I - Lịch sử hình thành

II - Sứ mạng

III - Hiện trạng phát triển

IV - Quy hoạch tổng thể và định hướng phát triển

V - Tầm nhìn


I - Lịch sử hình thành

Công trình Tượng Chúa Kitô Vua được khởi công xây dựng vào năm 1974 với mục tiêu kiến tạo một biểu tượng đức tin sống động giữa lòng thành phố biển. Tuy nhiên, do những biến cố của đất nước vào năm 1975, việc xây dựng phải tạm ngưng khi công trình mới hoàn thành những hạng mục căn bản.

Ngày 04 tháng 11 năm 1992, công trình được tiếp tục thi công nhờ sự quảng đại chung tay, đóng góp của các quý Đức Giám mục, quý Linh mục, quý Tu sĩ, cùng quý ân nhân và giáo dân. Đến ngày 24 tháng 11 năm 1994, Tượng Chúa Kitô Vua được long trọng làm phép, khánh thành, và trở thành công trình mang dấu chỉ hiện diện của Người giữa lòng thành phố biển, là điểm đến quen thuộc của khách hành hương từ khắp nơi.

II - Sứ mạng

Trung tâm Hành hương Chúa Kitô Vua được thiết lập với sứ mạng trở thành nơi gặp gỡ Thiên Chúa, nơi cầu nguyện, hành hương, cử hành đức tin, loan báo Tin mừng và phục vụ đời sống thiêng liêng của mọi thành phần Dân Chúa.

Qua việc đón tiếp, hướng dẫn và đồng hành với khách hành hương, Trung tâm mong muốn giúp mỗi người cảm nghiệm sâu xa tình yêu cứu độ và lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời góp phần xây dựng một Giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ, luôn gần gũi và phục vụ con người.

III - Hiện trạng phát triển

Trong những năm gần đây, Trung tâm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình, hạng mục, bao gồm:

- Nhà nguyện Lòng Thương Xót tại chân Núi.

- Nhà nguyện Thánh Tâm Chúa Giêsu trên đỉnh Núi.

- Khu lưu niệm thánh và sản phẩm lưu niệm địa phương.

- Khu văn phòng điều hành và phòng họp.

- Khu trưng bày, triển lãm lịch sử hình thành Trung tâm.

- Phòng y tế.

- Khu phòng chờ khu vực cổng chính (chân Núi) phục vụ khách hành hương với các tiện ích cần thiết.

- Khu phòng chờ trên đỉnh Núi với hệ thống tủ khóa cá nhân và ghế ngồi phục vụ khách hành hương trước khi tham quan bên trong Tượng Chúa Kitô Vua.

- Nhà để xe có mái che miễn phí dành cho xe hai bánh.

- Hai hệ thống nhà vệ sinh hiện đại, đáp ứng nhu cầu phục vụ số lượng lớn khách hành hương.

- Các trạm dừng chân trên tuyến hành hương, trụ nước lọc phục vụ miễn phí.

- Hệ thống âm thanh (thông báo/ hướng dẫn), chiếu sáng, hệ thống camera an ninh giám sát toàn bộ Trung tâm.

IV - Quy hoạch tổng thể và định hướng phát triển

Với tầm nhìn lâu dài, Trung tâm Hành hương sẽ từng bước hình thành một quần thể hành hương đồng bộ, trang nghiêm, an toàn và tiện nghi, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu cầu nguyện, sinh hoạt tâm linh và đón tiếp khách hành hương.

Các công trình và cảnh quan được định hướng xây dựng theo phong cách kiến trúc hài hòa, kết hợp giữa nét đẹp đặc trưng Gothic và các giải pháp hiện đại. Tất cả được sử dụng đá nguyên khối làm vật liệu chủ đạo nhằm đảm bảo tính bền vững, trường tồn theo thời gian.

Bên cạnh việc hoàn thiện cơ sở vật chất, Trung tâm hướng đến việc xây dựng một môi trường thân thiện, gần gũi và giàu ý nghĩa nhân văn. Nơi mọi người có thể tìm đếnđể cầu nguyện, sinh hoạt cộng đoàn, học hỏi, phục vụ, nơi kết nối con người với Thiên Chúa và con người với nhau trong tinh thần hiệp thông, yêu thương.

Các hạng mục quy hoạch chính dự kiến xây dựng và đang được hoàn thiện bao gồm:

1. Khu đón tiếp và hạ tầng phục vụ

- Cổng chính đón tiếp khách hành hương với lối vào và lối ra riêng biệt.

- Quầy thông tin và hướng dẫn dành cho khách.

- Xây dựng nhà để xe dành cho phương tiện 04 (bốn) bánh và hoàn thiện hệ thống bãi đỗ xe đồng bộ.

- Hệ thống giao thông nội bộ an toàn và thuận tiện.

- Tiếp tục nâng cấp hệ thống lan can, bậc thang và các công trình phụ trợ bằng đá nguyên khối trên toàn bộ khuôn viên Trung tâm.

- Khu vực bãi đáp trực thăng phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, y tế khẩn cấp và đón tiếp các đoàn khách đặc biệt khi cần thiết.

2.Khu hành chính và dịch vụ

- Hoàn thiện khu văn phòng điều hành.

- Khu giải khát phục vụ khách hành hương.

- Trung tâm điều hành, giám sát.

