Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ 6
Chủ đề được Đức Thánh cha Lêô XIV chọn cho ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ VI –“Ta sẽ không bao giờ quên ngươi” (Is 49,15) – nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu bền vững của Thiên Chúa là câu trả lời tối hậu cho sự cô độc và việc bị lãng quên mà người cao tuổi thường phải trải qua. Tình yêu ấy mang lại niềm an ủi và hy vọng, bảo đảm với chúng ta rằng Chúa biết từng người cách riêng, không quên một ai và yêu thương mỗi người vô điều kiện, ngay cả giữa những mong manh của tuổi già.
Kể từ khi được thiết lập vào năm 2021, ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi đã trở thành một truyền thống quý báu, giúp các cộng đoàn của chúng ta biết thực sự trân trọng người cao tuổi, không phải bằng những cử chỉ nhất thời, nhưng bằng cách dành cho họ một vị trí bền vững và trung tâm trong đời sống của chúng ta.Việc cử hành này giúp chúng ta nhận ra nơi các thế hệ đi trước như những người gìn giữ lịch sử, những chứng nhân của đức tin và những người thầy cho cuộc đời của chúng ta.
Năm nay, chúng tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh đến sự gần gũi với tha nhân. Chúng tôi mời gọi các giáo xứ và cộng đoàn trong giáo phận trực tiếp đến với những người đang sống cô đơn, những người đang ở các cơ sở chăm sóc hoặc những người không có ai thăm viếng. Ước gì ngày này trở thành một cơ hội cụ thể để mọi người – đặc biệt là giới trẻ – dành thời gian cho ông bà của mình, cho những người cao tuổi trong gia đình và nhất là cho những người hoàn toàn bị cô lập.
Được khích lệ bởi những sáng kiến tuyệt vời của các năm trước, chúng tôi khuyến khích tiếp tục phát huy sự sáng tạo ấy trong việc cử hành lần thứ sáu này. Để hỗ trợ các sáng kiến mục vụ, logo chính thức hiện đã được cung cấp để tất cả các giáo xứ và giáo phận có thể tự do sử dụng.
Để các hoạt động tại địa phương được biết đến rộng rãi hơn, xin vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi qua địa chỉ email anziani@laityfamilylife.va hoặc đăng tải trên các kênh truyền thông xã hội với hashtag #NonnieAnziani.
Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cũng cung cấp bộ tài liệu mục vụ trên trang web chính thức tại www.laityfamilylife.va.
Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi là một thời điểm đặc biệt và ý nghĩa trong chương trình mục vụ thường xuyên và rộng lớn hơn của Giáo hội dành cho những người cao tuổi. Tuy nhiên, ngày này không nhằm thay thế đời sống mục vụ phong phú và liên tục cần phải được duy trì trong các cộng đoàn Kitô hữu suốt cả năm. Tinh thần đích thực trong lời của vị ngôn sứ được thể hiện qua những việc làm bình thường hằng ngày: qua những cuộc thăm viếng hằng tuần, sự lắng nghe kiên nhẫn và những giờ phút cầu nguyện chung.
Trong hành trình này, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống vui mừng ghi nhận sự cộng tác ngày càng chặt chẽ với các Hội đồng Giám mục, cũng như với nhiều nhóm và hiệp hội trong Giáo hội đang dấn thân cho mục vụ người cao tuổi. Mạng lưới này vừa là một dấu chỉ đáng khích lệ vừa là một nguồn lực quý giá, giúp chúng ta đáp ứng hiệu quả hơn những thách đố mà tiến trình lão hóa đặt ra cho cả Giáo hội và xã hội. Bộ mong muốn tiếp tục củng cố các mối cộng tác này, với niềm xác tín rằng chỉ khi cùng nhau làm việc – giữa các Giáo hội địa phương, các hiệp hội và các cộng đoàn tu trì – chúng ta mới có thể thực sự đến gần mọi người cao tuổi, điều mà Tin mừng đòi hỏi và phẩm giá của họ xứng đáng được hưởng.
Với hy vọng ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ VI này sẽ giúp mang sự hiện diện của Giáo hội và sự dịu dàng của Chúa đến với tất cả những người cao tuổi, chúng tôi thân ái gửi đến anh chị em lời chào thăm trong Đức Kitô.
