Toà Giám Mục Xuân Lộc dịp kỷ niệm 21 năm thụ phong Giám mục của Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh

Sáng Thứ Ba, ngày 11 tháng 11 năm 2025, tại Nhà Tòa Giám mục Xuân Lộc, đã diễn ra Ngày Văn hóa Đất Mới 2025, quy tụ đông đảo các linh mục, tu sĩ, văn nghệ sĩ và tác giả Công giáo trong tinh thần hiệp thông và tri ân.

Trong ngày đặc biệt này, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, ở tuổi 90, đã chủ sự Thánh lễ Tạ ơn mừng hành trình 21 năm Giám mục (11/11/2004 – 11/11/2025). Đồng tế trong Thánh lễ có Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám mục Chánh Tòa, Đức Cha Phụ tá Đaminh Nguyễn Tuấn Anh, Đức Cha cố Giuse Đinh Đức Đạo, cùng quý Cha Quản hạt, quý Cha trong và ngoài Giáo phận.

Video: Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Kỷ Niệm 21 Năm Phụ Phong Giám Mục Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh

Hiệp thông trong tâm tình tạ ơn còn có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, cùng quý khách mời là thân nhân, là các tác giả, văn nghệ sĩ đã từng tham dự Giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật Đất Mới trong nhiều năm qua – những người cùng chia sẻ thao thức loan báo Tin Mừng qua các hình thức sáng tạo và nghệ thuật.

Thánh lễ sáng nay không chỉ là dịp tạ ơn Thiên Chúa vì hành trình ơn gọi và sứ vụ Giám mục của Đức Cha Đaminh, mà còn là thời khắc cảm tạ sâu xa vì những hoa trái thiêng liêng mà ngài đã gieo trồng suốt hơn hai thập niên qua cho Giáo phận và cho đời sống văn hóa đức tin. Với tâm tình hiền hòa và đơn sơ quen thuộc, Đức Cha Đaminh dâng lời tạ ơn Chúa, tri ân quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, cùng mọi cộng tác viên, ân nhân và con cái Giáo phận Xuân Lộc đã luôn đồng hành, nâng đỡ và cầu nguyện cho ngài.

Trong bài giảng, Cha Đaminh Ngô Công Sứ đã chia sẻ sâu sắc về hành trình ơn gọi và linh đạo mục tử của vị cha chung khả kính. Dựa trên các bài đọc Lời Chúa, Cha gợi mở rằng: đời Giám mục của Đức Cha Đaminh là một “bài ca tạ ơn”, được dệt nên bởi tình yêu và lòng trung tín mà Đức cha dành cho Thiên Chúa, đúng như khẩu hiệu Giám mục của ngài: “Tất cả vì tình yêu Đức Kitô” (Omnia propter amorem Christi).

Từ những ngày đầu rời quê hương Phú Nhai, trải qua bao biến cố của lịch sử, Đức Cha Đaminh đã hiến trọn đời mình cho sứ vụ: từ việc xây dựng cơ sở vật chất như Đại Chủng viện, Tòa Giám mục, Nhà hưu linh mục, Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi, đến việc chăm lo cho ơn gọi, người nghèo, văn hóa và truyền thông. Tuy vậy, ngài vẫn khiêm tốn xác tín: “Tất cả là hồng ân Chúa, không gì do sức riêng mình.”

Cha Ngô Công Sứ cũng khắc họa Đức Cha Đaminh như một nhà văn Công giáo đương đại, với bút danh Song Nguyễn, người đã dùng văn chương như một phương thế truyền giáo, nối dài lời giảng mục tử qua chữ nghĩa và văn hóa.

Dù đang nghỉ hưu, Đức Cha vẫn tiếp tục sống trọn linh đạo mục tử trong âm thầm cầu nguyện, trung thành với tình yêu Đức Kitô đến cùng. Bài chia sẻ kết thúc bằng hình ảnh đẹp: vị mục tử đi sau Thầy mình bên bờ biển cuộc đời, nơi mỗi đợt sóng vẫn vang vọng lời gọi xưa: “Hãy theo Thầy.”

Sau thánh lễ, chương trình NGÀY VĂN HOÁ ĐẤT MỚI tiếp tục với phần gặp gỡ các tác giả trong Hội trường Toà Giám mục Xuân Lộc.