3. Khu vực cử hành nghi lễ và hành hương

- Xây dựng nhà thờ chính, nơi diễn ra các thánh lễ của Trung tâm và của Giáo phận.

- Hoàn thiện nhà nguyện lưng chừng Núi (hiện đã hoàn thành Nhà nguyện Lòng thương xót tại chân Núi và Nhà nguyện Thánh Tâm Chúa Giêsu trên đỉnh Núi).

4. Tuyến đường hành hương

Dọc theo hành trình từ chân Núi lên đỉnh Núi, Trung tâm sẽ từng bước xây dựng các cụm tượng, phù điêu, công trình nghệ thuật và cảnh quan tái hiện những dấu ấn quan trọng trong lịch sử cứu độ được ghi lại theo Kinh thánh Cựu ước và Tân ước.

5. Hệ thống nghỉ chân và lưu trú

- Nâng cấp các trạm nghỉ chân hiện hữu.

- Xây dựng các điểm dừng chân mới phù hợp với nhu cầu của khách hành hương.

- Xây dựng khu lưu trú phục vụ các đoàn hành hương, các kỳ tĩnh tâm và sinh hoạt cộng đồng.

6. Khu vực đỉnh Núi

- Nâng cấp lễ đài và khuôn viên xung quanh tượng Chúa.

- Nâng cấp các dịch vụ phục vụ khách hành hương (bao gồm: quầy lưu niệm, khu vực giải khát).

7. Hệ thống quản trị và chuyển đổi số

- Từng bước triển khai các phần mềm quản lý phục vụ công tác điều hành và quản trị Trung tâm.

- Ứng dụng hệ thống quản lý nhập hàng, bán hàng và kiểm soát kho.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ công tác hành chính.

- Đồng bộ hóa dữ liệu và quy trình quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tính minh bạch và khả năng phát triển bền vững của Trung tâm.

8. Phát triển nguồn nhân lực

- Thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự của Trung tâm.

- Tăng cường các khóa tập huấn về hành chính, quản trị, ngoại ngữ, tiếp đón khách hành hương, truyền thông, phục vụ.

- Tổ chức các chương trình về sơ cấp cứu, y tế cộng đồng, phòng cháy chữa cháy, và kỹ năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

- Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tâm, có tinh thần phục vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển của Trung tâm trong tương lai.

9. Hệ thống y tế, an toàn và ứng phó khẩn cấp

- Từng bước đầu tư các phương tiện hỗ trợ cấp cứu và vận chuyển y tế.

- Dự kiến trang bị xe cứu thương chuyên dụng nhằm nâng cao khả năng ứng phó và chăm sóc sức khỏe cho khách hành hương.

- Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và các phương án ứng phó khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn cho khách hành hương và các hoạt động của Trung tâm.

V - Tầm nhìn

1. Trở thành Trung tâm Lòng thương xót và từng bước tiến tới Đền thánh Chúa Kitô Vua

Với định hướng đặt Chúa Kitô làm trung tâm của mọi hoạt động, Trung tâm sẽ xây dựng một không gian hành hương trang nghiêm, xứng hợp và giàu tính truyền giáo, trở thành nơi quy tụ đức tin, nơi mọi người có thể gặp gỡ Chúa, cảm nghiệm tình yêu và lòng thương xót của Người.

Trung tâm hướng đến việc trở thành điểm hành hương trọng điểm, là Trung tâm Lòng thương xót của Giáo phận. Đồng thời từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết để tiến tới việc được công nhận là Đền thánh Chúa Kitô Vua, qua đó góp phần tích cực vào sứ mạng truyền giáo, thăng tiến đời sống đức tin và củng cố sự hiệp thông trong cộng đoàn dân Chúa.

2. Điểm hành hương không biên giới

Là điểm đến của đông đảo khách hành hương và du khách từ các quốc gia trên thế giới, Trung tâm cũng hướng đến việc sẽ trở thành một điểm hành hương rộng mở, nơi quy tụ Dân Chúa từ muôn phương. Một nơi mọi người đều được chào đón, bất kể quốc gia, ngôn ngữ, văn hóa hay hoàn cảnh sống… với môi trường thân thiện, cởi mở, đặc biệt dễ tiếp cận, an toàn.

Thông qua kế hoạch nâng cao chất lượng phục vụ, phát triển hệ thống thông tin và cử hành các buổi Thánh lễ đa ngôn ngữ, các không gian tham quan, triển lãm phù hợp... Trung tâm mong muốn từng bước hình thành một “Sân Chư Dân” theo tinh thần mà Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã đề xuất. Tại “Sân Chư Dân” này, con người có thể cùng nhau gặp gỡ, được lắng nghe, cùng hướng lòng mình về những giá trị thiêng liêng, cảm nhận sự bình an, niềm hy vọng, sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống.

Qua đó, Trung tâm mong muốn góp phần giới thiệu hình ảnh, bản sắc của Giáo hội Việt Nam đến với cộng đồng quốc tế, trở thành nhịp cầu kết nối khắp năm châu, vượt qua những rào cản về khác biệt ngôn ngữ và văn hóa, để cùng khám phá vẻ đẹp của đức tin, xây dựng những nhịp cầu đối thoại, nuôi dưỡng sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau và góp phần vào việc loan báo Tin mừng của Giáo hội trong thế giới hôm nay.

Xem thêm hình Trung tâm Hành hương Chúa Kitô tại đây!