Hồng y Kevin Farrell
Tổng trưởng
Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống
+ Dario Gervasi
Thư ký
Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống
Chỉ dẫn của Đức Thánh Cha liên quan đến việc cử hành ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi năm 2026
Đức Thánh Cha đã quyết định rằng ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi sẽ tiếp tục được cử hành hằng năm vào Chúa nhật thứ tư của tháng Bảy, gần ngày lễ nhớ phụng vụ hai Thánh Gioakim và Anna, thân sinh của Đức Maria và là ông bà của Chúa Giêsu.
Đáp lại nhiều đề nghị được gửi đến, ngài đã trao cho các Hội đồng Giám mục thẩm quyền dời ngày cử hành sang một thời điểm khác nếu nhu cầu mục vụ tại địa phương và hoàn cảnh cụ thể của cộng đoàn đòi hỏi.
Tại mỗi giáo phận, Đức Giám mục giáo phận sẽ chủ sự việc cử hành ngày này tại nhà thờ chính tòa.
Trong khi tái khẳng định tầm quan trọng của việc chăm lo mục vụ cách liên tục cho các ông bà và người cao tuổi trong suốt năm, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đề nghị được thông báo chính thức về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến ngày cử hành chính thức của ngày này.
Kinh nguyện cho ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ 6
Lạy Cha chí thánh,
Đấng hằng luôn chăm sóc từng người,
Xin cũng chăm sóc con khi tuổi già sức yếu.
Cha đã mặc khải Danh Thánh Cha cho con trong Đức Kitô,
Và Cha không thất vọng vì những yếu đuối của con.
Cha dịu dàng ôm lấy con trong vòng tay Cha,
Và Cha âu yếm chạm đến những nếp nhăn của con.
Cha sẽ không bao giờ quên con! (x. Is 49,15).
Xin đừng để con sợ hãi trước những yếu đuối của mình;
Nhưng xin giúp con học biết yêu mến những yếu đuối ấy,
Như chính Cha cũng yêu thương những yếu đuối ấy.
Xin giúp con học biết lắng nghe những yếu đuối của mình,
Như chính Cha vẫn lắng nghe chúng.
Xin giúp con biết đón nhận những yếu đuối của mình,
Như chính Cha đã chọn lấy chúng –
Cha là Đấng toàn năng nhưng đã mặc lấy sự khiêm nhường.
Ước gì tuổi già giúp chúng con từ bỏ mọi kiêu ngạo
Và mọi chia rẽ,
Để chúng con sống những năm tháng này
Trong sự hiệp nhất với Cha.
Cha sẽ không bao giờ quên chúng con! (x. Is 49,15)
Amen.
Tài liệu tham khảo
Trong năm nay, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ suy tư, quy tụ các chuyên gia quốc tế để thảo luận về mục vụ người cao tuổi.
Tất cả các tài liệu và nguồn tư liệu từ các sự kiện này đều được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ:
Tài liệu trên trang web của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống
www.laityfamilylife.va
Đại hội Quốc tế lần thứ II về Mục vụ Người cao tuổi: “Người già sẽ được bao giấc mộng”
https://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/eventi/2025/ii-congresso-di-pastorale-degli-anziani.html
Ngày nghiên cứu: “Một nhịp cầu hướng về trời cao. Huấn quyền về sự mong manh trong thời đại đề cao sức mạnh”
https://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/eventi/2026/un-ponte-verso-il-cielo.html
Hướng dẫn mục vụ
Chúng tôi đề nghị cử hành ngày này, tiếp nối truyền thống đã được thiết lập, xoay quanh hai cử chỉ nền tảng: cử hành Thánh lễ dành riêng cho người cao tuổi và thăm viếng những người cao tuổi đang sống cô đơn trong cộng đoàn.
Thăm viếng những người cao tuổi sống cô đơn
• Trao gửi sứ điệp. Hãy thăm viếng những người cao tuổi đang sống cô đơn trong cộng đoàn của anh chị em, để bảo đảm rằng mọi người – kể cả những người bị cô lập nhất – đều nhận được sứ điệp gần gũi và an ủi mà Đức Thánh Cha muốn gửi đến qua ngày này.
