Chia sẻ trong bài giảng dựa trên bài Tin mừng về dụ ngôn Tiệc cưới (Mt 22, 1-14), Đức Tổng Giám mục Giuse khẳng định Thiên Chúa muốn mời gọi tất cả mọi người tham dự vào bữa tiệc Thiên Quốc. Ngài nhắn gửi quý tu sĩ đang theo học và nghiên cứu rằng, dù theo học chuyên ngành nào hay phục vụ trong lĩnh vực mục vụ nào, tất cả đều phải hướng đến cùng đích là loan báo Tin mừng, như chính Đức Giêsu đã vì sứ vụ loan báo Tin mừng mà đến thế gian. Loan báo Tin mừng đòi hỏi những môn đệ nhà truyền giáo phải nhắm đến mọi đối tượng, không chọn lựa, ví như “gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc” (Mt 22, 10).

Cũng theo Đức cha, để việc loan báo Tin mừng đạt hiệu quả, người môn đệ nhà truyền giáo cần sống chứng tá đức tin sao cho trở thành người “đáng tin” trong lời rao giảng, đồng thời vượt qua mọi gian nan thử thách theo gương Thánh Phaolô để “có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh” (x. Pl 4, 12-14.19-20). Đức Tổng Giám mục cầu chúc cho Nhóm luôn giữ vững tinh thần thăng tiến học hỏi để phục vụ Tin mừng giữa những khó khăn nơi xứ người.

Trong dịp này, nhiều thành viên đã lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Sau Thánh lễ, các thành viên cùng chụp hình lưu niệm. Cha Gioan Đinh Công Lịch – Chủ tịch nhóm Liên tu sĩ – đã bày tỏ lòng tri ân Đức Tổng Giám mục, giới thiệu Ban Điều hành và vắn tắt giới thiệu khoảng 40 thành viên mới.

Cuối cùng, mọi người cùng tham dự bữa cơm huynh đệ, tạo cơ hội gắt kết và chia sẻ sâu hơn về công việc học tập cũng như sứ vụ mục vụ. Ngày hội ngộ trong thời tiết mát mẻ là dấu chỉ hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ trên sứ vụ học hỏi của quý linh mục và tu sĩ, hướng đến tương lai tươi sáng của sứ vụ loan báo Tin mừng.

Xem thêm hình tại đây!

Bài viết: Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD
Photo: Giuse Vũ Đức Huynh
tường thuật từ Rôma