TÒA GIÁM MỤC PHAN THIẾT
422 Trần Hưng Đạo
P. Phan Thiết, Lâm Đồng
Email: tgm_phanthiet@yahoo.com


THƯ MỤC VỤ

THÁNG 5/2026

Kính gởi: Quý Cha, quý Phó tế, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ Nam nữ, quý Ông bà Anh chị em trong đại gia đình Giáo phận Phan Thiết

Anh chị em thân mến, 

1. Tháng Năm được gọi là tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ, người Mẹ tuyệt vời của mỗi Kitô hữu. Tháng Hoa dâng kính Đức Maria là một truyền thống đạo đức được các tín hữu nhiều thế hệ yêu mến và cử hành rất sống động tại các giáo xứ, nhất là tại Giáo hội Việt Nam. Chính Công đồng Vaticanô II đã dạy: “Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ”. (LG 67) 

Với tâm tình đó, tôi tha thiết mời gọi anh chị em hãy dành trọn tháng Năm này để bày tỏ lòng yêu mến, biết ơn và noi gương Đức Mẹ. Các giáo xứ, cộng đoàn và gia đình hãy lần hạt Mân Côi chung với nhau nhiều hơn. Theo sổ Bộ Ân xá, khi sốt sắng đọc Kinh Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, trong Hội dòng, gia đình, với hội đoàn, hoặc với một nhóm tín hữu, đọc liên tục đủ 50 kinh … thì được hưởng ơn Toàn xá với các điều kiện thông thường (x. Ân ban N17, §1,1.). Đồng thời, anh chị em cũng siêng năng tham dự Thánh lễ, dâng hoa, rước kiệu Đức Mẹ, nỗ lực làm các việc lành bác ái mỗi ngày, tựa như những bông hoa thiêng dâng lên Mẹ. Ước mong rằng, các việc đạo đức và bác ái chúng ta thực hiện trong tháng Hoa, sẽ giúp mỗi người thăng tiến đức tin, sống theo gương mẫu khiêm nhường, yêu thương và vâng phục của Đức Mẹ. 

2. Cách riêng, Tháng Năm bắt đầu với một ngày lễ rất đặc biệt và ý nghĩa, đó là lễ Thánh Giuse Thợ (01/5). Trong lễ này, Giáo hội tôn vinh Thánh Giuse, gương mẫu người lao động, một người thợ mộc bình thường, sống âm thầm cần cù để chăm lo cho gia đình, chu toàn sứ vụ mà Thiên Chúa trao phó. Ngoài ra, 01/5 cũng là ngày Quốc tế Lao động. Trong nhãn quan Kitô giáo, lao động có phẩm giá và giá trị đặc biệt. Lao động không chỉ để kiếm sống mà còn là phương thế giúp con người cộng tác với Thiên Chúa trong việc sáng tạo và cứu chuộc. Mọi công việc lương thiện đều có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Mọi người lao động chân chính đều có phẩm giá cao quý và đáng tôn trọng như nhau. Mỗi người chúng ta hãy biết noi gương Thánh cả Giuse, làm việc với tinh thần trách nhiệm và yêu thương; biến công việc hằng ngày thành lời cầu nguyện cách âm thầm, liên lỉ và là phương thế phục vụ tha nhân. 

3. Tiếp đến, Chúa nhật lễ Chúa Thăng Thiên (17/5/2026) là Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60. Trong sứ điệp với chủ đề “Gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người”, Đức Thánh Cha Lêô đã nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại ngày càng được định hình bởi sự đổi mới công nghệ. Theo ngài, sự tiến bộ công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo phải phục vụ con người, chứ không được thay thế hay làm suy giảm phẩm giá vốn có của con người. Bởi “Khuôn mặt và tiếng nói là những điều thánh thiêng. Chúng được ban tặng cho chúng ta bởi Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh Người, và giống như Người Chúng ta cần để khuôn mặt và tiếng nói một lần nữa diễn tả con người. Chúng ta cần gìn giữ món quà của truyền thông như chân lý sâu xa nhất của con người, và hướng mọi đổi mới công nghệ về phục vụ chân lý ấy.” (Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60). 

Để thực thi lời mời gọi của Đức Thánh Cha, tôi xin nhắc với anh chị em về nội dung của sách Giáo lý cho người trẻ (YOUCAT) số 457: “Thông truyền một sự thật, đòi ta phải làm cách khôn ngoan và phù hợp với tình yêu huynh đệ… Khi thông báo tin tức, phải nghĩ đến “ba vấn đề”: Có thật không? Có tốt không? Có ích không?... 

Ai phổ biến công khai những chuyện tâm sự riêng tư được coi là chuyện phải giữ kín, họ đã phạm tội. Mọi cái ta nói ra phải đúng sự thật, nhưng tất cả những gì là sự thật ta không buộc phải nói ra. Cẩn trọng là khả năng xét đoán phân định xem lúc nào ta có thể nói điều gì cho một người nào.” 

Đồng thời, chúng ta cũng cầu nguyện để tất cả mọi người từ các chuyên viên truyền thông cho đến từng người biết cách làm việc và sử dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, các phương tiện truyền thông một cách bác ái, khôn ngoan, đạo đức, không xuyên tạc bóp méo sự thật, tránh công kích, lan truyền những điều xấu trên không gian mạng. Có như thế, phẩm giá của con người mới được bảo vệ trước các thách đố mà công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang diễn ra. 

Cách đặc biệt, tôi tha thiết mời gọi quý cha và anh chị em nhiệt tình hưởng ứng các chương trình của Giáo phận được tổ chức trong tháng Năm, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao: Khóa tập huấn truyền thông cho các giáo xứ (10 & 11/5), Ngày hành hương và học tập của Giới trẻ Giáo phận (12 & 13/5), Khóa tập huấn Giáo lý viên trong việc giáo dục giới tính cho thiếu nhi và thiếu niên (16 & 17/5). 

4. Cuối cùng, Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống (24/5/2026) là một ngày lễ trọng đại đối với Giáo hội Công giáo chúng ta. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, các Tông đồ đã đón nhận Chúa Thánh Thần và bắt đầu sứ mạng ra đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi. Xin Chúa Thánh Thần ban ơn giúp sức, để mỗi người chúng ta trở nên một Thừa sai nhiệt tâm loan báo Tin Mừng Nước Trời. 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Tàpao, xin Chúa ban muôn ơn lành cho từng người, từng gia đình, từng cộng đoàn và cho toàn thể Giáo phận của chúng ta.

Tòa Giám mục Phan Thiết, ngày 14/4/2026

(đã ấn ký) 

+ Giuse Đỗ Mạnh Hùng 

Giám mục Giáo phận Phan Thiết

Nguồn: gpphanthiet.org