Tin mới nhận: Tòa Thánh bổ nhiệm các tân giám mục cho Giáo Hội tại Việt Nam

WHĐ (26.07.2009) – Theo tin mới nhận từ Vatican, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI vừa ban hành một số quyết định liên quan đến Giáo Hội tại Việt Nam. Theo đó, ĐTC chấp thuận đơn từ chức của hai giám mục giáo phận Thái Bình và Phan Thiết; bổ nhiệm hai giám mục kế vị tại giáo phận Thái Bình và Phan Thiết, tân giám mục giáo phận Phát Diệm và tân giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc.

WHĐ xin được hiệp thông tâm tình biết ơn và niềm vui mừng của toàn thể Giáo Hội tại Việt Nam, đặc biệt của các giáo phận Thái Bình, Phát Diệm, Phan Thiết, Xuân Lộc khi đón nhận những quyết định của Đức Thánh Cha. 

Sau đây là nội dung những quyết định của Tòa Thánh:

– Chấp thuận đơn từ chức của Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Giám mục Chính tòa Phan Thiết, theo khoản 1 điều 401 của giáo luật.

– Bổ nhiệm Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, hiện là Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận TP.HCM, hiệu tòa Tortiboli, làm Giám mục Chính tòa Phan Thiết.

– Chấp thuận đơn từ chức của Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, Giám mục Chính tòa Thái Bình, theo khoản 1 điều 401 của giáo luật.

– Bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB, hiện là Giám mục Phụ tá giáo phận Bùi Chu, hiệu tòa Ammaedara, làm Giám mục Chính tòa Thái Bình.

– Bổ nhiệm linh mục Giuse Nguyễn Năng, Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse cơ sở II tại Xuân Lộc, làm Giám mục Chính tòa Phát Diệm.

Linh mục Giuse Nguyễn Năng sinh ngày 24-11-1953 tại Phúc Nhạc, giáo phận Phát Diệm.

Học Tiểu chủng viện Saigon (1962-1970), Giáo hoàng Học viện Piô X Đà Lạt (1970-1977).

Phục vụ Tu hội Tông đồ nhỏ tại Bạch Lâm, Thống Nhất, Đồng Nai (1977-1988) và giáo xứ Thuận Hoà, Biên Hoà (1988-1990).

Thụ phong linh mục ngày 9-6-1990 thuộc giáo phận Xuân Lộc.

Chánh xứ Thuận Hoà, Biên Hoà (1990-1998);

Học Đại học giáo hoàng Urbaniana, Roma (1998-2002) và tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học tín lý.

Từ năm 2002: Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse cơ sở II tại Xuân Lộc.

– Bổ nhiệm linh mục Tôma Vũ Đình Hiệu, Chưởng ấn Tòa giám mục Xuân Lộc, làm Giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Bahanna.

Linh mục Tôma Vũ Đình Hiệu sinh ngày 30-10-1954 tại Ninh Mỹ, giáo phận Bùi Chu.

Học Tiểu chủng viện Xuân Lộc, Giáo hoàng Học viện Piô X Đà Lạt.

Vì hoàn cảnh chính trị khó khăn của đất nước, giúp mục vụ tại giáo xứ Tân Mai II (1977-1988) và thư ký cho Đức Giám mục (1988-1999)

Thụ phong linh mục ngày 22-01-1999 thuộc giáo phận Xuân Lộc;

Giúp mục vụ Tòa Giám mục (1999-2000);

Học Thần học luân lý tại Học viện Công giáo - Toulouse, Pháp (2000-2006), tốt nghiệp cao học Thần học;

Từ năm 2006: Chưởng ấn Tòa giám mục Xuân Lộc.