Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên
Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York
TÒA THÁNH LẶP LẠI LỜI KÊU GỌI
MỞ HÀNH LANG NHÂN ĐẠO BẢO VỆ NGƯỜI TỊ NẠN
UCRAINA
Hồng Thủy
Vatican
News (04.3.2022) - Trước
tình trạng số thường dân chết trong cuộc chiến ở Ucraina ngày càng gia tăng,
cũng như thiệt hại đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng, Đức Tổng Giám mục
Gabriele Caccia, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc,
lặp lại lời kêu gọi mở các hành lang nhân đạo để đảm bảo sự an toàn và bảo vệ
hàng ngàn người Ucraina đang chạy trốn khỏi bạo lực đang diễn ra ở nước này.
Ngày 01/3/2022, phát biểu tại buổi
“Cùng phát động Lời kêu gọi nhân đạo và Kế hoạch về vấn đề người tị nạn trong
khu vực cho Ucraina”, Đức Tổng Giám mục Caccia lưu ý rằng số người đang tiếp
tục chạy trốn khỏi các hành động thù địch và trốn sang các nước láng giềng đang
nhanh chóng lên tới 700.000 người, và có khả năng tăng lên khi hệ thống cung
ứng của địa phương, các dịch vụ thiết yếu, khả năng tiếp cận thực phẩm và các
hàng hóa cơ bản khác bị ngưng lại.
Khẩn cấp cần mở các hành lang nhân đạo
Nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha,
đại diện Tòa Thánh nhấn mạnh sự khẩn cấp cần mở các hành lang nhân đạo, cũng
như đảm bảo quyền tiếp cận đầy đủ, an toàn và không bị cản trở cho các tổ chức
nhân đạo để hỗ trợ những người dân thường gặp khó khăn.
Tinh thần liên đới
Ngài khen ngợi các quốc gia đang đón
nhận người tị nạn trong “tinh thần liên đới” cũng như những quốc gia cung cấp
sự hỗ trợ nhân đạo rất cần thiết. Ngài nhấn mạnh rằng đón tiếp, bảo vệ và hỗ
trợ người tị nạn là trách nhiệm chung và phải theo luật quốc tế và trên cơ sở
không phân biệt đối xử.
Nỗ lực của Giáo hội Công giáo
Đức Tổng Caccia cũng cùng với các quốc
gia Thành viên của Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng ngay các hành động thù địch và
trở lại với ngoại giao và đối thoại. Ngài ghi nhận những nỗ lực của Giáo hội
Công giáo và các tổ chức của Giáo hội, và sự giúp đỡ mà họ đang cung cấp cho
hàng ngàn người khốn khổ.
Đàm phán và hòa giải
Ngài nhắc lại rằng Liên Hiệp Quốc được
thành lập “để cứu các thế hệ tiếp theo khỏi tai họa chiến tranh” và “cùng nhau
chung sống hòa bình với nhau như những người láng giềng tốt”. Do đó, “nhiệm vụ
của tất cả các Quốc gia là tìm cách giải quyết các tranh chấp thông qua thương
lượng, hòa giải hoặc bằng các biện pháp hòa bình khác, ngay cả khi chiến tranh
đã bắt đầu.”
Về vấn đề này, Quan sát viên Thường
trực bày tỏ sự tin tưởng của Tòa thánh rằng luôn có thời gian cho thiện chí, có
chỗ cho thương lượng, và “một nơi để thực hiện một sự khôn ngoan có thể ngăn
chặn lợi ích đảng phái chiếm ưu thế, bảo vệ nguyện vọng chính đáng của mọi
người, và giải thoát thế giới khỏi sự điên cuồng và khủng khiếp của chiến
tranh.”
Nguồn: vaticannews.va/vi/