Tòa Thánh đóng góp vào kết quả của Hội
nghị về biến đổi khí hậu tại Copenhagen
WHĐ (19.12.2009) / Tin tổng hợp – Hôm qua, 18-12, Hội nghị cấp cao Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu tại Copenhagen (Đan Mạch) – gọi tắt là COP15 – đã đạt được thỏa thuận cuối cùng.
Như
vậy, sau rất nhiều bất đồng, các nước chủ chốt gồm Hoa
Kỳ, Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi, đã đi đến thỏa thuận “đồng ý đặt mục tiêu
giảm thiểu ấm nóng toàn cầu ở mức không quá 20C”.
Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama nói đây
là “một thỏa thuận rất có ý nghĩa” nhưng thừa nhận “vẫn còn nhiều việc phải làm”.
Một quan chức Mỹ mô tả thỏa
thuận là “một bước tiến lịch sử” nhưng không đủ để ngăn
chặn sự nguy hiểm của biến đổi khí hậu trong tương lai.
Hội nghị cấp cao Liên Hợp quốc về biến đổi
khí hậu tại Copenhagen của Đan Mạch, từ ngày 7 đến ngày 18-12-2009, là hội nghị
về thay đổi khí hậu lớn nhất trong lịch sử Liên Hợp quốc, với sự tham gia của
192 quốc gia và được đánh giá là có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, trưởng phái đoàn Tòa Thánh tại
Hội nghị của Liên Hiệp Quốc về khí hậu tại Copenhagen (Đan Mạch) đã phát biểu tại
Hội nghị: “Mặc dù Vatican chỉ là một quốc gia bé nhỏ nhưng đã thực hiện những
nỗ lực quan trọng để bảo vệ môi trường”.
Đức Tổng Giám mục Migliore nêu rõ lập trường của Tòa Thánh “Ủng hộ việc phổ
biến một nền giáo dục hướng đến trách nhiệm về môi trường dựa trên các nguyên
tắc đạo đức, nhằm cổ võ một nền sinh thái học thực sự vì con người”.
Đức TGM cho biết hiện nay rất nhiều trường Công Giáo, từ phổ thông đến đại
học, đã thực hiện nội dung giảng dạy nêu trên.
Ngài khẳng định tinh thần và ý nghĩa sâu xa của việc giữ gìn môi trường
sinh thái được nêu cao tại nhiều nơi trong Giáo Hội: “Nhiều Hội đồng giám mục,
giáo phận, giáo xứ Công giáo và các Tổ chức công giáo phi chính phủ (ONG) nhiều
năm qua đã dấn thân vào các chương trình môi trường. Tất cả mọi sáng kiến đều
có xu hướng phát triển một lối sống đối lập với chủ nghĩa tiêu thụ hiện càng
ngày càng mất chỗ đứng trên
mọi phương diện: xã hội, môi trường, kinh tế và đạo đức. Phải bảo vệ công trình
tạo dựng Chúa giao phó cho mỗi người chúng ta và ngăn chặn nhân loại không tự
hủy diệt”.
Có thể nói, lập trường của Tòa Thánh (qua sự phát biểu trực tiếp tại Hội
nghị và qua Thông điệp Ngày thế giới hòa bình 1-1-2010) đã có tác động đến tinh
thần thảo luận tại Hội nghị, mặc dù thỏa thuận đạt được là kết quả của cuộc
thảo luận đa phương giữa các vị nguyên thủ những nước chủ chốt, gồm: Tổng thống
Hoa Kỳ Barack Obama, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Ấn Độ
Manmohan Singh và Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma.
Các Hội
nghị tiếp theo: COP16 sẽ được tổ chức tại Mexico vào tháng 12/2010, COP17 tại
Nam Phi vào năm 2011 và COP18 tại châu Á.