Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC NHA TRANG THÔNG BÁO NGÀY 23.7.2022

"Ngài đã yêu thương họ đến cùng"

Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em.

Kính gửi: quý Cha, quý Hội Dòng Tu sĩ nam nữ, và mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận Nha Trang.

Hôm nay, thứ bảy 23 tháng 7 năm 2022, qua đài phát thanh Vatican (12g00 trưa Roma), Đức Thánh Cha Phanxicô chính thức chấp nhận đơn thỉnh cầu của Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang, đã kính trình ngài từ ngày 8 tháng 8 năm 2019, theo tinh thần giáo luật số 401#1 và tự sắc “Imperare a congedarsi” ngày 18 tháng 2 năm 2018 của Đức Thánh cha Phanxicô dành cho các Giám mục tròn 75 tuổi; đồng thời Ngài cũng bổ nhiệm Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Giáo phận Huế làm Giám quản Tông Tòa cho Giáo phận Nha Trang trong thời gian “ trống Tòa “ (Sede vacante), chờ đợi có vị Mục tử mới của Tòa Tông đồ Nha Trang.

Giáo phận Nha Trang dâng lời tạ ơn Thiên Chúa,

tri ân Đức Thánh cha Phanxicô và Tòa Thánh;

nhớ ơn Đức cha Giuse đã đồng hành và phục vụ Giáo phận gần 17 năm (2005-2022).

Giáo phận Nha Trang hân hoan đón tiếp Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Giáo phận Huế trong trách nhiệm mục tử là Giám quản Tông Tòa cho Giáo phận Nha Trang.

Về lễ nghi phụng vụ trong toàn Giáo phận Nha Trang, kể từ ngày chúa nhật 24 tháng 7 năm 2022, trong Kinh nguyện Thánh Thể, khi cầu nguyện cho Hội thánh, để diễn tả sự hiệp thông, xin quý cha nêu danh:

Đức Giáo Hoàng Phanxicô,
Đức cha Giuse, Tổng Giám Mục Giáo phận Huế, Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Nha Trang, …

VP. Tòa Giám Mục Nha Trang

Nguồn: giaophannhatrang.org (23.7.2022)