Khai mạc NGÀY VĂN HOÁ ĐẤT MỚI 2025, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân thay mặt Giáo phận Xuân Lộc bày tỏ tâm tình tri ân và chúc mừng Đức Cha Cố Đaminh Nguyễn Chu Trinh – vị mục tử hiền hòa và đầy yêu thương. Ngài nêu bật ba ý nghĩa của ngày gặp gỡ: kỷ niệm 21 năm giám mục, 60 năm linh mục (Ngọc Khánh), và 14 năm Giải thưởng Văn hóa – Nghệ thuật Đất Mới do Đức Cha Đaminh khởi xướng.

Đức Cha Gioan khẳng định: văn hóa là ngôn ngữ của đức tin, là hơi thở của Thánh Thần đang sống động trong từng tạo vật và trong lòng con người. Mỗi cuộc đời là một “tác phẩm văn hóa” mà Thiên Chúa cùng viết nên qua niềm tin, tình yêu và sự sáng tạo.

Ngài mời gọi mọi người cùng tiếp tục vun đắp nền văn hóa đượm Tin Mừng, để cái đẹp, cái thiện trở thành nhịp cầu nối giữa đức tin Kitô giáo và tâm hồn dân tộc Việt Nam, góp phần làm sáng Danh Chúa trong đời sống hôm nay.

Chương trình tiếp tục với phần chia sẻ của Nữ tu Maria Đặng Thị Lĩnh - thuộc hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm với đề tài: "Cảm hứng tôn giáo trong sáng tác của Song Nguyễn". Đây cũng là đề tài Sơ đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Văn Chương tại trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh. Liền sau đó, PGS. TS. Vũ Văn Nhơn chia sẻ đề tài: Định hướng nghiên cứu Văn học Công giáo.

Cha Phêrô Nguyễn Quang Khương – Phó Ban Văn Hóa giáo phận công bố Quy chế Tủ Sách Đất Mới do Đức Giám mục giáo phận ký ban hành. Sau đó, ông Giuse Nguyễn Văn Huy đọc Bản Cam kết Tài Trợ cho tủ sách và cùng với cha Giuse Nguyễn Văn Quang – Trưởng Ban Văn Hoá giáo phận cùng ký kết. Đây là sáng kiến của Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh – nguyên Giám mục giáo phận Xuân Lộc về việc thiết lập Tủ sách Văn Hóa Đất Mới với mong ước những tác phẩm Văn Chương Công Giáo được tiếp tục lan rộng và phát triển trong lòng Dân tộc Việt Nam.

Tiếp đến là phần giao lưu với tác giả Sr. Xuân Cát - Hội dòng Đaminh Gò Vấp với phần chia sẻ về : Người Viết Văn Trẻ Công Giáo và Những Thách Thức. Sơ ntrình bày những giáo huấn của Giáo Hội về sáng tác nghệ thuật, nêu bật những tác giả Công Giáo, những Cuộc Thi Văn Hoá Công Giáo trong đó có Văn Hoá Nghệ Thuật Đất Mới và nêu lên cả những khó khăn cũng như thách đố của nhưng người viết văn trẻ Công Giáo đương thời. Đồng thời, Sơ cũng nói lên những ước mong của mình với nền Văn Hoá Công Giáo Việt Nam.

Cha Giuse Nguyễn Văn Quang - Trưởng Ban Văn Hoá Giáo phận thay lời cho Ban Văn Hoá tri ân các Đấng bậc, quý khách mời và những người đã cộng tác để làm nên NGÀY VĂN HOÁ ĐẤT MỚI 2025 thành công tốt đẹp.

Ngày Văn hóa Đất Mới 2025 trở nên một dấu mốc tràn đầy ý nghĩa, vừa tôn vinh hành trình đức tin và mục vụ của một vị chủ chăn khả kính, vừa khơi dậy sứ mạng làm chứng cho Tin Mừng trong đời sống văn hóa – nghệ thuật đương đại.

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành, ban muôn ơn lành hồn xác cho Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, để ngài mãi là hình ảnh sống động của một mục tử hiền lành, khiêm tốn và tràn đầy niềm vui Phúc Âm, tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho đoàn chiên Xuân Lộc thân yêu. Đặc biệt, xin cho ánh sáng Tin Mừng của Chúa chạm đến mọi khía cạnh của cuộc sống.

Ban Truyền Thông Giáo phận Xuân Lộc

Ảnh & livestream thánh lễ : MVTT Hạt Long Khánh

Nguồn: giaophanxuanloc.net