cho Tin Mừng trước mặt anh chị em lương dân. Đặc biệt, trong Chúa nhật Truyền giáo này, mỗi người hãy quảng đại đóng góp tiền vào quỹ Truyền giáo của Tòa Thánh, để giúp Giáo Hội thực hiện chương trình truyền giáo trên toàn thế giới.

Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận lời cầu nguyện, những hy sinh và đóng góp của anh chị em, và chúc lành cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội nói chung và của Giáo phận Qui Nhơn của chúng ta nói riêng.

Tòa Giám mục Qui Nhơn, ngày 15/10/2025
+ Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Giám mục Giáo phận Qui Nhơn
Nguồn: gpquinhon.net