Phản  ứng của Tòa Thánh trước những tiết lộ  của Wikileaks

WHĐ (12.12.2010) – Đêm 10 rạng 11-12-2010, trang web Wikileaks, được các báo The Guardian của Anh và Le Monde ở Pháp dẫn lại, đã tiết lộ các điện văn ngoại giao liên lạc với Tòa Thánh. Các điện văn này từ phần lớn các nhà ngoại giao Mỹ đề cập đến hệ  thống những cuộc trao đổi ngoại giao trên thế giới của Tòa Thánh, đến Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tarcisio Bertone hoặc các vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục.

Báo Le Monde (Pháp), trong bài viết nhan đề “Wikileaks: Sức nặng ngoại giao của Tòa thánh”, đã trần thuật một số nội dung của các tài liệu, liên quan đến hoạt động ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh về các vấn đề chính trị có liên hệ tới một số quốc gia như Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, Thổ Nhĩ Kì, Irak, và các vấn đề như tự do tôn giáo, đạo đức sinh học, biến đổi khí hậu, trợ giúp các nước Châu Phi…

Cha Lombardi, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, đã phát biểu về sự kiện Wikileaks: “Tòa thánh không chủ trương xem xét đánh giá mức độ có nghiêm trọng hay không đối với việc tiết lộ các tài liệu mật và hậu quả có thể có của chúng. Những tài liệu này do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gửi cho Tòa đại sứ cạnh Tòa Thánh. Chúng chỉ phản ánh nhận thức và ý kiến của những người đã viết ra và không thể coi đó cũng là lập trường của Tòa Thánh”.

Được biết trang Wikileaks do Julian Assange (công dân Úc) sáng lập và  điều hành. Hiện ông này đang bị giam giữ tại Anh vì bị cáo buộc về hình sự.

(Theo Radio Vatican Pháp ngữ và Le Monde)