GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 2025
Kính gởi: Quý Cha, quý Phó tế, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ nam nữ, quý Ông bà anh chị em trong đại gia đình Giáo phận Phan Thiết.
Anh chị em thân mến,
1. Toàn thể Giáo hội sẽ chính thức bước vào một Năm Phụng vụ mới, bắt đầu từ Chúa nhật I mùa Vọng, ngày 30/11. Mùa Vọng là khoảng thời gian thánh thiêng chuẩn bị tâm hồn đón mừng Con Chúa đến lần thứ nhất qua biến cố Giáng sinh, mặt khác cũng tha thiết mời gọi các tín hữu hướng lòng trông đợi Con Chúa đến lần thứ hai trong ngày chung thẩm (x. AC 30). Đây là dịp khơi lại trong chúng ta niềm hy vọng, giúp chúng ta sám hối, đổi mới cuộc đời. Vì vậy, tôi ước mong mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận hãy sống mùa Vọng thật sốt sắng, bằng sự chuẩn bị và những việc làm thiết thực, để đón Chúa đến trong cuộc đời của mình với niềm vui thánh thiêng. Cách cụ thể, chúng ta hãy sống tỉnh thức và cầu nguyện (x. Mc 13,33), canh tân đời sống, làm mới lại tương quan với Chúa và với nhau, bằng việc siêng năng lãnh nhận Bí tích Giao hòa, thực hành sự tha thứ trong gia đình, loại bỏ những thói quen xấu như giận hờn, xét đoán, ghen tương, đố kỵ … nhằm đem lại niềm vui và hy vọng cho mọi người.
2. Bên cạnh đó, bước vào Năm Phụng vụ mới này, qua Thư Chung 2025, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) đã định hướng chủ đề cho Năm Mục vụ mới 2025 – 2026: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Hội đồng Giám mục Việt Nam đã mời gọi mọi người hãy cố làm cho ánh sáng đức tin của mình được chiếu tỏa ra bên ngoài bằng những việc tốt lành chúng ta làm trong đời sống cá nhân, gia đình và trong môi trường xã hội. Để được như thế, các Kitô hữu hãy nên thánh bằng những việc làm cụ thể: Cầu nguyện hằng ngày cho công cuộc truyền giáo, học hỏi về Bí tích Rửa tội, Thêm sức và Tông huấn “Loan báo Tin Mừng” của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, tập thói quen đọc Kinh thánh và suy niệm Lời Chúa hằng ngày, mạnh dạn làm chứng và nói về Chúa cho những người xung quanh, sử dụng các phương tiện truyền thông cách ý thức, chuẩn mực (x. Thư Chung 2025, số 5). Đồng thời, với hướng dẫn của HĐGMVN, Giáo phận chúng ta bước vào Giai đoạn 3 của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành (2025-2028), với chủ đề “Đón nhận, học hỏi và áp dụng hướng dẫn của Huấn quyền” qua Văn kiện Chung kết năm 2024, đã được biên soạn thành bộ Tài liệu 3 tập dành cho Giám mục – Linh mục, Tu sĩ – Chủng sinh, và Giáo dân. Tôi ước mong mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận chúng ta cố gắng thực thi những hướng dẫn rất cụ thể của Hội đồng Giám mục, để Năm Mục vụ mới trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiêng và tốt lành cho mọi người.
3. Cách đặc biệt, vào lúc 8g30, ngày 03/12/2025, tại Nhà thờ Chính Tòa, tôi sẽ Truyền chức cho 7 tiến chức Phó tế và 12 tiến chức Linh mục. Đây là một hồng ân rất đặc biệt cho Giáo phận chúng ta trong Năm thánh 2025. Vì thế, xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cách đặc biệt cho các thầy. Ước mong nhờ ân sủng của Bí tích Truyền chức, quý thầy sẽ được biến đổi trở nên những phó tế, linh mục luôn hạnh phúc, bình an trong đời dâng hiến và luôn hăng say nhiệt thành trong sứ vụ mà Chúa và Giáo hội trao phó.
4. Kế đến, theo Cẩm nang cử hành Năm thánh của Giáo phận, thứ Bảy ngày 13/12 sắp tới, sẽ là ngày hành hương Năm thánh của Hội Lòng Chúa Thương xót (LCTX), về bên Mẹ Tàpao với chủ đề: “Tán dương Thiên Chúa” (x. Lc 1,46-55). Ước mong quý cha xứ tạo điều kiện thuận lợi để các hội viên LCTX trong giáo xứ, có thể tham dự ngày hành hương một cách đông đủ, hầu kín múc được nhiều ân sủng của Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Tàpao.
5. Sau những ngày chờ đợi và chuẩn bị tâm hồn của mùa Vọng, chúng ta sẽ long trọng mừng kính Mầu nhiệm Con Thiên Chúa giáng trần giữa nhân loại. Đây là niềm vui, Tin Mừng lớn lao cho toàn thể vũ trụ. Bởi chưng Thiên Chúa đã tự mình mang lấy thân phận nhỏ bé của con người để trao ban tình yêu cứu độ. Ngài mặc lấy sự hư nát của phận người để trao ban cho con người sự phong phú và ơn cứu độ. Vì thế, chúng ta hãy chuẩn bị thật tốt cả bên trong lẫn bên ngoài để đón nhận thật nhiều ân sủng và niềm vui trong dịp lễ Giáng sinh. Ngoài việc trang hoàng nhà cửa, hang đá, sao lạ, cây thông, bóng đèn lung linh … để tạo nên bầu không khí giáng sinh trong xóm đạo, khu phố; tôi cũng mời gọi các giáo xứ và các cộng đoàn hãy tích cực thực hiện các chương trình chia sẻ niềm vui Giáng sinh đến với những anh chị em nghèo khó, đau khổ, cách đặc biệt là những anh chị em đã và đang chịu những thiệt hại nặng nề, do mưa gió và bão lũ gây ra trong thời gian qua.
6. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những gia đình sẽ mừng kỷ niệm Hôn phối nhân dịp lễ Thánh Gia (28/12). Xin cho ơn thánh Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Gia, luôn tràn ngập nơi các gia đình, để mỗi gia đình thực sự là một mái ấm đong đầy hạnh phúc và yêu thương.
Cách đặc biệt, tôi mời gọi anh chị em bày tỏ tinh thần hiệp hành và niềm hy vọng hân hoan, tham dự Thánh lễ Bế mạc Năm thánh Thường lệ 2025 tại Nhà thờ Chính tòa, vào ngày 28/12/2025, đã được ấn định trong Tông sắc Spes non confundit; kế đến là lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng Giáo phận, vào ngày Đầu năm Dương lịch (01/01/2026), ngày thế giới hòa bình.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Tàpao, xin Chúa chúc lành cho từng người, từng gia đình, từng cộng đoàn và cho toàn thể Giáo phận của chúng ta.
Mến chúc anh chị em mùa Vọng sốt sắng, Giáng sinh an lành, thánh đức !
Tòa Giám mục, ngày 25/11/2025
(đã ấn ký)
+ Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Giám mục Giáo phận Phan Thiết
Nguồn: gpphanthiet.org
