Kobby
Dagan | Shutterstock
6 TRUYỀN THỐNG MỪNG LỄ GIÁNG SINH CỦA NGƯỜI PHILIPPINES CÓ THỂ TRUYỀN CẢM
HỨNG CHO BẠN
Tác giả: Cerith Gardiner
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Nguồn: Aleteia (16/12/2021)
WGPVL (16.12.2021) - Hãy hướng về Philippines để tìm
hiểu một số phương cách độc đáo nhằm tôn
vinh ngày Sinh Nhật của Chúa Giêsu!
Với việc ngày Lễ Giáng Sinh
đang cận kề chúng ta, bạn có thể đang tìm đến những phương cách
độc đáo để tôn vinh ngày Sinh Nhật của Chúa Kitô - hay có
thể chỉ vì
bạn yêu thích được nghe về những cách thức của các
nền văn hóa khác nhau trong dịp kỷ niệm một khoảng thời gian quan
trọng như thế trong niên lịch của Giáo hội.
Vì vậy,
hãy hướng
về một số truyền thống tốt đẹp như thế đến từ
Đông Nam Á, nơi các tín hữu rất vui mừng khi
chuẩn bị cho ngày Sinh Nhật của Chúa Giêsu, sớm
nhất là vào tháng 9, đỉnh điểm là một bữa
tiệc gia đình tuyệt vời vào đêm Giáng Sinh.
Thánh
lễ lúc hừng đông
Simbang
Gabi, hay “Thánh lễ ban đêm”, là một thánh lễ được tổ chức vào lúc bình minh
trong chín ngày trước Lễ Giáng Sinh.
Người Công giáo sẽ tham dự Thánh lễ này vào
sáng sớm - thậm chí sớm nhất là 4 giờ sáng - và bắt đầu làm việc với một tinh
thần đã được làm mới.
Đó là một việc được các
tín hữu đặc biệt yêu
thích, vì họ phải thức
dậy sớm hơn và cảm nhận được bầu không
khí trong lành buổi sớm trong khi cùng tiến bước với các giáo dân khác để tham dự vào
thời điểm thánh thiêng nhất trong năm này.
Thưởng thức những món ăn Giáng Sinh
Những người
tham dự Simbang Gabi còn có thể
tìm thấy một số món ăn lễ hội được phục vụ bên ngoài nhà thờ - từ món bánh gạo
mặn với
tên gọi là Bibingka được nấu trong nồi đất
trên lửa than, ăn kèm với một ít phô-mai và trứng muối,
đến Puto Bumbong, một loại bánh gạo ngọt hơn được nấu trong ống tre, phủ
đường mía và
dừa bào sợi.
Để tăng thêm hương vị,
người Philippines có thể uống một ly sô-cô-la
nóng hay còn gọi là Tsokolate.
Đèn
lồng hình ngôi sao
Có thể bạn đã quen
thuộc với chiếc đèn lồng hình ngôi sao xinh đẹp được gọi là Parol. Nhằm gợi
nhớ về Ngôi
sao Bêlem, Parol tượng
trưng cho niềm hy vọng và có thể được tìm thấy
bên ngoài nhiều ngôi nhà của người Philippines. Đôi
khi các
tín hữu sẽ tự làm loại đèn lồng này từ các chai lọ tái
chế hay
từ các vật liệu khác, nhưng mỗi chiếc đèn lồng như thế sẽ
tỏa sáng rực rỡ trong khi họ chờ đợi ngày Chúa Giáng Sinh.
Các đồ vật trang
trí khác phổ biến hơn cũng có thể được tìm thấy trên đảo quốc.
Từ cây thông Noel và cây trạng nguyên (poinsettias),
đến Belen, tức là cảnh Chúa Giáng Sinh theo phong cách Philippines.

Điều giúp tăng thêm một chút niềm vui cho mùa lễ hội là tiền lương hoặc tiền thưởng tháng thứ 13. Những người sử dụng lao động sẽ phải chi trả số tiền lương trên khoảng thời gian của 13 tháng, với tháng 12 là tháng bội thu khi người lao động nhận được hai tháng lương cùng lúc!
Những bài
hát mừng Giáng
Sinh sớm
Vì việc
chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh bắt đầu sớm hơn rất
nhiều ở Philippines, nên bạn sẽ
thường nghe thấy những bài hát mừng Giáng Sinh
vào tháng 11. Trẻ em sẽ đi theo nhóm từ nhà này sang nhà khác hát những bài hát
mừng Giáng
Sinh để đổi lấy Pamasko, nghĩa là đồng
xu Giáng Sinh.
Họ sẽ hát
các bài hát truyền thống của người Philippines,
cũng như các bài hát nổi tiếng của phương Tây, để hy
vọng đổi lấy một, hai đồng xu.

Một
bữa tiệc Giáng Sinh
Noche
Buena là một dịp đầy ý nghĩa của gia
đình vào đêm Giáng Sinh, nơi bàn ăn đầy ắp thức
ăn dành cho
một bữa tiệc thú vị để kỷ niệm ngày Sinh Nhật của
Chúa Kitô.
Nguồn: giaophanvinhlong.net