Trước chuyến
viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
WHĐ (5.11.2010) – Như tin đã đưa,
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ viếng thăm Tây Ban Nha trong hai ngày 6 và
7-11-2010.
So với chuyến viếng thăm Anh Quốc
vào tháng 9 vừa qua, lần công du này của ĐTC đến Tây Ban Nha tuy ngắn ngày hơn nhưng
phương Tây, cũng như thế giới, cũng đang chờ đợi những sứ điệp sẽ được ĐTC đưa
ra trong dịp này.
Bài xã luận dưới đây của nhà báo
công giáo Pháp, Natalia Bottineau,
đăng trên France Catholique, sẽ cho thấy phần nào sự chờ đợi của châu Âu đối
với chuyến công du này của vị lãnh đạo Giáo Hội Công giáo thế giới.
* * *
“Tại Tây Ban
Nha, Đức Bênêđictô XVI sẽ nói với toàn thể châu Âu”. Đó là nhan đề bài suy tư
của Romilda Ferrauto về chuyến công du của ĐTC
và những thách thức đặt ra cho chuyến đi này, đăng trên Radio
Radio
Vatican cho biết: “Vào cuối tuần này Đức
Bênêđictô XVI được đón chào tại Tây Ban Nha, đất nước có truyền thống Công giáo
mà trong vài năm qua có nhiều người bỏ đạo, đồng thời giữa hàng giám mục và
chính quyền diễn ra sự xung đột gay gắt về việc chính quyền thông qua luật cho
phép phá thai và hôn nhân đồng tính. Những vấn đề này từ nhiều năm qua đã đẩy
Giáo Hội vào thế đối lập với một bộ phận dư luận và gây ra hàng loạt cuộc biểu
tình.
Vào thứ bảy ĐTC sẽ đến viếng Đền Thánh
Giacôbê tại Compostela, thánh địa
của châu Âu Kitô giáo, với con số khách hành hương không ngừng tăng lên. Rồi
Chúa nhật ĐTC sẽ đến
Ngày Chúa nhật
tại
Được xây dựng
trong hơn một thế kỉ, kiệt tác của kiến trúc sư người
Catalan, Antonio
Gaudi đã gợi lại thời Trung cổ với sự ra đời của các nhà thờ chính tòa trong bối cảnh của một thời đại đi tìm giá trị thiêng
liêng, gợi hứng cho các kiến trúc sư và hình thành một thông điệp chống lại
trào lưu thế tục hóa diễn ra lúc đó tại châu Âu đang đánh mất cội nguồn Kitô
giáo của mình. Đây chính là đề tài hiện nay Đức Bênêđictô XVI rất quan tâm.
Sự kiện này cũng còn mang tính biểu tượng do chính tên gọi Sagrada
Familia (Thánh gia) của ngôi thánh
đường. Một tên gọi gợi lên vấn đề gia đình vốn đã là nguyên nhân gây ra mối
xung đột giữa Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và chính phủ của Thủ tướng Zapatero.
Ngay trước chuyến công du của ĐTC,
linh mục Lombardi, Giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh nói, Tây Ban Nha và Vatican vẫn duy trì mối quan hệ đúng mực, đặc biệt về các vấn đề chính sách đối ngoại,
chẳng hạn vấn đề Cuba và
Trung Đông, nhưng cha cũng nhắc lại mối
quan tâm của Tòa Thánh đối với những vấn đề
cơ bản như bảo vệ sự sống, hôn nhân và tự do tôn giáo.
Cha Lombardi giải thích: “Đức Thánh
Cha Bênêđictô XVI sẽ khích lệ các giám mục Tây Ban Nha, vốn đã được báo động, hãy vững vàng
trước bước ngoặt của trào lưu tục hóa hiện nay.
Ý nghĩa của chuyến đi mục vụ này còn
vươn xa hơn những địa điểm
được ĐTC đến thăm. Barcelona, nhất là Compostela, sẽ tỏa ánh quang vượt khỏi khuôn khổ Tây Ban Nha, vươn đến toàn
thể châu Âu, tựa như vào ngày 17-09 vừa qua tại Điện
Westminster (ý nói chuyến đi thăm Anh
Quốc – chú thích của PV), ĐTC đã phát đi thông điệp tố cáo chủ nghĩa tương
đối và chủ nghĩa thế tục đang
xói mòn cả châu Âu.
Ưu tư về một châu Âu đang đánh mất ký
ức tôn giáo của mình, và nay, Tây Ban Nha cũng đang đi vào chiều hướng ấy.
Đó là một trong những quan tâm chính
của ĐTC khi đảm đương sứ vụ Tông đồ Phêrô.
(Theo
Natalia Bottineau -