GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

THƯ MỤC VỤ THÁNG 10/2025

Kính gởi: Quý Cha, quý Phó tế, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ Nam nữ, quý Ông bà Anh chị em trong đại gia đình Giáo phận Phan Thiết.

Anh chị em thân mến,

1. Cùng với Giáo hội hoàn vũ chúng ta bước vào tháng 10, tháng Mân Côi, với Lễ kính trọng thể vào Chúa nhật ngày 05 tháng 10 sắp tới. Tháng Mân Côi là thời gian đặc biệt để mỗi người noi gương Mẹ Maria, cầu nguyện cho hòa bình thế giới, và thực thi sự tha thứ trong khuôn khổ đời sống của mình. Một lần nữa, lời nhắn nhủ “Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi ” của Đức Mẹ Maria, khi hiện ra ở Fatima lại vang vọng tới mỗi người chúng ta. Trong bối cảnh xã hội - kinh tế - công nghệ phát triển quá nhanh, đời sống gia đình đang phải đối diện với rất nhiều vấn đề phức tạp, trong đó, mối tương quan giữa các thành viên trong gia đình cũng đang bị đe dọa. Vì vậy, tôi mời gọi anh chị em hãy tạo nên một bầu khí cầu nguyện ngay trong chính gia đình của mình, hãy cầm lấy tràng chuỗi và cầu nguyện cùng kinh Mân Côi. Bởi chưng, “Kinh Mân côi luôn luôn là lời kinh của gia đình và cho gia đình. Lời kinh này đã một thời hết sức thân thiết với các gia đĩnh Kitô giáo, và hẳn đã làm cho các gia đĩnh xích lại gần nhau hơn. Điều quan trọng là đừng đánh mất gia sản quý báu đỏ. Chúng ta cần phải quay lại với thói quen cầu nguyện trong gia đình và cầu nguyện cho gia đình, khi tiếp tục sử dụng kinh Mân Côi (Tông thư Kinh Mân Côi, số 41).

Tôi muốn các bậc cha mẹ và con cái hãy nghiêm túc đặt lại câu hỏi: Đã bao lâu rồi các thành viên chưa đọc kinh chung với nhau? Hãy vững tin rằng, một khi cùng nhau đọc kinh Mân Côi, “các thành viên gia đình đặt Đức Giêsu ở trung tâm, họ chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của Người, họ đặt những nhu cầu và dự tính của họ trong tay Người, họ kín múc từ Người niềm hy vọng và sức mạnh để tiến bước ” (Tông thư Kinh Mân Côi, số 41).

2. Liền sau ngày lễ kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi là ngày Tết Trung Thu (06/10). Đối với Việt Nam và một số quốc gia ở Châu Á, Tết Trung Thu mang nhiều ý nghĩa. Ngày Tết Trăng rằm thực sự là cơ hội để các thành viên trong gia đình đoàn tụ và là dịp để trẻ em được vui chơi, rước đèn cũng như thắp lên những ước mơ thật đẹp thời thơ ấu. Vì thế, bên cạnh việc cử hành Thánh lễ Tết Trung Thu, cầu nguyện cho các em được trưởng thành trong đức tin, tôi ước mong quý cha và các xứ đoàn hãy quan tâm và cố gắng tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ và chia sẻ các phần quà để tất cả các em thiếu nhi không phân biệt tôn giáo, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn được vui hưởng Tết Trung Thu nhiều niềm vui, hạnh phúc và đầy ắp kỷ niệm.

Đáp lại sự quan tâm của quý cha và các bậc cha mẹ luôn yêu thương và dành những gì tốt đẹp nhất cho chúng con, cha mời thiếu nhi chúng con trong dịp Trung Thu này: hãy đọc 3 kinh Kính Mừng dâng lên Đức Mẹ, cầu nguyện cho chúng con được luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, vâng lời cha mẹ và thầy cô giáo, nhất là luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn khác đang gặp thiếu thốn, khó khăn.

