Ukraina: Đóng góp của Giáo hội cho xã hội Ukraina

WHĐ (02.06.2009) – Sáng thứ hai 01-06-2009, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tiếp Tổng thống nước Cộng hòa Ukraina, ngài Viktor Iouchtchenko, tại thư viện riêng của Đức Thánh Cha. Cuộc trao đổi giữa Tổng thống và Đức Thánh Cha kéo dài 25 phút. Một thông báo của Tòa thánh cho biết cuộc trao đổi đã diễn ra một cách “thân mật”, cho phép đề cập đến các vấn đề liên quan đến tình hình quốc tế.

Trên bình diện các quan hệ hai bên, thông báo nói đến “những quan hệ tốt” giữa Ukraina và Tòa thánh và “những viễn tượng về việc đào sâu sự hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa và xã hội”. “Người ta hy vọng tìm ra những giải pháp công bằng cho các vấn đề còn đang bỏ ngỏ” giữa Giáo hội Công giáo và nhà nước Ukraina, đồng thời cũng nói đến “sự đóng góp của Giáo hội Công giáo cho xã hội Ukraina qua việc đào tạo và phổ biến các giá trị Kitô giáo”.

Cuối cùng, hai bên cũng đã đề cập đến “tầm quan trọng của đối thoại giữa các Kitô hữu để đẩy mạnh sự hiệp nhất trong sự tôn trọng lẫn nhau và nhắm đến một sự sống chung trong hòa bình”.

Được biết, người Công giáo, theo nghi lễ La tinh hoặc nghi lễ Đông phương chiếm 10% của tổng số dân Ukraina là 45 triệu người. Giáo hội Công giáo theo nghi lễ Đông phương đã bị Stalin bãi bỏ năm 1948, của cải của Giáo hội bị tịch thu và được giao cho Giáo hội Chính thống giáo. Một số người Công giáo theo nghi lễ Đông phương đã hy sinh trong khi bảo vệ các nhà thờ của họ. Vấn đề “trả lại”, tuy đã trở thành nội dung của một đạo luật sau khi chế độ cộng sản sụp đổ năm 1990, nhưng vẫn còn là vấn đề nhạy cảm.

Nhân dịp này, Tổng thống Cộng hòa Ukraina đã tặng Đức Thánh Cha một bức tượng bán thân của Đức Thánh Cha bằng cẩm thạch.

(Theo Zenit)