TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Trần Quốc Toản - Xuân Hương - Đà Lạt - Lâm Đồng - Việt Nam

Điện thoại: 84.263.3822415 - Email: vptgmdl@gmail.com

 

Tòa Giám mục Đà Lạt, ngày 24/11/2025

 

THƯ MỤC VỤ

ĐẦU NĂM PHỤNG VỤ MỚI 2026

 

Kính gửi: Quý Cha,

Quý Tu sĩ nam nữ,

Chủng sinh,

Quý Ông Bà Anh Chị Em Gia đình Giáo phận

 

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,

1. Khởi đầu năm phụng vụ mới, hướng về biến cố tròn 100 năm loan báo Tin Mừng

Trong niềm hân hoan của toàn thể Hội Thánh, chúng ta cùng bước vào Năm Phụng Vụ mới 2026, khởi đầu với Mùa Vọng, mùa của niềm hy vọng và chờ mong. Đối với Giáo phận chúng ta, ngoài định hướng mục vụ năm 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai được triển khai trong Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 10/10/2025, năm phụng vụ này còn mang một ý nghĩa đặc biệt, vì mở ra hành trình chuẩn bị cử hành 100 năm hồng ân loan báo Tin Mừng trên cao nguyên Lâm Viên, được khởi đầu với biến cố Đức cha Gioan Cassaigne, khi còn là một thừa sai trẻ, đã rửa tội cho bà Ka Trút, người dân tộc K'Ho đầu tiên tin nhận Tin Mừng vào ngày 07/12/1927.

2. Nhìn lại quá khứ

Từ hạt giống đức tin khiêm tốn nơi một người nữ dân tộc K'Ho, Thiên Chúa đã cho nảy sinh một cộng đoàn Giáo Hội hôm nay đông đảo và phong phú. Hồng ân ấy gắn liền với bao hy sinh của các vị thừa sai, các linh mục, tu sĩ, và chính anh chị em giáo dân, những người đã không ngừng làm chứng và loan truyền đức tin. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời thức rằng: loan báo Tin Mừng không phải là một giai đoạn đã qua, nhưng là sứ mạng hiện tại và khẩn thiết cho toàn thể Giáo phận.

3. Sống hiện tại

Lời Chúa Giêsu: “Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi (Lc 10,3). Và Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhắc nhở: “Tôi là một sứ vụ”. Điều đó có nghĩa là mỗi người Kitô hữu, nhờ phép rửa, đã được sai đi loan báo Tin Mừng bằng đời sống và lời nói.

Vì vậy, bước vào năm phụng vụ mới, tôi tha thiết mời gọi:

- Các linh mục: sống tinh thần mục tử hiến thân, gần gũi đoàn chiên, đặc biệt với những ai nghèo khổ, yếu đuối, xa rời Hội Thánh.

- Các tu sĩ nam nữ: hiện diện như những chứng nhân của Tin Mừng qua đời sống thánh hiến, dấn thân nơi vùng sâu vùng xa, giữa người nghèo và những ai chưa biết Chúa.

- Anh chị em giáo dân: là muối men giữa đời, trong gia đình, nơi học đường, ngoài xã hội, và cả trên môi trường truyền thông, mọi nơi đều là “vùng truyền giáo cần sự hiện diện Kitô hữu của anh chị em.

- Các giáo xứ, ban ngành, đoàn thể, hội dòng: không ai đứng ngoài cuộc; tất cả được mời gọi cộng tác, khơi dậy sáng kiến, thực hiện các việc bác ái, thăm viếng, chia sẻ đức tin, để Tin Mừng lan tỏa đến mọi người, đặc biệt nơi các dân tộc thiểu số và những vùng ngoại biên.

4. Hướng đến tương lai

Hướng đến kỷ niệm 100 năm loan báo Tin Mừng, chúng ta không chỉ nhìn về quá khứ để tạ ơn, mà còn cùng nhau tiến bước trong hiện tại với niềm hy vọng. Tôi ước mong mỗi cộng đoàn, mỗi gia đình, mỗi tín hữu hãy mang trong lòng thao thức loan báo Tin Mừng, để từ “một Ka Trút đầu tiên sẽ còn có thêm biết bao người anh chị em khác nhận biết và tin vào Đức Giêsu Kitô, là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

Anh chị em thân mến, Trong Mùa Vọng này, cùng với Mẹ Maria, người nữ môn đệ đầu tiên và là Ngôi Sao loan báo Tin Mừng, Thánh Giuse Bổn mạng Giáo phận, chúng ta phó dâng hành trình chuẩn bị mừng 100 năm hồng ân loan báo Tin Mừng cho Chúa. Xin cho toàn thể Giáo phận chúng ta luôn được biến đổi nhờ Thánh Thần, trở thành một Giáo Hội hiệp hành, hiệp nhất, và hăng say loan báo Tin Mừng cho mọi người, không trừ ai.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.

Thân ái trong Chúa Kitô,

(đã ấn ký)

+ Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

Giám mục Giáo phận Đà Lạt


Nguồn: giaophandalat.com