Rôma: Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ (OMI) họp Tổng
Công nghị lần thứ 35
WHĐ
(30.09.2010) – Từ ngày 8-09 đến 8-10-2010, tại Rôma, Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ (OMI)
họp Tổng Công nghị lần thứ 35.
Tổng Công nghị
quy tụ 89 tu sĩ OMI, đại diện cho hơn 4000 tu sĩ, thuộc 5 miền dòng, hiện đang
có mặt tại 66 quốc gia khắp thế giới.
Chương trình
họp Tổng Công nghị lần thứ 35 sẽ diễn ra trong một tháng, bao gồm những nội
dung chính: Tường trình tổng kết hoạt động của Dòng trong nhiệm kỳ của linh mục
Bề trên Tổng quyền đương nhiệm Wilhelm Steckling; bầu Bề trên Tổng quyền mới;
thảo luận và biểu quyết đề nghị tu chính Hiến pháp và Luật dòng; thảo luận và
biểu quyết về đường lối sứ vụ của Dòng OMI trong bối cảnh mới của thời đại…
Ngày 8-09 vừa
qua, lễ kính Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria, tại Nhà nguyện của Trụ sở Dòng Sư
huynh Lasan (Rôma), đã diễn ra Thánh lễ khai mạc Tổng Công nghị.
Trong bài giảng
Thánh lễ, cha Bề trên Tổng quyền Wilhelm Steckling đã chia sẻ về Đức Maria và
vai trò của Mẹ trong việc hướng dẫn các tu sĩ OMI trong cuộc trở về với Chúa
Giêsu, Con của Mẹ.
Kết thúc bài
giảng, cha Tổng quyền nhấn mạnh:
“Ngày 15-08,
khi đang cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Hiến sĩ, nay đang đặt tại Nhà chính của
Dòng, Thánh Eugène (Đấng sáng lập Dòng) đã nhận được ơn đặc biệt. Phải chăng
Đức Mẹ đã mỉm cười và gật đầu với thánh nhân? Không ai biết đích xác. Nay trước
tượng Đức Mẹ Hiến sĩ, chúng ta vẫn thường hát kinh Lạy Nữ vương. Kinh có câu
‘advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte’ (Bà là Chúa
bàu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con). Dường như câu kinh này nói
với chúng ta Đức Mẹ quay trở lại. Mẹ sẽ ‘ghé mắt thương xem chúng con’, nghĩa
là Mẹ sẽ quay trở lại và nhìn chúng ta. Nói Đức Mẹ quay trở lại có lạ quá
không? Chính các tiên tri cũng nói đến sự trở lại của Thiên Chúa: “Thiên Chúa
toàn năng phán: Các ngươi hãy trở lại với Ta, và Ta sẽ quay lại với các ngươi”
(Zc 1,3). Vâng, lạy Đức Mẹ, xin Mẹ quay lại với chúng con, ‘ghé mắt’ nhìn đến
chúng con”.
Được biết chủ
đề của Tổng Công nghị lần này là “Cuộc trở về: một trái tim mới – một tinh thần
mới – một sứ mạng mới”.
Cha Tổng quyền
đương nhiệm nêu cảm nhận của ngài về chủ đề Tổng Công nghị: “Chủ đề lần này
khiến nhiều người ngạc nhiên. Không tập trung vào sứ mạng mà vào việc quay về.
Có thể giải thích sự “quay về” như sau: “Chúng ta quay về để tập trung vào con
người Chúa Giêsu, cam kết thực hiện cuộc hoán cải cá nhân và cộng đoàn, vì lòng
yêu mến Sứ mạng Hiến dâng”.
Chủ đề nêu trên
đã được thông qua tại Hội nghị các bề trên Dòng OMI tại Nam Phi năm 2007.
Hội nghị tại Nam Phi cũng đã xác định những nội dung cụ thể của “Cuộc trở về”, gồm:
– Các tu sĩ OMI
quyết diễn đạt sứ vụ của Hội Thánh hướng đến người nghèo.
– Các tu sĩ OMI
sống và thực thi sứ vụ của mình qua cộng đoàn.
– Các tu sĩ OMI
sống trong tinh thần liên đới quốc tế và liên văn hóa.
– Các tu sĩ OMI
chia sẻ cho mọi thành viên trong Dòng phong cách hợp tác và linh hoạt.
– Các tu sĩ OMI chia sẻ nguồn lực tài chính cho các tỉnh dòng của mình.