Rôma: Lễ phong thánh cho năm chân phước

WHĐ (13.10.2009) – Sáng Chúa nhật 11-10-2009, tại tiền sảnh Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã chủ sự Thánh lễ đồng tế phong hiển thánh cho năm chân phước của Giáo Hội Công giáo.

Năm vị thánh được tôn phong, gồm:

1. Zygmunt Szsczęsny Feliński, 1822-1895, Ba Lan, tổng giám mục, sáng lập Dòng nữ Phan Sinh Gia đình Đức Mẹ.

2. Francisco Coll y Guitart, 1812-1875, Tây Ban Nha, linh mục Dòng Đa Minh, sáng lập Dòng nữ Đa Minh Đức Mẹ Truyền tin.

3. Jozef Damiaan de Veuster,  Bỉ, (ở Việt Nam quen gọi là cha Đamiêng – Tông đồ người phong), linh mục Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria cùng Chầu Thánh Thể liên lỉ nơi Bàn thờ. 

4. Rafael Arnáiz Barón, 1911-1938, Tây Ban Nha, tu sĩ Dòng Xitô Nhiệm nhặt (Trappiste), qua đời năm 27 tuổi.

5. Maria Thánh giá Jugan, 1792-1879, Pháp, nữ tu, sáng lập Dòng Chị em Người nghèo.

 

""

Nghi thức phong thánh được cử hành trong khung cảnh Thượng Hội đồng Giám mục châu Phi đang diễn ra tại Rôma. Gương sống Tin Mừng của các tân hiển thánh đã góp phần soi sáng chủ đề của Thượng Hội đồng: “Anh em là muối cho đời… Anh em là ánh sáng cho trần gian”.

Đồng tế với ĐTC có 7 hồng y, 9 tổng giám mục, 14 giám mục và 20 linh mục, trong đó có 5 vị là cáo thỉnh viên của Án phong thánh: ĐHY Godfried Danneels, tổng giáo phận Malines-Bruxelles (Bỉ), Đức TGM Kazimierz Nycz, tổng giáo phận Varsava (Ba Lan), Đức TGM Pierre D’Ornellas, tổng giáo phận Rennes (Pháp), Đức cha Roman Casanova Casanova, giáo phận Vic (Tây Ban Nha), Đức cha Ignacio José Munilla Aguirre, giáo phận Palencia (Tây Ban Nha).

Trong bài giảng Thánh lễ, ĐTC giảng giải ý nghĩa các bài đọc Chúa nhật XXVIII Thường niên.

Ngài kêu gọi mọi thành phần dân Chúa: “Hãy đi theo Thầy. Đó là lời Chúa kêu gọi các Kitô hữu. Một lời mời gọi phát sinh từ tình yêu của Thiên Chúa và chỉ hoàn tất khi chúng ta đem tình yêu đáp lại”.

Cũng trong bài giảng, ĐTC đã nêu cao gương phúc của từng vị thánh và nhấn mạnh: “Nơi các vị hôm nay được Giáo Hội tôn phong lên hàng hiển thánh, chúng ta chiêm ngắm những lời của tông đồ Phêrô đã thành hiện thực: ‘Thầy coi, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy’ và cũng đã trở thành hiện thực lời hứa đầy an ủi của Chúa: ‘Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà lại không nhận được gấp trăm ngay ở đời này”.

Kết thúc bài giảng, ĐTC mời gọi mọi người cùng nhau “Cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội được tràn đầy sự thánh thiện với những vẻ đẹp riêng”, đồng thời “Hãy để cho những gương ngời sáng của các thánh lôi cuốn anh chị em. Hãy để cho những giáo huấn của các ngài hướng dẫn anh chị em, sao cho cuộc đời của chúng ta trở thành một khúc ca chúc tụng ngợi khen tình yêu của Thiên Chúa”.