3. Thêm vào đó, từ ngày 06 - 10/10/2025, Hội nghị Thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam - kỳ II, sẽ diễn ra tại Tòa Giám mục Giáo phận Đà Lạt, trong bối cảnh Giáo hội hoàn vũ đã bước vào giai đoạn thực thi của Thượng Hội đồng về Hiệp hành (2025-2028): Hiệp thông, tham gia và sứ vụ, với quyết tâm loan báo Tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người. Hội nghị Thường niên là dịp để các vị chủ chăn cùng hiệp thông, cầu nguyện, suy tư về tình hình Giáo hội Việt Nam, nhằm cùng nhau phân định những con đường cụ thể, để có thể bước đi hài hòa với Giáo hội Á Châu và Giáo hội hoàn vũ. Vì vậy, xin anh chị em gia tăng lời cầu nguyện cho chúng tôi trong dịp này, để các Giám mục được đầy tràn ân sủng Chúa Thánh Thần, hầu có thể dẫn dắt Giáo hội Việt Nam trong thánh ý Chúa.

4. Vào ngày 12&13 tháng 10 sắp tới, Liên Tu sĩ Giáo phận sẽ có dịp hành hương về bên Mẹ Tàpao. Đặc biệt vào tối 12/10, sẽ có chương trình giới thiệu các dòng tu với chủ đề “Cùng Mẹ Maria, người Tu sĩ lan tỏa Tin Mừng Hy vọng”, nhằm khích lệ và cổ vũ ơn gọi đời sống thánh hiến. Ngoài ra, các tu sĩ còn có cơ hội thực hành “Đổi thoại trong Thánh Thần” sau Thánh lễ sáng ngày 13/10, dựa trên đề tài “Thinh lặng” (x. Mt 1-2; Lc 1-2) trong tập sách “Đức Maria, hình ảnh của Giáo Hội hiệp hành”, nhằm trong thinh lặng cầu nguyện, có thể nhận ra Thánh ý Chúa nơi từng cộng đoàn, từng hội dòng, những nơi mà các tu sĩ đang sống và phục vụ.

5. Sau cùng, một ngày đáng ghi nhớ trong tháng 10, là “Khánh nhật Truyền giáo”, sẽ được cử hành vào Chúa nhật ngày 19 tháng 10 năm nay. Chính Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, trước khi qua đời đã chọn chủ đề “Những Nhà Truyền Giáo của Niềm Hy Vọng giữa Muôn Dân ”cho Sứ điệp Ngày thế giới Truyền giáo lần thứ 99. Trong bối cảnh hiệp hành, Đức cố Giáo hoàng “mời gọi tất cả anh chị em - từ trẻ nhỏ, thanh thiểu niên, người trưởng thành cho đến người cao tuổi - hãy tích cực tham gia vào sứ vụ loan báo Tin Mừng chung của Hội thánh bằng chứng tả đời sống, bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh và lòng quảng đại của mình” (Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2025).

Vì vậy, hiệp ý với Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận Phan Thiết chúng ta, hãy canh tân sứ mệnh sống niềm hy vọng, bắt đầu từ việc cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện dựa trên Lời Chúa, với “Hộp bánh Lời Chúa”, Lời nguyện trước bữa ăn; và với tập sách “Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa hằng ngày”.

Đồng thời, chúng ta hãy tích cực tham gia vào sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo hội bằng chứng tá đời sống, bằng cầu nguyện cho các nhà truyền giáo, bằng những hy sinh và lòng quảng đại của mình qua việc rộng tay đóng góp cho quỹ truyền giáo của Giáo hội, vào Chúa nhật 19/10.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Tàpao, xin Chúa ban muôn ơn lành cho các con thiếu nhi và mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận chúng ta.

Lễ thánh Vinh Sơn Phaolô, 27/9/2025

(đã ấn ký)

+Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Giám mục Giáo phận Phan Thiết

Nguồn: gpphanthiet.org