• Biểu lộ sự quan tâm của cộng đoàn. Hãy biến cuộc thăm viếng thành một dấu chỉ cụ thể cho thấy Giáo hội đang đến gần mọi người, đồng thời khẳng định rằng người cao tuổi, kể cả những người cô đơn nhất, vẫn luôn ở trung tâm đời sống cộng đoàn.
• Đừng để ai bị lãng quên. Qua những cuộc thăm viếng này, hãy thực hiện một cam kết mang tính cá nhân và cộng đoàn để không một ai bị bỏ quên.
• Mang theo một món quà nhỏ. Nhân dịp này, có thể mang theo một món quà nhỏ, chẳng hạn như một bông hoa, đồng thời cùng nhau đọc sứ điệp và kinh nguyện của ngày này.
• Đến từng phòng. Khi thăm các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, đừng chỉ dừng lại ở những khu vực sinh hoạt chung, nhưng hãy cố gắng đến thăm cả những người phải nằm tại phòng riêng vì bệnh tật hoặc tuổi già.
• Mở rộng việc thăm viếng kèm theo trao Mình Thánh Chúa. Hãy mời gọi các thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa dành thêm thời gian trong các chuyến thăm thường lệ của mình để lắng nghe, chia sẻ và chuyển trao sứ điệp của ngày này.
• Khuyến khích các gia đình tham gia. Hãy mời gọi các gia đình đến thăm những người cao tuổi sống trong cùng khu chung cư hoặc khu phố của mình, nhằm xây dựng những mối dây liên kết cộng đoàn gần gũi hơn.
Chuẩn bị cho ngày này cùng với người cao tuổi
• Đặt người cao tuổi ở vị trí trung tâm. Hãy nhớ rằng người cao tuổi là đối tượng chính của các hoạt động này và sứ điệp của Đức Thánh Cha được gửi trực tiếp đến họ.
• Khuyến khích tham dự. Hãy tạo điều kiện để càng nhiều người cao tuổi càng tốt có thể trực tiếp tham dự Thánh lễ Chúa nhật được cử hành nhân dịp này.
• Quy tụ các gia đình. Hãy làm cho ngày này trở thành một cơ hội để giúp các thế hệ đi trước cùng gia đình mình vui tươi tái lập thói quen tham dự Thánh lễ chung với toàn thể cộng đoàn giáo xứ.
• Cùng nhau suy tư. Hãy mời những người cao tuổi trong giáo xứ hoặc cộng đoàn Giáo hội của anh chị em quy tụ lại để cùng suy tư về sứ điệp của Đức Thánh Cha, đồng thời phân phát bản sao sứ điệp cho tất cả những người tham dự.
• Khởi xướng các nhóm sinh hoạt thường xuyên. Hãy cân nhắc sử dụng ngày này để khởi động các nhóm suy tư định kỳ dành cho người cao tuổi trong cộng đoàn, lấy các bài giáo lý của Đức Thánh Cha về tuổi già làm tài liệu định hướng.
• Mời gọi cầu nguyện chuyển cầu. Hãy mời người cao tuổi dâng những lời cầu nguyện đặc biệt cho người trẻ và cho hòa bình, qua đó đề cao sứ vụ chuyển cầu như một ơn gọi đích thực của tuổi già.
• Quan tâm đến những người không thể tham dự. Hãy bảo đảm rằng những người cao tuổi không thể trực tiếp tham dự vẫn nhận được sứ điệp của Đức Thánh Cha thông qua các cuộc thăm viếng được tổ chức dành cho những người cao tuổi sống cô đơn hoặc bị cô lập.
Chuẩn bị cho ngày này cùng với người trẻ
• Chuẩn bị trước. Hãy quy tụ các bạn trẻ trong cộng đoàn vài tuần trước ngày này để giới thiệu về ý nghĩa của sự kiện và cùng lên kế hoạch cho các cuộc thăm viếng, nhằm có thể đến với nhiều người cao tuổi nhất có thể.
• Mời gọi người trẻ tham gia. Hãy khuyến khích các bạn trẻ góp phần tổ chức một hoặc nhiều sinh hoạt của cộng đoàn được thực hiện để tôn vinh người cao tuổi.
• Chia sẻ những câu chuyện cuộc đời. Hãy làm cho ngày này trở thành một cơ hội để tổ chức những buổi gặp gỡ, trong đó người trẻ có thể lắng nghe những chứng từ và những câu chuyện của các thế hệ đi trước.
