TOÀ GIÁM MỤC KON TUM

BISHOP’S OFFICE OF KON TUM DIOCESE 

146 Trần Hưng Đạo, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Tel: (084) 2603.862.372; Email: tgmktum@gmail.com

 __________________________________

S 165/VT/’25/Tgmkt

THƯ MÙA VỌNG

Kon Tum, ngày 25 tháng 11 năm 2025

Kính gửi : Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, Yao Phu, Chủng sinh và toàn thể Anh Chị Em trong Gia đình Giáo phận.

Anh chị em quý mến,

Mùa Vọng lại về và một Năm Phụng vụ mới lại bắt đầu. Như tên gọi, mùa Vọng là mùa mong chờ Chúa Kitô đến: chúng ta vừa trông chờ cuộc quang lâm của Chúa trong ngày Chúa đến lần thứ hai, đồng thời chuẩn bị tâm hồn để mừng lễ Giáng sinh, tưởng niệm việc Chúa đến lần thứ nhất trong lịch sử nhân loại. Giữa hai lần Chúa đến ấy, Chúa còn có thể đến với mỗi người chúng ta bất cứ lúc nào. Vì thế, trong khi chờ đợi, thay vì lơ là hay thụ động, chúng ta được mời gọi tỉnh thức và sẵn sàng, để có thể tiếp đón Chúa ngay khi Ngài đến.

1. Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai

Trong Năm Phụng vụ này, Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi chúng ta sống chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Chủ đề này liên quan trực tiếp đến sứ mạng loan báo Tin mừng của mỗi người chúng ta. Khi chịu phép Rửa tội, chúng ta được trao một cây nến sáng, tượng trưng cho ngọn đèn đức tin, như lời Chúa nói: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Ngọn đèn đức tin chỉ có ý nghĩa khi cháy sáng để soi đường và sưởi ấm cho mọi người chung quanh. Bởi thế, sứ mạng loan báo Tin mừng không chỉ dành riêng cho hàng giáo sĩ hay tu sĩ, nhưng là sứ mạng của mỗi Kitô hữu chúng ta.

2. Những việc làm cụ thể của người môn đệ thừa sai

a. Cầu nguyện - “Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2). Để sống chiều kích thừa sai, người môn đệ được mời gọi ý thức về tầm quan trọng và sự khẩn thiết của việc cầu nguyện: cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Hội thánh, của Giáo phận; cầu nguyện để xin Chúa sai thêm nhiều thợ gặt, đặc biệt, xin Chúa sai chính mỗi người chúng ta ra đi loan báo Tin mừng. Xin anh chị em chuyên cần cầu nguyện, để Tin mừng yêu thương được lan tỏa trong Giáo phận của chúng ta.

b. Đọc và suy niệm Lời Chúa - “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước” (Tv 119,105). Để sống sứ mạng của người môn đệ, chúng ta được mời gọi đọc và suy niệm Lời Chúa. Bởi lẽ, nếu truyền giáo là việc rao giảng và làm chứng cho Lời Chúa, cho Lời sống động là chính Đức Kitô, thì không thể có truyền giáo thật sự, nếu sứ mạng đó không được gợi hứng, không được nuôi dưỡng bằng việc đọc và cầu nguyện với Lời Chúa. Mong sao anh chị em biết năng đến với Kinh thánh, để Lời Chúa thấm đẫm vào trong từng suy nghĩ, từng cử chỉ, lời nói,… và soi sáng bước chân tông đồ của anh chị em.

c. Rao giảng bằng chứng tá - Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5, 16). Để sống sứ mạng truyền giáo, anh chị em được mời gọi trở về với ơn gọi của bí tích Rửa tội và Thêm sức, qua đó mỗi người được nhận lãnh Thánh Thần và được sai đi. Một cách cụ thể, anh chị em hãy học hỏi về Tông huấn Loan báo Tin Mừng của thánh Giáo hoàng Phaolô VI, để ý thức rằng, hình thức đầu tiên của truyền giáo là làm chứng (Evangelii Nuntiandi, 41). Mong sao Tin mừng được lan tỏa bằng chính chứng tá đời sống của anh chị em, khi anh chị em sống công bằng, bác ái, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, hiền hòa, tiết độ… (Gl 5,22–23)

d. Loan báo Tin mừng trong không gian kỹ thuật số - “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, một không gian mới mở ra cho sứ vụ: không gian kỹ thuật số, như một “lục địa kỹ thuật số”[1]. Vì thế, anh chị em được mời gọi trở thành “ánh sáng” để chiếu sáng “lục địa” mới này. Một cách cụ thể, khi sử Internet và các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, anh chị em được mời gọi hiện diện cách sáng suốt, có trách nhiệm và bác ái. Hãy chuyển tải những gì có khả năng khích lệ, giúp lan tỏa yêu thương, an bình, sự thật,… Bên cạnh đó, hãy khôn khéo loại trừ hay ít ra là không tiếp tay chia sẻ những tin giả, tin đồn thiếu kiểm chứng; những công kích, thóa mạ; những thông tin hay nhận xét chủ quan, phiến diện, thiếu ngay thẳng, thiếu bác ái,… Có như thế, sự hiện diện của anh chị em trên không gian mạng sẽ giúp lan tỏa sự thật, trong bác ái, và trong Chúa, để Tin mừng được lan tỏa “khắp tứ phương thiên hạ”.

3. Một số lưu ý trong năm mục vụ 2025-2026

Trong năm nay, năm sống ơn gọi “người môn đệ thừa sai”, tiếp nối năm “sứ vụ” vừa qua, xin anh chị em tiếp tục đọc hay hát bài cầu nguyện cho việc truyền giáo sau Thánh lễ hay trong các giờ kinh. 

Xin tiếp tục phổ biến tờ bướm được soạn thảo hằng tuần liên quan đến việc loan báo và sống Tin mừng. Các ban ngành, hội đoàn,… cũng được khuyến khích học hỏi về đề tài này.

Như thông lệ, trong mùa Vọng, những ai trong độ tuổi lao động được mời gọi đóng góp cho Giáo phận một ngày công, để thực thi Điều răn thứ Năm của Hội thánh. Đây là ngân quỹ mục vụ của Giáo phận, dùng để:

* Hỗ trợ các giáo xứ và giáo họ trong những công việc cụ thể và cấp bách;

* Hỗ trợ hoạt động của các ban ngành;

* Hỗ trợ Giáo phận trong một số công việc chung, chẳng hạn cứu trợ bão lụt,…

Trong thời gian vừa qua, Giáo phận đã đóng góp 750.000.000 đồng, với Caritas Việt Nam và Caritas giáo phận, để giúp đỡ anh chị em bị bão lụt. Với những anh chị em có khả năng và muốn đóng góp thêm cho ngân quỹ này, xin gửi trực tiếp cho Giáo phận hoặc cho Caritas Kon Tum.

Sắp tới, vào ngày 09 tháng 12, Giáo phận sẽ tổ chức đại lễ kính Đức Mẹ tại Măng Đen như truyền thống hàng năm. Kính mời anh chị em tích cực tham gia.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Măng Đen và Thánh Tổ Kuênot, xin Chúa chúc lành cho Giáo phận và cho gia đình anh chị em. Kính chúc anh chị em hành trình mùa Vọng - Giáng sinh và Năm mới 2026 khang an và thánh thiện.

Hiệp thông trong Đức Kitô.

+ Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

Giám mục Giáo phận Kontum


Tải file về tại đây!

Nguồn: giaophankontum.com

------------

[1] Đức Thánh cha Bênêđictô, Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 43, 24/09/2009.