Tòa Thánh Vatican: Quản lý tốt hơn để chi tiêu đúng đắn
WHĐ (22.07.2013) – Ngày 18-07-2013, Đức giáo hoàng Phanxicô đã thành lập một Ủy ban mới với tên gọi Ủy ban Giáo hoàng tham mưu cho việc tổ chức cơ cấu kinh tế - quản trị của Tòa Thánh.
Thông cáo của Phủ Quốc vụ khanh Tòa thánh cho biết: Ủy ban gồm 8 người, tất cả đều là giáo dân ngoại trừ một giáo sĩ giữ nhiệm vụ thư ký. Đây là những chuyên gia trong “các vấn đề pháp lý, kinh tế, tài chính và tổ chức”; họ là những nhà tư vấn hoặc giám sát nổi tiếng của Vatican hay các tổ chức kinh tế của Giáo hội.
8 người được Đức giáo hoàng bổ nhiệm, gồm có: Chủ tịch: tiến sĩ Joseph F.X. Zahra (đảo Malta); Thư ký: Đức ông Lucio Angel Vallejo Balda (hiện là Thư ký Văn phòng Tài chính Tòa Thánh); các thành viên: ông Jean-Baptiste de Franssu (Pháp); tiến sĩ Enrique Llano (người Tây Ban Nha); tiến sĩ Jochen Messemer (Đức); bà Francesca Immacolata Chaouqui (Italia); ông Jean Videlain-Sevestre (Pháp); và ông George Yeo (Singapore).
Nhiệm vụ của Ủy ban mới thành lập được ghi rõ trong quyết định của Đức giáo hoàng: Ủy ban mới thành lập có nhiệm vụ thu thập thông tin chính xác về các vấn đề kinh tế liên quan tới việc quản trị tại Vatican; cộng tác với Hội đồng Hồng y [tư vấn] trong trọng trách của các ngài; trợ giúp kỹ thuật qua tư vấn của các chuyên gia; khai triển các giải pháp chiến lược có tính cải thiện để tránh việc lạm dụng các tài nguyên kinh tế; cải thiện tính trong sáng trong việc mua tài sản hay dịch vụ; giúp việc quản trị tài sản và bất động sản được hoàn hảo hơn; hoạt động ngày càng thận trọng hơn trong lĩnh vực tài chính; bảo đảm áp dụng đúng đắn các nguyên tắc kế toán; và bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe và an ninh xã hội cho tất cả những ai có quyền được hưởng.
Trước đó vài ngày, Đức ông Lucio Ángel Vallejo đã có cuộc trao đổi với cơ quan thông tấn Rome Reports về tình hình tài chính của Vatican, sau khi Tòa Thánh công bố bản cân đối thu chi. Đức ông nói, năm ngoái thặng dư ngân sách của Tòa Thánh là 0,2%, do đó về cơ bản là “hòa vốn”. Nhưng Đức giáo hoàng Phanxicô muốn rằng các tài nguyên phải được sử dụng một cách đúng đắn, để cho các chi phí khác có thể được dự toán một cách tốt nhất.
Đức ông Vallejo xác định: “Đức giáo hoàng giao cho chúng tôi một nhiệm vụ rõ ràng: minh bạch hoàn toàn và quản lý tốt hơn. Tôi sẽ không nói rằng chúng ta cần sống khổ hạnh hơn, bởi vì nói chung Tòa Thánh đã tiết giảm rồi, nhưng tôi sẽ nói rằng chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều hơn về việc chi tiêu, chúng ta cần quản lý có hiệu quả hơn, như thế đồng tiền có thể được dùng vào những việc cấp bách hơn. Đó là điều Đức giáo hoàng vẫn nói ... và cũng là điều ngài thường nói với chúng tôi: khi phải chi một món tiền lớn, hãy nghĩ đến nhiều người đang đói khát ở đâu đó”.
Văn phòng kinh tế Tòa thánh phối hợp với ngân sách của hơn 230 tổ chức, cơ quan, văn phòng và cơ sở của Tòa Thánh. Hiện nay, thách đố chính đối với Văn phòng này là cải thiện trao đổi thông tin để giảm bớt chi phí cao và gia tăng tiết kiệm.
“Tôi nghĩ rằng mọi người cần phải hiểu rằng đây không phải chỉ là vấn đề quản lý yếu kém. Tòa Thánh cũng cần phải hiện đại hóa và cập nhật tiến trình ra quyết định quản lý. Tôi nghĩ đó là đường hướng chúng ta phải theo”.
Dựa trên bản cân đối thu chi của Tòa Thánh, Đức ông Vallejo nhấn mạnh rằng các khoản chi phí không chỉ cho công tác quản lý thông thường, mà còn cho các công cuộc bác ái.
“Năm ngoái, khoảng 280 triệu euro đã được phân phối cho các tổ chức bên ngoài Roma, hầu hết đều thuộc các nước thế giới thứ ba, thông qua các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, hoặc Tổ chức Trợ giúp Giáo hội gặp khó khăn và Caritas quốc tế. Hẳn nhiên chúng ta có thể đặt câu hỏi: như thế đã đủ chưa? Nếu chúng ta có gấp đôi số tiền, chúng ta sẽ có thể làm gấp đôi công việc ... Tôi muốn nói chúng ta luôn cần nguồn lực rất lớn. Chúng ta không thể làm nhiều hơn vì chúng ta chỉ có như vậy”.
Có thể tóm tắt chính sách của Đức giáo hoàng Phanxicô như sau: quản lý việc chi tiêu hiệu quả hơn, để chỉ chi tiêu những gì cần thiết, không hơn không kém.
Thông cáo của Quốc vụ khanh Tòa thánh cũng cho biết Ủy ban mới sẽ bắt đầu công việc của mình trong thời gian sớm nhất. Dự kiến phiên họp đầu tiên sẽ diễn ra ngay sau khi Đức giáo hoàng từ Brazil trở về.
Đức giáo hoàng hy vọng Ủy ban sẽ hợp tác một cách hài hòa và hiệu quả với các cơ quan quản trị của Vatican liên quan đến công việc của mình.
(Tổng hợp từ VIS và RomeReports)