• Cổ võ trên các nền tảng trực tuyến. Hãy khuyến khích người trẻ thực hiện các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội nhằm chia sẻ sứ điệp của ngày này bằng hashtag #NonnieAnziani.
Nguồn lực phụng vụ
• Dành một Thánh lễ để cử hành ngày này. Hãy bảo đảm rằng một trong các Thánh lễ được cử hành vào Chúa nhật ngày 26 tháng 7 được dành riêng để mừng ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi, cùng với ông bà và những người cao tuổi trong giáo xứ hoặc cộng đoàn của anh chị em.
• Tổ chức việc đưa đón. Hãy mời gọi các thành viên trong cộng đoàn tham gia tổ chức phương tiện đưa đón, giúp những người cao tuổi không thể tự đi lại có thể đến tham dự Thánh lễ.
• Để người trẻ tham gia tích cực. Hãy để các bạn trẻ trong giáo xứ hoặc cộng đoàn trực tiếp trao sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ông bà và những người cao tuổi trong dịp cử hành này.
• Tổ chức các cử hành tại những cơ sở chăm sóc. Hãy tổ chức các cử hành phụng vụ nhân ngày này tại các bệnh viện và cơ sở chăm sóc người cao tuổi vào ngày 26 tháng 7 hoặc những ngày lân cận, với sự tham gia của các thành viên giáo xứ trong việc chuẩn bị và cử hành Thánh lễ.
• Quan tâm đến những người cao tuổi nghèo khó. Hãy cân nhắc dành khoản tiền quyên góp trong các Thánh lễ của ngày này để hỗ trợ các dự án địa phương dành cho những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đoàn.
• Tạo điều kiện lãnh nhận các bí tích. Hãy khuyến khích tất cả những người cao tuổi trong cộng đoàn tham gia lãnh nhận các bí tích, đồng thời bảo đảm họ có nhiều cơ hội thích hợp để lãnh nhận Bí tích Hòa giải.
Gợi ý cho lời nguyện tín hữu
• Cầu cho Đức Thánh cha Lêô XIV: Xin Chúa chúc lành và gìn giữ sứ vụ của ngài, để Giáo hội luôn là một mái nhà rộng mở, nơi mọi người cao tuổi đều được nghe những lời đầy an ủi: “Ta sẽ không bao giờ quên ngươi.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
• Cầu cho tất cả những người cao tuổi: Xin cho chúng ta không sợ hãi trước sự mong manh của mình, nhưng biết đón nhận sự mong manh ấy như một ơn gọi đích thực hướng đến cầu nguyện và hòa giải, để vui tươi làm chứng cho tình yêu trung tín của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
• Cầu cho người trẻ: Xin cho những người trẻ, khi đến với những người đang sống trong cô đơn hoặc bị cách biệt tại các cơ sở chăm sóc, trở thành những dấu chỉ cụ thể của tình yêu dịu hiền của Thiên Chúa, Đấng chăm sóc và dưỡng nuôi chúng ta như người mẹ hiền. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
• Cầu cho tất cả những người ông bà: Xin cho chúng ta trở thành nguồn mạch khôn ngoan cho gia đình mình, biết trao truyền cho các thế hệ mới kho tàng đức tin được đặt vững chắc trong tình yêu muôn đời của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
• Cầu cho hòa bình thế giới: Xin Chúa lắng nghe lời khẩn cầu tha thiết của chúng ta, an ủi những người đang đau khổ và ban cho toàn thể thế giới một nền hòa bình đích thực và bền vững. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Phép lành kết thúc
Phép lành cho người cao tuổi
Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót,
Chúa đã ban cho những người con này của Chúa
Hồng ân trường thọ,
Xin tuôn đổ phúc lành của Chúa trên họ.
Xin cho họ cảm nhận được sự dịu ngọt
Và sức mạnh nhờ sự hiện diện của Chúa.
Khi nhìn lại quá khứ,
Xin cho họ vui mừng trong lòng thương xót của Chúa;
Và khi hướng về tương lai,
Xin cho họ luôn kiên vững
Trong niềm hy vọng bất diệt.
Nguyện xin mọi lời ngợi khen và vinh quang
Quy hướng về Chúa đến muôn đời.
Amen.
Nguồn: drive.google.com
