Vatican và Trung Quốc thảo luận về bổ
nhiệm giám mục
WGPSG / CNA -- Vào
ngày 14-2-2020, tại Munich nước Đức, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher
- ngoại trưởng của Vatican - và Ông Vương Nghị (Wang Yi) - Ủy viên Hội đồng Nhà
nước kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc - đã gặp nhau để thảo luận về các thỏa
thuận của năm 2018 về việc bổ nhiệm các giám mục ở Trung Quốc.
Cuộc họp ngày 14-2 này diễn ra bên lề hội nghị An Ninh quốc tế ở Munich.
Theo một thông cáo
báo chí từ Tòa Thánh, “Trong cuộc gặp gỡ diễn ra cách thân tình, hai bên đã đề
cập đến sự tiếp xúc ngày càng tiến triển tích cực theo thời gian.”
Văn phòng báo chí
của Tòa Thánh viết: “Đặc biệt, cuộc gặp gỡ có nhấn mạnh đến tầm quan trọng của
Hiệp Định Lâm Thời, ký ngày 22-9-2018, đề cập đến việc đề cử các giám mục, làm
mới lại ý định tiếp tục đối thoại ở cấp độ song phương, thúc đẩy đời sống Giáo
Hội Công Giáo và lợi ích của người dân Trung Quốc.”
Văn phòng báo chí
cũng “đánh giá cao những nỗ lực loại trừ dịch bệnh virus corona và tình liên
đới với những người dân bị ảnh hưởng.”
Từ ngày 27-1-2020,
Vatican đã gửi khoảng từ 600.000 đến 700.000 khẩu trang đến 3 tỉnh của Trung
Quốc để giúp ngăn chặn sự lây lan của virus corona, và Đức Giáo Hoàng Phanxicô
cũng cầu nguyện cho những người bị nhiễm bệnh trong buổi đọc kinh Truyền Tin
vào ngày 26-1-2020.
Cuối cùng, văn
phòng báo chí kết luận: Hai bên kêu gọi sự khao khát hợp tác quốc tế nhiều hơn
để thúc đẩy sự chung sống hòa bình, đồng thời quan tâm đến việc đối thoại
về văn hóa và nhân quyền.
Giáo hội ở Trung
Quốc đại lục bị phân rẽ làm hai từ 60 năm trước, giữa một bên là giáo hội thầm
lặng - bị đàn áp cùng với các giám mục được chỉ định nhưng lại thường không
được chính quyền Trung Quốc công nhận, và một bên là Hiệp hội Công giáo yêu
nước (CPCA - Chinese Patriotic Catholic Association) - một tổ chức được nhà
nước chuẩn nhận.
Thỏa thuận tháng 9
năm 2018 giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh nhằm mục đích bình thường hóa tình trạng
của những người công giáo Trung Quốc và hiệp nhất giữa Giáo Hội thầm lặng và
CPCA. Thỏa thuận này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của các tổ chức nhân
quyền và một số chức sắc giáo hội như: Đức Hồng y Joseph Zen Zekium,
nguyên Giám mục Hồng Kông...