Phát triển kinh tế phải hài hòa giữa công ích và quyền lợi của từng cá nhân

WHĐ/ VIS (13.12.2012) – Sáng 10-12, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tiếp phái đoàn Liên hiệp các Hợp tác xã Italia, Liên đoàn Ngân hàng Tín dụng hợp tác xã Italia và Đức ông Adriano Vincenzi, tuyên úy của các tổ chức này.

Trong huấn từ, ĐTC nhắc lại tầm quan trọng của sự hợp tác mang tinh thần Công giáo sau khi Thông điệp Rerum Novarum (Tân sự) được Đức cố giáo hoàng Lêô XIII ban hành cách nay 120 năm.

ĐTC nói: “Thông điệp này đã thúc đẩy người Công giáo Italia hiện diện một cách tích cực hơn trong xã hội, qua sự cổ võ các hiệp hội hợp tác và tương trợ, phát triển các doanh nghiệp trong xã hội, thực hiện nhiều công trình phúc lợi công cộng có nhiều người cùng tham gia và mang tính tự quản. Tất cả những hoạt động này, được xây dựng trên giáo huấn của Hội Thánh, đều nhắm đến sự giúp đỡ về mặt vật chất cho người dân, đồng thời luôn quan tâm đến các gia đình”.

ĐTC nhấn mạnh: “Trọng tâm kinh nghiệm của hợp tác xã qua những dấn thân của mình là xây dựng sự hài hòa giữa cá nhân và cộng đồng. Kinh nghiệm này đã bổ túc và làm rõ ý nghĩa về mối quan hệ giữa cá nhân và Nhà nước vốn luôn được Giáo thuyết của Hội Thánh về xã hội khích lệ. Sự quân bình giữa việc bảo hộ các quyền cá nhân và sự cổ võ công ích trong nỗ lực phát triển kinh tế địa phương sẽ luôn đáp ứng những đòi hỏi của cộng đồng một cách tốt nhất. Cũng vậy, trên bình diện đạo đức, cộng đồng phải có sự nhạy cảm về tình liên đới, qua việc tôn trọng quyền lợi chính đáng của mỗi cá nhân”.

ĐTC kêu gọi các nhà lãnh đạo hợp tác xã: “Trong thời đại của chúng ta đang diễn ra những thay đổi lớn lao, với sự bất ổn kéo dài của nền kinh tế, những khó khăn trong công ăn việc làm, Giáo Hội cảm thấy mình có bổn phận phải loan báo sứ điệp của Đức Kitô với một sức sống mới và sức mạnh nhân đạo hóa, mang niềm hy vọng đến cho tương lai… Anh chị em nên biết rằng, các hợp tác xã của người Công giáo giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực này, đóng góp một cách đặc biệt làm cho nền kinh tế và thị trường không bao giờ được tách khỏi tình liên đới, mà luôn cổ võ nền văn hóa của sự sống, hướng đến gia đình, thúc đẩy việc đào luyện các gia đình mới biết đặt nền tảng trên lao động chính đáng, biết kính trọng những gì Chúa đã dựng nên và trao trách nhiệm cho chúng ta”.

ĐTC kêu gọi các những vị phụ trách hợp tác xã: “Anh chị em hãy góp phần phát triển giá trị con người toàn diện, vượt trên mọi khác biệt về chủng tộc, ngôn ngữ, tín ngưỡng”.

Kết thúc huấn từ, ĐTC lưu ý những người phụ trách Liên hiệp các Hợp tác xã Italia, Liên đoàn Ngân hàng Tín dụng hợp tác xã Italia nói riêng, cũng như tất cả những ai đang hoạt động trong lĩnh vực kinh tế - tài chính: “Đặc điểm các hợp tác xã của người Công giáo là được gợi hứng từ tinh thần Kitô giáo. Tinh thần này chính là định hướng của các hợp tác xã Công giáo. Đối với Kitô hữu, yêu thương tha nhân không chỉ là làm việc từ thiện mà còn nói lên tình yêu của Thiên Chúa… Anh chị em đừng quên nuôi dưỡng sự dấn thân của mình bằng chiều kích thiêng liêng này nhằm đáp ứng những đòi hỏi của xã hội hiện nay, đồng thời tiếp tục thực thi trách nhiệm trong nền kinh tế tự do, nhằm thúc đẩy một nền tiêu thụ có trách nhiệm và điều độ”.

(VIS, 12-12-2011)