Tin vui cho
người khuyết tật
CARITAS VIỆT NAM (31.10.2009) – Nhân dịp mừng kỷ niệm 150 năm các nữ tu Dòng Thánh
Phaolô hiện diện trên đất nước Việt Nam (VN), và mừng 50 năm thành lập Tỉnh dòng
Thánh Phaolô Đà Nẵng, tỉnh dòng Đà Nẵng đã đứng ra tổ chức khoá hội thảo tĩnh
tâm cho liên tỉnh dòng Thánh Phaolô tại VN với chủ đề “Học tập và hành động để canh tân sứ mạng và phục vụ những người khuyết
tật”.
Khoá hội thảo được diễn ra tại Tu viện Thánh Phaolô, số 44 Lê Thánh Tôn, Pleiku, từ ngày 26 đến 30-10-2009. Thành phần tham dự gồm 49 người, trong đó có 36 nữ tu thuộc ba tỉnh dòng Sài Gòn, Mỹ Tho, Đà Nẵng; 9 chuyên gia, trong đó có Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Thư ký Caritas VN; Lm. Giuse Nguyễn Vân Đông, Giám đốc Caritas Kontum; Lm. Marcello Đoàn Minh, Giám đốc Caritas Đà Nẵng; Sr. Marie Madeleine, Bề trên Giám tỉnh Tỉnh dòng Đà Nẵng; cô Trâm (PvH); Sr. Marie Mai Anh, Bề trên Giám tỉnh, Tỉnh dòng Sài Gòn; Sr. Elisabeth, Sr. Anne Xinh; ông Văn, Phó Chủ tịch Trung tâm Khuyết tật Đông Hà, Quảng Trị và Ban Tổ chức gồm các chuyên gia như bà Roelie Wolting, bà Christine Wegner-Schneider, ông Hubert Heindl và cô Tâm Đan, thông dịch viên.

Ngày 26-10, từ 15 giờ đến 17 giờ 30, linh mục Tổng Thư
ký UBBAXH-Caritas VN đã trình bày đề tài “Xây
dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới để giải quyết một số vấn đề nhân sinh,
đặc biệt để giúp đỡ những người khuyết tật ở VN”. Trong gần hai giờ rưỡi
đồng hồ, linh mục đã phân tích các vấn đề xã hội nhân sinh ở VN, đặc biệt là số
người khuyết tật (NKT) hiện đang gia tăng. Số NKT ở VN hiện nay khoảng 5,5
triệu người thuộc 13 dạng tật khác nhau. Con số này đang gia tăng nhanh chóng
do tình trạng tai nạn giao thông (40.000 người/năm) và tai nạn nghề nghiệp
(20.000 người/năm); do tình trạng căng thẳng trong đời sống, nghiện rượu (20
triệu người uống rượu), nghiện thuốc lá (16 triệu người hút thuốc lá) nên số
trẻ tự kỷ và thiểu năng tâm thần tăng cao; do tình trạng lạm dụng thuốc ngừa
thai dẫn đến số trẻ đồng tính luyến ái tăng.
Linh mục đề nghị mở rộng quan niệm NKT không phải chỉ
là những người không có hay yếu kém về khả năng nhận thức mà cả về khả năng ứng
phó với hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống. Ngoài những dạng khuyết tật cổ điển,
ta nên kể thêm những NKT tinh thần như tự kỷ, đồng tính, di chứng tinh thần và
thể chất sau khi phá thai hoặc tự tử không thành…
Các tham dự viên được mời gọi đi tìm nguyên nhân và
câu trả lời từ chính cấu trúc tâm lý xã hội của người VN, cũng như trong dòng
lịch sử văn hoá dân tộc và trong đời sống hiện nay bằng những thí dụ sinh động
và thảo luận tích cực trong các nhóm. Các tham dự viên cũng được nghe giới
thiệu những giải pháp cho các vấn đề xã hội, đặc biệt cho vấn đề NKT và sự chọn
lựa của UBBAXH-Caritas VN đối với vấn đề này qua việc xây dựng nền nhân bản
toàn diện và liên đới.

Buổi tối cùng ngày, từ 19 giờ đến 20 giờ 30, các tham
dự viên cùng cầu nguyện và suy niệm theo đề tài Thiên Chúa là Tình yêu và Ngài thể hiện tình yêu thương đó trong vũ trụ
cho muôn vật muôn loài dưới ánh sáng Thông điệp Thiên Chúa là Tình yêu của ĐTC Bênêđictô XVI. Qua những bài Thánh ca,
video clip và cả trò chơi, giờ cầu nguyện trôi qua thật nhanh để lại nhiều ấn
tượng cho mọi người tham dự.
Sau giờ cầu nguyện, linh mục Tổng Thư ký rời Pleiku để
đến ngay Kontum chuẩn bị cho chuyến viếng thăm những vùng bị bão lụt của cơn
bão số 9 vào sáng sớm ngày hôm sau.
(Có thể xem
thêm lược đồ đề tài trình bày
kèm theo bản tin này)
↓