TÒA GIÁM MỤC PHÁT DIỆM

75 Phát Diệm Đông, xã Phát Diệm, Ninh Bình
(84) 0229 3862 058 📠 (84) 0229 3862 724

Ngày 29 tháng 11 năm 2025

THƯ MỤC VỤ 2026

Kính gửi quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Chủng sinh,
quý Cố, quý Ông Bà và Anh chị em
trong đại gia đình giáo phận

Hãy cùng nhau làm mọi việc vì danh Chúa Giêsu (x. Cl 3,17)

Thưa quý Cha và anh chị em,

1. Với Chúa nhật I mùa Vọng, chúng ta cùng với toàn thể Giáo hội hân hoan bước sang năm phụng vụ mới. Năm 2026 có một ý nghĩa lớn đối với giáo phận chúng ta vì đánh dấu chặng đường 125 năm sau khi được tách ra từ Hạt Đại diện Tông tòa Đàng ngoài (1901). Đây là thời điểm để mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận thể hiện tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các bậc tiền nhân cách đặc biệt.

2. Tôi mời gọi anh chị em tích cực tham gia các chương trình mục vụ sẽ được triển khai từ cấp giáo phận đến các cộng đoàn giáo xứ với ba điểm nhấn: 1) Cùng Giáo hội hoàn vũ áp dụng thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ XVI về hiệp hành; 2) Cùng Giáo hội Việt Nam sống chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”; 3) Mừng Năm thánh Giáo phận với quyết tâm cùng nhau làm mọi việc vì danh Chúa Giêsu, để nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha (x. Cl 3,17).

Cụ thể, chương trình mừng Năm thánh Giáo phận sẽ tập trung vào ba hoạt động chính: cử hành, học hỏi và dấn thân.

3. Cử hành: Năm thánh chính thức khai mạc vào lễ Chúa Giêsu chịu Phép rửa ngày 11/01/2026 và kết thúc vào lễ Thánh gia ngày 27/12/2026. Bên cạnh dịp khai mạc và bế mạc, trong năm còn có một số ngày lễ như đã ghi trong lịch giáo phận để mọi người có thể lãnh nhận ơn Toàn xá ngay tại các nhà thờ giáo xứ hay giáo họ. Ngoài ra, Nhà thờ Chính tòa cũng là địa điểm hành hương cho các cộng đoàn hay cá nhân nhận ơn Toàn xá vào bất cứ thời gian nào. Xin quí cha cùng anh chị em lưu tâm để không bỏ qua cơ hội đón nhận Ân xá với lòng sốt sắng cùng quyết tâm hoán cải và canh tân đời sống đức tin.

Năm 2026, Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội cũng sẽ được tổ chức tại giáo phận nhà. Từ nay đến ngày đó, Thánh giá Đại hội sẽ lần lượt được cung nghinh tại các Giáo hạt, đến tận các giáo xứ. Đây chính là dấu chỉ tình yêu và phúc lành của Thiên Chúa luôn ở cùng giáo phận chúng ta. Xin anh chị em đón nhận với tất cả lòng cung kính và yêu mến.

4. Học hỏi: Theo kế hoạch và sự hỗ trợ của Ban hiệp hành giáo phận, các cộng đoàn sẽ bắt đầu làm quen và thực hành phương pháp “đối thoại trong Thánh Thần” để áp dụng vào các sinh hoạt của cộng đoàn nhằm củng cố đời sống đức tin trong tinh thần hiệp hành. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ tích cực học hỏi về lịch sử giáo phận và gương mẫu của các thánh tử đạo, cũng như tìm hiểu cơ cấu tổ chức hiện tại của giáo phận. Càng hiểu biết, chúng ta sẽ càng thêm yêu quý và ý thức giữ gìn phát huy.

5. Dấn thân: Tiếp nối truyền thống của tiền nhân, hiệp thông theo định hướng của Giáo hội Việt Nam, mỗi thành viên trong gia đình giáo phận luôn ghi nhớ và nỗ lực hiện thực hóa lời Chúa dạy “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Đặc biệt, các bạn trẻ hãy quyết tâm “Đứng lên và bừng sáng” theo chủ đề giáo phận đã chọn hướng đến kỳ Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ XXII.

Thư Chung 2025 của Hội đồng Giám mục hướng dẫn: “Ánh sáng đức tin được chiếu tỏa ra bên ngoài qua những việc tốt lành chúng ta làm trong đời sống cá nhân, gia đình, cũng như trong mọi môi trường xã hội. Bằng cách đó, chúng ta trở nên như nắm men góp phần vào việc thánh hóa thế giới từ bên trong, và giới thiệu Đức Kitô cho người khác” (số 3). Vì thế, mỗi người hãy nên một ngọn đèn, mỗi cộng đoàn sẽ thành một cụm đèn chiếu tỏa ánh sáng Tin mừng cho mọi người chung quanh.

6. Văn kiện Chung kết Thượng Hội đồng XVI viết: “Trong đời sống Giáo hội, mỗi bước đi mới là một cuộc trở về nguồn, một kinh nghiệm đổi mới về cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh mà các môn đệ đã trải qua vào buổi chiều Phục sinh” (số 1). Các hoạt động trên như một cuộc về nguồn của giáo phận chúng ta trong năm đặc biệt này nhằm mang lại kinh nghiệm đổi mới cho từng cộng đoàn và mỗi cá nhân để cùng nhau tiến thêm những bước mới trên hành trình đức tin của mỗi người và cả giáo phận.

7. Quý Cha cùng anh chị em thân mến! Trong Mùa Vọng và Giáng Sinh năm nay, tôi cầu chúc cho tất cả mọi người, đặc biệt cho các bạn trẻ, cảm nhận được niềm vui thánh thiêng và biết đặt hy vọng nơi Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ đã và đang đến để đồng hành cùng chia sẻ mọi vui buồn với tất cả chúng ta trong cuộc sống hiện tại.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria và Thánh cả Giuse, cùng hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc lành cho nguyện ước của chúng ta trong Năm thánh Giáo phận này.

(đã ký)

+ Phêrô KIỀU CÔNG TÙNG

 Giám mục Giáo phận

Tải file về tại đây!

Nguồn: phatdiem.org