Quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Vatican và Nga

WHĐ (8.12.2009) / CNS – Vatican và Nga thông báo hai bên đã nâng các quan hệ ngoại giao lên cấp cao nhất.

Trong cuộc gặp gỡ diễn ra vào ngày 3/12 tại Vatican, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa hai nước. Từ 1990, hai bên chỉ trao đổi đại diện ngoại giao chứ không có các quan hệ ngoại giao đầy đủ.

Hai nhà lãnh đạo đã bàn về “những thách thức liên quan đến vấn đề an ninh và hòa bình” và về tình hình quốc tế và chính trị trên thế giới, theo một thông báo do Vatican phổ biến sau cuộc gặp gỡ.

Hai bên cũng bàn về “những vấn đề văn hóa và xã hội cả hai bên cùng quan tâm, chẳng hạn về giá trị của gia đình và sự đóng góp của các tín hữu trong cuộc sống tại Nga,” thông báo của Vatican viết.

Vẫn theo thông báo này, cuộc trao đổi riêng tư giữa hai nhà lãnh đạo diển ra trong bầu khí “thân mật”. 

Trong phần trao đổi quà tặng theo thông lệ, Đức Giáo hoàng tặng Tổng thống Medvedev một ấn bản của thông điệp của ngài, “Caritas in Veritate” bằng tiếng Nga. Tổng thống tặng Đức Giáo hoàng bộ Tự điển bách khoa về Giáo hội Chính Thống Nga gồm 22 tập.

Vatican và Liên bang Nga đã nối lại các cuộc tiếp xúc chính thức ở cấp cao vào năm 1990, một năm trước khi nước Nga bỏ phiếu loại bỏ chính quyền cộng sản và Liên bang Xô viết sụp đổ. Đây là lần đầu tiên hai bên trao đổi các đại diện chính thức từ khi các quan hệ ngoại giao đầy đủ bị cắt đứt sau cuộc Cách mạng Nga năm 1917.

Đại diện của Vatican tại Maxtcơva mang tước hiệu khâm sứ tòa thánh và đại diện của Maxtcơva tại Vatican mang tước hiệu đại sứ từ năm 1990, nhưng các vai trò ngoại giao thì chỉ là vai trò của đại diện.

Cấp bậc ngoại giao không tiêu biểu của hai đại diện không tác động tiêu cực trên công việc của họ vì cả hai đều được hưởng những quyền lợi và đặc ân ngoại giao bình thường, Pavel Dyukarev, phụ trách tòa Đại sứ Nga tại Vatican nói.

Các quan hệ căng thẳng giữa hai Giáo hội Công giáo và Chính Thống Nga đã có một phần trách nhiệm trong việc không thiết lập được các quan hệ ngoại giao trong quá khứ, nhân vật này đã nói với Catholic News Services qua điện thoại hôm 4/12. Nhân vật này nói rằng trong khi giáo hội và nhà nước tách biệt nhau tại Nga, “thì giáo hội lại không tách biệt khỏi xã hội và người ta phải quan tâm tới điểm này.”

Nhà  ngoại giao này nói: “Đúng là các quan hệ (được cải thiện) giữa hai giáo hội đã tạo thuận lợi” cho bước tiến chính trị này, “nhưng không phải là trực tiếp, mà chỉ là tạo ra một bầu khí với những quan hệ gần gũi và thân tình hơn”  ■

Carol Glatz