Tòa Giám mục Hải Phòng
HƯỚNG DẪN MỤC VỤ VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÓN CHA XỨ MỚI
I/ Ý NGHĨA CỦA VIỆC NHẬN CHỨC CHA XỨ
Việc một linh mục được bổ nhiệm làm cha xứ và chính thức nhận trách nhiệm coi sóc một giáo xứ là một biến cố quan trọng trong đời sống của cộng đoàn Dân Chúa.
Theo giáo luật, cha xứ là vị mục tử riêng của giáo xứ được trao phó cho ngài. Ngài thi hành việc chăm sóc mục vụ cộng đoàn ấy dưới quyền Đức Giám mục giáo phận, cùng tham dự với Đức Giám mục vào sứ vụ của Đức Kitô là giảng dạy, thánh hóa và lãnh đạo Dân Chúa (x. GL 519).
Vì thế, nghi thức nhận chức cha xứ trước hết không phải là một lễ mừng dành cho cá nhân linh mục, cũng không phải là dịp để phô trương sự trọng thể bên ngoài, nhưng là một hành vi của Giáo Hội: Đức Giám mục trao phó một cộng đoàn cho một linh mục, và trao một linh mục cho cộng đoàn ấy để ngài phục vụ họ trong danh Đức Kitô và Giáo Hội.
Do đó, mọi việc tổ chức cần làm nổi bật mối tương quan giữa Đức Giám mục - Cha xứ - cộng đoàn, đồng thời giúp cộng đoàn tham dự cách ý thức, đầy đủ, sốt sắng vào cử hành phụng vụ này.
II/ TINH THẦN CHUNG
Việc tổ chức ngày nhận chức cha xứ trong Giáo phận Hải Phòng cần được thực hiện theo bốn định hướng sau:
1/ Đơn sơ: Tránh những hình thức tổ chức quá lớn, tốn kém hoặc mang tính phô trương. Niềm vui đón nhận cha xứ mới cần được thể hiện trước hết bằng Thánh Lễ, lời cầu nguyện, sự hiện diện và tính hiệp thông của cộng đoàn, chứ không phải bằng những hình thức bên ngoài.
2/ Phụng vụ: Trung tâm của ngày nhận chức là Thánh Lễ và nghi thức nhận chức cha xứ. Vì thế, mọi việc chuẩn bị phải giúp cho việc cử hành phụng vụ cách nghiêm trang, sốt sắng và ý thức.
3/ Cộng đoàn: Cộng đoàn giáo xứ là thành phần chính của ngày nhận chức. Cần tạo điều kiện để giáo dân trong giáo xứ, đặc biệt Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn, giới trẻ, thiếu nhi, người cao tuổi và các cộng đoàn sống đời thánh hiến, có thể hiện diện trong nhà thờ và tham dự nghi thức.
Không nên để giáo dân quá bận rộn với việc tiếp khách, nấu ăn, giữ xe hay những công việc tổ chức khác đến mức chính họ lại không thể tham dự nghi thức nhận chức của cha xứ mình.
Nhằm giữ sự đơn sơ, đặt Thánh Lễ và nghi thức nhận chức xứ ở vị trí trung tâm, xin quý cha và Các Ban Hành Giáo không tổ chức tiệc mừng trong ngày lễ nhận xứ.
4/ Sứ vụ: Ngày nhận chức cha xứ đánh dấu khởi đầu một giai đoạn mới trong hành trình truyền giáo của giáo xứ. Cha xứ mới không đến để được phục vụ, nhưng được sai đến để cùng với cộng đoàn phục vụ Tin Mừng, xây dựng sự hiệp thông và chăm sóc mọi người, đặc biệt những người nghèo, yếu thế và những người đang ở xa đời sống Giáo Hội.
Cộng đoàn được mời gọi cộng tác với cha xứ trong việc xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn hiệp thông, tham gia và truyền giáo.
III/ VIỆC TỔ CHỨC CỤ THỂ
1/ Thành phần tham dự
Cần dành ưu tiên trước hết cho cộng đoàn giáo xứ. Vì thế, các thành phần chính cần hiện diện trong ngày lễ này là: Đức Giám mục giáo phận hoặc vị đại diện của ngài; Linh mục được bổ nhiệm làm cha xứ; các Linh mục trong giáo hạt, các cha có liên hệ đặc biệt với giáo xứ; cộng đoàn Dân Chúa của giáo xứ được trao phó cho ngài.
2/ Thời gian: Theo ý kiến của các cha trong Ban Tư Vấn, nghi thức nhận xứ nên tổ chức vào thời gian thuận tiện cho bà con giáo dân trong xứ tham gia đông đủ. Nên tổ chức vào buổi chiều tối.
3/ Các cha được bổ nhiệm đi nhận xứ mới, nên thu xếp công việc với cha Hạt trưởng và Ban Hành Giáo, rồi về Tòa Giám mục một vài ngày trước khi đi nhận xứ mới. Đến ngày nhận xứ, Ban Hành Giáo của giáo xứ mới sẽ đến Tòa Giám mục đón các cha. Đức Giám mục sẽ gặp gỡ và cầu nguyện với các thành phần trong đoàn đón tiếp trước khi lên đường.
Tóm lại, việc nhận chức không chỉ có nghĩa là một linh mục “nhận giáo xứ”, nhưng còn là việc một cộng đoàn đón nhận vị mục tử được Giáo Hội sai đến. Cha xứ mới được mời gọi đón nhận giáo xứ, với lịch sử, truyền thống, những điều tốt đẹp cũng như những giới hạn của cộng đoàn. Ngược lại, giáo dân cũng được mời gọi đón nhận cha xứ mới trong tinh thần đức tin, cộng tác với ngài và cùng ngài xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn hiệp thông, tham gia và truyền giáo.
Giáo phận mong muốn việc tổ chức ngày lễ nhận chức cha xứ ngày càng trở nên đơn sơ hơn về hình thức nhưng sâu sắc hơn về ý nghĩa. Việc giảm bớt tiệc tùng, hoa, quà và những hình thức tổ chức đông người không có nghĩa là giảm bớt niềm vui hay tình cảm dành cho cha xứ mới. Trái lại, đó là cách giúp mọi người trở về với ý nghĩa đích thực của ngày lễ này: một mục tử và một cộng đoàn đón nhận nhau trong sứ mạng mà Giáo Hội trao phó.
Ước mong mỗi ngày lễ nhận chức cha xứ trong Giáo phận Hải Phòng trở thành một ngày của cầu nguyện, hiệp thông và lên đường truyền giáo, để cha xứ và cộng đoàn có thể cùng nhau thực hiện lời mời gọi của Chúa: “Như Cha đã sai Thầy đến thế gian, thì Thầy cũng sai họ đến thế gian” (Ga 17,18).
Hải Phòng, ngày 01 tháng 09 năm 2026
(đã ấn ký)
+ Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
Giám mục Hải Phòng


Nguồn: gphaiphong.org
